Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lỗi hay định mệnh!
10. Anh ở Việt Nam được mười tám ngày, không lâu cũng không ngắn, thời gian đủ để anh hiểu về mình. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc, hạnh phúc từ những điều đơn giản nhất. Mình tranh thủ thời gian ở bên anh, cả anh và mình đều rất bận, mỗi người một công việc nhưng vì môi trường làm việc nên bắt buộc ai cũng bận rộn. Mình tranh thủ thời gian dẫn anh đi thưởng thức các món ăn đặc trưng của Sài Gòn, vì bạn bè đồng nghiệp khắp nơi đến Việt Nam mình đều giới thiệu các nơi này huống chi là anh. Thật bất ngờ khi biết, anh qua đây chỉ biết từ khách sạn đến nơi làm việc rồi về, bao nhiêu lần qua rồi cũng như vậy, không đi đâu cả, anh chưa có thời gian khám phá Sài Gòn! Không phải nói, anh rất thích những nơi này, vì những nơi mình giới thiệu đều là những món ăn của Việt Nam, lúc thì món Bắc, lúc thì Trung, lúc thì Nam…anh thích nhất món ăn miền Nam, nhất là chè có nước cốt dừa. Anh đùa, đây là lần đầu anh gặp được một tourguide rất nhiệt tâm và nhiệt tình, đặt cả tình yêu vào công việc.
Anh nói Sài Gòn này có những dòng sông xuyên trong lòng thành phố rất đẹp, anh muốn một buổi chiều nào đó cùng ngắm hoàng hôn với mình. Mình chết mất vì điều này, vì từ nhỏ mình đã yêu những dòng sông, nó trôi về đâu không biết nhưng nó luôn mang trên người bao nhiêu thứ …trôi mãi trôi mãi. Những lúc buồn mình cũng ngồi ngắm sông, nó trôi đi và sẽ mang nỗi buồn của mình đi mãi mãi. Điều thứ hai anh thích Sài Gòn là được ngồi xe gắn máy và muốn được mình chở (anh giết mình, vì anh chỉ có hơn 90kg, cao 1.9m!). Mình tỏ ra lo ngại vì điều này, anh nói cứ đi thử 10 m, nếu không ổn sẽ đi taxi. Anh thích đi bằng xe gắn máy một lần!
Qua ảnh anh chụp mình thấy Sài gòn đẹp đến ngỡ ngàng. Khi đi cạnh nhau bao giờ anh cũng nắm tay, đi qua đường hay bất cứ nơi nào anh đều để mình theo sau anh, mình có cảm giác an toàn khi đi cùng anh. Mình hạnh phúc với những cái nắm tay băng qua đường, bắt mình nép sau, ngồi nhìn mình cười khi ăn, luôn luôn đưa về tận nhà, khi mình nói anh lắng nghe bằng cả sự chân thành. Mọi thứ thật đơn giản! Anh hỏi Sài Gòn có nơi nào chơi guitar, vì anh muốn tặng mình một bài hát. Anh muốn học tiếng Việt, không cần hiểu chỉ cần biết đọc là được. Hạnh phúc không tìm đâu xa, nó thật đơn giản ngay cả những điều nhỏ nhất. Càng gần anh mình càng học được ý nghĩa thật sự từ “TÔN TRỌNG”. Từ này không xa lạ với bất cứ ai, nhưng để thực hiện nó trong cuộc sống không hề dễ. Mình mới biết tại sao anh được cảm tình nhiều người như vậy. Qua cách anh cư xử mình thấy cả một sự yêu thương và nâng đỡ tâm hồn. Anh muốn kết hôn với mình!
Ngày anh về cũng gần tới, anh cảm nhận được điều gì đó khác lạ ở mình. Anh tỏ vẻ lo lắng và rất sợ cảm giác ra đi như lần trước. Mình khẳng định với anh không có điều gì xảy ra cả. Anh cứ ra về trong niềm hạnh phúc đang đó, điều đó là mãi mãi.
Ngày anh về mình không đưa ra sân bay, mình chỉ gặp anh trong phút chốc rồi chia tay. Mình nhớ rõ câu anh nói khi ôm chặt mình vào lòng “Hẹn gặp em lần sau nhé, hãy hứa vì điều này!”. Mình không trả lời mà chỉ mỉm cười. Lúc lên taxi về mình đã khóc, mình khóc vì anh!
Mọi thứ nên dừng tại đây, anh muốn gặp lại vì muốn biết thật sự chúng tôi có là của nhau hay không. Câu trả lời anh đã có, như vậy mình đã giữ đúng lời hứa. Mình biết vợ anh yêu anh biết dường nào, mình cũng vậy. Mình tin chắc rằng một người như anh thì điều đó hoàn toàn hợp lý. Hạnh phúc được xây dựng trên nỗi đau của người khác thì không thể được gọi là hạnh phúc. Xin đừng trách anh, văn hóa Á Âu hoàn toàn khác nhau. Khi họ có cảm giác yêu một người khác thì họ sẽ kết thúc cuộc hôn nhân hiện tại và đến với tình yêu mới. Nhưng mình là người Á Đông, lại tin vào nghiệp báo luân hồi. Cô ấy đã cạnh anh ngần ấy thời gian, lại yêu anh nhiều như vậy, nếu anh bỏ đi liệu cô ấy có chịu được không? còn các con anh nữa, không còn gì đau khổ hơn khi có sự khiếm khuyết về tâm hồn do ba mẹ chia tay. Tận sâu trong lòng, mình muốn làm vợ anh lắm chứ, mình muốn các con mình lớn lên có những tính cách giống anh, nhưng con mình nó vẫn còn ba và ba chúng phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một người ba dù có trọn vẹn hay không. Mình và anh gặp nhau không đúng lúc!
