Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ngày không bình yên
2.
Thể dục xong, em về phòng tắm rửa rồi lên lớp, trong suốt giờ học hình ảnh người đàn ông cao gầy ấy thi thoảng lại hiện lên trong đầu.
Hết giờ học, mấy cô bạn của em về phòng em chơi, mấy đứa đang nhao nhao bên rổ ổi thì điện thoại em đổ chuông, số lạ, em bắt máy, một dọng đàn ông trầm ấm, dọng Hà Tĩnh đã pha lai, dễ nghe và dễ mến. Không tán tỉnh hay bông đùa, rất nghiêm túc và tỏ vẻ tử tế. Kiểu nói chuyện này em cảm thấy có cảm tình. Anh ta từ tốn xin một cái hẹn tối nay, em chưa kịp trả lời, lũ bạn em đã reo lên "đồng ý".
Khác với lần trước, bọn em tới quán mà anh ta chưa tới. Lũ bạn em bảo "đã bị cho leo cây", em chỉ cười, lòng cũng chưa mong gặp, gặp rồi tính em hay ngại. Ngồi 15 phút, không thấy người hẹn đâu, em không gọi, chỉ nhắn tin "Anh sẽ đến chứ?". Một lúc sau có tin nhắn trả lời "Có, nhưng anh đến hơi trễ". Lũ bạn lại reo lên " leo cây rồi". Rồi bọn em tám chuyện quên luôn hẹn, ngồi 2 tiếng đồng hồ em đứng dậy thanh toán, lúc này là 9 giờ đêm. Ra đến quầy thì phục vụ nói đã có người trả tiền và cậu ta còn đưa lại cho em 80 ngàn tiền dư. Em ngạc nhiên "Ai vậy nhỉ?". Nghe cậu phục vụ nói, một anh mặc quân phục, trông rất vội, anh để tiền đây thanh toán rồi đi ngay.
Lũ bạn như quỷ, thấy dư tiền là lôi ngay đi ăn bánh chuối ở cổng trường. Vừa ăn vừa bàn tán, cô bạn em bảo:" liệu có ai đang rình mình ăn không nhỉ, cái người trả tiền có sợ không khi mỗi đứa một ly sinh tố bơ to tướng, giờ lại ăn thêm tám đĩa chuối chiên". Các nàng cười ra rả, ăn không dư một ngàn nào mới chịu về.
10 giờ đêm, dãy trọ khóa cổng, nhưng ngoài kia Buôn Ma Thuột về đêm vẫn tấp nập.
Bác chủ nhà ung thư vú giai đoạn cuối, đêm hay ngồi sân thượng hóng gió.Bác thấy một người đàn ông đứng ngoài cổng dãy trọ, tưởng kẻ gian đang rình rập hai cái xe tải nhà bác nên lớn dọng hỏi thăm thì người đàn ông ấy xin lỗi và đi ngay.
Ngay lúc ấy điện thoại em có tin nhắn "định rủ em đi ăn khuya mà cổng khóa rồi". Em không trả lời, chỉ nghĩ "loại đàn ông này không tốt".
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Chieclavangtronggio
01:50 CH 23/08/2016
Nỗi khổ khi có người yêu là công an
Mình lấy chồng công an đây, lấy rồi vỡ mộng lắm. Cái đáng trân trọng chỉ giành cho công an xưa thôi.
Mình lấy chồng không phải vì cái mã công an. Lúc yêu cũng cãi nhau, cũng chia tay cả trăm lần. Rồi duyên số cũng đưa đẩy đến với nhau.
Lũ bạn chồng, kẻ độc thân, kẻ có vợ nhưng bồ bịch mỗi người hàng chục cô, bao cao su chất đầy cốp xe, điện thoại tán tỉnh gái ngọt sớt. Hình tượng công an trong mắt mình xấu lắm.
Chồng mình từ khi cưới thấy tịt hẳn vì mình rất thẳng tay, lơ mơ là mình báo ngay tổ chức.hihi
Các em trẻ bây giờ hám mác công an nên dễ bị lừa tình lắm
comment by WTT mobile view
11:35 SA 21/08/2016
Ngày không bình yên
2.
Thể dục xong, em về phòng tắm rửa rồi lên lớp, trong suốt giờ học hình ảnh người đàn ông cao gầy ấy thi thoảng lại hiện lên trong đầu.
Hết giờ học, mấy cô bạn của em về phòng em chơi, mấy đứa đang nhao nhao bên rổ ổi thì điện thoại em đổ chuông, số lạ, em bắt máy, một dọng đàn ông trầm ấm, dọng Hà Tĩnh đã pha lai, dễ nghe và dễ mến. Không tán tỉnh hay bông đùa, rất nghiêm túc và tỏ vẻ tử tế. Kiểu nói chuyện này em cảm thấy có cảm tình. Anh ta từ tốn xin một cái hẹn tối nay, em chưa kịp trả lời, lũ bạn em đã reo lên "đồng ý".
