Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cho em xin một lời khuyên
Lưu lại tất cả bằng chứng đưa công an xử lý em nhé. Đừng sợ xấu hổ, thà giải quyết dứt điểm 1 lần cho xong
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Boconganh-484
04:06 CH 15/04/2016
Kiếp phong trần
.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Boconganh-484
02:17 CH 11/04/2016
Chị em không muốn bị coi thường thì đừng lấy...
Chồng mình người Đức đây. Lấy nhau về chả có mấy chuyện như bạn viết đâu. Bạn bè anh em họ hàng người đức của chồng mình (toàn làm audi, bmw, bosch...) hết sức tôn trọng mình và câu chuyện của họ mình đều tham gia bàn luận đc. Khác biệt văn hoá thì có nhưng nó mang lại cảm giác thú vị cho cả hai. Rieng việc đi làm đương nhien ở đâu cũng phải cố gắng, đi học lại từ đầu rồi xin việc mới được. Một số ngành như IT, engineer, hoặc nail, hairs thì ko sợ ko có việc, nhưng ngành kiểu marketing hay báo chí đương nhiên phải học lại vì khác biệt. :).
Em mình lấy người mỹ. Hai bạn cũng sống rất hp. Chồng nó chiều nó như vong, chưa kể nó h còn có cv tử tế đáng hoàng bên đó. Nc nhưngx ai mình quen mà yêu và lấy Tây tử tế thì đều hp cả :).

Gởi từ ứng dụng Webtretho của tungnhitn

Bạn nói chuẩn đấy, bạn mình cả 10 đứa lấy Tây đứa nào cũng được chiều chuộng, sung sướng, con cái đẹp. Vợ chồng sống với nhau rất hoà thuận, nhìn mà phát ganh. Chồng chiều còn hơn vong ấy chứ
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Boconganh-484
04:43 CH 05/04/2016
Chữa gút từ trầu không, nước dừa
Bài này copy từ một trang nào đó không nhớ rõ nhưng trên trang đó cũng để hình lá lốt thay vì lá trầu. Cái này gọi là sao y bản chính mà không kiểm tra hình ảnh trước khi đăng
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Boconganh-484
11:40 SA 26/03/2016
Kiếp phong trần
Cho em xin line bài viết với ạ. Em cám ơn.
comment by WTT mobile view

Bấm vào trang của anh Huy là có bài đó bạn
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Boconganh-484
12:00 CH 14/03/2016
Những con đường đi qua!
Một hôm cô đi dự sinh nhật của con một người bạn về, cô có uống nhưng chưa phải gọi là say,cô chạy ngang shop lúc này mẹ cô đã đóng cửa về nhà, nhìn qua thấy P đang ngồi trước cửa một mình, không hiểu lúc đó cô nghĩ gì mà thắng xe lại hất mặt về phía anh ta hỏi
- Anh P có làm gì không?
- Ơ...em à...anh không. Có việc gì không em?- P trả lời
- Không có gì nhưng em muốn đi uống bia mà kg ai đi với em hết, anh đi với em nhé!
- Em nói thật đấy à?
- Sao lại không chứ, nhìn mặt em giống đùa lắm à? Đi không?
- Uh,đi thì đi.
Vậy là cô giải xe cho P chở tới quán, anh ta gọi thêm 2 đứa em nữa cùng tới. Cả 4 người ngồi uống với nhau, cô không nói chuyện nhiều chỉ nghe 3 anh em họ nói chuyện với nhau cô loáng thoáng hiểu được họ là thành phần dân xã hội gốc Hải Phòng, vào đây làm dịch vụ cho vay tiền nóng và còn nhiều thứ khác nữa nhưng cô cũng không bận tâm việc của họ lắm. P tuy nói chuyện với hai người kia nhưng thỉnh thoảng vẫn quay qua cô nói đùa vài câu, anh ta cũng tế nhị biết cách ga lăng và nói chuyện nhẹ nhàng với phụ nữ. Họ cứ ngồi uống thế đến gần 2h sáng, cô thấy mệt và muốn về. Cô nói P chạy về chỗ anh ta ở trước rồi cô tự chạy về, anh ta không chịu nên chở cô về tận nhà, dắt xe vào nhà cho cô rồi kêu đứa em xuống rước về.
Kể từ buổi tối hôm đó, cô nói chuyện vui vẻ với P hơn, anh ta cũng nói vui chọc ghẹo cô nhiều hơn. Thỉnh thoảng bên anh ta nấu cơm cũng gọi cô và mẹ qua ăn cùng. Những lúc ngồi ăn chung cô nhận ra những người kia có vẻ rất sợ P, tới bữa ăn mà anh ta chưa ngồi xuống thì chẳng ai dám cầm đũa. Cô thắc mắc trong đầu, con người này là ai, tại sao mấy người kia có vé nể sợ anh ta như vậy? Chỗ anh ta ở lúc nào cũng có rất nhiều thanh niên ra vào, cô cảm thấy hơi không an tâm với con người này. Nói là vậy nhưng không hiểu sao dạo này cô ít đi với bạn bè hơn, thời gian cô ở shop nhiều hơn, cô thích ngồi nói chuyện với P vì cô có cảm giác hình như anh ta rất hiểu những gì cô nghĩ và những gì cô dấu trong lòng. Cô nghe nói P có vợ và một đứa con trai nhỏ hơn con gái cô 1 tuổi, hàng ngày dù bận thế nào cô cũng thấy anh ta dành thời gian để điện thoại cho con trai. nghe cái kiểu P nói chuyện với con trai cô cảm nhận được rằng anh ta rất yêu thương con. Đôi khi mẹ cô hỏi về vợ, P không trả lời chỉ cười và lảng qua chuyện khác. Đôi khi ngồi nói chuyện cô ghẹo P rằng hay là nhận cô làm em gái, P cười và nói anh ta sợ làm anh trai phải chiều chuộng em gái mệt lắm, cả hai cùng cười. Những câu chuyện không đầu không đuôi thế nhưng làm cô thấy thoải mái và vui hơn rất nhiều.
