Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Một người chồng...
Cho các câu hỏi của chồng bạn, bạn cứ thẳng thắn hỏi chồng bạn xem sao anh ấy không cố kiếm thêm để biếu bố mẹ anh ấy như anh ấy muốn. Anh ấy là con ruột, sao trách vợ chuyện không biếu bố mẹ chông? Bạn cũng nên thẳng thắn nói rõ cho anh ấy biết chuyện để dành để đầu tư hoc hành cho con cái là ưu tiên số một, và khoản tiết kiệm đựoc dành cho việc này. Sao lại lấy tiền để dành cho tương lai của con đi tiêu vào việc khác. Nếu bố mẹ đau yếu thì giúp đỡ trong chừng mưc có thể, và ngừoi phải trực tiếp đứng ra lo việc này phải là chồng bạn, không phải là bạn, thì sao trách bạn được?



Mình cũng đã nói với chồng những điều này rồi bạn ạ, nhưng chồng mình cũng chẳng có ý kiến gì và mình cảm thấy bế tắc quá. Đêm qua mình nõi chuyện với MC đến gần 3h sáng về tất cả những gì mình nghĩ, và mình đã hiểu được những tư tưởng của chồng mình được thấm nhuần bởi những suy nghĩ và quan điểm của MC mình về việc cho con mình đi học, chi tiêu trong gia đình và rất nhiều việc khác nữa. Mình đã nói rõ những quan điểm của mình về việc ưu tiên cho nuôi dưỡng và giáo dục con cái, về điểm này MC có vẻ đã hiểu ra và kết luận một câu rằng:” Mẹ cứ nghĩ ở gần nhà có mấy trường mầm non thì cho cháu học ở đây cũng được, không phải đi đâu xa vì học mẫu giáo thì cũng chưa quan trọng.(trường con mình đang học cách nhà 2km và cách cơ quan mẹ 1km) Bây giờ con nói vậy thì mẹ cũng nghĩ là có điều kiện thì cho cháu học ở những trường tốt thì sẽ được chăm sóc tốt hơn, học hành tốt hơn” MC có vẻ đã thông suốt không biết có giác ngộ lại cho chồng mình không. Còn về mối quan hệ vợ chồng và thái độ, quan điểm của chồng với GĐ và con cái thì mẹ chồng mình không tán thành với quan điểm của mình và luôn bào chữa cho con trai, bà cho rằng mình lấy được con trai bà là tốt lắm rồi, hiền lành, thông thoáng, vợ làm gì cũng được không bao giờ phản đối…Bà bảo rằng chồng mình hiền lành, tốt tính, không kiếm được người nào hơn đâu, cũng chăm chỉ đi làm và kiếm được nhiều tiền. Mình bảo mình không quan tâm vấn đề tiền bạc, chỉ mong sao khi vợ đưa ra vấn đề gì đó để cùng bàn bạc thì chồng cần phải bày tỏ quan điểm, mạnh mẽ chủ động và quyết đoán trong những công việc lớn, kẻo sau này con cái lớn lên nó bảo sao việc gì cũng thấy mẹ lo, mẹ quyết còn bố thì chẳng bao giờ đứng ra lo liệu việc gì. Lúc ấy nó sẽ ghĩ thế nào về vai trò của một ông bố trong gia đình? Cuối cùng chốt lại cụ vẫn cho rằng con trai cụ không có gì đáng phải phàn nàn cả, những việc lớn mình có điều kiện lo được thì lo, chồng đã không phản đối bao giờ, không đánh đập chửi mắng là hạnh phúc lắm rồi. Có lẽ từ bây giờ mình cần phải học cách im lặng và âm thầm làm những gì cần làm, để tránh vợ chồng va chạm, không hiểu đến lúc đó sẽ ra sao, vợ chồng chỉ là hai cái bóng sống trong một nhà mà không thể sẻ chia, mỗi người sống theo những quan điểm và suy nghĩ của mình, có thể con cái lớn lên và người ngoài nhìn vào sẽ thấy gia đình bình yên thật đấy, nhưng còn đâu ý nghĩa cuộc sống vợ chồng, cùng vun xới và xây đắp??
06:43 CH 03/07/2009
Một người chồng...