Khác với lần trước, bọn em tới quán mà anh ta chưa tới. Lũ bạn em bảo "đã bị cho leo cây", em chỉ cười, lòng cũng chưa mong gặp, gặp rồi tính em hay ngại. Ngồi 15 phút, không thấy người hẹn đâu, em không gọi, chỉ nhắn tin "Anh sẽ đến chứ?". Một lúc sau có tin nhắn trả lời "Có, nhưng anh đến hơi trễ". Lũ bạn lại reo lên " leo cây rồi". Rồi bọn em tám chuyện quên luôn hẹn, ngồi 2 tiếng đồng hồ em đứng dậy thanh toán, lúc này là 9 giờ đêm. Ra đến quầy thì phục vụ nói đã có người trả tiền và cậu ta còn đưa lại cho em 80 ngàn tiền dư. Em ngạc nhiên "Ai vậy nhỉ?". Nghe cậu phục vụ nói, một anh mặc quân phục, trông rất vội, anh để tiền đây thanh toán rồi đi ngay.
Lũ bạn như quỷ, thấy dư tiền là lôi ngay đi ăn bánh chuối ở cổng trường. Vừa ăn vừa bàn tán, cô bạn em bảo:" liệu có ai đang rình mình ăn không nhỉ, cái người trả tiền có sợ không khi mỗi đứa một ly sinh tố bơ to tướng, giờ lại ăn thêm tám đĩa chuối chiên". Các nàng cười ra rả, ăn không dư một ngàn nào mới chịu về.
10 giờ đêm, dãy trọ khóa cổng, nhưng ngoài kia Buôn Ma Thuột về đêm vẫn tấp nập.
Bác chủ nhà ung thư vú giai đoạn cuối, đêm hay ngồi sân thượng hóng gió.Bác thấy một người đàn ông đứng ngoài cổng dãy trọ, tưởng kẻ gian đang rình rập hai cái xe tải nhà bác nên lớn dọng hỏi thăm thì người đàn ông ấy xin lỗi và đi ngay.
Ngay lúc ấy điện thoại em có tin nhắn "định rủ em đi ăn khuya mà cổng khóa rồi". Em không trả lời, chỉ nghĩ "loại đàn ông này không tốt".
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Chieclavangtronggio
09:59 SA 17/08/2016
Mẹ nào cho tôi lời khuyên với!
Bỏ đi thôi, không nương tựa được đâu bạn ạ
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Chieclavangtronggio
10:44 SA 16/08/2016
c
Chieclavangtronggio
Hóng
273
Điểm
·
3
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Thể dục xong, em về phòng tắm rửa rồi lên lớp, trong suốt giờ học hình ảnh người đàn ông cao gầy ấy thi thoảng lại hiện lên trong đầu.
Hết giờ học, mấy cô bạn của em về phòng em chơi, mấy đứa đang nhao nhao bên rổ ổi thì điện thoại em đổ chuông, số lạ, em bắt máy, một dọng đàn ông trầm ấm, dọng Hà Tĩnh đã pha lai, dễ nghe và dễ mến. Không tán tỉnh hay bông đùa, rất nghiêm túc và tỏ vẻ tử tế. Kiểu nói chuyện này em cảm thấy có cảm tình. Anh ta từ tốn xin một cái hẹn tối nay, em chưa kịp trả lời, lũ bạn em đã reo lên "đồng ý".
Khác với lần trước, bọn em tới quán mà anh ta chưa tới. Lũ bạn em bảo "đã bị cho leo cây", em chỉ cười, lòng cũng chưa mong gặp, gặp rồi tính em hay ngại. Ngồi 15 phút, không thấy người hẹn đâu, em không gọi, chỉ nhắn tin "Anh sẽ đến chứ?". Một lúc sau có tin nhắn trả lời "Có, nhưng anh đến hơi trễ". Lũ bạn lại reo lên " leo cây rồi". Rồi bọn em tám chuyện quên luôn hẹn, ngồi 2 tiếng đồng hồ em đứng dậy thanh toán, lúc này là 9 giờ đêm. Ra đến quầy thì phục vụ nói đã có người trả tiền và cậu ta còn đưa lại cho em 80 ngàn tiền dư. Em ngạc nhiên "Ai vậy nhỉ?". Nghe cậu phục vụ nói, một anh mặc quân phục, trông rất vội, anh để tiền đây thanh toán rồi đi ngay.
Lũ bạn như quỷ, thấy dư tiền là lôi ngay đi ăn bánh chuối ở cổng trường. Vừa ăn vừa bàn tán, cô bạn em bảo:" liệu có ai đang rình mình ăn không nhỉ, cái người trả tiền có sợ không khi mỗi đứa một ly sinh tố bơ to tướng, giờ lại ăn thêm tám đĩa chuối chiên". Các nàng cười ra rả, ăn không dư một ngàn nào mới chịu về.
10 giờ đêm, dãy trọ khóa cổng, nhưng ngoài kia Buôn Ma Thuột về đêm vẫn tấp nập.
Bác chủ nhà ung thư vú giai đoạn cuối, đêm hay ngồi sân thượng hóng gió.Bác thấy một người đàn ông đứng ngoài cổng dãy trọ, tưởng kẻ gian đang rình rập hai cái xe tải nhà bác nên lớn dọng hỏi thăm thì người đàn ông ấy xin lỗi và đi ngay.
Ngay lúc ấy điện thoại em có tin nhắn "định rủ em đi ăn khuya mà cổng khóa rồi". Em không trả lời, chỉ nghĩ "loại đàn ông này không tốt".
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Chieclavangtronggio