Cô bắt đầu thấy sự thay đổi của mình, cô thích P. Thích cái cách nói chuyện nhẹ nhàng và vui vẻ của P, thích cái kiểu bữa trưa nào cũng phải lôi cô qua nhà ăn cơm cho bằng được và ép cô phải ăn cho bằng được 2 chén cơm vì nghe mẹ cô nói ngày nào cô cũng chỉ ăn 1 bữa và chỉ được 1 chén cơm. Cái kiểu như muốn ra lệnh cho cô nếu trước đây thì cô rất ghét ai như vậy nhưng với P cô lại ngoan ngoãn nghe lời. Một hôm Dì cô có hẹn với một vài người trong chính quyền để nhờ họ giúp đỡ trong công việc, Dì bắt cô đi theo. Hôm đó họ ép cô uống rất nhiều, cô muốn từ chối nhưng nghĩ đến công việc của Dì nên cô phải cố uống. Khi về cô hơi say, cô chạy về shop để đón mẹ nhưng hôm đó mẹ cô lại nghỉ sớm vì thấy trời sắp mưa. Cô thắng xe trước cửa shop và mệt mỏi gục xuống đầu xe. Một đứa em của P thấy vậy vội chạy vào gọi anh ta ra xem chị Q có sao không. Cô nghe hết nhưng chẳng muốn ngẩng mặt lên, cô chỉ định đứng một lát cho tỉnh rồi chạy về. P ra thấy cô vậy, anh ta nhẹ nhàng lắc tay cô hỏi cô có sao không. Cô ngẩng đầu lên chỉ nhìn anh ta rồi lắc đầu. P bắt cô ra sau xe ngồi, anh ta chạy xe chở cô tới một quán ăn, cô cũng chẳng buồn phản ứng. Ngồi sau xe cô gục đầu lên vai P, cô cảm nhận được mùi đàn ông nơi anh ta thật lạ, làm cho cô có cảm giác giác gì đó rất là khó tả, cái cảm giác trước đây cô chưa từng có với một người đàn ông nào. P bắt cô ăn hết 1 tô phở, anh ta không ăn chỉ ngồi nhìn cô ăn và cười, còn cô mắc cở cứ cắm cúi ăn mà không dám nhìn lên. Ăn xong P nói đưa cô về, cô nói muốn tới đâu đó ngồi một chút cho thoáng. P không trả lời, chở cô về trước chỗ anh ở, lúc này các em của anh ta đã đi chơi hết nên nhà chỉ có cô và anh ta. Hai người ngồi trước cửa nhìn ra đường, lúc này trời đã khuya nên đường vắng bóng người, cả hai cứ ngồi im lặng thế cả buổi. Một lát sau cô quay qua nói với P rằng cho cô mượn vai tựa đầu một chút. Chưa đợi anh ta có đồng ý hay không cô nghiêng đầu tựa vào, tự dưng lúc này cô bật khóc, bao nhiêu kìm nén lâu ngày giờ cứ theo nước mắt chảy xuống ướt nhòe cả khuôn mặt cô, ướt cả vài áo P. P không nói gì cứ để mặc cô khóc, anh ta choàng tay qua vai cô vỗ nhẹ như kiểu muốn ăn ủi cô. Chưa bao giờ cô thấy mình có thể khóc dễ dàng như thế với 1 người xa lạ, ngay cả mẹ cô cũng chưa bao giờ thấy cô khóc. Ngồi gục đầu vào vai P sao cô có cảm giác giác bình yên đến lạ, cô cứ muốn được ngồi mãi như thế....Thấy cũng đã khuya, P nói đưa cô về, cô nhất định không chịu .Cô bảo anh ta tối nay cô không muốn về nhà, cô nhờ P chở cô tới một nhà nghỉ rồi anh chạy xe cô về đến sáng mai khi nào rảnh anh lại đón cô. P đồng ý chở cô tới một nhà nghỉ gần đó, tới trước cổng P bảo cô vào lấy phòng nghỉ đi, có gì sáng mai anh ta lại rước. Cô gật đầu nhưng đến khi P định chạy đi, cô lại nói
- Khoan đã anh.....hay là anh vào ngủ với em đi, em không muốn ở một mình.
- Không được, em vào nghỉ đi. Như thế kỳ lắm!
Cô hất mặt nhìn anh rồi ngang ngược nói:
- Có gì mà kỳ cơ chứ? Em kêu anh vào ngủ thôi mà chứ có bắt anh thức đâu mà sợ.
- Nhưng......
- Không nhưng gì hết, anh không vào em cũng không vào mà cũng không về, cứ đứng đây thôi đấy.
Thấy sự lỳ lợm và ngang ngược của cô, P buộc phải vào. Lúc đó trong đầu cô nghĩ chẳng có thằng đàn ông nào mà không thích ngủ với phụ nữ cả, anh ta còn giả vờ với cô làm gì. Cô say nhưng chưa đến nỗi mất hết lý trí, cô muốn người đàn ông này phải tối nay. Cô nghĩ cũng chẳng còn bao lâu nữa cô lấy chồng và sẽ biến mất khỏi đây nên giờ cô muốn làm những gì cô thích và đến với người nào cô thích, mai mốt không còn ở đây nữa nên cô cũng chẳng sợ ai dèm pha.
Khi cả hai vào phòng, cô nói P nằm nghỉ đi để cô đi tắm cho khỏe. Nhìn cơ thể mình trong gương cô thấy đâu đến nỗi tệ thì làm sao anh ta có thể từ chối cô được chứ. Tắm xong cô chỉ quấn cái khăn rồi bước ra ngoài, P đang hướng mắt nhìn vào tivi , nghe tiếng động anh ta quay lại còn cô cố tình giả vờ làm cho cái khăn rơi xuống. Cả cơ thể không mảnh vải che đứng trước mặt P, cô đắc ý nhủ trong đầu để xem anh ta làm thế nào. P cúi xuống nhặt cái khăn đưa cho cô và bảo cô lên giường ngủ đi. Cô cứ đinh ninh mọi chuyện sẽ diễn ra như cô nghĩ nhưng mọi việc lại hoàn toàn khác. Cô nằm lên giường, P lấy chăn đắp lên người cho cô rồi một tay anh ta nâng đầu cô gối lên tay còn lại. Cô nằm im xem tiếp theo P sẽ làm gì, cô chỉ thấy anh ta với tay lấy gói thuốc và đốt thuốc hút, P im lặng cô cũng im lặng chỉ thỉnh thoảng tay P bóp nhè nhẹ vào vai cô. Trong trạng thái mơ màng đi vào giấc ngủ cô có cảm giác được ai đó vuốt tóc và hôn nhẹ lên trán......
Cái tính ngang ngược, bốc đồng của cô lại bắt đầu đưa cô qua một lối rẽ khác !
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Boconganh-484
05:56 CH 13/03/2016
Làm vợ, làm mẹ -rồi sa ngã
Webtretho dạo này toàn những câu chuyện viết dở dang, ko hiểu mục đích tác giả là gì, những câu chuyện giống nhau lối hành văn và giống nhau ở chỗ đem con bỏ chợ, haizz.. Đang đọc hay mà cụt hứng quá...
comment by WTT mobile view

Có thể lúc bắt đầu viết chủ thớt muốn trải lòng mình nhưng càng viết nhiều càng nhiều người đọc thì sợ rằng mọi người sẽ nhận ra cô ấy là ai. Mình cũng vậy bạn ah.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Boconganh-484
05:53 CH 13/03/2016
Làm vợ, làm mẹ -rồi sa ngã
Bạn là người phụ nữ mạnh mẽ, cầu tiến cho nên bạn quá trông đợi vào những thứ hoàn hảo. Trên đời này không ai,không thứ gì hoàn hảo đâu bạn. Chồng bạn vẫn còn tốt hơn rất rất nhiều người đàn ông VN đấy. Nhưng dù gì cũng rất khâm phục bạn.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Boconganh-484
05:51 CH 13/03/2016
Sale Sốc Toàn Bộ Các Mẫu Đồng Giá^^
Đôi đúp mũi 11p đế đũa màu kem size 37 bạn nhé. inbox mình
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Boconganh-484
03:13 CH 04/03/2016
Sale Sốc Toàn Bộ Các Mẫu Đồng Giá^^
Lấy cho mình đôi này màu size 37 đi bạn
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Boconganh-484
03:01 CH 04/03/2016
Những con đường đi qua!