BMĐ mình cả hai người vẫn còn đi làm, biếu ông bà không lấy mà còn cho thêm vào dịp nọ dịp kia ấy. Hồi chồng mình bảo làm cái sổ TK cho BMC, lúci ấy bọn mình vừa trả nợ xong chưa dư giả gì, mình bảo:”Nếu làm STK cho ÔBN thì cũng phải làm cho ông BNgoại” thì chông mình không nói gì. Thực sự, mình cũng muốn hàng tháng biếu thêm BMC thêm chút nữa, nhưng nghĩ đến cách đối xử của chồng với BM mình rồi thái độ của chồng với cuộc sống hàng ngày mình lại chán. Có lẽ như vậy cũng không phải, nhưng cách mình đối với các cụ hàng tháng cũng nào đến nỗi tệ, mình không biếu các cụ những khoản to nhưng bằng những việc làm thiết thực rồi. Hoàn cảnh nhà mình, giá như chồng mình biết nghĩ một chút thì mọi việc đã rất tốt đẹp rồi. Thực ra chồng mình thay đổi kể từ khi bọn mình trả hết nợ và biết mình có thu nhập tốt nên không cố gắng nữa. Trước thời điểm đó, chồng mình tranh thủ làm ngày làm đêm để có tiền trả nợ, mình còn phải động viên rằng”công nợ trả dần, không cần phải cố rồi lại ốm thì khổ”. Trước đó mình ko nói cho chồng biết mỗi tháng mình kiếm được bao nhiêu mà chỉ âm thầm tích cóp, đến khi thấy chồng vất vả quá thì mình mang khoản đó ra trả nợ hết luôn. Cũng kể từ đó chồng không còn trăn trở gì nữa và ngày càng vô tư trước cuộc sống. Bố mẹ chồng mình hiền lành cũng tốt tính, mình cũng chẳng phân biệt BMC hay BMĐ, nhưng sau lần vừa rồi bà nói thẳng trước mặt VC mình như vậy mình bỗng dưng thấy có một khoảng cách nào đó. Buồn vì mẹ chồng và chán chồng…

Mình cảm thấy chán là vì, lúc ấy có chồng mình ngồi đấy nghe MC mình nói nhưng tuyệt nhiên không nói năng gì, khi vợ nói lại thì trách vợ là biếu bố mẹ ít, hóa ra đó chỉ là nghĩa vụ của riêng mình thôi sao? Chồng mình suốt mấy năm rồi còn chẳng chủ động làm gì đối với bố mẹ, mua sắm cho bố MC cũng là do mình tự đề xuất, vợ biếu bố mẹ bao nhiêu có nói lại thì mới biết không thì cũng không care. Nhiều lúc mình tự hỏi chồng mình thuộc thể loại gì không biết nữa, cũng tình cảm với bố mẹ lắm nhưng chỉ được cái chăm gọi điện thôi chứ không làm gì cụ thể cả, cũng như với vợ con, quý con thì chỉ chơi đùa với con chứ chẳng biết nghĩ và làm gì hơn.
11:06 SA 02/07/2009
Một người chồng...


Nói thật, nếu là bây giờ, điều kiện kinh tế cho phép thì em cũng xông xênh, nhưng hồi đó nghèo quá, tính cũng ky bo nữa nên mới bực mình việc chồng chỉ lo cho mẹ mình mà không lo cho mẹ vợ.



BMĐ mình cả hai người vẫn còn đi làm, biếu ông bà không lấy mà còn cho thêm vào dịp nọ dịp kia ấy. Hồi chồng mình bảo làm cái sổ TK cho BMC, lúci ấy bọn mình vừa trả nợ xong chưa dư giả gì, mình bảo:”Nếu làm STK cho ÔBN thì cũng phải làm cho ông BNgoại” thì chông mình không nói gì. Thực sự, mình cũng muốn hàng tháng biếu thêm BMC thêm chút nữa, nhưng nghĩ đến cách đối xử của chồng với BM mình rồi thái độ của chồng với cuộc sống hàng ngày mình lại chán. Có lẽ như vậy cũng không phải, nhưng cách mình đối với các cụ hàng tháng cũng nào đến nỗi tệ, mình không biếu các cụ những khoản to nhưng bằng những việc làm thiết thực rồi. Hoàn cảnh nhà mình, giá như chồng mình biết nghĩ một chút thì mọi việc đã rất tốt đẹp rồi. Thực ra chồng mình thay đổi kể từ khi bọn mình trả hết nợ và biết mình có thu nhập tốt nên không cố gắng nữa. Trước thời điểm đó, chồng mình tranh thủ làm ngày làm đêm để có tiền trả nợ, mình còn phải động viên rằng”công nợ trả dần, không cần phải cố rồi lại ốm thì khổ”. Trước đó mình ko nói cho chồng biết mỗi tháng mình kiếm được bao nhiêu mà chỉ âm thầm tích cóp, đến khi thấy chồng vất vả quá thì mình mang khoản đó ra trả nợ hết luôn. Cũng kể từ đó chồng không còn trăn trở gì nữa và ngày càng vô tư trước cuộc sống. Bố mẹ chồng mình hiền lành cũng tốt tính, mình cũng chẳng phân biệt BMC hay BMĐ, nhưng sau lần vừa rồi bà nói thẳng trước mặt VC mình như vậy mình bỗng dưng thấy có một khoảng cách nào đó. Buồn vì mẹ chồng và chán chồng…



