Nhưng chúng nó thì biết gì chứ?! Không có bố thì có làm sao? Ai bảo rằng tôi không có bố?! Tôi có nhưng chỉ là tôi không biết người đó là ai, còn sống hay…
Tôi lớn lên và không có bố. Mẹ tôi một mình nuôi tôi khôn lớn. Bà làm việc cho một công ty về xuất nhập khẩu. Bà trẻ trung, xinh đẹp, quyến rũ và giỏi giang. Tôi không biết bà đã trải qua một cuộc sống như thế nào khi nuôi tôi lớn nhưng tới khi tôi ý thức được, tôi chỉ nhìn thấy trước mắt tôi là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Người phụ nữ ấy khi đến cơ quan làm việc không biết mệt mỏi, có lúc tức giận, có lúc nhẹ nhàng nhưng vô cùng vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt. Người phụ nữ ấy, khi trở về nhà, không bao giờ khóc khi nghe người khác bàn tán sau lưng, người phụ nữ ấy sẽ luôn mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào xuất hiện trong cuộc sống của bà hoặc nếu có có lẽ bà đã không để cho tôi biết. Và tôi đã lớn lên, trong tình yêu đầy mạnh mẽ ấy. Tôi không quan tâm người khác nói gì về tôi, tôi không quan tâm khi người ta nói tôi không có bố, tôi không quan tâm khi người ta nói mẹ tôi cặp kè với người này, người khác. Tôi muốn mạnh mẽ như mẹ tôi. Mẹ nói với tôi, đừng bao giờ gục ngã chỉ vì những lời khen chê của những kẻ xung quanh. Hãy mạnh mẽ, giỏi giang, yêu thương bản thân con sẽ luôn có những người bạn thật sự.
Nhưng có lẽ mẹ đã sai rồi. Khi tôi đi học, bạn cùng lớp nhìn tôi và cười nhạo vì tôi không có bố. Nhưng không sao, tôi đã nói với mình, tôi học giỏi và tôi hơn chúng nó. Tôi, không có bạn! Khi tôi lên cấp 2, tôi có chơi với một vài cô bạn. Tôi đã cảm thấy mình thật hạnh phúc. Chúng tôi đi ăn, đi chơi, họ chép bài tôi mỗi khi kiểm tra, thi cử. Cho đến một ngày, tôi tình cờ nghe thấy họ nói chuyện với nhau, rằng bố mẹ một cô bạn trong nhóm không muốn cô ấy chơi với tôi vì … tôi là đồ con hoang, họ nói về mẹ tôi bằng những lời nói thật độc ác, họ nói về tôi bằng những từ như đáng thương, tội nghiệp. Hóa ra, với họ, tôi chỉ như vậy thôi. Và tôi, lại không có bạn. Khi tôi lên cấp 3, tôi tập trung vào việc học và không hề để ý đến bất kỳ một ai trong lớp. Cuộc sống của tôi là đến trường – học, về nhà – học, cuối tuần - học thêm. Khi lên lớp 11, tôi được bầu làm lớp phó học tập. Cái vị trí hay bị “hỏi han” nhất. Tôi cũng chẳng mặn mà gì với cái “chức vụ” đó của mình nhưng cũng chẳng có lý do gì chính đáng để từ chối. Tôi vẫn là đứa “con ngoan – trò giỏi”. Đôi khi mẹ tôi có hỏi tại sao tôi không có bạn đến chơi, tôi chỉ cười và tiếp tục đọc sách.
Năm lớp 12, lớp tôi có một cậu bạn là lớp phó văn nghệ. Có lẽ tôi cũng sẽ chẳng chú ý gì đến sự có mặt của cậu ấy cho đến một ngày. Hôm ấy, lớp chúng tôi trống tiết, thông báo của lớp trưởng là các bạn tự học, ngoài ra lớp trưởng cũng thông báo về việc chuẩn bị văn nghệ chào mừng 20/11. Đúng lúc đó, cậu bạn lớp phó đứng lên:
- Hôm nay là sinh nhật một bạn trong lớp, mình sẽ tặng bạn ấy và cả lớp 1 bài hát nhé!