Mình cảm ơn anh đã hiện diện trong cuộc đời mình, hôn nhân tan vỡ, tâm hồn mình cũng vỡ vụn. Có anh trong đời như một điều gì đó thật ý nghĩa trong quãng đời còn lại. Mình đã chạm được hạnh phúc, một hạnh phúc rất đơn giản nhưng không phải có được dễ dàng!
Anh vẫn chưa học được tiếng Việt từ mình, anh vẫn chưa chơi guitar cho mình nghe.
Và tin nhắn này mình sẽ không trả lời…để nó mãi mãi là của mình, để tin rằng có một người nào đó thật xa cũng luôn mong tin nhắn của mình...và mình vẫn chưa nói được với anh rằng mình cũng yêu anh!
08:55 SA 09/09/2016
Lỗi hay định mệnh!
Cám ơn anh hoangtuanhao, nhận xét của anh thật chân thành và đáng quý. Tôi trân trọng điều này!
02:51 CH 08/09/2016
Lỗi hay định mệnh!
9.
- Tối qua tôi không ngủ được vì có buổi diễn tạp máy bay.
- Đó là cách họ chào đón anh về nhà.
- Tôi dậy lúc 3 giờ sáng và tôi muốn nhắn tin cho cô.
Từ lúc anh về nhà mình ít nhắn hơn, anh nhắn mười tin thì mình nhắn lại khoảng ba tin. Không nhắn thì mình e là cư xử thiếu lịch sự, mà nhắn thì lòng lại day dứt. Anh cảm nhận được điều đó và càng cố gắng nói chuyện gần gũi với mình hơn.
- Một chút tôi sẽ từ văn phòng đi ăn với bạn, lúc tới nơi tôi sẽ nhắn tin để cô biết tôi ở đó nhé!
- Anh đi chơi vui vẻ (tự nhủ, anh có nhắn thì tôi cũng có biết chỗ nào là chỗ nào, anh làm như mình giỏi như anh).
- Tôi tới nơi rồi đây, nó là một nhà hàng Ý. À, hôm nay có thể tôi về trễ.
- Tôi thấy nơi anh ngồi rồi (cũng chụp hình gửi anh là mình đã nhìn thấy). Cứ tự nhiên!
Đúng là anh về trễ thật, đến 1 giờ sáng mới về nhà (VN khoảng 10 giờ đêm), cũng chúc mình ngủ ngon như hằng đêm. Mình thầm cảm ơn anh hiện diện trong cuộc đời mình, dù thế nào thì anh vẫn mang đến cho mình những hạnh phúc thật đơn giản!
----
Ngày anh qua Việt Nam cũng gần tới, anh nói đếm từng ngày để quay lại nơi này. Anh cảm thấy hạnh phúc nhưng lại sợ giờ phút ra đi. Anh bị ám ảnh chia tay lần trước, anh cố tình sắp xếp công việc để quay lại đây. Mình vừa mong anh quay lại vừa thấy lo.
- Tôi sẽ bay lúc 4.30 sáng, khoảng 5h chiều sẽ tới. Phòng trường hợp kẹt xe, khoảng 7h cô gặp tôi nhé!
Tính anh là vậy, chỉ nói cái gì mình làm được, còn những cái chưa chắc chắn thì rất thận trọng. Giờ hẹn cũng tới, mình không hồi hộp chút nào, không hiểu sao kỳ lạ vậy. Đúng ra tâm trạng phải hồi hộp xen lẫn vui mừng thì mới đúng tâm trạng của người sắp gặp lại một người đặc biệt mà mình mong đợi từ lâu.
- Tôi đang bắt taxi tới, khoảng 20 phút nữa sẽ tới.
- Tôi đã ngồi ở sảnh rồi nhé!
- Anh thấy tôi mà lùi lại có nghĩa là tôi chuẩn bị bỏ chạy.
- Tôi đã sẵn sàng chạy đuổi theo cô.
- Tôi quên nói với anh là kỹ năng nói của tôi rất tệ, vì vậy tôi đã chuẩn bị một quyển tập và bút. Tôi sẽ không nói gì mà chỉ vẽ thôi.
- Tôi cũng đã chuẩn bị giống cô rồi, tôi cũng chỉ vẽ chứ không nói gì.
-----
Đúng 7h tối mình đã đến sảnh khách sạn, anh đã ngồi đó. Hôm nay, sơ mi quần jean đơn giản không caravat, không trang trọng như hôm trước nên trông anh trẻ hơn hôm mình gặp (có phần đẹp trai hơn!). Dù đã cố ý chọn đôi giày cao nhất có thể nhưng đứng vẫn chưa tới vai anh. Anh hỏi mình vài câu, nhưng mình bảo "Anh phải tôi bằng tiếng Việt thì tôi mới trả lời!". Anh mỉm cười và vỗ nhẹ vai mình.
Chúng tôi ra taxi và đến nhà hàng. Ngồi trên taxi mà chẳng nói với nhau được câu nào, không hiểu nổi sao nữa.