10:41 SA 02/07/2009
Một người chồng...
Mấy hôm nay bọn mình chẳng ai nói với ai câu nào, mình thực sự cảm thấy nhạt nhẽo quá. Thà rằng mỗi người ở một nơi, một mình lo cho con cái có khi đỡ stress, chồng sờ sờ ra đấy nhưng chỉ biết sáng dậy lo cho cá nhân mình rồi đi làm, tối về ăn cơm, xem phim rồi đi ngủ. Hết ngày! Vợ thì sáng sớm đi chợ, chuẩn bị sơ qua đồ ăn cho con bé ở nhà, vội vàng đưa con đi học rồi đi làm. Chiều lại vội mải phóng về đón con, con lúc nào cũng phải về muộn nhất trường, về nhà lại lo cơm nước…Chăm lo cho gia đình và con cái là bổn phận và niềm vui của người mẹ, chồng không chia sẻ cũng không sao. Nhưng những việc lớn lao hơn thì một mình mẹ không thể làm tốt được…:Sad:
09:38 SA 02/07/2009
Một người chồng...
Chị muốn trách chồng vì việc anh là người ít có chính kiến trong cuộc sống gia đình, hay vì anh ko còn bon chen tìm cách tăng thu nhập nữa? Vì chị có nói vấn đề chính là chồng ko có chính kiến, nhưng hình như chị vẫn lăn tăn nhiều về việc chồng ko mặn mà với việc tìm cách cải thiện thu nhập của gia đình.
Nói chung cũng tùy trường hợp. Ví dụ một người đang làm bảo vệ thì cần phải động não kiếm cách cải thiện đời sống cho gia đình, nhưng nếu lương cả nhà cũng hơn 10 triệu thì đôi khi nên nhìn lại xem, lúc đó có cần đầu tư quá nhiều vào việc kiếm thu nhập hay ko, hay là nên bắt đầu quay lại tìm những giá trị sâu xa hơn trong mỗi gia đình.
Chị muốn cho con vào trường tốt, học phí cao, nhưng nhiều khi đấy lại ko phải lựa chọn tốt nhất xét trên tất cả phương diện cho con chị và gia đình. Em bé học trường tốt thì có điều kiện học tốt hơn, nhưng áp lực cao, học hành mệt mỏi, rồi chị cũng phải lo lắng chuyện học phí, vợ chồng cãi nhau vì anh ko đồng quan điểm đó. Em bé học trường bình thường, nhưng gần nhà, có động lực học tập, nhưng nếu cháu biết cố gắng và gia đình vui vẻ có khi lại học tốt hơn là đi học trường điểm, chị cũng bớt lo lắng chuyện học phí cho cháu, vợ chồng cũng bớt đc một vấn đề ko đồng quan điểm, cuộc sống tự nhiên tươi vui hơn (và quay lại là cháu sẽ có tinh thần học tập tốt hơn). Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.
Cái gì cũng có mức vừa đủ. Vừa đủ an phận hay vừa đủ bon chen đều đc, và quá ngưỡng đó thì sẽ trở thành ko hay, làm chính mình mệt mỏi. Nhiều người đánh đổi tất cả, sức khỏe, thời gian, tuổi trẻ để kiếm tiền, và đến lúc có tiền thì lại dùng tiền để mua sức khỏe, níu kéo thời gian và tuổi trẻ. Xét cho cùng, mục đích cuối cùng vẫn là tận hưởng cuộc sống thanh bình, vì vậy cái gì cũng cần một ngưỡng vừa đủ mà thôi.




