Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hãy để anh chính thức yêu em.
Cuối cùng, chúng tôi cũng thi tốt nghiệp xong. Cả lớp tổ chức chụp ảnh kỷ yếu và liên hoan 1 bữa nhưng Minh không có mặt. Nghe lớp trưởng bảo cậu ấy bận làm thủ tục gì đó để du học. Vậy là trong những bức ảnh ấy của tôi không có cậu ấy. Người đã kết nối tôi với tập thể này, người đã cho tôi những ngày tháng cuối cấp thật ý nghĩa, người đã lôi tôi ra khỏi cái vỏ bọc của mình, người đã mang tiếng cười đến cho tôi… cậu ấy không có mặt. Tôi hối hận. Mẹ nói đúng, không đáng mà, không đáng một chút nào cả. Giận hờn gì chứ. Tôi thật ngốc mà.
Tự dung nước mắt cứ trào ra. Ngày cuối cùng của thời học sinh người quan trọng ấy không có mặt…
- Không ngờ Nhi cũng đa cảm vậy đó.
Tôi ngẩng mặt lên, thì ra là lớp trưởng. Lớp trưởng đưa cho tôi 1 cái khăn tay
- Lau nước mắt đi. Mình không nghĩ là N sẽ khóc đấy. Chưa bao giờ thấy N khóc luôn. Có cần mình cho N mượn bờ vai không.
Cậu ấy đứng đó, dưới trời nắng, ánh sáng chói chang giống như những ánh hào quang xung quanh cậu ấy vậy. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn luôn tỏa sáng trong mắt mọi người, nhẹ nhàng, điềm đạm. Vẫn luôn là người chiến thắng trong các cuộc thi về học tập, là học sinh gương mẫu, là người học nhóm cùng tôi, là người rất ấm áp.
- Cậu ấy không cần đâu. Cậu ấy có bờ vai của mình rồi – là Minh. Là cái người đã khiến tôi khóc. Tôi nhìn sang… đó không phải cái cậu bạn mà tôi vẫn biết, không phải cậu bạn lanh chanh, nghịch ngợm hàng ngày. Minh mặc vest, nhìn cậu ấy thật bảnh bao, người lớn.
- Đứng dậy đi đồ ngốc, ngày quan trọng thế này mà cậu cũng không gọi điện cho tớ. Như thế có quá đáng lắm không? Nào. Dù sao cũng phải chụp với nhau 1 kiểu ảnh chứ. Ái chà, khóc lóc thế này xấu xí quá…
Cậu ấy lại làm tôi cười. Tôi nắm lấy tay cậu ấy và tôi nghĩ… tôi sẽ không bao giờ buông tay một lần nữa. Đúng, cậu ấy là bạn tôi.
Phía sau ấy có một cậu bạn, nắm chặt chiếc khăn tay trong tay cười nhạt:
- Lại chậm mất rồi…
***
- Tuần sau mình sẽ đi du học
- …
- Có lẽ là 5 năm
- ừ
- Sao lại ừ
- N biết rồi!
- Ừ
- Sao lại ừ
- M cũng biết là Nhi biết rồi
-…
- Nhi sẽ ra tiễn M chứ?
- Không
- Ừ. Minh cũng không muốn thấy Nhi khóc
- …
- Hứa với M nhé!
- Gì vậy?
- 5 năm nữa, đừng yêu ai cả
Tôi cười phá lên, đấm bùm bụp vào lưng vậu bạn. Cái câu nói với cái giọng “tỏ ran guy hiểm” ấy thật sự khiến tôi bật cười. Ai ngờ cậu ấy dừng xe lại khiến tôi dúi dụi. Cậu ấy đứng xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Hứa với Minh đi.
Đây là lần thứ 2 tôi nhìn thấy thái độ nghiêm túc này của cậu ấy. Lần thứ 1 là khi cậu ấy đề nghị chúng tôi làm bạn. Tôi lúng túng gật đầu. Cậu ấy cầm lấy tay tôi, làm điệu móc nghoéo.
- Hứa rồi đấy nhé. Đây, đeo cái này vào.
Minh lôi trong túi ra 1 sợi dây chuyền, đeo lên cổ tôi.
