Ý em là chị ý có thể ko tự ý thức được điều đó. Ko muốn quên anh ý chẳng hạn. Cứ muốn giữ mãi hình bóng của anh ý trong trái tim mình chẳng hạn....Ý em là vậy.Em cũng ko nói cảm xúc đó là bất thường. Vì đúng như chị nói, cảm xúc đó hết sức bình thường:Smiling::Smiling::Smiling: Nhưng em tin là chị ý có thể thực sự quên, nếu chị ý thực sự muốn.:Smiling::Smiling::Smiling:Việc nhắc đến anh ý mỗi ngày thông qua việc nhắc đến nỗi buồn, chia sẻ cảm xúc.... Cũng là việc khiến chị ý khó quên anh ý hơn. Cũng cái topic này, nhưng chị ý có thể nhắc đến những điều vui vẻ trong ngày chẳng hạn. Điều đó có thể sẽ tốt hơn mà....P/s: À. Đàn ông ko phải bảo nghĩ là nghĩ, ko nghĩ là ko nghĩ đâu chị. :D:D:D Cùng là con người cả mà.:Smiling::Smiling::Smiling: Họ chỉ khác mình là họ nói ít hơn mình 1 chút. Em nghĩ thế :D:D:D
Suy nghĩ ít thôi. Đó là cách tốt nhất chị à. Em nghĩ chị ko muốn bước ra khỏi niềm day dứt đó, cứ muốn chìm đắm trong đó mãi thì phải.Hình như là thế....:Smiling::Smiling::Smiling:
Mình đã sai rồi. Cuối cùng lý trí của mình cũng không điều khiển được mình nữa. Thật tồi tệ!Có lẽ mình quá nhẫn tâm với anh. Sao lòng mình nặng trĩu thế này. Mình khóc rồi sao? Mình ko còn là mình nữa. Tồi tệ quá!
Làm thay đổi "bản chất của đàn ông" là điều không tưởng, vậy nên tốt nhất mình học cách làm chủ bản thân mình. Cũng là một cách khôn ngoan nhất để tự bảo vệ mình đó bạn. Mình không điều khiển được lời nói, hành động, cảm xúc, ý nghĩ của người khác thì ít nhất cũng đừng để tâm trạng và cảm xúc của mình bị người khác điều khiển. Quá phụ thuộc tình cảm vào người khác giống như chất lên vai họ một ghánh nặng, đồng thời tạo điều kiện để người khác làm mình tổn thương.Chung quy cũng do "tham ái" mà ra. Mình càng nghĩ nó thuộc về mình thì khi mất đi sẽ càng đau khổ. Nhiều người có quan niệm vợ/chồng là tài sản sở hữu riêng mình có toàn quyền sử dụng. Cho nên mới có chuyện đánh ghen bằng cách hủy hoại thân thể người khác. Mình cho rằng quan niệm đó là sai lầm. Mọi ràng buộc chỉ thật sự có ý nghĩa nếu dựa trên nguyên tắc tự nguyện. "Ngộ" được điều này sẽ không còn quá đau đớn khi những thứ mình nghĩ thuộc quyền sở hữu của mình bị chia sẻ hoặc bị người ta lấy đi.
em thì lại thấy ứ giống kem, em thường liên tưởng nền ông giống như chai mắm. Khi ở ngoài tầm tay chị em chúng ta thì tuyền giòi mí cả gián, chuột chết, thúi hoắc. Khi đến tay chúng ta rùi thì tuyền "Nam ngư đệ nhất, Chinsu cá hồi" tuyền là "thơm ngon tới giọt cuối cùng" :Silly:
Cùng cảnh ngộ với bạn. Nắm tay bạn nè để chia sẻ với bạn. :Kiss:
Em ơi, điều ước của em ko khó thực hiện đâu. Cứ làm, cứ nói, cứ đề nghị những gì em muốn, cứ gọi điện, cứ nhắn tin bất cứ lúc nào em thấy cần, rốt ráo như vậy vài tháng, có khi chỉ vài tuần là nó tự cháy hết thôi em à. Sau đó thì em mới thấy những gì em đang trải qua hôm nay thật vô nghĩa! Em triển khai "dự án" này đi chắc chắn thành than liền (chỉ sợ trong sâu thẳm lòng mình, ko muốn gió cuốn đi thôi).
Thực ra theo chị việc có nhắc tới chuyện làm cho mình buồn, nói ra hay là không nói cũng chỉ là cách thể hiện thôi. Có người phụ nữ luôn nhớ da diết, lúc nào mọi thứ cũng hiển hiện trong đầu nhưng họ không nói (gần giống như em nghĩ về đàn ông ở trên ý). Thực sự quên khi thực sự muốn - chị không tin là thế, cảm xúc không đong đếm được, cũng chẳng ai bắt ép nó vào khuôn phép nào được em ạ. Cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Em nói đúng, cũng là con người nhưng đàn ông và đàn bà được tạo hóa tạo ra sự khác biệt riêng của họ. Chị cũng không vơ đũa cả nắm là đàn ông thì hoàn toàn muốn làm gì là được đó nhưng đàn ông cứng rắn, lý trí hơn và với họ cái "chuyện lớn" của phụ nữ chỉ là "chuyện nhỏ" của họ và ngược lại. Họ rạch ròi phân minh trong suy nghĩ và tư duy hơn nhiều lần so với chị em mình nên họ cũng "bớt" khổ hơn thôi.
