Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Xin một lời khuyên!
Bây giờ chỉ có 02 cách:
1. Bỏ quách cho rồi: cái này thì bạn của bạn ko chấp nhận -> loại
2. Sống chung với "lũ": lũ thì nhiều loại lũ, bạn của bạn cần xác định xem chồng mình thuộc loại lũ nào để "cải thiện" tình hình với lũ: xác định rõ nhu cầu, sở thích,...của chồng xem mình có đáp ứng được ko? còn loại đàn ông trăng hoa thì khó lắm bạn ơi, loại này chỉ có xuống lỗ mới hết ....dê!
Đây là nói về "lũ" của bạn, còn về phía bạn của bạn. Bạn của bạn có bao giờ tìm hiểu xem chồng của bạn bạn lại như thế ko? vì bản chất của "lũ" đã có lúc rất tốt khi nhận ra khuyết điểm và còn biết hối lỗi nữa. Thế tại sao ông ấy lại tiếp tục nhỉ? Bạn của bạn có thể tìm hiểu ra nguyên nhân đấy
Trước đây cô bạn gái học đại học của tôi cũng trong hoàn cảnh bị chồng ngoại tình, nhưng về sau cô ấy cũng nhận ra rằng: mình đã ko chăm lo cho gia đình, cho chồng con, lại bề bộn và hay buôn dưa lê đôi mách mất hết thời gian bên chồng, ko chăm lo gia đình bên chồng,... và sửa đổi. Giờ vc họ cũng đã ổn rồi và mới mua nhà Hà Nội đấy
Còn mình thì chẳng sao nhưng cũng đang lận đận đi mua đất đây :Thinking:


Cảm ơn bạn, đúng là lời khuyên từ một Man :Smiling:
Chúc bạn mua được đất với giá hợp lý nhé :LoveStruc:
03:57 CH 20/05/2009
Xin một lời khuyên!
Hình như khó quá hay sao mà không thấy có chuyên gia nào cho lời khuyên cả :Sigh:
10:51 SA 19/05/2009
bồ của chồng có thai, ước gì con đã lớn để có...
Hehhe..Tự dưng mình nghĩ ví dụ nhé: hai vc chia tay, ax đến với em kia vì con của hai người..Sau này hối hận quay về với vợ con cũ cũgn vì thương con....Đến lượt em kia than khóc...:p:p:p

Hàng xóm nhà tớ thế đấy, chồng bồ bịch, vợ đang có bầu đứa 2, vợ vẫn bye bye luôn. chẳng biết ông chồng có lấy cô bồ kia không nhưng bà vợ thì giữ cái thai lại và nuôi 2 đứa lớn, ngoan ngoãn, khỏe mạnh, học đại học, xây nhà xây cửa, đến lúc đấy ông chồng quay về khóc lóc xin xỏ, bà vợ nhất định ko cho vào nhà nhá. Ông chồng lúc này cũng không có việc làm, có xin em trai của bà vợ cho đi làm, ông em này nghĩ thương tình định cho nhưng bà vợ nhất định không là không, không có dính líu giề. Chỉ đến lúc thằng lớn lấy vợ, hôm hỏi và cưới có cho về cho có đầy đủ bố mẹ (chắc là ra oai với nhà gái tí), cưới xong bà vợ cũng cho phắn luôn.
@chủ toppic: Bạn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh thực tế của mình để quyết định thôi: tình yêu chồng của bạn còn đến đâu, lòng vị tha của bạn như nào, thái độ hối cải của chồng bạn ra sao........ Mọi người trên diễn đàn đều cho ý kiến với một cách chủ quan là người đứng ngoài cuộc, nhưng phải trong chăn mới biết chăn có rận mà. Chúc bạn sáng suốt.
07:04 CH 22/08/2008
bồ của chồng có thai, ước gì con đã lớn để có...
nhưng mà mình lại vừa phát hiện mình có bầu đứa thứ 2, mình có nên đi phá không?

:Crying: ĐÚng là khổ thân bạn quá, không biết khuyên bạn thế nào. Nếu bạn có đủ nghị lực và điều kiện kinh tế thì để mà đẻ, nuôi 2 đứa khỏe mạnh, ngoan ngoãn học giỏi, sau này cho thằng chồng bạn sáng mắt ra, sẽ có đến lúc nó về quì cầu xin bạn cho quay lại. (nhưng mà đừng cho quay lại nhé, cho biết có những lỗi lầm không bao giờ sửa chữa được).