- Là Minh đeo, Nhi tuyệt đối không được tháo ra. Đây là minh chứng cho lời hứa của Nhi. Chỉ Minh mới được phép tháo nó ra. Trước khi Minh tháo nó ra, Nhi tuyệt đối không được yêu ai cả. Nhớ nhé.
- Tại sao chỉ có mình Nhi? Tôi thắc mắc
Minh nhoẻn cười giơ tay kéo sợi dây trên cổ ra. Ai bảo là chỉ có mình Nhi? Minh cũng có mà. Nhưng Minh tự đeo cho mình được vì Minh chắc chắn sẽ không bao giờ tháo nó ra.
- Hứ… Ai mà biết được.
Trước ngày Minh đi, Minh qua nhà tặng tôi một con gấu và một cuốn album. Minh bảo cuốn album là những hình ảnh chúng tôi chụp chung, còn con gấu là Minh, nó sẽ nhắc nhở tôi phải luôn nhớ cậu ấy.
- Nhớ nhé, 5 năm nữa, M nhất định sẽ đến tìm N.
10:14 SA 28/07/2016
Hãy để anh chính thức yêu em.
Tôi bắt đầu tránh mặt M, tôi đi học sớm hơn, không nói chuyện với cậu ấy, có chăng chỉ cười trừ, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Một tuần, rồi 1 tháng, cậy ấy cũng không còn nhắn tin cho tôi hay nói chuyện với tôi trên lớp. Cậu ấy cũng không còn đứng chờ tôi mỗi khi tôi đi học thêm buổi tối. Cậu ấy… có lẽ đã không muốn chơi với tôi nữa rồi. Không thấy M xuất hiện, mẹ có hỏi tôi nhưng tôi chỉ nói vì bận học và sắp thi nhưng có lẽ những lời nói dối của tôi không thể qua được mẹ. Tối đó, mẹ hỏi tôi:
- 2 đứa cãi nhau à? Đừng nói với mẹ là vì bận học nhé. Mẹ là mẹ của con đấy. Mẹ chưa già đâu con gái.
- …
- mẹ thấy cậu ấy là một chàng trai tốt đấy chứ. Có nên không con gái? Có một người bạn không dễ, duy trì một tình bạn càng không dễ và đánh mất một người bạn tốt sẽ vô cùng đáng tiếc. Mẹ không biết lý do là gì nhưng mẹ nghĩ, chắc không phải vì thằng bé không tốt rồi vì mẹ thấy 2 đứa chơi với nhau rất vui, chắc cũng không phải là thằng bé tỏ tình với con chứ? Nó nhát thế chắc không dám đâu nhỉ. Mẹ cười lớn còn tôi thì ngượng ngùng…
- Con lên phòng đây ah. Tôi nói và bước thẳng lên phòng vì không biết nên trả lời các câu hỏi của mẹ ra sao.
- Hãy suy nghĩ đi con gái. Lý do ấy có đáng để con đánh đổi 1 người bạn tốt không nhé.
Lý do ấy có đáng không? Mà lý do thật sự là gì? Là vì mẹ cậu ấy không muốn cậu ấy chơi với tôi? Hay vì cậu ấy sẽ đi du học, sẽ bỏ rơi tôi mà không hề nói gì với tôi cả? Lý do thật sự là gì đây? Nó thật sự có đáng không? Tôi lại khóc….
10:08 SA 28/07/2016
Hãy để anh chính thức yêu em.
Vậy là hàng ngày, cậu ấy đón tôi đi học rồi đưa tôi về. Mẹ tôi không biết vì bà quá bận với công việc ở công ty. Lại nói về câu chuyện viết thư mà cậu ấy nói. Trường chúng tôi mỗi phòng học sẽ có 2 lớp học. Lớp 10 sẽ học buổi sáng còn lớp 12 sẽ học buổi chiều. Cũng chính vì vậy chúng tôi thường có chuyện viết thư qua ngăn bàn. Các em khóa dưới và các anh chị khóa trên. Đôi khi tôi cũng nhận được những lá thư qua ngăn bàn nhưng tôi cũng chả thèm đọc và cũng chẳng quan tâm. Còn về câu chuyện tại sao cậu ấy biết nhà thôi thì quả thực là cậu ấy ở khá gần nhà tôi. Thi thoảng cậu ấy cũng từng “đi học cùng” tôi nhưng tôi không để ý.
