Vợ chồng mình lấy nhau đã được 6 năm và đã có với nhau 2 mặt con. Chồng mình là người hiền lành, tốt tính nhưng có thể nói là người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi nếp sống và nếp nghĩ quá đơn giản từ bố mẹ nếu không muốn nói là tuyền toàng. Bản thân chồng mình là con út, ở nhà cũng được bố mẹ chiều chuộng, từ bé đến lớn chỉ có mỗi một việc là ăn và học, ra trường đi làm, môi trường làm việc cũng như môi trừờng sống ít phải va chạm. Bản thân chồng mình cũng chưa bao giờ phải lo toan bất cứ việc gì trong gia đình cả, có lẽ vì vậy mà khi bước chân vào cuộc sống gia đình, chồng mình vẫn quen nếp sống cũ mà chẳng bao giờ có một kế hoạch cụ thể cho cuộc sống gia đình cũng như tương lai cho con cái. Chồng mình không bia nhậu, không tụ tập bạn bè, ngoài việc đi làm về đưa tiền cho vợ chi tiêu không cần quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Hàng tháng, tổng chi tiêu nhà mình cho hai con nhỏ, hai vợ chồng + 1 giúp việc và những chi phí khác dao động khoảng 12-14triệu đồng, trong số đó lương của chồng mình đưa từ 4,5 – 6triệu mỗi tháng. Bản thân mình cũng có những khoản thu nhập khác ngoài lương đi làm, hàng tháng bù vào để đảm bảo mức sinh hoạt cho cả gia đình còn bỏ ra được một khoản để tích lũy phòng thân và cũng là để sau này con cái lớn lên học hành tốn kém thì có khoản để trang trải. Mình không bao giờ phàn nàn về thu nhập của chồng và nghĩ rằng ai có điều kiện kiếm nhiều hơn thì cũng không thành vấn đề, của chồng công vợ, chung quy lại cũng là phục vụ chung cho cả gia đình. Nhưng điều đáng nói ở đây là chồng mình dường như không bao giờ thể hiện vai trò là một người trụ cột trong gia đình, ngoài việc kiếm tiền không nói đến làm gì, nhưng không bao giờ chồng mình có bất cứ việc làm hay kế hoạch cụ thể nào cho gia đình hay cho con cái. Những công việc lớn như chuyển chỗ ở, lo học hành đầu tư cho con, định hướng cho con cái học hành, đối nhân xử thế với quan hệ họ hàng hai bên, …tất cả đều do mình tự lo liệu. Những lúc quá mệt mỏi có than phiền với chồng thì nhận được những câu đại loại như: “Nhà người ta thu nhập hai vợ chồng có 3-4 triệu/tháng người ta vẫn sống được, nhà mình làm gì mà một tháng hết những hơn chục triệu?” rồi “Con người ta học trường hết 7-8 trăm một tháng cũng vẫn tốt, con nhà mình học trường những gần 2 triệu/tháng”, hoặc” Mỗi tháng nhà mình chi tiêu hết 12 triệu, anh góp 1 nửa là quá ổn rồi”. Mình thấy chồng mình quá an phận với cuộc sống hiện tại trong khi vợ luôn phải lo lắng làm sao đảm bảo chi tiêu để cho cuộc sống gia đình ở mức tốt nhất có thể và còn tích lũy phòng khi ốm đau hay có công việc gì bất thường. Cảm giác một mình chèo trống kiến mình nhiều lúc rất mệt mỏi.