05:56 CH 22/08/2008
bồ của chồng có thai, ước gì con đã lớn để có...
Mình đồng ý với ý kiến của Mẹ Bi&Bin :Applause:.
Chồng bạn bình tĩnh thế cơ mà, bye đi bạn ơi. chia tay còn tốt hơn cho con bạn đấy.
05:43 CH 22/08/2008
Chồng và vợ của bạn thân chồng!
Ối giời ơi, sao mà giống chuyện nhà mình thế. Lục lại đống top cũ xem có chuyện nào giống mình không (mình mới tham gia forum thôi). Vợ mình cũng y chang như vậy, rất ngưỡng mộ thằng bạn thân nhất của mình, từ chuyện nó yêu người yêu của nó 7 năm trời (mình chỉ có 7 tháng là cưới rồi) đến chuyện nó chấp nhận lấy mặc dù biết người yêu sức khỏe không tốt, có thể ảnh hưởng đến con cái.... Lúc buồn vợ mình cũng tìm đến bạn mình để tâm sự. Thằng bạn mình cũng chẳng bao giờ nói cho mình biết là nó gặp vợ mình, chỉ đến khi mình tự biết được thì nghỉ chơi với nó luôn.
Bẵng đi 4 năm trời, rồi cách đay 3 tuần, mình đã đọc được 1 đoạn chat rất tình tứ của họ. Qua đoạn chat đó thì có thể khẳng định là họ mới chỉ dừng lại ở chat chit thôi nhưng không thể nói đó là tình bạn thông thường được. Đêm hôm qua vợ mình đã thú nhận là thằng bạn mình có bày tỏ t/c với vợ mình cách đây 4 tháng rồi, nhưng cũng chỉ là nói bóng, nói gió thôi chứ chưa dám nói thẳng ra còn vợ mình thì cũng hưởng ứng những lời nói đó. Cô ấy còn nói rằng nếu mà thằng bạn mình mạnh mẽ thể hiện tình cảm quyết liệt như mình đã từng làm thì mọi chuyện đã xong rồi.:Sad:



Hơ hơ, chuyện này thì đúng là chuyện nhà mình chứ ko phải giống nữa :mad: .
Dù sao em cũng phải nói cảm ơn Anh sugardaddy75, ah không, phải cảm ơn cả 2 vợ chồng anh chứ, nhờ cả hai vợ chồng anh mà tình yêu của chúng em bi giờ còn mãnh liệt hơn 10 năm qua. (Cũng tại cái tính tin tưởng chồng mình và cũng tại chồng mình thừa tình cảm quá đây mà:Sad: ). Dù sao bây giờ quá khứ cũng đã ngủ yên rồi (khe khe :Talktothe ), hôm nay tự nhiên đọc được toppic này, cũng hơi buồn một tí nhưng mà ấy ấy, chồng đang công tác trong miền Nam đang gọi điện ra ời ời, em ơi ăn cơm chưa? :Kiss: xoài ở ngoài ý bao nhiu cân???:Laughing: tối nay Anh bay ra .....
07:21 CH 22/05/2008
Phải chăng tôi không biết tha thứ
Mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh giống mẹ Tutituti, mình thấy mẹ AnhemBiBup khuyên bạn rất đúng đấytuy nhiên mình vẫn muốn viết cho bạn vài dòng từ kinh nghiệm thực tế của bản thân mình (chuyện của mình xảy ra cách đây 5 tháng nhưng giờ đây bản thân mình đang cảm thấy rất hạnh phúc và chuyện kia chỉ như một giấc mơ thôi).