Cuối tuần đó, mẹ tôi sửa xe cho tôi. Khi đó, bất giác tôi cảm thấy có chút buồn buồn. Tôi cũng không biết liệu chúng tôi có thể đi học cùng nhau nữa, tôi cũng không rõ mình cảm thấy như thế nào. Tôi nhắn tin cho cậu ấy:
- Mai N có xe đi rồi, M không phải qua đón N nữa. Vậy nhé.
- Vậy à. Tiếc nhỉ. Vậy mai vẫn tầm ấy cùng đi học nhé. Đợt này nhờ đưa N đi học mình thấy khỏe ra ấy, sáng nào cũng như tập thể dục ấy. N nặng quá.
Tôi bật cười vì sự hài hước của cậu bạn. Chúng tôi bắt đầu cùng nhau đi học, cậu ấy luôn tỏ ra vui vẻ, cậu ấy kéo tôi đến các buổi tập văn nghệ của cậu ấy. Tôi bắt đầu bỏ một vài buổi học thêm để đi chơi với cậu ấy. Tôi bắt đầu biết đến việc đi ăn vặt, đi dạo phố, đi chọn đồ, mua sắm, đi xem phim,… tôi đi cổ vũ cậu ấy trong các buổi thi văn nghệ, cậu ấy chờ tôi mỗi khi tan buổi học thêm và đưa tôi đi ăn gì đó. Tôi có một người bạn. Cho đến một ngày, khi chúng tôi bắt đầu giai đoạn đăng ký thi đại học và ôn thi tốt nghiệp, trong lúc học nhóm với cậu bạn lớp trưởng. Cậu ấy hỏi tôi:
- N thích M à?
Tôi thật sự bất ngờ trước câu hỏi của cậu ấy. Không, là bạn thôi.
- Mọi người bảo N và M đang yêu nhau. Mọi người còn bảo mẹ M không thích vì N… . Mà chắc tốt nghiệp xong Minh sẽ đi du học.
- Vậy à. N không quan tâm việc mọi người nói gì đâu. N và M chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nếu cậu ấy không muốn chơi với N nữa thì cũng không sao. N quen rồi. Hôm nay, N mệt, N về trước nhé.
Câu chuyện ngoài lề kết thúc, nhưng tôi lại cảm thấy không thể tập trung. Lại là vì tôi không có bố à? Đó đâu phải lỗi của tôi. Tối đó, sau rất lâu rồi tôi mới lại khóc vì mình không có bố. Tôi nhắn tin cho M:
- Sắp thi rồi, N muốn tập trung học. Chúng ta đừng chơi với nhau nữa nhé.
5 phút, 10 phút,… rồi 1 tiếng, rồi 2 tiếng…. không có tin nhắn trả lời. Có lẽ lớp trưởng nói đúng.
- Sau này N sẽ chọn nghề gì? N muốn làm gì? Là tin nhắn của M.
- Không biết nữa.
- Hay N làm bác sĩ đi.
- Tại sao?
- M nghĩ nếu N mặc áo blouse trắng chắc sẽ rất đẹp. M thích N làm bác sĩ. M muốn nhìn thấy N mặc áo blouse trắng và chăm sóc cho mọi người.
- Còn M? M sẽ làm gì?
- N thích M làm gì?
- N không biết. Để từ từ N nghĩ xem.
- Hay M cũng làm bác sĩ với N? M sẽ đeo bám Nhi đến hết đời luôn. Hay M làm trợ lý cho bác sĩ nhỉ. À hay M đi bán thuốc. Bác sĩ sẽ bắt mối cho hiệu thuốc của M? J
Cậu ấy lại làm tôi cười… cậu ấy luôn vậy, luôn làm tôi cười…
- Mai M sẽ đưa N đi học. - Là tin nhắn của M. Cậu ấy không để ý tới câu nói không chơi với nhau nữa của tôi ư? Tôi cũng không đủ dũng cảm và tự tin để không chơi với cậu ấy nữa. Chả biết từ bao giờ, tôi lại quen với việc có cậu ấy bên cạnh. Mẹ tôi cũng rất vui khi tôi có một người bạn là cậu ấy. Tôi đã không còn là tôi của 1 năm về trước… tôi phải làm sao???