Cho đến cách đây vài hôm, mẹ chồng mình ở quê lên chơi. Trong lúc ngồi nói chuyện, mẹ chồng mình tuyên bố:”Từ giò trở đi chúng mày phải có trách nhiệm với bố mẹ, từ trước đến giờ bác Đ đã lo cho bố mẹ rồi, bố mày ốm bằng đấy năm không có bác ấy thì cũng ra đi lâu rồi. Bác Đ gửi cho bố mẹ cũng đến gần 300triệu rồi đấy!” Mình nghe xong thật không biết nói sao nữa. Khi mới lấy nhau xong làm nhà, vợ chồng mình có nợ nần vì thế mỗi lần biếu xén bố mẹ đều không lấy hoặc chỉ lấy gọi là nhưng mình vẫn luôn mua quà cáp biếu bố mẹ, biếu chị chồng và cháu, anh chồng thì ở xa. Sau 2 năm vợ chồng mình trả xong nơ, từ đó mỗi tháng biếu bố mẹ một khoản tiền từ 500 đến 1triệu, nếu mua ít quà thì biếu nhiều tiền và ngược lại, vì bọn mình cũng không kiếm được nhiều tiến. Bố chồng mình ốm yếu liên miên, vợ chồng mình cũng cho con về thăm ông thường xuyên, mỗi lần về mua hoa quả, sữa và thức uống bổ dưỡng để ông bồi bổ thêm, rồi tổ chức ăn tươi cho cả gia đình, mỗi lần ở nhà 5-7 hôm đi chợ cũng không phải là không tốn kém. Bản thân mình cũng chủ động bàn với chồng sắm sửa cho bố mẹ một số vật dụng cần thiết như bếp Gas, biếu tiền để ông bà lắp nóng lạnh, thấy ông bà kê TV trên cái bàn gỗ tạm bợ mình cũng bàn với chồng đi mua cái kệ TV rồi sắm sửa những vật dụng linh tinh nữa, từ cái vắt nước cam, đến cái rổ cái rá rồi con dao, mỗi lần về đi chợ thấy cái gì cần sắm sửa thì mình sắm cho bà. (Nhà chồng mình ở ngay mặt phố nhưng bước vào trong thì tường mục nát hết cả, đồ đạc thì kê kích linh tinh, tạm bợ, hồi đầu mới về làm dâu mình thường xếp đặt và dọn dẹp cho quy củ nhưng khi mình đi rồi thì mẹ chồng mình lại đâu vào đấy. Mình mua cho bà cái giá 3 tấng để bát đũa nhưng bà không dùng, mà úp bát vào rổ hoặc để hàng loạt dưới cái kệ gạch dưới gầm bếp gas, xoong nồi thì được bày la liệt khắp các góc bếp. Mùa đông muốn tìm tất đi chỉ cần đến đầu giừờng lật cái chiếu lên là có thể thấy hàng chục đôi tất ở đó. Bởi vậy nên mẹ chông không thích tính mình, cho là cầu kỳ và cẩn thận).


Cháu của chồng mình phải xa bố từ bé vì bố cháu đi lao động xuất khẩu, mình cũng thường xuyên mua quà động viên cháu, những dịp tết đến vợ chồng mình được thưởng cũng bớt ra một khoản để biếu chị và bố mẹ cùng tiêu Tết, mình sắm quần áo mới cho con mình thì cũng tiện thể sắm luôn cho cháu, mỗi dịp đến năm học mới mình cũng mua cho cháu cặp sách và đồ dung học tập để động viên cháu….Bố chồng ốm mình cũng chủ động đề xuất với chồng về đưa bố lên Hn để khám và chữa trị nhưng bản thân chồng mình cũng không làm được việc đó. Vậy mà mẹ chồng mình lại nhắc nhở vợ chồng mình phải có trách nhiệm với ông bà từ đây về sau, mọi tình cảm của mình đối với ông bà từ trước đến giờ phải chăng quá bèo bọt không đáng để ông bà kể đến? Anh chồng mình có gửi cho bố mẹ mình một khoản tiền tương đối lớn như mẹ chồng mình nói, thực ra là bố chồng mình lo xa anh ấy gặp rủi ro sau này nên đã lấy lí do mua nhà để anh ấy dồn tiền gửi ra, cộng thêm những khoản anh ấy gửi về cho ông bà chi tiêu và sắm sửa , nhưng những thứ cần thiết thị VC mình đã sắm cho ông bà hết rồi nên ông bà đem gửi tiết kiệm để lấy lãi xuất tiêu khi cần thiết và cũng là để giữ tiền cho anh, vì anh có một hoàn cảnh không may mắn như chồng mình. Trước đây chồng mình có đề nghị bọn mình biếu ông bà một cái sổ Tiết kiệm 20 triệu nhưng mình không đồng ý và đưa ra phương án biếu tiền để ông bà chi tiêu hàng tháng, biếu sổ Tiết kiệm thì ông bà chẳng dám chi tiêu chỉ ôm tiền để đấy vì tính ông bà rất tiết kiệm. Lúc mẹ chồng nói chuyện có cả chồng mình ngồi đấy nhưng chồng mình đã không nói gì, sau đó mình có nói chuyện lại thì lập tức bị chồng khiển trách bằng những câu như thế này:



“ Mỗi tháng em biếu bố mẹ được vài trăm trong khi em có khoản tiết kiệm những mấy trăm triệu, tổng cộng em đã biếu bố mẹ được 50 triệu chưa?”