Hôm sau M gửi cho cô một email nói rằng xin lỗi về việc anh đã nóng giận tối quá nhưng anh nói rằng việc hai người dừng lại lúc này là hợp lý. Công việc của anh phải đi nhiều nước để làm việc, anh không thể kết hôn với cô rồi để cô ở nhà mà đi suốt năm, suốt tháng. Cô quá ghen tuông và không tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho cô nên khi anh đi làm việc xa cô điều đó sẽ dày vò cô và anh sẽ phải chịu áp lực về việc cô luôn nghi ngờ anh nên tốt nhất hai người nên dừng lại. M nói khi cô cần bất kỳ sự giúp đỡ nào hãy nói với anh, anh sẽ luôn giúp cô những gì tốt nhất có thể. Cô im lặng không trả lời email của anh xem đó như là một sự đồng ý của cô.
Cô mở một shop bán quần áo, giày dép và nước hoa xách tay , đủ cho cuộc sống của cô và mẹ. Cô sống lặng lẽ không vui không buồn, thỉnh thoảng cô cũng tụ tập bạn bè ăn uống một chút rồi về. Cô luôn có cảm giác cô đơn vây quanh, nhiều lúc cô thấy cuộc sống này thật nhàm chán, cô ước muốn có một người đàn ông bên cạnh che chở cô, cô ước mình có một cuộc sống hạnh phúc bình thường như những người phụ nữ khác.
Một lần cô lên Sài Gòn dự đám cưới của một người bạn, chồng cô ấy là người Hà Lan. Trong đám cưới có một người là bạn của chồng cô qua cùng. Thấy cô đứng một mình anh ta bắt chuyện với cô, qua vài câu hỏi xã giao cô biết được anh ta tên R , đã ly hôn và có 2 con. R làm chủ một dãy nhà hàng chuyên về các món Thái, R cũng nói thêm ba anh là người Hà Lan nhưng mẹ anh là người Thái Lan. Sau đám cưới cô trở về nhà như bình thường, khoảng 2 tuần sau bạn cô gọi cho cô và nói rằng R muốn được biết số điện thoại của cô và muốn làm quen với cô. R muốn tìm một người hợp ý để kết hôn, anh ta không bắt buộc người đó phải yêu anh ta, anh ta tin rằng chỉ cần hợp ý muốn xây dựng hôn nhân còn tình yêu sẽ từ từ đến khi cả hai sống cùng nhau. Sau vài tháng liên lạc, R thuyết phục cô lấy anh ta rồi anh ta sẽ đưa cô đi qua sống cùng. Cô chẳng có chút cảm giác gì với người đàn ông này, kể cả thích cũng không nhưng cô nghĩ cô muốn rời xa cái nơi đầy ắp nỗi buồn và đau khổ này nên cô đồng ý.
R qua lại Việt Nam lần nữa cùng cô đi gặp luật sư hỏi về thủ tục và các giấy tờ cần thiết,cùng cô đi xem mua nhẫn cưới và đặt may áo cưới, cùng cô đi vài nơi để chụp vài bức hình để chứng minh là họ có hẹn hò.....Sau đó R trở về Hà Lan và hẹn với cô 3 tháng sau vào cuối tháng 10 anh ta quay trở lại bổ xung các giấy tờ để đăng ký kết hôn và thủ tục bảo lãnh, và đám cưới sẽ tổ chức vào cuối tháng 11.
Cô làm theo mọi thứ R chỉ dẫn nhưng tuyệt nhiên trong đầu cô không chút một cảm xúc nào. Với cô đây không phải là vì vật chất hay đánh đổi điều gì nữa, đây là sự trốn chạy cái nơi mà đem nhiều nỗi buồn đến cho cô.
Đầu tháng 8,kế bên chỗ shop cô bán có một số thanh niên mới thuê và dọn về ở. Thời gian này cô hầu như giao hết cho mẹ cô trông coi, cô nghĩ chỉ còn 3 tháng nữa là cô không còn được tự do nên giờ cô dành thời gian cho bản thân mình và những người bạn thân. Cô đi chơi ăn uống, mua sắm với bạn bè,tụ tập vài đứa thân ra quán ngồi nhậu và nói đùa vui vẻ. Bạn cô cũng hiểu tâm trạng của cô nên họ cũng muốn dành nhiều thời gian cho cô. Cô chỉ ghé shop vào những buổi sáng sau đó lại cùng bạn bè tụ tập Cafe rồi lên kế hoạch ngày hôm đó sẽ đi đâu. Vào một buổi sáng nọ, cô ghé shop thấy mẹ cô đang nói chuyện vui vẻ với hàng xóm mới. Họ cười và chào cô, còn cô chỉ giữ khuôn mặt không cảm xúc gật đầu chào lại. Cô nói chuyện với mẹ cô một lúc rồi lấy xe đi Cafe với bạn. Ngày nào cũng thế cô cứ đi lên một chút rồi lại đi mất đến chiều tối. Họ hay nói chuyện với mẹ cô hàng ngày nên thắc mắc hỏi mẹ cô về cô. Mẹ cô chỉ kể về việc cô lý hôn và về cái chết của con gái cô rồi nói cô buồn nên ngày nào cũng đi như thế. Một hôm cô hơi mệt nên không đi như mọi ngày, cô chỉ đi Cafe ăn trưa rồi về shop. Cô thấy mẹ cô và những người đó ngồi cười nói và uống nước vui vẻ. Lúc này cô mới để ý họ có khoảng 6 người ở cùng nhau,đa số là những thanh niên khoảng từ 26 tuổi đổ lại, chỉ duy nhất có một người nhìn hơn chững chạc hơn tất cả, anh ta không đẹp trai cũng không xấu, tướng người nhìn nam tính, da trắng trẻo. Mẹ cô và anh ta gọi cô lại ngồi cùng, cô cũng lại ngồi nhưng không nói lời nào. Qua câu chuyện họ nói với mẹ cô thì họ đang làm công nhân một nhà máy gần đây nhưng giờ nhà máy hết việc nên đang nghỉ để chờ việc. Cô nghĩ trong đầu cái gã hớt tóc đầu trọc lóc kia, tay chân nhìn trắng trẻo không một vết chai thì làm công nhân thế nào nhỉ. Nghe họ nói trong số họ đa số từ Hải Phòng vào đây làm ăn. Chỉ có mẹ cô tin chứ riêng cô cũng lờ mờ đoán ra họ là ai làm gì. Nhưng cô cũng thấy họ được một chỗ lúc nào quần áo cũng bảnh bao tươm tất, tiếp xúc với mọi người rất thân thiện, rất lễ phép với người lớn tuổi. Một vài lần như tiếp xúc như vậy cô cũng bắt đầu mở lời nói chuyện cùng, thỉnh thoảng cũng đùa một vài câu qua lại. Cô biết tên từng người trong đám họ, và P là tên anh ta.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Boconganh-484
03:20 CH 02/03/2016
Mẹo hay giúp bạn thoát khỏi bóng đè khi ngủ
để con dao là hết à b? để mình thử xem sao :) mong là hết

Đúng rồi bạn, lúc trước có đêm mình bị tới ba lần nhưng để dao dưới đầu nằm là hết. Dao bằng sắt thì càng tốt.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Boconganh-484
12:02 CH 28/02/2016
Cách nhuộm tóc lên màu đẹp tự nhiên không dùng...