10:07 SA 28/07/2016
Ba à, con trong bụng mẹ đang khóc vì ba đấy! Hay...
Dear chủ top!
Mình đọc bài của bạn và cmt của mọi ng mình thấy khổ thân anh ck trong câu ch quá. Xét cho đến cùng chúng ta chỉ là ng ngoài cuộc, ko thể cũng ko nên phán xét ai trong câu ch đó cả. Quan điểm của mình trong hôn nhân và cs gd là: tôn trọng và cảm thông cho nhau. Mình thật sự thấy giận ng mẹ trong câu ch của bạn.
Đối với chồng, rõ ràng bạn ấy nhìn nhận được việc kinh tế gd khó khăn, bạn ấy chưa có công việc, mọi sinh hoạt, mọi thứ đều đang phụ thuộc vào ng ck, chưa kể gd ck cũng đang phụ thuộc vào ck nếu thêm 1 đứa con gánh nặng ấy sẽ ntn? Bạn ấy có nghĩ cho ng ck. Việc có con hay ko là việc 2 vợ ck phải bàn tính, phải cân nhắc vì đó là cs là gd mà. Lý do ng ck chưa sẵn sàng có con ng vợ phải là ng hiểu, thông cảm, chia sẻ đó mới là gd. Nếu bann muốn có con bạn nên từ từ thuyết phục ck hoặc cùng ck để tìm cách giải quyết những khó khane chứ ko thể đùng 1 cái ... bạn có nghĩ đến ng ck đó ko? A ấy đang nghĩ j? Cảm thấy ra sao? Đừng trách a ấy gia trưởng hay ko yêu thương con hay giận vợ vì vợ ko nghe lời... a ấy chỉ là đang giận chính bản thân, giận sự bất lực của bản thân mà thôi. Nhưng lại ko thể làm j, ko thể trách ai nên ít nhiều ng vợ phải gánh chịu. Khi mh mang thai, mh nghỉ việc ở nhà, kte 2 vợ ck cũng khó khăn ít nhiều, ck cũng ko lần nào đưa vợ đi khám thai, mọi thứ vợ tự lo, hoặc có đưa đi cũng chỉ như xe ôm vậy. Nhưng mh c thấy bình thường. Mh nghĩ đơn giản vì ck còn phải đi làm và mình cũng hoàn toàn có thể tự làm được. Bạn tự quyết định việc có con, bạn nên tự khẳng định vs ck rằng bạn sẽ lo được cho con. Bạn có thể tìm hiểu 1 số thông tin về vc kinh doanh qua mạng hay sắp xếp các công vc để chuẩn bị cho vc sinh con, chăm con sau này thay vì nghĩ rằng ck ko yêu mình nữa hay ck có ng khác hay suy nghĩ lung tung. Mh khuyên bạn nên nói ch va ck 1 cách nhẹ nhàng, thể hiện việc bạn hiểu và thông cảm vs ck. Bạn đừng trách ck làm j mà hãy dùng tình yêu của bạn để kết nối 2 ba con. Hãy nghĩ rằng ck bạn đang phải rất rất cố gắng để lo cho 2 mẹ con bạn, hãy hiểu, thông cảm vs a ấy.
