Híc! Hóa ra cô em bị ảnh hưởng của Văn hóa phương Tây! Sao không lấy một thằng Tây nhỉ, nó phong độ này, ga-lăng này, kiếm tiền tốt này, coi phụ nữ là năm bờ oăn này, rồi cái gì cũng to này, nịc nãm lày ......Người ta bảo phụ nữ là kẻ chuyên đứng núi Ba Vì trông núi Nùng cũng không sai. Thiện Tai! Thiện Tai!Mà cô biết không, chồng (vợ) có thể là người ta không yêu nhất - nhưng là người đến đúng lúc nhất. Không tin cô thử hỏi xem, lúc cô lấy chồng thì người cô yêu nhất đang ở đâu.
Híc, Bình đẳng giới là thế nào? Đàn ông uống rượi, hút thuốc thì đàn bà cũng thế phải không? Các chị, các cô đòi bình đẳng nhưng lúc nào cũng kêu : là đàn ông phải nhường nhịn phụ nữ, phải Ga-lăng với phụ nữ, phải chia sẻ nọ kia ....?????????????????Sinh ra khác phái, khác chức năng đã không phải là bình đẳng rồi. Cũng như khi xã hội phân chia giai cấp thì đã là bất bình đẳng rồi, vậy thì cái gọi là bình đẳng chỉ là phù phiếm. Khẩu hiệu luôn là phấn đấu thôi, còn bao giờ có được thì phải chờ đến khi đàn ông biết rụng trứng và ngực tiết sữa đã cô nhé!Các cô cứ đòi bình đẳng giới mạnh vào và rồi lại lên cái Oép Tình Tang này để kể khổ, kêu khó, than khô!Híc! Tình cờ vào đây vì việc tiền bạc cá nhân, nhưng giờ thấy cái Oép này thú vị phết. Máy Bay rợp trời, Rau xanh rợp vườn!
Hôm nay mưa quá chả làm được gì, chui vào đây vẫn thấy cái topic này trên đầu nên em đọc. Đọc xong thì em chuyển từ kính phục chồng bác sang thương hại. Đoạn đầu thì anh dũng rồi nhưng đến đoạn này thì ngu hết chỗ nói, nguyên tắc của đàn ông bọn em là chỉ cơi nới chứ không đập cũ xây mới, chú này dốt quá. Lên gân để làm nũng thì OK rồi nhưng thấy địch phản đòn là phải xuống nước ngay, tránh già néo đứt dây.Em lại có lời khuyên cho bác chủ, bác bỏ cái thằng trẻ con đấy đi cho nó đỡ mệt, chồng bác chả biết thông minh hơn người không nhưng cư xử thì chỉ ở mức độ của học sinh phổ thông.
Bạn làm gì thế ? đừng mang tên, điện thoại cá nhân public lên đây.. Dẫu gì cũng là mẹ của các con mình, hãy cho cô ấy 1 lối đi.. đừng ép ai đến bước đường cùng.. Chia sẻ với nỗi buồn của bạn..
Coi chồng là bồ thôi, các mẹ sẽ thấy thanh thản hơn
Em thấy chị em mình giống nhau. (Không hiểu sao topic của em bị khóa nên em vào đây tâm sự với chị luôn, em cũng thấy phấn khởi lây khi chị giải quyết được mọi chuyện theo chiều hướng tốt đẹp!)Từ ngày chồng em về đến giờ, mở miệng ra là "sợ lắm rồi" với lại "chừa, không dám nữa", nhưng mà em nghe chả mảy may xúc động gì chứ đừng nói là yên tâm hay vững tin vào mấy lời nói đó. Em thấy chị giống em ở điểm, có lẽ cái tôi của chị em mình quá cao. Shock và đau đớn vì cảm thấy danh dự bị chà đạp, vì những gì mình hi sinh cho gia đình cuối cùng lại được đền đáp như thế, trong đầu cứ quay vòng câu hỏi "tại sao". Nhưng thôi, tất cả rồi cũng sẽ qua, em tin là thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên chị ạ, nếu còn tình cảm còn yêu thương thì tự dưng sẽ có cách để quay về bên nhau. Trước mắt cứ phải sống vui vẻ khỏe mạnh, chăm lo cho con cái đã. Cũng chẳng cần phải suy nghĩ hay quyết định bất kì điều gì. Ai tự tay phá vỡ gia đình thì chính người đó phải tìm cách hàn gắn lại, chứ không phải chị em mình.
Tình yêu không bao giờ dậm chân tại 1 chỗ, hãy luôn biết cách châm lửa, làm mới mình, nhất là trong sex.
Về X-cà để làm gì hả mợ. Tốn thời gian đồng thanh 1 dàn hợp xướng tự sướng với nhau thì giải quyết được vấn đề gì ?Mục đích của tôi là vào những chốn sữa với bỉm thế này để thay đổi tư duy nhận thức của xã hội. Khi xã hội đã thay đổi tư duy nhận thức, biết được cái gốc của vấn đề ? Thì cái ngày đấy cũng chả xa lắm đâu.
Đề nghị cụ trả lời thẳng thắn câu hỏi của đồng chí Ngô.Toàn dân đang rất bức xúc với kiểu đối thoại né tránh, đồng chí có hiểu không? Thực sự hiểu k?:D
Sau những ngày tháng sóng gió thì đến giờ tự nhiên mình thấy tình cảm với chồng hao hụt đi nhiều lắm rồi, như mẹ Hồng Giang nói ở mấy trang trước, muốn biết cảm giác đau mà sao không thấy, có chăng chỉ là chút căm hận. Giờ thấy sao mà chồng thật đáng ghét, thỉnh thoảng liếc nhìn trộm chồng thấy cái bản mặt thật khó coi, tự hỏi sao mình lại yêu được người này nhỉ, hơ hơ.
Tự nhiên sợ hết tình cảm với chồng, thế thì sống tiếp thế nào nhỉ? cho dù chồng có muốn sửa lỗi hay không.
Mình đang lên kế hoạch 1 năm sống "chậm", không việc gì phải cố gắng quá mức vì gia đình, đơn giản hóa mọi thứ, cố gắng không cằn nhằn xỉ vả chồng, nếu thấy mỏi mệt thì phó mặc cho chồng làm...để xem liệu có thấy tình cảm dành cho chồng nó tăng lên tí nào nữa hay không đây.
Chúc các mẹ đồng cảnh ngộ một năm mới bình an trong tâm trí và dồi dào sức khỏe để tiếp tục vượt qua sóng gió cuộc đời!