Bạn à, như mình đã nói, trong gia đình ai kiếm nhiều tiền hơn ai không quan trọng, vì mình nghĩ ông Trời không bao giờ cho ai quá nhiều điều may mắn thuận lợi bao giờ mà mỗi người luôn cần phải cố gắng và tận dụng những cơ hội để làm cho cuộc sống của mình ngày một tốt hơn. Trong gia đình mình, mình may mắn hơn chồng ở chỗ công việc thuận lợi hơn và mình có thu nhập cao hơn. Mình nghĩ rằng, cái uy của người đàn ông trong gia đình không phải ở chỗ anh ta có thể kiếm được nhiều tiền và kiếm nhiều hơn vợ, mà chính là ở chỗ anh ta ý thức đựoc vai trò làm chủ trong gia đình của mình để từ đó biết cách sắp xếp, tổ chức nếp sống gia đình, đưa ra những vấn đề lớn để dẫn dắt vợ con thực hiện, thể hiện chính kiến quan điểm của mình về tất cả mọi vấn đề lớn nhỏ trong cuộc sống…Mình không có ý trách chồng không chịu tìm cách tăng thu nhập mà thực ra mình chỉ muốn nói chồng mình đã không hứng thú tận dụng những cơ hội để nâng cao bản thân mình ở những vị trí cao hơn mặc dù vợ cũng động viên rất nhiều. Gần đây, có một chỗ làm gần nhà, vị trí cao hơn nhưng lương ít hơn công việc hiện tại của mình, mình đã bàn với chồng chuyển sang công việc đó vì cơ quan gần nhà, không phải đi xa, lại có thời gian giúp đỡ mình đưa hoặc đón con đi học. Hàng ngày mình phải đưa con đến lớp và đón con vào buổi chiều, luôn luôn trong tình trạng vội mải, mình muốn chống mình có điều kiện chia sẻ với vợ và cũng là để thâm nhập và hiểu đựợc việc học hành của con ở trường khi có dịp giao lưu với các vị phụ huynh khác.