Khỏi cất công đi tìm các mẹ ạ, không có tác dụng gì đâu. Mình thử hết rồi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Boconganh-484
11:53 SA 28/02/2016
Kẹo Snickers bị thu hồi ở Việt Nam và 54 nước
cũng có thể đây là một chiêu để câu khách or quảng cáo, vì có ai kiểm chứng là thu hồi bao nhiêu đâu
- Chuyện thu hồi thế này ở các nước phát triển là chuyện phải làm vì họ rất chú trọng vào chất lượng sản phẩm làm ra và rất biết lắng nghe phản hồi từ khách hàng, chứ không phải giống như THP của Việt Nam đâu bạn.
P/s: kẹo này ngon tuyệt.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Boconganh-484
01:46 CH 24/02/2016
Những con đường đi qua!
Nỗi đau quá lớn bắt đầu làm cho cô trượt dài vào những những cuộc ăn chơi. Hết ngày này sang ngày khác cô chỉ muốn say, ngày nào cô cũng rủ bạn bè hết người này đến người khác đi nhậu nhẹt ăn chơi cùng cô. Cứ hết quán này tới quán khác, bar- vũ trường là nơi cô đến cuối cùng cuộc chơi hàng đêm. Cô luôn trở về nhà vào lúc 3- 4h sáng, nhiều hôm cô say đến mức không biết làm cách nào mình có thể về tới nhà. Bia, rượu mạnh bắt đầu tàn phá cơ thể cô mỗi ngày nhưng cô mặc kệ, cô chẳng còn muốn quan tâm tới việc bản thân mình thế nào. Những người bạn cô rủ đi cùng, bạn tốt có bạn xấu có. Những người bạn tốt thì họ chỉ đi với cô vài ngày rồi khuyên nhủ cô đừng như vậy, phần nữa họ xót cho những đồng tiền cô bỏ ra để mua vui mỗi ngày, một ngày vui vẻ của cô có thể bằng 1 tháng lương của người khác, có thể hơn. Còn bạn xấu thì họ lợi dụng cô, họ dùng tiền của cô để thỏa mãn thói ăn chơi của họ. Cô biết hết,cô biết tất cả những gì người khác đối xử với mình tốt xấu thế nào nhưng cô cố làm ngơ cho qua vì cô nghĩ ít nhất còn có người bên cạnh cô còn hơn việc cô phải một mình đối diện với nỗi đau của mình.
Thời gian này M kg qua thường xuyên với cô được vì anh có chuyến công tác dài hạn ở Mexico nhưng anh vẫn quan tâm cô thường xuyên, vẫn cho cô đầy đủ những gì cô muốn. Cô bảo ở nhà buồn nên cô đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa,anh đồng ý nhưng anh đâu biết những cuộc vui của cô như thế nào, cô chỉ ngoan hiền khi những lúc anh tranh thủ thời gian nghỉ để qua thăm cô một vài ngày. Mỗi ngày cứ như thế trôi qua cho đến khi M lên tiếng nói về việc cô nên hạn chế về việc sử dụng tiền để sau này còn lo cho tương lai của hai người, anh bắt đầu nghi ngờ về những việc cô làm. Lúc này cô mới giật mình nhìn lại, cô nhận ra mình đã hoang phí tất cả những gì cô có và cả của M vào những cuộc vui vô bổ. Cô bắt đầu tập cách dừng lại, cô thấy mình thật có lỗi với M và cả con gái cô, nếu con gái cô ở cõi thiên đường thấy cô thế này chắc con bé cũng buồn lắm.
M trở lại Việt Nam làm việc trong vòng 6 tháng, anh đưa cô về Sài Gòn thuê một căn biệt thự bên Thảo Điền sống cùng cô. Hàng ngày sáng anh dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cô và anh rồi sau đó đi làm. Việc của cô hàng ngày chỉ quanh quẩn trong nhà đọc sách, xem phim nấu ăn và đợi anh về. Thỉnh thoảng buổi tối anh đưa cô ra ngoài chơi hoặc những ngày cuối tuần anh cùng cô đi xem phim,đi dạo, ăn uống, mua sắm và vào bar nhâm nhi một chút cocktail rồi về. Cô bắt đầu bằng lòng với cuộc sống bình yên như thế, M là người sống rất tình cảm và tâm lý nên cô nghĩ dù chưa đủ gọi là yêu anh nhưng cô muốn anh là chỗ dựa,là người che chở,là người bên cạnh cô đến hết cuộc đời này. Cô không tiếp xúc với bạn bè nhiều nữa, chỉ thỉnh thoảng gọi cho những người bạn thân để nói chuyện, tâm sự một chút. Bạn bè khuyên cô nên bắt có thêm một đứa con, cô thấy điều đó hợp lý nên cô bắt đầu lên kế hoạch về sức khỏe về mọi thứ để mang thai. Nhưng hình như như cô chưa có duyên để làm mẹ lần nữa nên suốt chừng đó thời gian bên nhau cô vẫn chưa mang thai. Nhưng cô vẫn cứ hy vọng thật nhiều về việc mình sẽ có một đứa con lai xinh đẹp với anh.