- Anh nằm trong phone của tôi nên bây giờ anh ngồi đây tôi không thể nói chuyện được.
- Không sao, mình sẽ ăn ở nhà hàng nào. Cô chỉ giúp tôi trên bản đồ nhé!
- Mình sẽ ăn ở đây, không xa chỗ anh ở lắm đâu.
- Cô có thể ra về bất cứ lúc nào cô muốn, tôi sẽ về sau. Đừng ngại về điều đó.
----
- Tại sao anh không nắm tay tôi trước.
- Vì anh muốn em làm điều đó nếu em muốn, anh không thể bắt buộc em gượng chịu cảm xúc bên anh. Em có thể rời anh bất cứ lúc nào.
- Tôi không thể làm như vậy được.
Mình nắm tay anh, bàn tay anh thật ấm và đủ rộng níu giữ mình thật chật. Anh nắm chặt và hôn nhẹ tay mình. Từ lúc ấy anh không buông tay mình ra. Chúng tôi ăn và nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Anh luôn nắm tay mình và hôn. Hay quá! Hôm nay nhà hàng có có Piano và Violin, mình và anh đều thích không gian này!
Chúng tôi là những vị khách sau cùng rời khỏi nhà hàng. Khi đứng đợi taxi, anh choàng tay đẩy mình về phía đối diện, nhìn mình anh nói " Cám ơn em, anh rất hạnh phúc!". Anh hôn mình mà không quan tâm xung quanh có ai hay bất cứ điều gì hiện hữu.
Cả đời này mình cũng không quên được nụ hôn đó!
Anh đưa mình về tận nhà, anh ôm chặt mình vào lòng và chào tạm biệt. Mình cảm nhận được hơi ấm từ anh, dù sau này, anh có đi đâu, có ở cạnh em hay không thì cảm giác này vẫn ở trong em mãi mãi.
- Em đã làm gì với anh vậy? Khi ngồi bên em trước đây, cảm xúc của anh chỉ một. Bây giờ nó nhiều hơn cả trăm lần. Anh ước gì thời gian có thể lùi lại để anh có thể gặp em khi những đứa con của em chưa ra đời.
- Tối nay anh không cần hôn em nữa vì lúc nãy đã hôn rồi!
Tối đó cả mình và anh không ngủ được, như vậy mình và anh yêu nhau thật sự rồi. Một tình yêu không cần nói ra , không cần một lời hứa hẹn nào nhưng biết mình sẽ thuộc về người kia vĩnh viễn.
08:00 SA 08/09/2016
Lỗi hay định mệnh!
8.
- Tôi vừa về khách sạn, bây giờ tôi chuẩn bị đi ngủ đây. Tôi ước gì được thấy cô trong giấc mơ. Mà kỳ lạ, sao tôi chưa bao giờ thấy cô trong giấc mơ mặc dù tôi luôn mong muốn điều đó. Đêm nay nhất định tôi phải gặp cô trong mơ!
- Tôi cũng không biết nữa, chắc sẽ có lúc anh mơ thấy tôi. À, anh có quên nói gì với tôi không?
- Good night kiss (nụ hôn trước khi ngủ)?
Trời ơi là trời, sao mà nghĩ ra cái vụ này vậy trời. Lại đứng hình không biết nói năng làm sao nữa. Kệ, cứ gan 01 lần coi sao.
- Chắc là vậy (bụng vừa mắc cười, thiệt lòng là mắc cỡ)!
- Như vậy mỗi tối tôi sẽ hôn cô trước khi ngủ nhé! Nhưng chỉ là digital kiss thôi (cái này mình cũng không biết dịch sao nữa ...tạm hiểu là nụ hôn qua một thiết bị kỹ thuật thôi)
Vậy mà hôm nào cũng thế, kiểu gì kiểu anh đều đặn hôn mình trước khi đi ngủ. Chưa bao giờ quên! Một việc rất nhỏ và đơn giản cũng đủ làm mình hạnh phúc, một hạnh phúc rất giản dị mà có khi tìm cả đời cũng không được. Đã lâu rồi mình mất niềm tin vào đàn ông, không điều gì làm mình hết nghi ngời về suy nghĩ đó. Mình tự luôn dặn lòng, cái gì cũng giới hạn, mình không được phép đi quá xa!
Anh nhắn tin cho biết sẽ bay từ Malay về quê thăm gia đình ở..... khoảng 01 tuần rồi sẽ bay về nước, vì anh lấy học bổng lúc nhỏ, học xong cưới vợ rồi định cư tại Aus luôn. Cũng như mọi lần anh luôn cho mình biết giờ bay và khi nào máy bay cất cánh, tới nơi anh cho biết đã đến nơi an toàn. Anh kể mình nghe nhiều hơn về gia đình và họ hàng. Anh cho biết mọi người ở London cũng tập trung về. Mình hạn chế nhắn tin vì muốn anh có những giây phút thật trọn vẹn bên gia đình.
Anh gửi hình gia đình và giới thiệu từng người cho mình biết. Phải thừa nhận anh có những người thân nhìn rất phúc hậu! Mà kỳ lạ, mình lại có cảm tình với họ ngay mặc dù chỉ nhìn qua hình ảnh. Vui nhất là việc anh đi tham quan lại gặp cô diễn viên nổi tiếng, chụp hình chung với cổ rồi gửi khoe với mình. Mình vừa mắc cười vừa gửi lại tin nhắn:
- Cổ xinh đẹp quá! Mà sao anh với cổ đứng gần dữ vậy.