Theo mình nghĩ, quan điểm về chứ “Đủ’ của mỗi người đều khác nhau, “Đủ” đối với người này nhưng lại “chưa Đủ” với người kia, cuộc sống thì luôn luôn thay đổi, hiện tại so với 2 năm, 5 năm và 10 năm trước đây có quá nhiều biến đổi, cho nên con người ta cũng cần phải thay đổi để thích nghi với cuộc sống mỗi ngày bởi những đòi hỏi của cuộc sống cũng như trong công việc ngày càng cao, càng khắt khe hơn để dẫn đến những chuẩn mực cao hơn. Mình không thích bon chen và luôn tâm niệm bản thân mình hãy cố gắng hết sức để có được những gì tốt nhất, những điều kiện tốt nhất cho con cái và cho gia đình mình, được đến đâu hưởng thụ đến đó, không bao giờ cay cú hay thất vọng khi không được theo ý mình, nhưng quan trọng là mình phải có ý thức cố gắng. Mình đã từng cho con mình học qua nhiều trường khác nhau, từ mức 500k, đến 800k, rồi 1.2tr và bây giờ đang là trường thứ 5 với mức gần 2triêu. Tất cả những trường trước đây đều có những vấn đề khiến vc mình phải lo lắng, không phải lo về tiền học phí cho con nhưng phải lo những chuyện khác như con hay bị cô đối xử không tốt, ăn uống không đảm bảo, con thường xuyên sợ đi học, hay bị ốm đau…Cho đến khi chuyển sang trường con đang học bây giờ, một năm đã qua nhưng chưa khi nào con không thích đi học, yêu cô yêu bạn, con thích cả những món ăn trên lớp và về nhà cứ bảo mẹ phải làm những món giống như vậy. Mỗi lần đi qua trường cũ thì con bảo”Con không thích học ở trường này đâu, con chỉ thích học trường X thôi…”Và hơn tất cả là những tiến bộ của cháu ai cũng nhìn thấy một cách rõ rệt, cả về trí tuệ lẫn thể lực. Đó là cả một quá trình suốt hơn hai năm trời chuyển đổi mình mới tìm được một nơi có thể yên tâm gửi gắm con và con cũng yêu thích như vậy. Thu nhập hàng tháng của mình và của chồng có thể cho con học ở những trường cao hơn, nhưng hiện tại mình nghĩ chỉ cần đầu tư cho con đến thế, còn lại để tích lũy sau này con học cao hơn sẽ cần phải đầu tư nhiều hơn. Nói như vậy để bạn có thể hiểu rằng, vấn đề của mình ở đây không phải là tiền bạc, mà mình muốn chồng mình hiểu để cùng với mình lo cho tưong lai con cái bằng những việclàm cụ thể, cùng tìm hiểu thông tin để định hướng cho con từ bây giờ… Ai cũng muốn được an phận bạn à, nhưng là một người bố, một người mẹ liệu có thể bình tâm và thanh thản khi con mình không được chăm sóc chu đáo ở nơi mình gửi gắm, không được nuôi dưỡng với những điều kiện cơ bản nhất để có thể phát triển tốt, đó là mình chưa dám so sánh sánh với những bạn mà bố mẹ có điều kiện tốt hơn, được bố mẹ cho đi đây đi đó để mở rộng tầm nhìn, đi học hay đi chơi đều có xe đưa xe đón không phải nhếch nhác lôi thôi những khi trời mưa tầm tã hay những ngày giá rét căm căm…NHững điều kiện tốt cho con luôn là cái đích mình hướng tới nhưng không vì thế mà khiến nó trở thành áp lực cho chính mình bạn ạ. Không hiểu bạn đã có con chưa, nếu bạn đã từng làm mẹ thì chắc bạn cũng sẽ hiểu được những suy nghĩ của mình thôi. Mình không phải là một người hoang tàng, mình đã trải qua một tuổi thơ đầy vất vả từ tấm bé và phải tự lập từ rất sớm trong mọi việc nên mình luôn biết trân trọng những giá trị do mình làm ra, những tháng ngày lao động vất vả từ tấm bé luôn nhắc mình cần phải biết sử dụng những giá trị vật chất mà mình tạo ra sao cho đúng đắn. Nói thực là chưa khi nào mình rơi vào tình trạng tay trắng và phải xoay sở để chi tiêu từ lúc có cuộc sống riêng, mình không thiếu thốn về vật chất nhưng mình thực sự thiếu một chỗ dựa về tinh thần, mình giống như đang bước trên quãng đường dài chỉ với một chiếc dép vậy. Mình quan niệm rằng, người mẹ trao cho con những tình cảm, những yêu thương để con biết sống làm người nhân ái, còn người cha sẽ tạo cho con những tính cách mạnh mẽ quyết đoán để có thể vững bước trên đường đời. Con cái muốn phát triển toàn diện cần phải có sự dạy dỗ, dìu dắt của cả mẹ lẫn cha…


@gaconlongvang: Đã có thời gian mình không tìm được giúp việc, cả hai vc đều tất bật, từ lúc đi làm về đến khuya không được nghỉ ngơi 1 phút nào. Buổi sáng mình phải địu đứa bé đằng trước, đứa lớn đằng sau, thả đứa lớn ở trường này rồi mới lại đưa đứa bé đến trường khác rồi mới đến cơ quan. Mình phải chọn trường cho con nằm ở vị trí hợp lý giữa nhà và cơ quan để tiện phân bổ thời gian đưa đón, chồng mình chỉ có thể đón con 2 lần/tháng còn đưa con đi học thì một mình mình phụ trách.

09:24 SA 02/07/2009
Một người chồng...
chuyện của bạn buồn quá ... bạn mình cũng có hoàn cảnh tương tự... bạn mình chịu đựng 15 năm rồi bây giờ thì chia tay...
cuộc sống có lắm điều rắc rối .... mà nhiều khi người trong cuộc không thể làm gì để thay đổi, để sửa chữa... chỉ biết chờ đợi và cố gắng chịu đựng...
mình nghĩ thật ra có nên kéo dài 1 kết cuộc tất yếu phải đến... chỉ tốn thời gian mà sau cùng chỉ còn lại nỗi chán chường...thân xác thì già cỗi.
mình nghĩ người đàn ông đã lấy vợ rồi thì trách nhiệm với gia đình nặng hơn , lập gia đình , sinh con là gánh trách nhiệm với giống nòi, với tương lai đất nước... còn bố mẹ thì được lo đầy đủ như thế là phúc rồi... bố mẹ cần tích lũy tiền bạc nhiều để làm gì ?khi mà có gì đã có con lo hết ... tiền bạc tích lũy cho con chau phát triển là đúng nhất...
có gì sai khi mình có thể lo cho con hoc trường tốt hơn với khả năng của mình? 1 đứa con thời đại này cần nhiều tiền và công sức gầy dựng hơn xưa rất nhiều..cái thời cuốc đất ăn khoai có gì học nấy...gia đình xài tháng vài triệu thì chất lượng cuộc sống và sự phát triển dĩ nhiên kém xa xài tháng hơn chục triệu, mà bạn có làm gì phí đâu nhỉ ? đó là chưa kể nếu bạn có 1 đứa con thông minh.
..
1 đứa trẻ thông minh cần đầu tư nhiều tiền hơn 1 đứa trẻ bình thường , những thứ mà chỉ có trẻ thông minh mới phát huy hết tác dụng , chúng cần nhiều hi sinh hơn là chúng ta nghĩ ...
Sao mình viết lang man quá ... :Smiling:



ước gì chồng mình và mẹ chồng cũng có suy nghĩ như chỗ mình bôi đậm...:Sad:
12:17 CH 30/06/2009
Một người chồng...
Cảm ơn các bạn đã cho mình những lời khuyên. Mình không phải là người không biết nghĩ và từ đầu đã ý thức đựoc rằng cần phải có trách nhiệm với BMC, vì ông bà có thiệt thòi hơn bố mẹ đẻ mình là chỉ mình bà có lương hưu. Thực ra cuộc sống của BMC mình hiện nay không phải là khó khăn thiếu thốn gì. Theo mình hiểu và theo ý của chồng thì các cụ muốn có một cục tiền cho ra tấm ra món để gửi tiết kiệm. Trước đây cụ cũng định lấy lí do mua nhà để mượn khoản tiền mình tiết kiệm được. Thực ra BC mình là người lo xa, sợ mình ko biết cách giữ tiền nên cụ muốn lấy lí do để quản lý cho bọn mình khoản tiền đó. Hồi mới lấy nhau, cụ cũng muốn chồng mình đưa lương về cho cụ giữ hộ chứ không muốn chồng đưa cho mình, vì con dâu mới, trẻ người non dạ con trai lại đi làm xa, biết đâu mà tin tưởng? Suy từ việc BC mình lấy lí do để anh chồng mình gửi tiền về thì mình có thể đoán ra ý của các cụ. Liệu mình có nên trích một khoản mấy chục triệu ra gửi cho các cụ không? Thực ra mình muốn chồng mình hiểu và cố gắng tự làm việc này để thể hiện trách nhiệm với bố mẹ, chồng mình không phải là không có năng lực nhưng trong ý thức không nghĩ được nên không có động lực để tìm kiếm những cơ hội tôt hơn để tăng thêm thu nhập. Mình là người thẳng thắn nên mọi việc mình cũng đã từng nói chuyện với chồng rồi nhưng chỉ nhận lại được những phán xét kiểu như mình nêu ra đây thôi. Bất cứ việc gì mình cũng bàn bạc với chồng chứ không phải thích gì làm nấy. Mọi chi tiêu trong gia đình mình cũng đã liệt kê với chồng, tự chồng mình kể ra các hạng mục chi tiêu và đưa ra con số, tất cả đều chính đáng vì mình phải thuê nhà, thuê giúp việc. Những khoản có thể tiết kiệm là rút bớt khẩu phần ăn uống của gia đình và của con, cho con học trừong ít tiền hơn. Nếu làm như vậy thì mình sẽ cảm thấy có lỗi với con nhiều lắm, mình không thể lo cho con được nhưng điều tốt nhất như con người khác nhưng những gì mình lựa chọn là ở mức trung bình khá. Bây giờ cắt bớt đi sao đành? Ý chồng mình là không cần phải cho con ăn thêm đồ nọ thức kia, không cần phải cho con học trường nhiều tiền, mà bây giờ chất lượng của các trường cũng phụ thuộc vào mức thu, trường con mình học chồng mình cũng thừa nhận là tốt, …tất cả hoàn toàn ngược lại với mong muốn của mình…Bây giờ mình không biết làm thế nào để chồng thay đổi suy nghĩ và sát sao cùng với mình lo cho con cái đây…
12:02 CH 30/06/2009
b
Bimin
Bắt chuyện
769Điểm·1Bài viết
Báo cáo