Đối với con, mình nghĩ bạn thật sự chưa đủ độ chín để làm mẹ. Làm mẹ hoàn toàn ko phải chỉ là có bầu và sinh đứa con ra. Bạn còn quá trẻ, chưa va vấp xã hội, chưa đi làm, chưa trải nghiệm cuộc sống... bạn đã thật sự sẵn sàng nuôi, chăm sóc 1 đứa trẻ? Bạn có từng nghĩ đến tương lai, cuộc sống của bạn của con bạn? Có con, bạn sẽ mất ít nhất 1,5 năm đến 2 năm cho việc chăm con, khi ấy kinh nghiệm ko có bạn có thể xin được việc ko? Bạn có từng nghĩ đến việc có con rồi sữa, bỉm, quần áo, cơm cháo,... mọi thứ còn khắc nghiệt hơn rất nhiều so vs đang mang bầu? Khi ấy áp lực lên ck bạn sẽ lớn hơn, bạn sẽ bất lực vì ko thể làm gì. Ko thể đi làm vì phải chăm con, kinh nghiệm ko có sẽ khó xin việc,v...v... đấy là thực tế bạn gái ạ. Bạn biết con có thể nghe đc lời tâm sự của bố mẹ vậy hàng ngày bạn đang reo vào đầu con bạn hình ảnh về 1 ông bố gia trưởng, khắc nghiệt ko yêu thương con, 1 bà mẹ tội nghiệp, 1 gia đình đang bên bờ vực... điều ấy có tốt cho con bạn? Bạn khóc suốt ngày điều ấy có tốt cho con bạn? Mình xin lỗi nói thẳng, bạn là ng lựa chọn việc có con, bạn hãy có trách nhiệm vs quyết định đó, lựa chọn đó của bạn. Như mình nói ở trên, thay vì hàng ngày bạn ngồi khóc lóc, bạn lo lắng ch ck ko yêu thương,... bạn hãy lên kế hoạch cho cs của bạn. Đầu tiên là chuẩn bị cho việc sinh con: sinh ở đâu, thủ tục ntn, tài chính cần bao nhiêu, quần áo, sữa bỉm,... các thứ cần thiết. Hãy giảm cho ck gánh lo ấy. Tiếp đó hãy nghĩ về việc sau khi sinh bạn sẽ chăm sóc con ntn, ai sẽ chăm sóc bạn? Ông bà nội ngoại hay thuê ng giúp việc,... trong thời gian ở nhà này hãy tìm kiếm các cơ hội làm các cv nhỏ ở nhà để tăng thêm thu nhập. Hãy nói với con bạn rằng ba nó phải vất vả để lo cho cs của nó, rằng mẹ nó rất rất yêu ba nó và ba nó rất yêu nó.
Chúc bạn vui vẻ
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
07:48 CH 10/07/2016
Ba à, con trong bụng mẹ đang khóc vì ba đấy! Hay...
Dear chủ top!
Mình đọc bài của bạn và cmt của mọi ng mình thấy khổ thân anh ck trong câu ch quá. Xét cho đến cùng chúng ta chỉ là ng ngoài cuộc, ko thể cũng ko nên phán xét ai trong câu ch đó cả. Quan điểm của mình trong hôn nhân và cs gd là: tôn trọng và cảm thông cho nhau. Mình thật sự thấy giận ng mẹ trong câu ch của bạn.
Đối với chồng, rõ ràng bạn ấy nhìn nhận được việc kinh tế gd khó khăn, bạn ấy chưa có công việc, mọi sinh hoạt, mọi thứ đều đang phụ thuộc vào ng ck, chưa kể gd ck cũng đang phụ thuộc vào ck nếu thêm 1 đứa con gánh nặng ấy sẽ ntn? Bạn ấy có nghĩ cho ng ck. Việc có con hay ko là việc 2 vợ ck phải bàn tính, phải cân nhắc vì đó là cs là gd mà. Lý do ng ck chưa sẵn sàng có con ng vợ phải là ng hiểu, thông cảm, chia sẻ đó mới là gd. Nếu bann muốn có con bạn nên từ từ thuyết phục ck hoặc cùng ck để tìm cách giải quyết những khó khane chứ ko thể đùng 1 cái ... bạn có nghĩ đến ng ck đó ko? A ấy đang nghĩ j? Cảm thấy ra sao? Đừng trách a ấy gia trưởng hay ko yêu thương con hay giận vợ vì vợ ko nghe lời... a ấy chỉ là đang giận chính bản thân, giận sự bất lực của bản thân mà thôi. Nhưng lại ko thể làm j, ko thể trách ai nên ít nhiều ng vợ phải gánh chịu. Khi mh mang thai, mh nghỉ việc ở nhà, kte 2 vợ ck cũng khó khăn ít nhiều, ck cũng ko lần nào đưa vợ đi khám thai, mọi thứ vợ tự lo, hoặc có đưa đi cũng chỉ như xe ôm vậy. Nhưng mh c thấy bình thường. Mh nghĩ đơn giản vì ck còn phải đi làm và mình cũng hoàn toàn có thể tự làm được. Bạn tự quyết định việc có con, bạn nên tự khẳng định vs ck rằng bạn sẽ lo được cho con. Bạn có thể tìm hiểu 1 số thông tin về vc kinh doanh qua mạng hay sắp xếp các công vc để chuẩn bị cho vc sinh con, chăm con sau này thay vì nghĩ rằng ck ko yêu mình nữa hay ck có ng khác hay suy nghĩ lung tung. Mh khuyên bạn nên nói ch va ck 1 cách nhẹ nhàng, thể hiện việc bạn hiểu và thông cảm vs ck. Bạn đừng trách ck làm j mà hãy dùng tình yêu của bạn để kết nối 2 ba con. Hãy nghĩ rằng ck bạn đang phải rất rất cố gắng để lo cho 2 mẹ con bạn, hãy hiểu, thông cảm vs a ấy.