Cứ tưởng cuộc sống mãi được như thế nhưng cho đến một ngày vô tình cô phát hiện ra một đoạn chat giữa M và một cô gái. Qua những gì cô đọc được thì họ đã từng sex với nhau, cả hai thường xuyên chat về sex,và cô ta gửi cho anh rất nhiều ảnh khỏa thân. Cô bàng hoàng không tin vào mắt mình, người đàn ông cô muốn sống cả cuộc đời còn lại đây sao,người luôn miệng nói yêu cô mỗi ngày lại có thể làm thế này sau lưng cô sao? Cô giữ im lặng về chuyện cô biết, cô tỏ thái độ lạnh lùng với anh 1 tuần lễ. Lúc đầu anh nghĩ chắc do cô bệnh hay mệt mỏi nên không nghĩ gì nhưng khi thấy cả tuần cô cứ dửng dưng và lạnh nhạt với anh nên anh bắt đầu thắc mắc về chuyện đang xảy ra với cô. Phần cô cũng hết chịu nổi về việc những gì mình đang giấu trong lòng, cô bắt đầu chất vấn anh về cô gái đó. M hơi ngạc nhiên nhưng sau đó anh trả lời rằng, đó là thời gian cô đang stress,mỗi lần ở bên cô cô không có ham muốn sex cùng anh,anh là đàn ông nên cần giải tỏa sinh lý vậy thôi chứ anh chỉ yêu mình cô. Cô hỏi nếu cô cũng giống anh khi không có anh bên cạnh cô sẽ sex với một người đàn ông khác để giải tỏa sinh lý thì anh nghĩ sao. M nói đó là chuyện bình thường, nếu cô thích thế thì anh không có ý kiến gì miễn là cô chỉ yêu mình anh.
Cô bất ngờ với lời anh nói , điểm khác biệt giữa anh và cô là ở đây. Cô là một người phụ nữ Việt Nam hoàn toàn, dù có thế nào tư tưởng cô không thể chấp nhận được việc như vậy, còn với anh đó chỉ là một việc bình thường giống như nhu cầu được ăn được uống hàng ngày. Cả hai hoàn toàn có cái nhìn khác nhau về sex,cô không thể chịu được việc mỗi lần không có cô bên cạnh M dễ dàng sex với người khác như thế. M nói từ lúc quen cô tới giờ cô gái đó là người duy nhất và chỉ 2 lần còn ngoài ra anh không có bất kỳ ai khác nữa, cô ấy không yêu anh và anh cũng không yêu cô ấy. Cô không thể tin vào điều đó, một năm anh đi làm ở biết bao nhiêu đất nước khác nhau, thì làm sao anh không có những cô gái khác,cứ nghĩ tới điều đó là cô không thể chịu đựng được. Cô bắt đầu ghen tuông, mỗi lần anh không bên cạnh cô,cô luôn làm phiền và chất vấn anh mỗi ngày về việc bên cạnh anh là cô gái nào. Kể cả việc mỗi lần anh đi đến những nước ở khu vực Châu á,cô bắt anh phải đưa cho cô địa chỉ rõ ràng anh đang ở. Thỉnh thoảng cô tự mua vé và bay qua để kiểm tra anh bất ngờ. M bắt đầu khó chịu về điều đó, anh nói dù yêu nhau hay là vợ chồng thì cũng cần phải tôn trọng tự do cá nhân của nhau. Anh tin cô tại sao cô lại không tin anh....
Thế rồi những lần tranh cãi diễn ra nhiều hơn mỗi khi cô và M ở cạnh nhau. Thời gian đó công ty của anh đang có thông tin về việc giảm biên chế, điều đó làm anh gặp nhiều áp lực vì phải có gắng làm việc và thể hiện thật tốt. Hôm đó anh uống hơi nhiều, còn cô thì cứ ghen tuông chất vấn anh về việc những người con gái bên cạnh anh. Một cuộc tranh cãi lớn xảy ra, cô không nhịn anh mà anh cũng không nhịn cô, anh bực dọc cầm hết tất cả 4 cái điện thoại của cô và anh ném vào tường, trong lúc tức giận cô nói nếu cả hai cảm thấy không thể chịu đựng nhau được nữa thì chia tay. Anh nói đó là quyết định chính xác, cả hai nên dừng lại và chia tay. Nửa đêm trong cơn nóng giận cô gom hết đồ đạc và kêu taxi trở về nhà lúc nửa đêm, M cũng không một lời níu giữ cô , cứ để mặc cô đi như hai người chưa từng là của nhau.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Boconganh-484
02:49 CH 20/02/2016
Những con đường đi qua!
Số phận nghiệt ngã là thế, cướp đi điều quý giá nhất cuộc đời cô. Cô cảm thấy như mình đã chết theo cùng con,cô cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ, lặng lẽ khóc lặng lẽ lo hậu sự cho con gái. Chỉ tới khi thấy người ta để con cô xuống lòng đất lúc đó cô ngã xuống, cô không còn chút sức lực nào để khóc nữa. Mắt cô nhìn vào khoảng không vô định, cô không khóc nữa làm mọi người lo sợ. Sau khi lo hậu sự cho con gái xong, cô bắt đầu trở nên sống trong sự im lăng, cô gặm nhấm nỗi đau của mình mỗi ngày. Tâm lý cô trở nên bất ổn, đôi khi cô nhìn vào những hình ảnh của con gái và nói cười một mình. Những đêm mất ngủ thâu đêm đến với cô, khi màn đêm xuống lúc mọi người yên giấc là lúc cô thơ thẩn đi lên xuống trong nhà, là khi cô ngồi vào một góc tối nào đó và để cho nước mắt lặng lẽ rơi......
M lỗ lắng về sức khỏe và tinh thần của cô, anh đưa cô ra nước ngoài nơi anh đang làm việc để hy vọng với khung cảnh mới, mỗi trường khác có thể giúp cô nguôi ngoai phần nào. Cô mặc kệ cho anh quyết định mọi thứ, cô chẳng quan tâm anh đưa cô đi đâu làm gì. Ở một nơi xa lạ, trong lòng cô chẳng buồn cũng chẳng vui. Hàng ngày M đi làm, cô chỉ ở khách sạn ăn, ngủ và đi ra ngoài ngắm xung quanh hoặc mua sắm. Cô mua sắm tất cả những gì cô nhìn thấy thích, không cần biết nó có hợp với cô hay không,không quan tâm tới giá cả. Mua sắm giống như một cách để cô giải tỏa tâm lý. Cô sử dụng tiền của M một cách vô tội vạ. M biết điều đó nhưng vì anh hiểu được nỗi đau trong cô nên anh để cô tự do làm những gì mình muốn. Anh yêu cô, anh muốn đem trở lại nụ cười trên khuôn mặt cô. Hàng ngày anh đi làm nhưng cứ 15 phút là nhắn tin hoặc gọi xem cô có ổn không, cô ở đâu và đang làm gì. Có lần cô đi lang thang mãi đến tối, M đi làm về không thấy cô, điện thoại không được nên anh lo lắng cô gặp điều xấu, vội vã đi tìm cô. Vừa ra khỏi cổng khách sạn M thấy cô vừa về tới, anh lao lại kéo tay cô và ôm cô thật chặt, anh sợ cô làm điều ngốc nghếch. Thời gian này ở bên M, cô ít nói chuyện với anh hẳn, những đêm mất ngủ triền miên làm anh phải đưa cô đi gặp bác sĩ. Cô mặc kệ mọi việc anh làm, trừ lúc đi làm còn mọi lúc khác ở bên cô anh luôn cố gắng chọc cô cười, mỗi khi thấy cô lặng lẽ ngó về một nơi nào đó anh lại cố tình chuyển hướng chú ý của cô đến một việc khác. Mỗi khi cô muốn uống rượu, anh cũng để cho cô uống vì chỉ khi cô thật say lúc đó cô mới có thể khóc và ngủ ngoan trong vòng tay anh. Chuyện sinh lý anh biết tâm lý cô đang bất ổn, cô không muốn làm việc đó nên anh cũng không gượng ép cô.