Gửi tin nhắn xong mới thấy mình vô duyên hết sức, biết sao giờ, đã gửi rồi.
- Tôi rất vui vì tin nhắn này của cô!
Anh đúng form người Châu Âu, nét đẹp thể thao, anh hơn mình 10 tuổi ấy, chiều cao mình còn chưa tới vai anh. Mình không nói dối, nếu nhắm mắt lại, anh đến gần là mình biết ngay, vì mình cảm nhận được điều đó!
Anh vẫn gửi tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi ngày, buồn cười nhất là múi giờ lệch với Việt Nam. Bất cứ nơi nào anh đến, dù trước hay sau giờ Việt Nam, anh cũng bắt mình phải ngủ theo giờ đó. VD: trước VN ba giờ, anh sẽ nhắn tin chúc khi anh bắt đầu ngủ trong khi mình còn thức--> cái này chấp nhận được; còn sau VN bốn giờ anh cũng nhắn tin sau bốn giờ--> cái này không chấp nhận được vì mình đã ngủ hồi tám kiếp rồi.
- Tôi chúc anh ngủ ngon trước nha, vì anh gửi lời chúc thì tôi đã đi ngủ rồi mà tôi thì thích nhận lúc trước khi ngủ hơn.
- Oh, tôi xin lỗi. Tôi luôn bị nhầm lẫn việc này. Vậy là cô bắt tôi phải ngủ theo cô đúng không? Lại một nụ cười bí hiểm gửi cho mình.
- À, sáng nay tôi có mở bài hát cô chia sẻ cho chị gái tôi nghe, chị khen bài này rất hay và sâu sắc. Nó làm tôi nhớ cô nhiều hơn nữa!
- Bài này tôi thích lắm, tôi bị cảm ngay khi nghe lời bài hát và giai điệu của nó. Tôi rất vui khi anh cũng thích nó!
Anh báo là ngày mai sẽ về nhà! Lúc này tự dưng mình thấy hụt hẫng. Nghĩ đến việc anh về cạnh cô ấy là mình thấy buồn. Mình điên thật rồi. Thật vô lý, đó là vợ người ta, cô ấy xứng đáng như vậy. Mình với người ta đã là gì đâu, nhưng khoảng trống lại vô hình hiện diện trong tâm hồn mình. Lẽ tự nhiên, mình không kìm nén nhưng chắc chắn một điều là mình không để anh biết được điều này!
- Wow, home sweet home! Cô ấy sẽ vui lắm vì anh đi lâu quá rồi. Không nơi nào bằng nhà của mình hết. Anh cố gắng bù đắp lại nhiều hơn cho họ vì anh liên tục đi công tác nhé! Tôi sẽ không nhắn tin cho anh nữa đâu vì cô ấy nhìn thấy sẽ không hay cho gia đình anh. Điều này tôi không bao giờ muốn xảy ra.
- Cô đừng cảm thấy tội lỗi như vậy, trước như thế nào thì giờ vẫn vậy. Tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy tin nhắn của cô mỗi ngày.
Phải lấy hết can đảm mình mới nói tiếp:
- Thật lòng có một cái gì đang lớn dần trong tâm hồn tôi, tôi lo sợ điều đó.
- Tôi cũng như cô, tôi thích cách cô ở cạnh tôi...
- Tôi sai thật rồi, tôi đã làm điều không tốt với cô ấy. Đáng lý ra cô ấy phải hưởng trọn vẹn tình cảm của anh bây giờ anh đã chia sẻ cho tôi.
- Cô đừng nghĩ như vậy, tôi chỉ hành động theo cảm giác của mình. Cô và tôi vẫn chưa gặp lại nhau. Hãy hứa gặp lại tôi rồi mình sẽ quyết định mọi thứ. Tôi không muốn quãng đời còn lại của tôi hối tiếc về điều này, cô làm ơn nhé!
- Thật ra, anh tìm tôi vì anh có cảm giác đó. Hãy quên cảm giác đó đi, nó đang là ảo giác. Anh không thực sự biết tôi như thế nào, anh đang bị một điều gì đó ám ảnh. Hãy tin tôi, anh đang bị cảm giác đánh lừa. Anh đã phạm một lỗi rất lớn khi liên lạc với tôi.
- Tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm như vậy. Câu trả lời chính xác nhất là khi cô gặp lại tôi, hứa nhé. Có lẽ suốt cuộc đời này cô không bao giờ biết....
Tôi dừng câu chuyện ở đó vì tôi biết chắc mình sẽ không từ chối được anh. Một đêm buồn bã trôi qua cả cho tôi và anh. Qua thời gian tiếp xúc tôi biết về anh, thậm chí một câu nói không tốt về người khác anh còn không nói huống chi làm tổn thương người khác. Trước đến giờ mình làm việc với người nước ngoài rất nhiều, đôi lúc cũng có người thích nhưng tuyệt đối mình không hề có cảm xúc kỳ lạ như với người này. Mình gần như bị đánh gục ngay lần đầu gặp gỡ. Từ lúc biết anh, mình tìm hiểu nhiều hơn về duyên nợ tiền kiếp qua phật pháp, mình đọc nhiều hơn tâm lý cũng như lý do của người ngoại tình, mà sao không thấy trường hợp nào giống mình hết. Mình và anh không bị ám ảnh về sắc dục, không bị hoàn cảnh đưa đẩy ngày một ngày hai rồi mới ngoại tình, không có ý nghĩa chiếm hữu nhau, không muốn làm tổn thương bất cứ người nào liên quan, luôn nhắc nhở trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình, chưa bao giờ nói với nhau một lời yêu thương nào như những đôi tình nhân khác. Anh và mình đối xử rất đúng mực, tôn trọng lẫn nhau.
