Khi còn trẻ mẹ đi khám bác sỹ, họ bảo mẹ là dạ con không giống như người thường,dị tật hay gì đó mà theo họ sắc xuất có con rất nhỏ. Thực ra người phiên dịch nói với mẹ như vậy để mẹ vẫn còn hy vọng, còn mẹ thì biết những lời ông bác sỹ nói là mẹ bị vô sinh. Mẹ còn trẻ mà khi ấy mẹ cũng vô tư lắm, chẳng nghĩ nhiều, chỉ biết vùi đầu vào công việc, mặc dù công việc mẹ làm tiếp xúc với hoá chất nhiều, mà bạn bè cũng như mọi người cảnh báo " làm lâu năm con gái sẽ vô sinh, hay ung thư gì đó....". Mẹ bỏ qua tất cả vẫn say mê với công việc kiếm tiền để lo cho ông bà cho cậu út của con. Tuổi xuân của mẹ qua đi đồng nghĩa với việc một ngôi nhà khang trang mọc lên, và việc học hành cũng như sự nghiệp của cậu con ổn định. Mẹ hạnh phúc vì đã làm được những việc mà có lẽ ít người con gái thế hệ của mẹ làm được cho gia đình những người thân yêu của mình như vậy.
Rồi khi ổn định bà ngoại con giục mẹ lập gia đình, mẹ cũng không muốn lập gia đình mà chỉ muốn làm một bà mẹ đơn thân. Đó là ý định điên rồ, có rất nhiều người nói với mẹ như vậy. Nhưng liệu mẹ sẽ có một đứa con hay không? Mẹ không tự tin cho lắm, nhưng mẹ luôn nghĩ mình sống tốt thì sẽ có quả ngọt, con là của trời cho. Nhưng hình như tốt thường bị lợi dụng và bị lừa. Mẹ đi tàu thường có người xin tiền, họ nói không có tiền để đi xe buýt về nhà hoặc họ bị móc túi mất tiền.... Mẹ luôn cho họ tiền, thực ra trong ví mẹ cũng chẳng có gì là nhiều tiền cả, nhưng mẹ nghĩ họ cần mẹ giúp và mẹ hạnh phúc khi cho họ tiền. Ở nơi xứ lạ mẹ đã từng đi nhầm tàu, và không có tiền quay trở lại, nên mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai không quen biết khi họ ngỏ lời cần mẹ giúp đỡ. Mẹ luôn tin vào Phật, cô đơn nơi đất khách quê người mẹ luôn cầu trời phật cho ông bà ngoại bác và cậu của con luôn hạnh phúc bình an.
Có một lần mẹ đi du lịch, mẹ và cô bạn có ghé thăm một ngôi chùa do người Việt sống ở nước ngoài dựng lên. Mẹ thành tâm khấn nguyện xin trời phật cho gia đạo bình an và xin Phật ban cho mẹ một đứa con trai thông minh khỏe mạnh. Sự khao khát được làm mẹ ở tuổi 31, mẹ chưa bao giờ tin và chua bao giờ hết hy vọng, mẹ luôn vui vẻ lạc quan rằng mẹ sẽ có con điều này không sớm thì muộn thôi.
Ừ thì lạc quan thế, nhưng nhiều khi cũng tuyệt vọng, hết tháng này qua tháng khác, chờ đợi, hy vọng để rồi lại thất vọng. Nhiều khi mẹ muốn thét lên, "Dannie! Con ở đâu? Sao chưa đến bên mẹ?"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2