Hôm nay sinh nhật Huy còi nhà chị. Liệu có phải em Dâu tây chúc mừng sinh nhật Huy kô đấy.
Dâu tây đi bằng gì đấy?Hôm nay chị kêu gọi bên chị xem được những gì thì chị em mình mang về luôn 1 thể nhé.
Tâm sự với chúng tôi đến đây, thầy giáo Võ Hải Bình không ngăn được nước mắt: “Con gái tôi mới tròn 1 tuổi, tôi không biết phải làm gì để nuôi con nếu buộc phải thôi việc...”. Thầy cũng cho biết dù lương giáo viên eo hẹp nhưng là nguồn thu nhập chính nuôi sống gia đình thầy trong khi vợ thầy vẫn còn nghỉ việc để nuôi con nhỏ. “Tôi chỉ mong ban giám hiệu rộng lượng với tôi. Sai lầm này là bài học đắt giá mà tôi sẽ phải nhớ suốt đời” - thầy giáo Võ Hải Bình tâm sự.
Tình hình "bi đát" như thế này :Crying:, chúng ta mời 3 nàng đi ăn lẩu riêu bò đi (bật mí với em Dâu và Chíp_chíp là cực ngon luôn, em hanguyen509 được ăn rồi chắc chắn biết rõ) :Laughing:. Chị, cá rô, ngoai troi nang len, metieuxu sẽ chiêu đãi 3 em (nhất trí nhé):LoveStruc:, 3 em thống nhất chọn ngày nào tham gia cả 3 đông đủ, gợi ý chọn vào ngày buổi nào mà ăn được nhiều nhiều ấy như tối CN hoặc tối thứ 2 chẳng hạn vì thường ngày T7, CN chúng ta ăn uống linh tinh lắm. Có ai tham gia chiêu đãi 3 nàng vụ bồi dưỡng này không đăng kí nhanh nhanh nào:Applause:
Bức ảnh trên bài báo của Dân trí chính là ảnh của Thầy Lương và 3 con trong chùa: bé con thầy ẵm trên tay là Vương Tường Vi - bé con bị mẹ bỏ rơi ở Ninh Giang, người mẹ nhờ người bế để đi vệ sinh rồi cứ thế đi mất, bà con ở địa phương phải gọi cho thầy để đưa con về.
Con đang đứng là Vương Tâm Hòa - con bị nóng trong nên rất hay bị mụn, còn bé con ngồi trên giường là Vương Tường Linh - con rất nhát và rất sợ khi gặp người lạ.
Hành trình về chùa không khó khăn như em nghĩ. Đường về chùa khá rộng và bằng phẳng. Từ thành phố Hải Dương đi về thị trấn Tứ Kỳ mất khoảng 15km. Tới ngã 3 Tứ Kỳ rẽ phải đi khoảng 4km sẽ tới xã Minh Đức. Hỏi tên chùa Sùng Nghiêm thì hầu như bà con ở địa phương không biết, chỉ hỏi chùa có thầy Lương trụ trì thì mọi người mới biết, và chùa có tên khác là chùa Dọc hay chùa Cự Lộc. Đường về chùa vô cùng đẹp, như tranh vậy. Không biết có phải tại vì em đi vào sáng mùng 1 không, trời mát mẻ, đường sạch bong. Hai bên đường là cánh đồng lúa và hàng xà cừ, gió vi vu thổi...Thấy lòng rất thanh thản và bình an.
Đây là chùa:
Tới chùa gặp được bác trông chùa, bác cũng ở chùa từ lâu và nương nhờ nơi cửa Phật và cùng các sư chăm lo, quét dọn nhà chùa. Nghe bác nói hôm nay chỉ có Tâm Hòa, Tường Vi và Tường Linh ở nhà thôi, các con khác đã theo chú trong làng vào làng chơi từ sáng rồi.
Sư thầy cũng không có ở chùa, thầy đang ở trên chùa Hùng Sơn, cách chùa Sùng Nghiêm khoảng 12 km nữa, thầy mới được phân công trụ trì trên đó nên rất bận. Thầy cũng mới thuê thêm 2 bác là bác Lư và bác Núi tới trông nom và chăm sóc cho các con. Qua cảm nhận chủ quan, em thấy hai bác rất tận tâm và thương yêu các con thực sự.
Các con có một dãy phòng, mỗi con ở một phòng sạch sẽ và rất xinh xắn:
Đây là Tường Linh:
Đây là Tâm Hòa:
Đây là Tường Vi và bác Núi, so với tấm ảnh trên Dân trí thì bây giờ con đã lớn hơn và xinh hơn nhiều:
Các bác nói các con ở đây hình như cũng ý thức được về số phận của mình nên các con đều rất ngoan và hầu như không ốm đau gì nhiều. Các con tuy rất thông minh và xinh xắn nhưng ánh mắt của con đều buồn, nhất là Tường Linh.
Sau khi thăm các con ở chùa thì em lại tiếp tục lên đường đi gặp sư thầy ở chùa Hùng Sơn - Thanh Miện.