Dù nói ra bất cứ lý do nào thì MÌNH CŨNG ĐANG SAI RỒI!
05:26 CH 04/09/2016
Lỗi hay định mệnh!
7. Vậy mà anh đi vào cuộc sống của mình lúc nào không hay và mình cũng đi vào cuộc sống của anh lúc nào cũng không biết. Mình đi với anh khắp nơi (qua tin nhắn), anh luôn báo cho mình biết là đi đâu, đi khi nào. Máy bay vừa hạ cánh là anh vội mở điện thoại nhắn tin, đôi khi là dòng tin "nhân viên chưa cho phép mà tôi vẫn nhắn cho em biết vì tôi sợ em lo lắng!".
Đang ngồi làm việc bỗng tin nhắn của anh xuất hiện:
- Cô ấy sẽ bay đến trong hôm nay vì cô ấy nhớ tôi!
- Wow, vậy thì anh hạnh phúc quá rồi còn gì, tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của cô ấy. Chắc cô ấy phải yêu anh nhiều lắm mới làm như thế. Chúc cuối tuần vui vẻ!
- Tôi có một ước mơ kỳ lạ: phải chi người đó là em.
Tôi hoàn toàn im lặng vì tôi không biết trả lời như thế nào với câu nói này. Tận sâu trong thâm tâm, tôi rất muốn được cùng với anh. Ông trời cũng thật trớ trêu, nếu tôi gặp anh cách đây nhiều năm trước, tôi sẽ giữ anh thật chặt.
Hai ngày cuối tuần đó tôi suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về anh, nghĩ về những việc đã xảy ra với mình. câu hỏi rất lớn tại sao mình lại dính vào một mối quan hệ không rõ ràng này. Mình không định nghĩa được chính xác mối quan hệ hiện tại của mình với anh là gì? NGOẠI TÌNH TƯ TƯỞNG. Chắc là vậy rồi, khi một người có cuộc nói chuyện đặc biệt với người khác phái trên mức bình thường là ngoại tình rồi chứ còn gì.
- Hi M, cô đang làm gì đó. Cô ấy vừa về.
- Tôi đang đọc sách, cuối tuần anh và cô ấy đi đâu chơi nè?
- Chúng tôi đi một vài nơi, nhưng thật sự là tôi không thoải mái lắm vì một số việc rất cần thời gian để làm. Bây giờ tôi phải làm gấp đôi thời gian thì mới kịp tiến độ công việc.
Mình nghĩ bụng, mặc dù bận như vậy nhưng khi vợ đến thăm vẫn bỏ thời gian để cùng cô ấy đi chơi mà không tỏ ra chút nào bực dọc. Kiểu người vậy cũng hay, cư xử lịch sự ngay khi họ đã cạnh nhau 20 năm. Điều này càng làm mình phải giữ khoảng cách nhất định với anh ấy. Trong đầu mình suy nghĩ lung tung, không lẽ mình lại từ chối gặp lại anh trong khi đã hứa rồi. Nếu mình viết tin nhắn từ chối thì hóa ra mình ghen với vợ anh ấy, nếu muốn khẳng định mối quan hệ này bình thường tại sao mình lại không dám gặp lại anh ấy như những người bạn bình thường.
Qua lần này mình ít nhắn tin cho anh hơn, anh cảm nhận được điều đó. Anh trước sau như một, vẫn gửi tin nhắn như trước đây. Vẫn muốn mình biết anh ở đâu làm gì, anh xong việc lúc nào thì nhắn cho mình biết anh đã xong việc và chuẩn bị đón taxi về khách sạn. Hôm nay anh ghé cửa hàng mua thức ăn...vì trễ quá nên chỉ muốn ăn như thế.
- Tôi chuẩn bị về khách sạn thì ...gọi tôi uống một chút. Khoảng ...tôi mới về khách sạn nhé!
- Wow, tôi biết người này vì hôm trước anh ấy có qua Việt Nam làm việc với tôi.
- Oh, cô cũng biết anh ấy hả? Nhưng tôi không uống được nhiều, chỉ một ly nhỏ là nhiều lắm rồi.
10:51 SA 03/09/2016
Lỗi hay định mệnh!
6. Anh nhắn cho mình vài dòng trước khi máy bay cất cánh và mình cũng gửi lời chào tạm biệt trước khi anh đi. Hôm đó mình có buổi trình bày sản phẩm mới. Không hiểu sao mình lại thấy lo khi anh bay. Đã 7h tối mà anh vẫn chưa tới nơi, mình thầm trách sao không hỏi chuyến bay mất bao lâu. Khoảng 30 phút sau, anh báo là đã tới. Mình thấy nhẹ nhỏm trong người.
Đúng 9h tối buổi trình bày mới kết thúc, sau khi các con ngủ, mình nhắn cho anh một vài câu.
- Em làm về trễ quá!