Thấm thoát thời hạn visa của cô đã gần hết, chỉ còn vài ngày là cô phải trở về, lúc này cô mới sực tỉnh nhớ rằng, thời gian ở đây cùng anh cô chưa lần nào hỏi anh có ổn hay không, công việc của anh thế nào, cô chỉ quan tâm tới cảm giác của mình mà quên mất rằng anh đang ở bên cạnh cô. Hôm đó cô đi mua cho anh một vài vật dụng cá nhân, một vài cái áo và quần jeans cho anh, thêm một sợi thắt lưng rất hợp với anh. Khi M trở về sau giờ làm việc, anh bất ngờ khi thấy cô mỉm cười, cô với lên ôm và hôn anh. Khi cô đưa những thứ cô mua cho anh, ánh mắt ăn trở nên rạng rỡ, anh hạnh phúc ôm cô vào lòng thật chặt, anh nói rằng cả cuộc đời này anh sẽ yêu thương và chăm sóc cho cô.
Ra khỏi sân bay, ngồi trên taxi trở về nhà, cô tự dưng có cảm giác sợ hãi khi về nơi đó. Cô sợ nhìn thấy những kỷ vật, những hình ảnh của con cô, những nơi mà con cô từng tới.....thật sự cô không muốn trở về nơi đó một chút nào. Về tới nhà ,mẹ cô lại về quê chẳng có một ai nên ngôi nhà lạnh ngắt ,cô để mọi thứ y nguyên rồi vật lên giường nhìn mãi lên trần nhà. Cô không biết bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường thế nào, công việc kinh doanh cô bỏ bê cả một thời gian nên không còn được tốt nữa. Cô quyết định sang nhượng lại tất cả, nói với M anh cũng đồng ý và nói cô thời gian này cứ nghỉ ngơi và gặp gỡ bạn bè cho thoải mái đợi anh qua lại rồi tính sau. Căn bệnh mất ngủ vẫn không tha cho cô, hàng đêm khi mọi người ngon giấc thì cô lại thao thức đến sáng. Cơ thể và tinh thần cô mệt mỏi,cô trở nên hay cáu gắt. Đặc biệt cô rất ghét những ai nhắc đến con cô, ngay cả mẹ cô cũng thế. Không phải là cô không thương yêu con mình nữa nhưng cô sợ khi nghe ai đó nhắc tới sẽ làm tim cô đau thắt, cô sợ mình không còn giữ được vỏ bọc bên ngoài rồi sẽ rơi nước mắt trước mặt họ. Nhiều người nói cô thật tệ, thật nhẫn tâm khí muốn quên đứa con mình sanh ra nhanh như thế. Cô mặc kệ,cô không giải thích, cô chẳng quan tâm tới việc ai nghĩ gì về cô. Nhưng họ đâu hiểu rằng đến nay đã gần 4 năm rồi mà khi đang viết những dòng này tim cô vẫn còn đau, nước mắt cô đang lặng lẽ rơi......
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Boconganh-484
11:21 SA 19/02/2016
Những con đường đi qua!
Hơn 1 tháng sau M trở lại, như lời đã hẹn M muốn gặp cô ngay ngày đầu tiên. Anh mừng rỡ ôm cô thật chặt, trao cho cô một cơn mưa nụ hôn. M bảo cô nhìn vào mắt anh, cô làm theo rồi anh nói anh nhớ cô thật nhiều và anh thật sự yêu cô. Cô cũng không bất ngờ nhiều lắm, cô mỉm cười vòng tay ôm lấy thân hình to lớn của anh và nói cô cũng nhớ anh nhiều. Hai người lại lao vào nhau đam mê và cuồng nhiệt,cô cũng không yêu anh nhưng thật sự cô rất thích anh, thích một điều gì đó mới mẻ , điều gì đó khơi dậy cảm giác trong cô. Bắt đầu từ đó cô bắt đầu đặt mình vào mối quan hệ với M, cô nghiễm nhiên trở thành bạn gái của anh,cô công khai với mọi người về anh. Cô thừa biết đây có thể là cơ hội để cô cho con gái mình một tương lai tốt hơn, một môi trường sống tốt hơn. Với cô tình cảm lúc nào cũng đi theo những toan tính trong đầu cô. M bảo cô đi học thêm tiếng Anh để anh có thể dễ dàng trò truyện cùng cô hơn. M thương con gái cô như con ruột, anh đưa mẹ con cô đi mua sắm đi chơi hàng tuần. Anh muốn tạo sự gần gũi với cô và con gái, cái cách anh chiều chuộng con cô làm cho cô cũng yên tâm về anh. Cuộc sống mẹ con cô lại thay đổi lần nữa, cô có mọi thứ cô muốn, mọi thứ cô cần cho con gái. M chưa bao giờ để cô phải lên tiếng hay thất vọng về điều gì. Anh luôn muốn thấy nụ cười trên khuôn mặt cô, luôn đoán được những gì cô thích. Anh cứ đi về giữa Mỹ và VN , ngay cả khi không làm việc ở VN, nếu ở trong khu vực Châu Á, anh sẽ tận dụng những ngày cuối tuần sang thăm cô. M lên kế hoạch cho tương lai của cô và anh, về nơi cả hai sẽ sống sau khi kết hôn, về công việc kinh doanh của cô. Cô thấy mình thật may mắn khi gặp được M,dù không hẳn là tình yêu nhưng cô cảm thấy thỏa mãn và đủ hạnh phúc cho một người phụ nữ đã gãy gánh như cô.
Thấm thoát con gái cô đã bước vào lớp 1,thường thì khai giảng vào tháng 9 nhưng trường cho học sinh bắt đầu nhận lớp từ đầu tháng 8. Ngày đầu tiên đưa con tới trường, nhìn con trong bộ đồng phục cô thấy mình hạnh phúc chi lạ, cảm giác như đây chính là ngày đầu tới trường của cô. Con cô thông minh nên học rất nhanh, ngoan ngoãn và hoà đồng nên được cô giáo và các bạn rất quý. Cô nguyện rằng để có được một tương lai tốt đẹp cho con, dù bất chấp thế nào cô cũng phải cố gắng.