- Nếu bạn nhắc lại chuyện cũ mà chồng bạn cứ cho là anh ấy đúng thì bạn hãy hỏi lại xem vậy thì bạn đã sai cái gì? nếu Anh ấy bảo bạn không sai gì cả thì chuyện kia chỉ là "say nắng" tí thôi và anh ấy ko dám thừa nhận mình sai chỉ vì "sĩ diện" của một đấng nam nhi (riêng chồng mình thì nhận luôn là anh sai, anh sai rồi :Laughing: ) còn nếu Anh ấy chỉ ra các điểm sai của bạn thì sao nhỉ??? (cái này thì mình ko dám chắc) có lẽ bạn phải tự quyết định thôi, tự sửa đổi nếu cảm thấy mình sai thật, bắt anh ấy chấp nhận cái sai của mình nhưng đồng thời ko được phép say nắng.v.v.v (bạn phải tự quyết định cho phù hợp với hoàn cảnh:LoveStruc: )
- Nếu đã chấp nhận tha thứ cho nhau thì đúng là không nên đào thêm vết đau này thêm nữa, vì mình càng đào thì bản thân mình càng mệt mỏi, chứ họ thấy mình bắt đầu đào là họ chạy trốn ngay vì biết là đất đào đấy sẽ bị đổ lên đầu họ mà. Tuy nhiên cũng như chị Tudinhhuong nói, thỉnh thoảng nên nhắc lại chuyện cũ chỉ để nhắc khéo chồng mà biết cách phòng chống say nắng (không nhắc là quên, không phòng chống là bị liền:Drooling: ) nhưng phải có lưu ý: chỉ nói là do chuyện đó mà mình đau khổ thế nào, buồn thế nào, ảnh hưởng đến mình thế nào .v.v.v đừng nhắc gì đến anh ấy cả, đừng chụp cho anh ấy thêm cái mũ nào mặc dù trước đấy có thể anh ta đã đội cái mũ đấy thật.v.v... (chồng mình mỗi lần mình như thế thì trông anh ấy thương lắm :Laughing: chỉ muốn ôm cổ thơm cho một cái nhưng mà còn lâu nhé thế cho nhớ:Drooling: mặc dù mới nhắc lại có 2 lần thôi)
còn nhiều cái nữa thì mọi người khuyên bạn hết rồi, bạn cứ thử áp dụng đi hiệu nghiệm lắm đó :Rose: :LoveStruc:
Ah còn chuyện hai người làm cùng cơ quan, nói thật là cũng khó đối với bản thân mình vì mình cứ bị ám ảnh đúng không? chứ không khó đối với ông xã của bạn đâu, bạn cứ ra tối hậu thư với chồng là nếu chỉ vị phạm một lần nữa thôi thì Bye đường ai nấy đi (nếu còn yêu vợ thương con thì sợ ngay, còn nếu không thì bye luôn cần gì đợi đến lúc đấy). Không biết quan điểm của bạn thế nào nhưng bây giờ mình cũng thoáng hơn trước rất nhiều, mình đã từng nói với chồng mình, làm gì thì làm đừng để vợ biết, mà muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm vì cái kim giấu trong bọc lâu ngày còn lòi ra nữa là....:Laughing:
Chúc bạn nhanh vượt qua giai đoạn này nhé.:LoveStruc:
06:19 CH 13/11/2007
Kỷ niệm ngày cưới.
Trời ơi
Buồn không để đâu cho hết
Kỷ niệm ngày cưới chuối không thể tả được
Chồng bảo nào là đi chợ về 2 vợ chồng nấu ăn rồi chiều cả nhà đi chụp ảnh thế mà
10h đi chợ
11h về đến nhà, ngoảnh đi ngoảnh lại chả thấy chồng đâu, 12h nấu xong nhấc điện thoại. "Đây, anh về ngay đây, đang chạy sang công ty có tí việc. nản nản...)
ăn xong chưa kịp rủa bát: tí nữa tớ đi đánh tennis nản nản
không nói được câu nào rửa bát xong lên thẳng tầng 3 nằm ôm con, chồng lên định làm mặt giận nhưng nghĩ tội nghiệp nên thôi
vẫn hỏi thế giờ đánh tennis thì tối có đi đánh nữa không?