- Không thường xuyên lắm, lâu lâu tôi mới có buổi hội thảo thế này. Bây giờ tôi đi ngủ, anh có gì muốn nói với tôi không?
- Em có biết là tôi đã kết hôn rồi chứ? (Trời ạ, anh nghĩ làm sao mà mình không biết!)
- Vâng , tôi có biết.
- Còn em thì sao?
- Tôi cũng đã kết hôn rồi nhưng...
- Nhưng sao?
Tôi chỉ cần anh hỏi vậy để tôi được nói, nói một cách chân thành và đây là dịp để tôi đưa ra một lý do chính đáng vì sao tôi không thể gặp lại anh. Đối với văn hóa nước ngoài, khi người ta hỏi về hôn nhân có nghĩa là giữa mình và họ phải có một sự thân thiết nhất định rồi. Tôi trải lòng mình về mọi thứ và cách anh chia sẻ làm tôi càng trân trọng hơn con người anh. Anh cũng bắt đầu kể cho tôi nghe về gia đình mình. Anh không nói bất cứ một điều gì không tốt về cô ấy, và anh thú nhận rằng khi bị cảm giác kỳ lạ với tôi, anh đã cố gắng đẩy mọi sự suy nghĩ về tôi ra khỏi đầu, nhưng anh làm không được. Cuộc hôn nhân của anh kéo dài hơn 20 năm và anh chưa từng có cảm xúc với bất kỳ cô gái nào từ khi kết hôn đến nay.
Chính vì cảm xúc kỳ lạ đó nên anh muốn gặp lại tôi, xem nó có xảy ra lần nữa hay không khi mình ngồi cạnh nhau. Nếu thật sự nó không xảy ra thì điều đó quá dễ dàng để quyết định mọi thứ và quãng đời còn lại anh sẽ không cảm thấy hối tiếc về những điều này. Nhưng nếu đó là cảm xúc thật sự thì anh cũng không biết phải làm sao nữa. Mình bảo đó chỉ là cảm xúc nhất thời, nó sẽ không lặp lại nữa đâu. Anh và mình, hai người hoàn toàn xa lạ. Có thể anh mất ngủ và mình cũng bị cái gì đó không ổn nên khi ngồi cạnh nhau mới có hiện tượng đó. Để mọi việc đừng đi quá xa, anh không nên gặp lại mình nữa. Anh thận trọng trong từng lời nói, điều đó cũng dễ hiểu vì ở vị trí như anh và một tính cách như vậy việc nói năng như vậy cũng dễ hiểu. Bân thân mình cũng luôn tự nhắc nhở, cẩn thận trong từng câu nói, không để anh thấy được cảm xúc của mình. Mình còn con và việc chấp nhận một người khác hiện diện trong cuộc đời mình là không thể, danh dự gia đình, cha mẹ. Bản thân anh cũng có gia đình và các con anh. Giữa hai con người như có một lực hút vô hình nào đó mà không thể giải thích nổi! Chúng tôi vẫn chưa nói bất cứ một điều gì vượt quá giới hạn cho phép giữa hai người đã có 2 cuộc hôn nhân riêng biệt.
Mình cần làm rõ điều gì mà gặp lại người này. Mình vốn ghét kiểu người thứ ba, ghét không thể tả. Mình bày tỏ quan điểm như vậy, anh bảo mình nghĩ quá nhiều và lo sợ điều gì đó. Hãy để mọi việc rất đơn giản, chỉ là tìm lại cảm xúc đặc biệt này chứ đã là gì đâu.
Anh nhắc lại cuộc hẹn của chúng tôi và rất mong mình đồng ý. Không hiểu sao mình trả lời đồng ý!
Đây là cái lỗi lớn nhất của mình, không kiên định ngay từ đầu là TỪ CHỐI.
04:41 CH 02/09/2016
Lỗi hay định mệnh!
5. Đọc email mà tự thấy buồn cười, đúng như mình nghĩ người ta lớn tuổi hơn mình nên viết cái gì cũng rất sâu sắc. Trung thực mà nói, mình rất hạnh phúc khi nhận email trả lời, đọc nội dung mình hiểu được rằng "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Thôi chết rồi, kiểu này mà gặp lại không biết sao nữa. Chỉ còn một cách duy nhất là từ chối, nhưng phải từ chối một cách lịch sự và không bị thất lễ. Phải tốn nhiều nơron thần kinh lắm mới nghĩ ra được một cách và phải can đảm lắm lắm mới dám làm. Kiểu này mà Chí Phèo có sống dậy cũng phải nể mình!
- T thân mến,
Tôi biết là việc gặp lại tôi là một việc rất đỗi bình thường giữa những người đồng nghiệp, tuy nhiên tôi vừa gặp anh lần đầu, thật lòng mà nói tôi rất ngại gặp lại anh vì không biết tại sao mình phải gặp. Tuy nhiên, để gặp lại tôi anh phải làm được những điều này, vì tôi muốn hiểu về anh và không chắc là tôi sẽ nhận ra anh là ai khi gặp lại. Nếu không tôi e rằng rất khó để chúng ta gặp lại nhau (tại sao tôi làm như vậy vì tôi biết chắc anh là người rất kiệm lời và không giỏi thể hiện bằng lời nói!). Quy luật: nhắn tin cho tôi mỗi ngày, một tin nhắn ít nhất năm dòng, nội dung phải thật gần gũi với tôi, không giới hạn số lượng tin nhắn. Chỉ cần bỏ qua một trong các tiêu chí này ngay lập tức tôi sẽ không gặp lại anh. Chắc mẩm là những trò thế nào thì ai đâu mà làm!