Đối với con, mình nghĩ bạn thật sự chưa đủ độ chín để làm mẹ. Làm mẹ hoàn toàn ko phải chỉ là có bầu và sinh đứa con ra. Bạn còn quá trẻ, chưa va vấp xã hội, chưa đi làm, chưa trải nghiệm cuộc sống... bạn đã thật sự sẵn sàng nuôi, chăm sóc 1 đứa trẻ? Bạn có từng nghĩ đến tương lai, cuộc sống của bạn của con bạn? Có con, bạn sẽ mất ít nhất 1,5 năm đến 2 năm cho việc chăm con, khi ấy kinh nghiệm ko có bạn có thể xin được việc ko? Bạn có từng nghĩ đến việc có con rồi sữa, bỉm, quần áo, cơm cháo,... mọi thứ còn khắc nghiệt hơn rất nhiều so vs đang mang bầu? Khi ấy áp lực lên ck bạn sẽ lớn hơn, bạn sẽ bất lực vì ko thể làm gì. Ko thể đi làm vì phải chăm con, kinh nghiệm ko có sẽ khó xin việc,v...v... đấy là thực tế bạn gái ạ. Bạn biết con có thể nghe đc lời tâm sự của bố mẹ vậy hàng ngày bạn đang reo vào đầu con bạn hình ảnh về 1 ông bố gia trưởng, khắc nghiệt ko yêu thương con, 1 bà mẹ tội nghiệp, 1 gia đình đang bên bờ vực... điều ấy có tốt cho con bạn? Bạn khóc suốt ngày điều ấy có tốt cho con bạn? Mình xin lỗi nói thẳng, bạn là ng lựa chọn việc có con, bạn hãy có trách nhiệm vs quyết định đó, lựa chọn đó của bạn. Như mình nói ở trên, thay vì hàng ngày bạn ngồi khóc lóc, bạn lo lắng ch ck ko yêu thương,... bạn hãy lên kế hoạch cho cs của bạn. Đầu tiên là chuẩn bị cho việc sinh con: sinh ở đâu, thủ tục ntn, tài chính cần bao nhiêu, quần áo, sữa bỉm,... các thứ cần thiết. Hãy giảm cho ck gánh lo ấy. Tiếp đó hãy nghĩ về việc sau khi sinh bạn sẽ chăm sóc con ntn, ai sẽ chăm sóc bạn? Ông bà nội ngoại hay thuê ng giúp việc,... trong thời gian ở nhà này hãy tìm kiếm các cơ hội làm các cv nhỏ ở nhà để tăng thêm thu nhập. Hãy nói với con bạn rằng ba nó phải vất vả để lo cho cs của nó, rằng mẹ nó rất rất yêu ba nó và ba nó rất yêu nó.
Chúc bạn vui vẻ
comment by WTT mobile view
07:43 CH 10/07/2016
b
Boshi
Hóng
265
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tự dung nước mắt cứ trào ra. Ngày cuối cùng của thời học sinh người quan trọng ấy không có mặt…
- Không ngờ Nhi cũng đa cảm vậy đó.
