Mình muốn gì ư? Mình muốn có một người chồng tử tế, biết quan tâm lo lắng cho gia đình, vợ con. Mong muốn đó không đạt được. Vậy thôi, mình xuống một nấc, muốn chồng mình có trach nhiệm với gia đình, muốn làm gì thì làm cũng đừng đê tổn thương đến gia đình, vợ con, coi như lừa dối mình cả đời đi, mắt k thấy, tai k nghe coi như không có gì- vì thế mình mới quyết định không truy cứu tới cùng sự thật việc chồng có bồ bịch hay không, coi như mình tin chồng mình vô tội đi. Nhưng ước muốn đó cũng k xong, tim mình đau vì bị phản bội, bị chà đạp, lý trí mình lên tiếng là mày đủ căn cứ để biết chồng mày ko hề bị vu oan.Mình muốn các con mình có một mái ấm đầy đủ mẹ cha. Nhưng rồi các con mình sẽ lớn lên, sẽ đủ sức cảm nhận là ba nó không còn yêu thương, quan tâm tới mẹ, ba mẹ nó chỉ đang cố gắng chắp vá vì các con, vì tự trọng, sĩ diện của cả hai gia đình. Liệu chúng sẽ đồng tình với sự hy sinh của minh hay oán trách đây?Nếu tiếp tục, mình phải chấp nhận một cuộc sống như thế, một người chồng vô cảm, hời hợt, và coi thường vợ. Làm sao biết được, một ngày nào đó, chồng mình lại bồ bịch, và mọi chuyện lại tới tai mình, có chịu tiếp được lần nữa không đây.Nếu ly hôn, mình có đủ khả năng, bản lĩnh nuôi dạy 2 con không, đời sống của một single-mom thế nào đây, tương lai các con mình ra sao?Dù lựa chọn con đường nào, hạnh phúc cũng vĩnh viễn không mỉm cười với mình nữa rồi
Mình cũng chưa hề gay gắt hay nói gì chồng nặng lời cả, kể cả ng đó nữa, mình chỉ nói là " một ng phụ nữ, có chồng có con mà vẩn gọi cho ng đàn ông khác thì không phải là người đàn bà đoan chính, những ng àm như thế thì chỉ có 1 là chồng bỏ hai là bỏ chồng hoặc chồng chết thôi, mà nếu nằm trong trường hợp này thì họ sẽ không bao giờ từ bỏ thủ đoạn nào để đạt được chồng ng khác". Mình nói vậy mà chồng mình phản ứng như thế đấy.
Khi người ta đã có tc rồi thì rất khó cho mình