Mình không tin bạn Cửa sổ muốn làm như thế đâu, tình cảm của phụ nữ nói chung không dứt khoát được như cánh đàn ông bảo nghĩ là nghĩ, không nghĩ là không nghĩ được đâu. Còn buồn và đau khổ mãi vì sự chia ly trong tình cảm thì có ai muốn. Bản chất con người thế, tính cách thế, thì cảm xúc và phản ứng của bạn ấy cũng không giống của bất cứ ai. Mình chỉ thấy Cửa sổ buồn khổ như vậy cũng là bình thường như nhiều phụ nữ khác. Phải chăng mình cũng thế nên dễ thông cảm hơn?
Bình tĩnh đã nào bạn, đàn bà dùng lý trí kém hơn đàn ông nên vậy đó, đừng dằn vặt mình nữa. Chuyện này ngoài bản thân chúng ta tự điều khiển ra thì chẳng ai giúp được mình cả đâu. Mình thấy rằng đa phần đàn ông trong trường hợp này nếu chưa được thì sẽ cố làm cho bằng được, họ sợ cảm giác thất bại nhất là trong tình cảm nên sẽ tìm mọi cách để đạt tới đích cuối cùng. Được rồi thì lại nhạt dần thôi mà. Cái gì cũng leo đến mức đỉnh điểm rồi thì sẽ lại hạ xuống đáy thôi. Chúng mình đang thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm nên dễ ngã lòng khi họ níu kéo. Bạn cứ thử tưởng tượng một ngày anh ta bỏ rơi bạn khi biết quá rõ về nhau, lúc đó còn đau hơn nhiều cái cảm xúc vật vã lúc này của bạn. Hãy nghĩ và tưởng tượng ra nó để vượt qua nhé.
Nắm tay bạn thật chặt nào :Rose:
:Rose::Rose::Rose: xuka-cutie comment rất hay và sâu sắc. Cảm ơn bạn vì khi đọc comment của bạn mình cũng nhận ra nhiều điều sai lầm trong cách tư duy và suy nghĩ về chuyện tình cảm. Vấn đề là phải nghĩ cách để thay đổi cách suy nghĩ của mình ra sao nữa thôi. Có lẽ là không dễ nhỉ?
:Laughing: Bad làm mình buồn cười ghê.
Mình cũng say, say bí tỉ luôn và giờ muốn chôn vùi nó luôn mà chưa xong. Lắm lúc điên tiết và bực bội lắm ý, nhưng mình ghét mình sống tình cảm quá. Biết trách ai bây giờ? :(
Cùng cảnh ngộ có lẽ dễ hiểu nhau hơn. Cho đến giờ mình cũng vẫn giữ nguyên lời khuyên ban đầu của mình với bạn, hãy cố gắng kiên cường để lý trí thắng tình cảm trong giai đoạn này là tốt nhất. Khi đốm lửa còn le lói hãy dập tắt nó ngay chớ để đến lúc cháy bùng lên rồi không tắt nổi nữa đâu.
Tự nhủ là không nghĩ nữa nhưng nhắm mắt lại là hình ảnh người đó lại hiện ra. Mình nói ra chắc nhiều bạn sẽ ném đá mình vì tại sao có thể ở bên chồng mà nghĩ tới người khác được như vậy. Nhưng sự thật nó là thế, vẫn yêu thương và chăm sóc chồng con nhưng một góc trong tâm hồn mình đã bị lấp đầy bởi hình ảnh người đó. Những khi gia đình vui vẻ thì không sao, lúc bát đũa xô nhau là lúc chồng chéo các cảm xúc hỗn độn trong mình. Mình sợ cái cảm giác đó lắm. Mình không làm người thứ ba, mình không xen vào hạnh phúc của người khác, chuyện này tới với mình ngoài sức tưởng tượng của mình và mình đã cố gắng thoát ra nhiều lần nhưng không được. Thời gian cứ trôi và thứ tình cảm đó vẫn cứ tồn tại. Mình phải làm gì bây giờ để dứt bỏ hoàn toàn ra khỏi chuyện này đây?
Chị ơi, em triển khai "dự án" như chị nói rồi đó chứ, vì thấy mình nên dừng lại em đã chủ động muốn stop, nhưng đau lòng lắm chị ạ, cảm xúc đó theo dài dài. Dù không nói rõ nhưng người đó cũng hưởng ứng với em việc im lặng, ít liên lạc trong một khoảng thời gian dài. Nhưng rồi sau đó gặp lại thì mọi thứ lại như mới. Chán thật đó, em chỉ mong sao quên họ đi thật nhanh thôi, càng nhanh càng tốt.
Mình biết có người đàn ông không love nhưng vẫn lust với một người con gái, sau một thời gian cô này nảy sinh tình yêu và còn yêu anh kia tha thiết nữa, nhưng anh kia thì cứ lửng lơ thế thôi và coi đó như một mối quan hệ bình thường và có thêm khoản lust. Còn cô kia thì cứ yêu và muốn anh ta yêu lại nhưng chẳng kết quả gì. Họ vẫn quan hệ với nhau kiểu đó, thật tội cho cô gái thôi vì love chỉ có từ một phía.