Tôi ngẩng mặt lên, thì ra là lớp trưởng. Lớp trưởng đưa cho tôi 1 cái khăn tay
- Lau nước mắt đi. Mình không nghĩ là N sẽ khóc đấy. Chưa bao giờ thấy N khóc luôn. Có cần mình cho N mượn bờ vai không.
Cậu ấy đứng đó, dưới trời nắng, ánh sáng chói chang giống như những ánh hào quang xung quanh cậu ấy vậy. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn luôn tỏa sáng trong mắt mọi người, nhẹ nhàng, điềm đạm. Vẫn luôn là người chiến thắng trong các cuộc thi về học tập, là học sinh gương mẫu, là người học nhóm cùng tôi, là người rất ấm áp.
- Cậu ấy không cần đâu. Cậu ấy có bờ vai của mình rồi – là Minh. Là cái người đã khiến tôi khóc. Tôi nhìn sang… đó không phải cái cậu bạn mà tôi vẫn biết, không phải cậu bạn lanh chanh, nghịch ngợm hàng ngày. Minh mặc vest, nhìn cậu ấy thật bảnh bao, người lớn.
- Đứng dậy đi đồ ngốc, ngày quan trọng thế này mà cậu cũng không gọi điện cho tớ. Như thế có quá đáng lắm không? Nào. Dù sao cũng phải chụp với nhau 1 kiểu ảnh chứ. Ái chà, khóc lóc thế này xấu xí quá…
Cậu ấy lại làm tôi cười. Tôi nắm lấy tay cậu ấy và tôi nghĩ… tôi sẽ không bao giờ buông tay một lần nữa. Đúng, cậu ấy là bạn tôi.
Phía sau ấy có một cậu bạn, nắm chặt chiếc khăn tay trong tay cười nhạt:
- Lại chậm mất rồi…
***
- Tuần sau mình sẽ đi du học
- …
- Có lẽ là 5 năm
- ừ
- Sao lại ừ
- N biết rồi!
- Ừ
- Sao lại ừ
- M cũng biết là Nhi biết rồi
-…
- Nhi sẽ ra tiễn M chứ?
- Không
- Ừ. Minh cũng không muốn thấy Nhi khóc
- …
- Hứa với M nhé!
- Gì vậy?
- 5 năm nữa, đừng yêu ai cả
Tôi cười phá lên, đấm bùm bụp vào lưng vậu bạn. Cái câu nói với cái giọng “tỏ ran guy hiểm” ấy thật sự khiến tôi bật cười. Ai ngờ cậu ấy dừng xe lại khiến tôi dúi dụi. Cậu ấy đứng xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Hứa với Minh đi.
Đây là lần thứ 2 tôi nhìn thấy thái độ nghiêm túc này của cậu ấy. Lần thứ 1 là khi cậu ấy đề nghị chúng tôi làm bạn. Tôi lúng túng gật đầu. Cậu ấy cầm lấy tay tôi, làm điệu móc nghoéo.
- Hứa rồi đấy nhé. Đây, đeo cái này vào.
Minh lôi trong túi ra 1 sợi dây chuyền, đeo lên cổ tôi.
- Là Minh đeo, Nhi tuyệt đối không được tháo ra. Đây là minh chứng cho lời hứa của Nhi. Chỉ Minh mới được phép tháo nó ra. Trước khi Minh tháo nó ra, Nhi tuyệt đối không được yêu ai cả. Nhớ nhé.
- Tại sao chỉ có mình Nhi? Tôi thắc mắc
Minh nhoẻn cười giơ tay kéo sợi dây trên cổ ra. Ai bảo là chỉ có mình Nhi? Minh cũng có mà. Nhưng Minh tự đeo cho mình được vì Minh chắc chắn sẽ không bao giờ tháo nó ra.
- Hứ… Ai mà biết được.
Trước ngày Minh đi, Minh qua nhà tặng tôi một con gấu và một cuốn album. Minh bảo cuốn album là những hình ảnh chúng tôi chụp chung, còn con gấu là Minh, nó sẽ nhắc nhở tôi phải luôn nhớ cậu ấy.
- Nhớ nhé, 5 năm nữa, M nhất định sẽ đến tìm N.