Một tin nhắn gửi lại bao gồm một nụ cười thú vị và kèm lời nhắn: "Như cô đã biết, viết và gửi tin nhắn thường xuyên không phải là việc tôi thường hay làm. Tôi sẽ cố gắng! Nhưng cô phài chắc chắn là sẽ trả lời tôi khi nhận được tin nhắn nhé!
- Đồng ý, thỏa thuận.
Ngay lập tức tin nhắn đầu tiên nhận được: " Hôm nay tôi phải hoàn thành ...tại ...Cô biết rồi đó, 3 đêm nay tôi không ngủ đủ giấcvì lo cho dự án này, sáng mai mọi việc sẽ ổn vì sẽ khánh thành vào lúc 9h. Sau đó tôi sẽ ở Aus được dăm ngày rồi bay qua Malaysia hoàn thiện phần còn lại..."
Cám ơn anh đã gửi tin nhắn này. Ngày hôm như vậy là đủ, hẹn gặp vào ngày mai!
-----------
- Chào buổi sáng, tôi đang trên đừng đi làm. Hôm nay cô có khỏe không?....Mình thấy được 2,25 dòng.
- Hi anh, cám ơn anh, tôi ổn. Đây là tin nhắn từ Việt Nam, anh vẫn còn 2.75 dòng cho ngày hôm nay!
Đến chiều mình nhận được nhiều tin nhắn hơn và nội dung giống như báo cáo làm gì trong ngày. Buồn cười dễ sợ, nhưng rất dễ thương. Lời lẽ rất chân thành và mộc không thể hơn nữa.
--------
Vẫn tin nhắn được gửi mỗi ngày, không nhiều nhưng đủ để hiểu tấm lòng của người khác qua hành động. Nhưng hôm nay mình lại không muốn nhận nữa. Mình quyết định sẽ nói cái gì đó trước khi kết thúc mọi chuyện. Sau một vài tin nhắn, mình viết vội:
- Anh còn có điều gì muốn nói với tôi không?
- Không, tôi không có gì đặc biệt để nói.
- Anh nghĩ gì về tôi?
- Em là một người đặc biệt.
- Và...anh cũng là một người đặc biệt.
- Tôi rất bình thường và đơn giản, không có gì đặc biệt cả!
- Tại sao anh muốn gặp lại tôi?
- Vì cô thân thiện và có một nụ cười làm tôi nhớ mãi.
- Tôi chẳng thân thiện chút nào so với các đồng nghiệp khác và tôi lại càng không dễ tiếp xúc với người lạ như anh nhận thấy.
- Tôi không phải là người lạ, chúng ta là đồng nghiệp.
- Đó không phải là lý do anh gặp lại tôi! Tôi muốn nghe sự thật.
- Sự thật là tôi rất muốn gặp lại cô.
- Tôi sẽ nói cho anh nghe điều này!
Mình nói với anh một cách chân thật cảm xúc trong mình và tất cả những gì mình nghĩ, bản tính của mình không giả vờ được và cũng không thể lập lờ mọi chuyện, nhất là trong tình cảm. Quan niệm cuộc sống của mình là sự chân thành, mình có chân thành với người khác thì mới mong nhận lại được sự chân thành từ người ta. Mình không ganh tị với ai bất cứ điều gì, đơn giản ông trời đã cho mình quá nhiều thứ, một sức khỏe đầy đặn, những đứa con ngoan, chị em hòa thuận, cha mẹ khỏe mạnh sống cạnh mình, như vậy là nhiều lắm lắm rồi. Mình cũng nói rõ là mình cảm nhận về anh như thế nào, mình trân trọng điều đó.
Điều bất ngờ là cảm xúc của anh cũng giống như mình, anh cảm nhận được hai tâm hồn hòa quyện vào nhau, điều này anh hoàn toàn không hề có trước đây. Đó là lý do vì sao anh không muốn làm vỡ đi mối quan hệ tốt đẹp này! Anh cảm ơn vì mình đã nói ra điều đó và bắt đầu kể cho mình nghe những cảm xúc của anh sau khi rời Việt Nam. Anh có cảm nhận mình như một phần quan trọng trong cuộc đời anh, nhưng điều đó rất mơ hồ. Anh nói hình như kiếp trước mình đã là của nhau và bây giờ mình tìm lại được nhau. Mình không nói được gì bởi vì mình đã cảm nhận được cách anh cư xử với mình giống như một người chồng đối với một người vợ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau một lời yêu thương nào cả.
Mình sẽ gìn giữ nó như một kỷ niệm rất đẹp...Và mọi chuyện nên kết thúc ở đây, mình không thể gặp lại anh được!
Anh cho rằng mình quá vô lý khi đối xử với anh và bản thân mình như vậy! Anh khẳng định chúng tôi đã làm gì sai đâu. Đến lúc này thì mới thấy rõ nhất sự quyết đoán và lời lẽ của anh rất thuyết phục, anh có một lập luận rất logic và...tôi không thể biện luận được cho hành động của mình.
Tôi vẫn không trả lời là mình có tiếp tục ý nghĩ gặp anh hay không? Anh đã thể hiện sự lo lắng.