có chứ, gời đi, chiều về chở bà đi mua cái tủ rồi tối đi đánh tiếp
vợ thấy nghẹn ứ ở cổ, giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng khi chồng vừa quay lưng đi xuống cầu thang nước mắt vợ cứ thế trào ra
11h đêm, chồng đi đánh tennis về vẫn vo tâm vô tư như thế, cũng chẳng biết là vợ giận hỏi 2 câu rồi lại ngủ khì khì
trời ơi chồng với chả con chán không để đâu cho hết.........huhhuhuhuhu
06:36 CH 31/10/2007
Lần đâu tiên ôm con vào lòng
Có bầu em Cún lại nhỡ kế hoạch.:92:
có bầu lần này cùng thế chẳng nghén ngẩm gì cả, ko thèm gì, cái gì cũng ăn, nhưng mà mệt hơn. Thương chị Bống quá chưa được 3 tuổi đã phải làm chị rồi:LoveStruc: .
lần này lại phải mổ nữa, tối chuẩn bị đi mổ, trước khi đi mẹ còn ru chị Bống ngủ đã rồi mới đi, lần này lên bàn mổ có vẻ tự tin hơn (kinh nghiệm đầy mình rồi mà:p ) vẫn run, nhưng mà ít thôi, cũng phải tự trấn an mình. Khi Bác sỹ lôi con ra khỏi người mẹ, con khóc váng trời đất (lần trước mẹ chẳng nghe chị Bống khóc gì cả) mẹ đòi bác bác sĩ cho mẹ nhòm mặt con, hihi trắng quá cái mặt xinh xắn nằm trong cái chăn :Laughing: rồi mẹ lại ngủ mất.
Chiều hôm đấy bác sĩ cho Cún con về với mẹ, mẹ vẫn đau lắm, chưa ngồi dậy được, chỉ nằm ngắm cái mặt của con mà thấy yêu yêu quá, lại thương chị Bống nữa. đến lúc ngồi dậy bế được con, cảm giác bế con lần đầu tiên vẫn thế như lần đầu tiên bế chị Bống, tự hào lắm vì đây là sản phẩm tình yêu của bố mẹ mà:Laughing: :p
Mong hai con gái của mẹ hay an chóng lớn, ngoan ngoãn.
06:27 CH 29/10/2007
Lần đâu tiên ôm con vào lòng
Đọc mục này hay quá. viết cho 2 công chúa của mẹ cái nào:LoveStruc: :LoveStruc:
Có bầu chị Bống - nhỡ kế hoạch :p , chẳng nghén ngẩm gì cả, chẳng thèm cái gì, nhưng cái gì cũng chén tuốt (thế mà sao bây giờ con kén ăn thế nhỉ? :Smiling: ). thai 38 tuần hơn, đi khám định kỳ bác sỹ bảo thai ngược, nước ối sắp cạn rồi, kiểu gì cũng phải mổ:Sad: chủ nhật này vào chị mổ cho, 5h chiều nhé. về nhà mẹ chồng bảo sao lại mổ vào giờ đấy, để giờ mùi, nhưng hẹn bác sỹ 5h mất rôi. 5h chiều chủ nhật vào, chị ơi mổ giờ mùi được ko? được cứ là thủ tục đi, đến lúc đấy chị mổ cho. từ 5h chiều đến 4h30 sáng hôm sau mẹ chẳng ngủ được gì cả, hồi hộp chẳng khác gì hôm mẹ đi thi đại học:Laughing: , 4h30, vào đây em ơi(bác sĩ gọi), mẹ đi vào phỏng mổ nhẹ tênh, leo lên bản mổ, bác sĩ bảo(mẹ nó bị..... gây mê hay gây tê? chỉ được gây tê thôi.....????????) bác sỉ bắt mẹ nằm cong như con tôm để gây tê, bắt đầu run nhẹ nhẹ ông ấy chẳng tiểm được ông ý quát, nằm im nào, nhưng cháu sợ đau:p ông ý phì cười bảo không đau đâu. đúng là không đau thật, bắt đầu mổ là bắt đầu run, run như lên cơn co giật (mặc dù chẳng đau gì cả), cả ca mổ hoảng sao con này run thế? nhịp tim nó tăng rồi, cho cho nó thuốc nhủ ko? cả bọn y tá nó nắm chặt tay mình, ấn người mình xuống rồi hỏi chuyện lung tung mình chẳng nhớ là mình có nói được gì ko, chỉ nhớ mình tự trấn an mình, ko đươc run, có làm sao đâu, sắp nhìn thấy con rồi cố lên rồi sẽ mẹ tròn con vuông.....rồi nghe bác sĩ bảo ôi con bé xinh lắm, rồi mình lim đi chẳng biết gì nữa đến lúc mở mắt ra thì thấy cái gì cũng trắng toát, có mỗi cái đồng hồ treo trên tường là màu khác (hóa ra đang nằm trong phòng hồi sức) ôi, chợt nhớ ra là chẳng biết mặt mũi con thế nào? có mạnh khỏe bình thường ko? rồi lại lim đi......