Buổi sáng ngày hôm đó, mẹ cô đưa cháu đi ăn cưới nhà người bạn. Chiều hai bà cháu về con bé ríu rít kể chuyện ngày hôm nay đi chơi thế nào, 3 người 3 thế hệ buổi tối nằm trên giường đùa giỡn cùng nhau. Một lúc sau tự dưng cô thấy con gái mình thở khò khè, nhịp thở không bình thường. Cô thấy có gì đó không ổn,linh tính của người mẹ mách bảo cô gọi taxi đến rồi vội vàng ẵm con đi bệnh viện, dọc đường cô ghé đón V-ba của con bé đi cùng. Đến bệnh viện con gái cô được gắn ống thở và đưa đi chụp X-quang, cô và V lo lắng chờ đợi. Một lát sau bác sĩ gọi cả hai vào và thông báo con gái cô phải nhập viện gấp vì không biết virus gì đã ăn hết 1 lá phổi của bé. Cô bàng hoàng, mới hôm qua thôi con bé còn khỏe mạnh đi học, không ho không sốt, sáng nay còn vui vẻ đi chơi thế mà giờ lại như vậy. Cô và V và mẹ cô túc trực trong bệnh viện để chăm con, ngày đầu tiên con bé còn nói và ăn được, sáng ngày thứ hai con bé bắt đầu đi vào hôn mê. Nhìn con gái nhỏ xíu mà xung quanh toàn là máy móc, ruột gan cô như ai cào xé,cô ước mình có thể nằm đó chịu thay cho con. Người thân bạn bè cô ra vào tấp nập, điện thoại cô reo liên tục, ai cũng lo lắng và cầu mong cho con cô nhanh khỏi. Sáng ngày thứ bà không có dấu hiệu khả quan, bệnh viện đề nghị chuyển lên tuyến trên. Cô chuẩn bị mọi thứ để đưa con đi trong thời gian chờ bác sĩ khám và chụp phim lại lần nữa. Khoảnh khắc cô nghe bác sĩ nói bây giờ lá phổi còn lại cũng bị ăn trắng rồi, nếu chuyển viện máy thở trên xe không đủ để con cô thở trên đường đi và chắc chắn con gái cô sẽ chết. Bác sĩ đề nghị nên để lại còn nước còn tát.
Mọi người chung quanh chết sững, mẹ cô ngất xỉu, chồng cũ cô ôm đầu bật khóc trong tuyệt vọng. Cảm giác của cô lúc đó tê cứng, trong đầu cô chỉ nghĩ được bằng mọi cách phải cứu được con. Cô nói chuyện với tất cả bác sĩ có mặt lúc đó, rằng hãy cố hết sức giữ con gái cô ở lại. Mọi người nhìn nhau ái ngại, giám đốc bệnh viện, bác sĩ trưởng khoa gửi hồ sơ bệnh án đi khắp nơi nhưng không có được một câu trả lời, không một kết quả. Thế đấy, con gái cô đã chiến đấu với căn bệnh 3 ngày như thế, chỉ trong 3 ngày cô mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời cô. Giây phút cô ôm con và thì thầm vào tai con nói rằng hãy ở lại với mẹ, cô nói nhiều lần như thế, cô thấy nước mắt trào ra trên khóe mắt con cô rồi con bé từ từ lạnh dần trong tay cô. Cô mất con vào buổi sáng ngày con người ta bắt đầu xúng xính áo quần đi dự khai giảng năm học mới.......
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Boconganh-484
10:10 SA 19/02/2016
Những con đường đi qua!
Mình đang kể về một cuộc đời, đúng là rất nhiều sai lầm bạn à. Thực ra kết thúc thì vẫn chưa có, mình vẫn đang tìm một cái kết thúc.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Boconganh-484
08:28 SA 19/02/2016
Những con đường đi qua!
Cô không bận tâm nhiều về buổi tối hôm đó, cô cũng khing nghĩ về M nhưng 3 ngày sau M nhắn tin mời cô đi ăn tối. Cô do dự suy nghĩ nên đi hay không, khả năng giao tiếp tiếng Anh của cô không tốt, cô ngại ngùng nhắn với M những gì cô nghĩ. M nói cô đừng lo lắng về việc đó, anh ta có thể giúp cô. Cô quyết định đồng ý đi, cô chọn cho mình một bộ đồ thật đơn giản, chỉ là quần jeans và một chiếc áo sơ mi bình thường. Cô đến chỗ hẹn, M tỏ ra rất vui mừng khi gặp lại cô. Hai người cùng ăn tối và trò chuyện. Đa số là qua ứng dụng dịch ngôn ngữ trên điện thoại. M nói chuyện rất gần gũi, tự nói hết về bản thân cho cô biết, cô cũng nói sơ về cuộc sống của mình , về con gái. M tỏ vẻ rất thích cô, còn cô lại nghĩ chỉ là một bữa ăn vui vẻ, cô không tự tin trước M,cô chưa bao giờ tiếp xúc với một người nước ngoài nên cô hơi e dè. Sau bữa ăn, cả hai ngồi thêm một lúc, M ngỏ lời ngày mai là cuối tuần nên muốn nhờ cô đi đưa đi tham quan vài nơi. Cô đồng ý vì nghĩ dù gì ở nhà cô cũng không có việc gì để làm. Kể từ sau hôm đó tần suất cô gặp M nhiều hơn, cùng nhau ăn tối, đi tham quân nhiều nơi. Có một lần M đề nghị cô ở lại với anh ta, cô từ chối và sau đó M cũng không bao giờ nhắc lại điều đó. Thấm thoát thời gian 2 tháng trôi qua thật nhanh, đến gần ngày anh ta trở về nước, hai người lại đưa nhau đi chơi và ăn uống. M nói anh rất thích cô, muốn được gặp cô nhiều hơn nhưng đã đến lúc anh trở về nước. M hẹn với cô một tháng sau anh ta sẽ quay lại. Tối đó đưa M về khu resort không hiểu sao cô lại muốn buông thả bản thân lần nữa, cô nói muốn ở lại cùng anh ta. M rất bất ngờ vì 2 tháng bên cạnh cô, chưa một lần cô cho phép nắm tay hay là hôn mà hôm nay cô lại là người chủ động. M hỏi lại cô có thật vậy không rất nhiều lần, muốn chắc chắn cô không đổi ý. Cô bật cười thích thú vì vẻ mặt của M. Về đến phòng hai người cũng trò chuyện thêm một lúc, cho đến khi M nắm tay cô và nhìn vào mắt cô, cô ngại ngùng nhìn xuống. M từ từ tìm môi cô một cách nhẹ nhàng, bản năng đàn bà trong cô trỗi dậy, cô buông thả và cả hai lao vào nhau không còn nghĩ gì tới mọi việc xung quanh. Đã bao lâu rồi từ ngày cô kết hôn cô chưa có cảm giác mình được thỏa mãn như vậy. M nâng niu và trân trọng cô, làm cho cô thấy mình trở nên tự tin hơn.