“Ở nhà mỗi tháng bố mẹ có 700nghìn tiền lương hưu, trong khi em chi tiêu cho nhà mình mỗi tháng hơn chục triệu mà em bảo là không hoang phí, vậy bố mẹ sống kiểu gì?”



Bản thân mình vừa lo bù vào để có tiền trang trải cuộc sống, vừa phải tiết kiệm phòng thân, chỉ có thể thể hiện trách nhiệm được với ông bà như thế, phải chăng như vậy chẳng thấm tháp gì nên mẹ chồng mới nói vợ chồng mình như vậy?



Bản thân chồng mình, từ lúc lấy nhau, bố mẹ mình ốm đau cũng nhiều, vật chất bố mẹ mình không thiếu nhưng chuyện điện thoại thăm hỏi cũng là chuyện hiếm hoi, gọi như kiểu xã giao thôi vậy. Trong khi bố mẹ mình cũng giúp đỡ bọn mình nhiều, cho tiền làm nhà, chu cấp hàng tháng khi mình nuôi con nhỏ suốt mấy năm trời rồi cho tiền để sắm sửa đồ dung khi bọn mình còn khó khăn, nhưng tuyệt nhiên ông bà không bao giờ kể lể. Mẹ chồng mình cũng cho một khoản tiền để vợ chồng mình làm nhà, thực ra đó là tiền lương chồng mình đi làm trong mấy năm gửi bố mẹ giữ và bố mẹ cũng cho thêm một khoản vào đó và nói đây là tiền bố mẹ cho, chồng và mẹ chồng thỉnh thoảng lại nhắc để mình phải nhớ .



Mình rất buồn vì thái độ của chồng, bản thân anh là con đẻ, chỉ quen được bố mẹ chiều chuộng, ngay cả bây giờ cũng thế, chưa làm được gì thể hiện trách nhiệm với bố mẹ cả. Gia đình riêng thì đã có vợ lo toan mọi thứ, co lẽ sai lầm của mình là ôm đồm quá khiến chồng mình ngày càng trở nên thụ động chăng? Buồn nhất là mình có cảm giác chồng mình như thuộc lớp người cách đây mấy chục năm vậy, cuộc sống bây giờ phức tạp và đòi hỏi phải cố gắng nhiều để thích nghi,vậy mà chồng mình cứ bang quang như không vậy. Con lớn mình sắp vào lớp 1 rồi, mẹ thì lo không biết cho con học hành theo hướng nào, bố thì chẳng bao giờ ngó ngàng đến sổ liên lạc xem con học hành ra sao, mẹ đi họp phụ huynh về mang bài tập của con suốt một năm ra khoe, rồi đọc lời nhận xét của cô về quá trình học tập của con, bố thì cứ ngồi vểnh râu xem phim chưởng chẳng buồn để ý…Vợ chồng mình luôn luôn mẫu thuẫn về quan điểm sống, ngay cả những điều chung nhất tối thiểu cần phải có cũng không có được nên tình cảm cứ ngày một nhạt nhẽo đi. Mình thậm chí đã nghĩ đến giải pháp chia tay, vì quả thực nhiều khi mình cảm thấy ngột ngạt vô cùng, chồng không những không cùng mình lo cho gia đình mà còn có những suy nghĩ rất gàn dở nữa , nhiều lúc chỉ muốn điên lên thôi. Từ hôm nói chuyện với chồng xong mình chán nản quá, nếu cứ tiếp diễn thế này chắc một lúc nào đó mình đành buông xuôi theo số phận thôi. Mọi người có giải pháp gì không giúp mình với?