hôm sau cũng chưa được gặp con, con phải nằm trên phong sơ sinh, bac si bảo sốt nhẹ chưa rõ nguyên nhân, bố mẹ lo đứng lo ngồi.
Ngày thứ 3 (vẫn chưa thấy mặt con:Crying: ), mẹ có sữa. bác sĩ bảo lên cho con bú (mẹ tầng 1 con tầng 4), bố dìu mẹ ra đến thang máy vào phòng sơ sinh đầu mẹ đau như búa bổ đau quên luôn vết đau mổ nhưng khi bác sĩ trao con vào tay mẹ mẹ chẳng thấy đau gì nữa, mãi ngắm con quên luôn cả đau:Laughing: :LoveStruc: :Kiss: con chào đón mẹ bằng hai cái hắt xì hơi rõ to:Laughing: mẹ ngắm mãi khuôn mặt bé bỏng, đáng yêu, lôi bàn tay bàn chân ra ngắm nghía, yêu quá, sao cái gì cũng nhỏ thế nhỉ hihihi.... đến lúc hết giờ, con cũng đã ti no, mẹ phải trả con về phòng kính huhuhu sao lúc này đầu mẹ lại đau thế này...........
06:06 CH 29/10/2007
Blog của người yêu cũ
Em ! Cuối cùng thì hôm nay anh cũng đã làm được một việc mà sau rất nhiều ngày đấu tranh với chính bản thân mình anh mới có thể thực hiện được, đó là xoá tên blog của em ra khỏi friendlist của anh. Nghe thật buồn cười phải không em khi mà chỉ một việc làm tưởng chừng như cỏn con như thế mà anh phải đấu tranh với bản thân mình, nhưng điều đó là sự thật. Rồi một ngày khi em phát hiện ra điều này, với bản tính thẳng thắn và luôn thích rõ ràng rành mạch của mình, em sẽ chất vấn anh lý do mà anh đã làm như thế. Anh biết giải thích với em thế nào bây giờ ? Anh không thể nói với em sự thật rằng em là mối đe doạ tiềm ẩn trong cuộc sống gia đình anh. Bởi vì em không hề có lỗi và anh cũng chắc chắn một điều rằng em không bao giờ có ý định phá hoại gia đình anh. Tất cả chỉ là do anh mà thôi.
Em ! Ngày mà em rời bỏ anh, anh biết suốt đời anh sẽ không bao giờ hết yêu em. Em bỏ anh không phải vì một người thứ 3 nào khác mà do lỗi của anh. Anh đã làm mọi cách để níu kéo tình cảm nơi em mà không được, em chỉ chấp nhận anh như một người bạn, không hơn. Anh tuyệt vọng, rồi anh lập gia đình, rồi anh chạy trốn đến một nơi rất xa em. Anh cũng xoá mọi thông tin liên quan đến em mà anh đã từng lưu giữ, tất cả chỉ để quên em. Anh đã trốn được em 5 năm liền nhưng rồi số phận run rủi cho anh gặp lại em tại một thế giới ảo khác. Đó là blog ! Anh đã làm một việc không nên làm là add em vào friendlist để rồi mỗi entry, mỗi bức hình, mỗi dòng chữ em viết ra đều làm anh xao xuyến. Anh lại càng cảm thấy hối tiếc vì đã để tuột mất em, em cũng đã lập gia đình và có một nhóc tì đáng yêu. Hàng đêm anh đều mơ thấy em, mơ thấy cuộc sống của em và mơ về kỷ niệm đã có của hai đứa mình. Nhưng anh cũng cảm thấy có lỗi với vợ anh, người luôn yêu anh và đã sinh cho anh hai đứa con xinh xắn. Vợ anh không biết gì về blog nên cũng không quan tâm nhiều đến blog của anh, nhưng vợ anh lại biết đến em. Như một con mèo ăn vụng luôn sợ bị bắt gặp, anh luôn xoá hết những comment mà em đã viết trên blog của anh, anh sợ một ngày vợ anh sẽ biết.