M tỏ ra bất ngờ về cô, M nói cô khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng của cô. Khuôn mặt anh nhìn như vẻ rất hạnh phúc và thích thú. Hai hôm sau nữa cô và M luôn ở bên nhau như thế, cô buông hết cảm xúc kìm nén từ trước giờ.
Khi cô đưa M ra sân bay, anh lưu luyến không muốn rời. Cứ luôn miệng nói sẽ quay trở lại sau 1 tháng nữa, cô chỉ gật đầu và cười vì cô nghĩ chắc gì anh ta sẽ quay trở lại, đàn ông sau khi lên giường ai mà không hứa hẹn như thế.
M đi rồi cô lại, trở về cuộc sống bình thường. Hàng ngày M vẫn gửi email và gọi Skype cho cô bằng chiếc laptop trước ngày đi anh mua cho cô, nói là để giữ liên lạc với nhau. Nhưng thật sự cô không hy vọng nhiều,cô cũng đâu yêu M chẳng qua chỉ là thích thú với những điều mới lạ thôi. M nói anh ấn tượng với cô bằng vẻ bên ngoài nhìn lạc lõng, cô đơn khi đứng trong bar. Anh tin cô không như những cô gái khác, anh qua VN làm rất nhiều lần hầu hết những cô gái anh gặp đều luôn sẵn sàng lên giường cùng anh ngay lần đầu tiên gặp mặt , rồi sau đó muốn tiền từ anh. Còn cô ngay cả lúc chia tay cô cũng không đòi hỏi bất kỳ thứ gì từ anh nên anh mới mua laptop tặng cô. M nói anh cũng thật bất ngờ khi anh cảm nhận được rằng đã lâu lắm rồi cô không có cảm xúc thật sự với đàn ông. M không hứa hẹn gì nhiều chỉ nói rằng nhất định anh ta sẽ quay lại gặp cô và nói tất cả những gì anh muốn nói.
Cô cũng không quá vội vàng, không phản ứng nhiều. Nếu M biết được rằng cô đã từng là một con người thế nào chắc anh ta sẽ ghê sợ cô hơn bao giờ hết. Cô chỉ nói về cuộc hôn nhân đã đổ vỡ của mình, về con gái cô nhưng cô không hề kể với M về chuyện trước đó. Cô không muốn nghĩ nhiều về quá khứ nữa. Cô muốn sống cho hiện tại và tương lai.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Boconganh-484
02:51 CH 17/02/2016
Những con đường đi qua!
Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua,tình cảm vợ chồng cô cũng chẳng cải thiện được. Cô và chồng cứ như 2 người dưng ở chung nhà, cả ngày không nói với nhau được 5 câu. Mỗi năm vợ chồng cô tích cóp được bao nhiêu thì tết đến về quê chồng rồi vào lại là hết, lại phải làm lại từ đầu. Cô thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt, tiền không mà tình cảm cũng không. Tài sản quý giá nhất của cô là đứa con gái thông minh, xinh xắn và ngoan ngoãn. Cô quyết định giải thoát cho cả hai vào năm thứ 4 của hôn nhân. Cô và chồng đưa nhau ra quán ngồi nói chuyện vì không muốn mẹ và con cô nghe thấy. Cô mở lời
- Anh à, em nghĩ anh cũng hiểu được tình cảm của vợ chồng mình thế nào. Em mệt mỏi khi phải cố gắng diễn với mọi người thấy mình là một gia đình hạnh phúc. Em muốn chúng ta ly dị để giải thoát cho cả hai.
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Còn con thì thế nào?
- Con em sẽ nuôi, em nghĩ chỉ khi nào chúng ta hạnh phúc thì con nó mới hạnh phúc. Anh có thể thăm con bất kỳ khi nào anh muốn. Em suy nghĩ kỹ rồi.
- Được rồi, nếu em muốn vậy thì anh đồng ý.
Hôn nhân của cô là như thế, nó đến nhanh và kết thúc cũng nhanh. Chỉ trong vòng 3 tháng cô và anh hoàn tất thủ tục ly hôn. Cô đưa mẹ và con gái ra ngoài thuê một căn nhà nhỏ sống, mẹ cô hàng ngày chăm cháu cho cô đi làm. Cuộc sống có phần cực hơn một chút nhưng cô thấy thật thoải mái. V hàng tuần vẫn ghé thăm con và chu cấp hàng tháng nhưng tuyệt nhiên từ ngày lý hôn V không nói chuyện với cô. Mọi việc cần V đều liên lạc cho mẹ cô. Nhìn con gái lớn lên hàng ngày cô cảm thấy cuộc sống của mình thật bình yên và hạnh phúc. Được cái con cô rất bụ bẫm, thông minh và ngoan ngoãn, đi tới đâu ai cũng yêu quý. Cô thỉnh thoảng có Cafe và ăn uống với bạn bè, cũng được nhiều người theo đuổi nhưng cô chẳng chấp nhận được ai.
Một ngày đầu năm mới, mẹ cô đưa con gái về quê thăm bà cố, một mình ở nhà buồn cô qua nhà dì cô chơi, gọi là dì nhưng chỉ hơn cô 10 tuổi, rất trẻ trung và ham vui. Hai dì cháu ngồi uống và tâm sự với nhau một lúc, 2 đứa con của dì đi chơi với bạn bè nên dì rủ cô đi tới bar chơi một lúc. Hai dì cháu vào bar đứng được một lúc, dì cô gặp bạn nên đem li lại chào và đứng đó nói chuyện một lúc lâu. Còn cô đứng đó một mình, ngó xung quanh khi anh mắt cô chạm vào một người đàn ông da trắng đứng một mình ở quầy bar. Anh ta nhìn cô cười, cô cũng gật đầu chào lại rồi quay lại nhìn về hướng dì cô chờ đợi. Bỗng nhiên người đàn ông đó mua bia đem lại bàn cô, ngỏ ý muốn mời cô uống. Cô đồng ý vừa uống vừa nói chuyện với anh ta. Với vốn tiếng Anh từ hồi trung học cô có thể biết anh ta tên M,người Mỹ ,đang làm việc tại nhà máy gần đây. M cao lớn, cân nặng gấp đôi cô và rất hay cười, cô thấy anh ta rất thú vị. Lát sau dì cô quay lại, cả 3 người uống rất vui vẻ. Một lát sau cô ngỏ ý muốn ra về, không hiểu sao anh ta lại rút 500 ngàn đưa cho cô, cô lắc đầu từ chối hỏi tại sao lại đưa tiền cho cô. Anh ta bảo nghĩ cô là những cô gái làm trong bar. Cô nói không phải rồi kêu anh ta cất tiền vào. M rối rít nói lời xin lỗi cô và ngỏ lời xin số điện thoại của cô. Cô đưa số điện thoại cho M rồi xin phép ra về.
Thêm một bước ngoặt lần nữa thay đổi cuộc đời cô từ đây!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Boconganh-484
09:52 SA 16/02/2016
b
Boconganh-484
Hóng
341Điểm·3Bài viết
Báo cáo