Việc cậu ấy hát hò trên trường và trong lớp cũng là một việc hết sức bình thường đối với tôi nhưng hôm ấy cũng đúng là sinh nhật tôi nhưng tôi không nghĩ người cậu ấy nhắc đến là mình. Cậu ấy nối tiếng đẹp trai, ga lăng, hát hay và rất được lòng các bạn nữ. Bất ngờ, cậu ấy đi đến chỗ tôi, đặt lên bàn tôi một hộp quà nhỏ được gói rất đẹp mắt “chúc mừng sinh nhật bà lão”. Cả lớp thì ồ lên kinh ngạc sau đó là một trận cười khoái chí. Còn tôi đỏ mặt và đơ luôn. Tôi cũng chẳng nghe rõ khi ấy cậu ta hát cái gì, chỉ cảm thấy bối rối. Tôi không biết nên tức giận vì cậu ta gọi mình là bà lão, hay nên vui mừng vì cậu ta tặng quà mình, hay xấu hổ vì cậu ta bày ra cái trò này. Cậu ta muốn gì? Dùng tôi để làm màu ư? Hay cậu ta muốn đem tôi ra làm trò đùa?! Cậu ta muốn gì ở tôi chứ?!… tôi cứ quanh quẩn trong cái suy nghĩ ấy. Tan học, tôi đứng ở cổng trường chờ xe bus vì đợt đó xe tôi bị hỏng. Bất ngờ, cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi, cười nói :
- Quá giang không bà lão
Tôi lúng túng chẳng biết nên nói gì. Lặng im 1 lúc, tôi mở cặp lấy gói quà đưa lại cho cậu ấy:
- Trả ấy. Thứ 1, tôi không phải bà lão. Thứ 2, tôi cũng không nghĩ chúng ta đủ thân thiết để nhận quà của ấy.
Đáp lại sự giận hờn của tôi, cậu ta vẫn cười toe toét:
- Chúng ta học cùng lớp 3 năm rồi chả lẽ không đủ thân à? Vậy nghiêm túc nhé, Nhi lên mình đưa về. Trời sắp mưa rồi.
Tôi phá lên cười với câu nói của cậu ấy, trời trong sáng như vậy mà cậu ấy bảo sắp mưa. Còn cậu ấy lại rất nghiêm túc nói:
- Mình là Minh, học cùng lớp Nhi gần 3 năm rồi, ngồi sau bàn Nhi từ đầu học kỳ đến giờ, viết thư cho Nhi cũng nhiều lắm rồi nhưng thư toàn vào sọt rác. Vậy chính thức làm bạn nhé!
Tôi ngỡ ngàng trước câu nói đầy nghiêm túc của cậu ấy. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng câu ấy đã kéo tay tôi. Lên đi, M hứa sẽ không bắt nạt N đâu. Vậy là tôi lên xe đưa cậu ấy về. Cả chặng đường chỉ một mình cậu ấy nói. Cậu ấy kể chuyện ngày bé của cậu ấy, chuyện cậu ấy đi thi văn nghệ lần đầu nhưng sợ quá chạy vào cánh gà tìm mẹ,… cậu ấy làm tôi cười suốt cả chặng đường. Khi về đến nhà tôi, cậu ấy đưa điện thoại cho tôi vào bảo:
- N lưu số của N vào điện thoại M đi, mai M sẽ qua đưa N đi học, không phải đi xe bus. Nhà M ngay gần đây rồi.
Tôi như 1 cái máy, ngoan ngoãn vâng lời cậu ấy. Rồi quay vào trong nhà. Không biết vì cuộc nói chuyện trên đường về ấy hay vì lâu lắm rồi mới có một người nói chuyện với mình mà tôi cảm thấy rất vui. Tối đó, cậu ấy nhắn tin cho tôi : nhớ nhé, mai 6h30 mình qua đón. Không gặp không về. Tôi chỉ vẻn vẹn: “ừ”. Cất điện thoại đi, bất giác tôi tự hỏi tại sao cậu ấy có thể đưa tôi về đến nhà trong khi tôi không hề chỉ đường cho cậu ấy. Ngày mai tôi sẽ hỏi cậu ấy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1