Em ! Anh đã suy nghĩ rất nhiều và đến hôm nay anh mới có thể quyết tâm xoá bỏ em ra khỏi tâm trí anh một lần nữa. Hãy tha lỗi cho anh nếu em không nhận được lời giải thích nào từ anh bởi vì anh biết thật khó để anh có thể nói cho em hiểu hết những suy nghĩ trong đầu anh. Tha lỗi cho anh em nhé !

Cũng là người vợ, người mẹ tôi chúc mừng anh vì anh đã chiến thắng được bản thân mình, hẳn vợ anh sẽ hạnh phúc lắm khi biết anh như vậy đấy. hãy để những kỷ niệm đẹp đó mãi đẹp trong lòng anh, đừng biến nó thành nỗi đau đối với vợ anh anh ạ. Chúc anh mãi giữ vũng được lập trường của mình.
10:03 SA 22/10/2007
Kỷ niệm ngày cưới.
Kỷ niệm ngày cưới năm nào 2 đứa mình cũng quay lại khách sạn ấy mà thưởng thức lại cái không khí đám cưới ngày ấy.:Applause: :Applause: :Applause: Tuyệt lắm :Laughing: :Laughing:

Ý kiến này hay tuyệt. :Applause: Cảm ơn bạn nhé:Rose: :LoveStruc: Nhưng nhà tớ hiện không có người giúp việc, nếu có đi phải đưa đứa lớn đi cùng (thỏa thuận của mẹ chồng đấy - tao chỉ trông 1 đứa thôi :Sad: ). thế thì cũng giảm bớt phần lãng mạn nhỉ, :Sigh:
09:30 SA 16/10/2007
Tha thứ- Một liều thuốc làm lành vết thương lòng
Câu này chí lí nhất đấy:LoveStruc: :Rose:
Chị sống như thế nên ai cũng...thương hết, hihihi:Drooling: :Drooling: :Drooling:

Chi TuDinhHuong oi, em moi vao dien dan cua WTT, nhung em thay chi co nhieu y kien rat hay (o tat ca cac muc, chu khong rieng gi muc nay). em thay chi dang online, me muon tam su voi chi chuyen cua em boi vi that su em khong biet chia se cung ai.
voi nguoi do thi em da tha thu roi, nhung em lai khong the tha thu cho ban than minh duoc thi phai lam the nao, vi em dang chan ghet chinh ban than minh nua :Crying: :Crying:
05:59 CH 07/09/2007
Tha thứ- Một liều thuốc làm lành vết thương lòng
Em thấy chị tudinhhuong nói thật đúng. Cái quan trọng là mình tự chữa lành vết thương cho lòng mình mà thôi. Biết rằng khi bị lừa dối thì cảm giác đó thật khó diễn đạt.Em thì không nghĩ đến sự trả thù nào hết bởi em biết cái sai của em, cái sai lầm của mình là sống bằng cảm giác và tình cảm quá nhiều, mình tự huyễn hoặc mình hay nói chính xác hơn là tự mình đánh lừa mình, có thêm chăng họ chỉ là chất xúc tác để chuyện mình bị lừa rõ ràng hơn mà thôi. Có lẽ đó cũng là bài học đau nhất mình vấp phải, nhưng không sao chị ạ, em đang cố gắng làm dịu lòng mình lại, đang cố gắng tha thứ cho họ, có điều em lại không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Còn quên ư, em đang phải đánh vật với nó từng ngày, từng giờ một. Nhưng em tin là em sẽ làm được cho dù sẽ rất rất khó chị à. Cuộc sống là vậy, đôi khi mình không thể biết trước điều gì xẽ xảy ra và đôi khi mình không thể làm chủ mình khi tình cảm đến. Trong lòng em có rất nhiều bức xúc mà không sao giải tỏa nổi, cảm thấy chông chênh và mất hết niềm tin. Nhưng rồi như mọi người nói, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, đến lúc đó khi nhìn lại chắc rằng sẽ thấy mọi chuyện chẳng là gì cả. Em mong mọi người đã, đang muốn tha thứ sẽ làm được hoặc cố gắng làm được.Thân.

