Trưa cuối tuần, chồng đi làm, con đã ngủ ngon.


Vợ chồng lại tiếp tục xung đột. Nhưng giờ đây mình cảm thấy bình thản, không còn cảm thấy bực bội, khó chịu nữa. Phải chăng mình đã đi đến cuối con đường tình cảm đối với chồng?


Gần 30 mình mới lấy chồng, cuộc sống trước khi cưới bình lặng, một vài mối quan hệ, cũng có những đam mê, đau khổ, hạnh phúc, nhưng có lẽ chưa đủ cho một hành trang đi lấy chồng, nhất là khi người chồng có quá nhiều thứ để người vợ phải handle. Với một cuộc sống gia đình bình thường, có lẽ mình đã giải quyết được, nhưng mình không được trang bị để xử lý tình huống khi gặp phải một người chồng thiếu ý chí, ích kỷ, tự ti có lẽ là có phần tự kỷ thì đúng hơn.


Mình, với bản tính hiếu thắng, quyết đoán, có phần sốc nổi, đã lấy một người đàn ông mà mình nghĩ (thật ngây thơ) là có thể giúp đỡ người đó tự tin hơn trong cuộc sống, làm thay đổi anh ta, giúp anh ta biết quan tâm hơn đến những người xung quanh, bằng khả năng của mình để bù đắp cho những gì anh ta còn yếu kém. Sai lầm bắt đầu từ đây.