Gặp sư thầy với đôi ủng bám đầy bùn đất, thầy nói: "Thầy đang trồng cây, thầy mới trồng 1 cây xoài thái ngon lắm". Ấn tượng đầu tiên, thầy là người rất cởi mở, thân thiện và thầy lúc nào cũng nhanh thoăn thoắt.
Thầy chia sẻ về tình hình các con, thầy nói các con rất ngoan, nhất là Thúy rất khéo lấy lòng mọi người. Thầy kể có lần Thúy ko nghe lời các bác, thầy liền cầm roi đánh 1 cái vào mông con. Sau đó thầy nói với bác Lư:
- Bác lấy cho tôi mấy quả chuối
Thúy liền chạy ra ôm cổ thầy hỏi:
- Ba lấy chuối làm gì?
Thầy trả lời:
- Ba lấy chuối về nấu canh với con lươn ở mông Thúy
Con cười toe toét và lần sau luôn nghe lời các bác.
Thầy nói có rất nhiều gia đình không biết tại sao có số đt của thầy, gọi tới xin thầy cho các con về làm con nuôi. Nhưng thầy nói: "Thầy không giữ các con, thầy không giữ lại vì cá nhân thầy. Các con đến với mình như một cái duyên, thầy sẽ nuôi dưỡng các con cho tới khi các con đủ lông đủ cánh và tự quyết định cuộc đời mình"
Các con gọi thầy bằng "Ba", thầy nói các con đã không may mắn được có Ba ở ngoài đời thì Thầy cũng muốn các con được gọi tiếng Ba ở chùa cho các con đỡ tủi thân...
Có rất nhiều điều thị phi quanh chuyện thầy nhận các con về chùa: nào là nhà tu hành mà có con gọi bằng Ba, nào là thầy bắt chước các nơi khác đưa các con về nuôi. Thầy nói: "Người ta ăn trộm, cướp hay làm điều ác thì mới không nên bắt chước, nhưng làm điều thiện, để lại phúc cho đời thì tại sao lại không nên bắt chước, nên chứ, dù là bắt chước cũng là điều tốt".
Ngôi chùa mới khang trang thầy vừa mới xây, thầy đã phải chạy vạy vay mượn nhiều nơi mới làm được. Vì thầy muốn xây dựng gian nhà cho các con ở nên thầy phải xây chùa chính trước, không thể xây gian phòng cho các con rồi mới xây chùa, như thế là không phải đạo. Thầy ấp ủ một kế hoạch xây dựng 20 gian phòng cho các con bị bỏ rơi ở khu đất chùa gần đó, vì thầy biết sau này sẽ không chỉ có các con hiện nay cần nơi che chở. Tại đó thầy sẽ làm một trang trại nấm vừa để cho các con biết lao động và quý trọng lao động, vừa để bán nấm cho các chùa lân cận lấy kinh phí trang trải cuộc sống cho các con. Nhưng kinh phí xây dựng trang trại nấm và 20 gian phòng cho trẻ em cơ nhỡ của thầy vẫn chỉ là ước mơ, vì kinh phí ở đâu ra khi mà thầy đang còn nợ tiền xây chùa...
Em hỏi thầy hiện nay kinh phí mỗi tháng cho tất cả các con hết bao nhiêu và số tiền đó lấy ở đâu thì thầy nói: Số tiền trang trải mỗi tháng cho các con mất khoảng 8 triệu đồng, đó là chưa kể những lúc các con phải vào viện vì bệnh nọ bệnh kia. Tất cả số tiền đó là tự túc, của chính nhà chùa và số tiền thầy vay xây chùa thầy vẫn để lại một chút để giắt lưng phòng khi có việc (thầy nói là của nhà chùa nhưng theo tìm hiểu từ thầy và bác trông chùa thì một tháng chùa chỉ thu được khoảng 100 ngàn đồng từ các cụ lên lễ vào ngày rằm hay mùng 1, mỗi cụ lễ chỉ 500đ hay 1000đ thì làm sao để có thể trang trải tiền điện thắp trên các ban, tiền điện cho các con - ước tính tiền điện đã vào khoảng 1tr đồng/tháng) - Vậy là số tiền thầy phải vay cứ ngày càng tăng lên, trong khi các con cũng có những ngày phải ăn nước cháo vì thầy không có tiền để mua sữa cho các con.
Thầy vẫn tự mình đi mua từng hộp sữa, tã lót cho các con, nhìn trong căn phòng mà thầy đã trang trí cho các con em cảm nhận hơn bao giờ hết tình thương mà thầy đã dành cho những "đứa con" của mình, thầy giản dị nhưng ấm áp và dạt dào tình thương:
Như cuộc đời không thể thiếu trong con..."
P/s: Em có sđt của thầy, nếu mẹ nào muốn trực tiếp giúp đỡ thầy và các con thì pm cho em, thông cảm cho em vì em không thể public số của thầy được.
Chân thành cảm ơn các mẹ đã đọc và cảm nhận cùng em!