Cuộc sống đáng yêu ơi, đọc những dòng này của bạn sao mà thấy giống mình thế nhỉ. mình cũng đang không thể tha thứ cho bản thân mình được, mình thấy thất vọng vào bản thân mình kinh khủng mà không biết làm thế nào:Crying: :Crying: Mình cũng thấy mất hết niềm tin vào cuộc sống, đã 2 tháng nay rồi nhưng sao mà tâm trang mình vẫn không thể miêu tả nổi. thời gian ư? đến bao giờ nhỉ? :Crying: :Crying: :Crying:
05:11 CH 07/09/2007
Tai Mũi Họng (H.Noi)
Bạn đã từng đi khám bênh? bạn đã từng đi khám bệnh TMH? bạn có hài lòng về chất lượng khám bệnh? bạn có được tư vấn thấu đáo về bệnh tình mình có?... Chuyên mục này giúp những người quan tâm có được những thông tin tư vấn chính xác, cụ thể, chi tiết khi khám và chữa bệnh TMH. Ai quan tâm xin mời ghé thăm, Welcome 24/7

Chào bác 102, may quá, bác mở toppic này đúng là thiết thực,cảm ơn bác trước.
Em có 2 nàng công chúa, nàng lớn 3,5 tuổi, nàng nhỏ 7 tháng tuổi. Nàng lớn nhà em khi vừa mới sinh ra đã sốt (38,5 độ), các bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân, làm tất cả các xét nghiệm (máu, não, tủy....) ở viện Nhi nhưng vẫn ko tìm ra và cuối cùng vẫn phải tiêm kháng sinh mất 3 ngày, từ lúc đẻ ra đến lúc cháu được 2,5 tuổi trộm vía cháu rất ít sốt, chỉ thỉnh thoảng hắt hơn sổ mũi em cho uống 5 ngày siro decolgel là khỏi, nhưng mà từ 2,5 tuổi đến nay (một năm này rùi) thì trời ui, mẹ cháu nẫu hết cả ruột, trung bình mỗi tháng cháu ốm 2 đợt mà lúc nào ốm thì cũng sốt đùng đùng toàn 39độ, đi khám thì chỉ loanh quanh viêm họng, viêm A, viêm mũi..... mà đi khám ở viện nhi TW em cũng oải lắm, có lần cháu bị viêm đường tiết niệu, khám cứ bảo viêm họng, sốt đi sốt lai mất cả tháng trời. em không biết làm thế nào cho sức đề kháng của cháu tốt hơn, giúp em với bác nhé. Còn nàng công chúa thứ 2 thì cũng hay bị hắt hơi sổ mũi lắm bác ạ, mấy lần đi khám bác sĩ cũng có kê thuốc (chỉ là thuốc long đờm thôi) em cung ko cho uống vì thấy cháu còn bé quá, chỉ đè ra nhỏ nước muối sinh lý thôi, khoảng 1 tuần thì cũng thấy khỏi, nhưng có một lần bác sĩ lại kê cho cai thuốc bổ Ciplactin để tăng sức đề kháng, về nhà em đọc HDSD thì lai thấy viết là "không được dùng cho trẻ sơ sinh, an toàn và hiệu quả đối với trẻ dưới 2 tuổi chứa được xác định" thế là em cũng sơ không dám cho uống mà cũng không dám hỏi lại bác sĩ vì sợ quát "đã đến khám thì phải tin bác sĩ chứ" em chảng tin được bác ạ vì đài báo bây giờ nối đầy vụ rồi, em sợ lắm. Bác có địa chỉ nào khám Nhi tốt (bác sĩ phải có trách nhiệm tí,thân thiện và cũng phải dễ gần cho trẻ con nó đỡ sợ và bố mẹ cháu có hỏi nhiều cũng đỡ ngại), nhà em ở Trung Hòa, nếu bác có địa chỉ nào gần nhà em thì càng tốt. Cảm ơn bác nhiều.
11:38 SA 06/09/2007
b
Bong-CunLinh
Bắt chuyện
742Điểm·2Bài viết
Báo cáo