Mình thì thứ 2 mới gặp bsi Cường để siêu âm lại. Chưa biết tình hình e bé nhà mình nghiêm trọng đến đâu.siêu âm ở viện C thì bsi kết luận có nhiều đám mây tăng âm dạng canxi hóa và một khối trống âm trong có nhiều vách liên tục .vấn đề của mình là nó phát triển rất nhanh,vì 2 tuần trc mình siêu âm bsi Hải ở Hà Đông mọi thứ đều bình thường.mình k muốn mất em bé, thông tin trên mạng thì ít. Mấy ngày này cứ nghĩ đến con là khóc.
Chị có thắc mắc gì cứ hỏi nhé, em sẵn sàng trả lời muh:Smiling:
Chào bạn.
Năm ngoái cũng thời điểm này thực sự đã là những chuỗi ngày ác mộng của mình cũng như của gia đình. Lúc ý mình đang bầu 4 tháng. Mình thường hay khám ở phòng khám của Bác sỹ Ánh và Bác sỹ Thúy (ở Vạn Bảo). Từ lúc bầu đến 4 tháng (mình nhớ là khám đc 2 hoặc 3 lần) thì kết quả khám đều tốt, em bé và mẹ đều khỏe. Híc đến lần khám khi mình bầu đc 4 tháng thì Bác sỹ Thúy nói em bé có vấn đề, bác sỹ nói em bé bị viêm phúc mạc phân xu, có hình ảnh can xi trong ổ bụng…Cả nhà lo lắng hoang mang tột độ… Bác sỹ Thúy khuyên mình vào Phòng chuẩn đoán trước sinh của Phụ sản Hà Nội để được chẩn đoán lại một lần nữa. Thế là quãng thời gian khó khăn bắt đầu. Mình tìm hiểu về căn bệnh này của bé và gần như thấy tuyệt vọng lắm. Ngay hôm sau mình đến Phụ sản Hà nội theo tư vấn của Bác sỹ Thúy để khám. Sau gần một ngày chờ đợi cuối cùng mình cũng được Bác sỹ Lan của phòng khám này khám. Bác sỹ Lan cũng kết luận em bé bị bệnh viêm phúc mạc phân su. Sau khi bác sỹ Lan siêu âm xong thì họ bố trí cho một bác sỹ trẻ hơn tư vấn cho các mẹ bầu. (Mình thấy hầu hết các bạn có bầu đến phòng khám này đều trong tình trạng nghi ngờ em bé có dị tật, nhìn bạn nào mặt mũi cũng buồn bã, lo lắng, thất thần…). Bác sỹ tư vấn mình nên bỏ thai, em bé bị như này có muốn giữ lại cũng ko biết như nào, nếu may mắn được thì sau này sinh, chất lượng sống của e bé sẽ rất thấp, ngay khi ra đời có khi phải đi phẫu thuật cắt ruột…vv). Nói thật là vừa nghe tư vấn vừa khóc. Và họ nói là nên quyết định sớm. Híc. Sau đó mình về và quyết định đi khám thêm Bác sỹ Trâm ở phòng khám ở Trung Hòa. Bác sỹ Trâm là bác sỹ ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ở đó bác sỹ Trâm cũng có kết luận tương tự và cũng nói về những rủi ro nếu mình kiên quyết giữ lại em bé. Mình gần như suy sụp hoàn toàn. Thế là mình quyết định nhập viện phụ sản Hà nội để bỏ con. Mình cũng ko hiểu tại sao mình đã không cố gắng chờ khám bác sỹ Cường ở C để khám thêm một lần. Không biết nếu mình được bác sỹ khám thì mọi việc có khác đi không. Tổng cộng thời gian ở phụ sản Hà nội là 11 ngày, đây mới là thời gian kinh hoàng nhất. Sau khi nhập viện bác sỹ áp dụng bỏ thai cho mình bằng cách ngậm thuốc gọi là kích đẻ non, thuốc có tác dụng tạo cơn co bóp tử cung và đẩy thai ra ngoài. Mình được ngậm liều 1/4 viên một lần nhưng không hiểu run rủi thế nào mà liều thuốc của mình cứ mỗi ngày một tăng lên mà mình không có cơn đau đẻ, thuốc không có tác dụng với cơ thể của mình. Mình chứng kiến nhiều bạn chỉ ngậm hết hai viên hoặc thậm chí một viên là đã đau đẻ. Mình nhớ mình ngậm đến hơn chục viên. Sau thời gian ngậm thuốc không hiệu quả bác sỹ Trường khám mình bảo cho về nhà nghỉ một vài ngày rồi tính cách khác. Mình cũng ko hiểu bác sỹ định tính cách gì. Khi về nhà, nhờ duyên của một bạn học cùng mình đã đi khám lại bác sỹ Cường làm ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Tại đây bác sỹ kết luận em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Đồng thời bác sỹ Cường Hà Đông cũng khuyên mình nên khám lại của Bác sỹ Cường ở Bệnh viện C. Thế là có chút hi vọng, hôm sau mình ra bệnh viện C đăng ký khám. Ơn trời ơn Phật, Bác sỹ Cường C đã khám cho mình với kết luận em bé không sao cả, khỏe mạnh. Niềm vui vỡ òa. Mình cũng lo lắng hỏi về trường hợp mình đã uống quá nhiều thuốc ở Phụ sản Hà nội, liệu có ảnh hưởng gì đến em bé không. Nhưng các bác sỹ nói thuốc về lý thuyết thì không ảnh hưởng gì nhưng thực tế thì không ai dám đảm bảo tuyệt đối cả. Mình cũng nói về việc đã khám siêu âm ở nhiều nơi đều cho kết luận em bé bị viêm phúc mạc phân xu, mà giờ em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Thì các bác sỹ ở C nói, cũng có trường hợp em bé bị bệnh như vậy, nhưng cơ thể của các bé có khả năng tự phục hồi. Đến nay bé nhà mình đã được 7 tháng tuổi, trộm vía giờ bé khỏe bạn ạ, chỉ mỗi tội hơi còi. Mình kể câu chuyện rất dài của mình chỉ muốn để chia sẻ thông tin với bạn và những người có hoàn cảnh tương tự. Các bạn nên đi khám ở những bác sỹ giỏi nhất để có kết luận chính xác và đừng bao giờ từ bỏ hi vọng dù là mong manh. Tránh trường hợp quyết định vội vã như mình khi chưa tìm gặp bác sỹ giỏi. Chúc bạn và em bé khỏe mạnh.