--------
- Anh đã ra sân bay chưa?
- Vẫn chưa, tôi đang sắp xếp hành lý. Nhưng sẽ đi sớm thôi!
- Em có thể biết tôi đang ở chính xác nơi nào qua tin nhắn, em chỉ cần click vào biểu tượng....trên mỗi tin nhắn của tôi. Tôi muốn em biết tôi đang ở đâu khi em cần biết.
Mỗi ngày trôi qua mình đều nhận được tin nhắn giống như thỏa thuận, càng nói chuyện càng thấy chúng tôi giống nhau một cách kỳ lạ, hợp nhau về quan điểm cuộc sống về công việc, sự tôn trọng của tôi về người này càng nhiều hơn nữa.
Chỉ như vậy và không biết nó trở thành thói quen tự lúc nào!
12:14 CH 02/09/2016
Lỗi hay định mệnh!
4. Viết về người xa lạ
Sau khi anh đi, mình không ngừng nghĩ về anh. Chỉ đơn giản là một cảm giác đầu óc mình bị phân tâm về một người xa lạ. Mình điên thật rồi, mình chỉ cho phép nghĩ về người này trong 02 ngày thứ bảy và chủ nhật thôi, không hơn không kém. Mình không cho phép bất cứ một người đàn ông nào bước vào cuộc đời mình lần nữa. Hứa nhé!
Vào văn phòng mình trộm nghe những câu chuyện về người đàn ông này. Wow, công dân toàn cầu, một người được đồng nghiệp đánh giá rất cao và quý mến (mình vừa đầu quân về đây!!!). Khi nói về anh là cả một sự yêu quí và trân trọng. Bản thân mình cũng cảm nhận anh ấy là một người rất giỏi và nghiêm túc trong công việc khi làm việc chung. Người này rất kiệm lời và có vẻ nhút nhác khi tiếp xúc với phái nữ. Điều mình có thể học hỏi duy nhất từ anh là sự kiên nhẫn và tầm hiểu biết rộng nhưng khiêm tốn. Mỉm cười vì sự nhiều chuyện của mình! Thôi kệ, ai nói mình nghe chứ có hỏi đâu, mà cũng không cần phải hỏi vì....có liên quan gì đâu.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, được hơn tháng từ ngày anh rời Việt Nam. Mình cũng bình thường như bao ngày khác, kỉ niệm đẹp nằm trọn trong một góc tâm hồn, của riêng mình vĩnh viễn.
Máy tính có tin nhắn...bận quá chẳng có thời gian đâu mà đọc. Kệ đi, đi họp xong về coi cũng được. Chiều 3 giờ mở máy tính ra làm việc và kiểm tra mail như thường lệ. Trời, tim mình đạp dồn dập với tin nhắn lúc sáng:
- Chào M!
- Chào thầy. Xin lỗi vì trả lời chậm do tôi bận họp? Anh khỏe không ạ?
- Cám ơn, tôi rất khỏe. Còn em thì sao?
- Tôi cũng rất khỏe. Cám ơn anh đã hỏi thăm.
- Tôi chỉ muốn biết em sử dụng chương trình có ổn không, em có cần tôi giúp đỡ điều gì không?
Ôi trời ơi, nếu thầy mà hỏi kiểu này là chết thầy vì toàn thế giới này thầy phải tập huấn cho bao nhiêu người. Mình chợt nghĩ như vậy, nhưng lịch sự phải trả lời chứ.
- Oh, Tôi xin lỗi, đáng lý ra tôi nên viết một email cám ơn anh về phần tập huấn này. Tôi sử dụng rất tốt!
Im lặng vài giây ..và tin nhắn lại xuất hiện:
- Tôi sẽ quay lại Việt Nam vào tháng... này cho một số việc tại ....Điều tôi mong muốn là được gặp lại em, vì vậy em có thể sắp xếp gặp được tôi không dù chỉ là một lần?
Tim mình đập loạn nhịp và một câu hỏi rất to hiện ra TẠI SAO? lại là mình trong khi các cô khác liên tục cố tình nhắn tin hỏi anh chủ yếu là được tiếp xúc với anh, còn mình thì hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Sao giờ ta, dù gì cũng là đồng nghiệp, mình phải lịch sự lần nữa.
- Hẹn gặp anh vào tháng....
......
Trời xui đất khiến gửi báo cáo mà sếp mở không được...mà nó lại liên quan đến phần mềm cài đặt hôm trước. Mẹ ơi, sao giờ...nhờ tứ phía không ai mở được hết. Thôi rồi, không còn cách chi phải gửi tin hỏi "thầy" nữa rồi.
- Hi....
- Tôi cần anh giúp đỡ, anh có rãnh không?
- Chắc chắn là rãnh, có việc gì nào? Em có cần tôi bắt máy bay bay thẳng qua đó giúp đỡ không?
Trời...mình đứng hình 2 giây vì sự hài hước này.
Thế là bla bla bla....Rồi mọi việc cũng xong. Mình cũng cảm ơn anh vì sự giúp đỡ này.
- Dù thế nào em cũng phải gặp tôi vào tháng ...nhé!
Mình cảm ơn anh vì sự giúp đỡ này và chào tạm biệt, tuyệt nhiên không nhắc tới việc gặp lại anh.
Tối về mình không ngủ được, suy nghĩ mãi. Đó không phải là con người mình, trốn chạy không phải là cách, mình phải đối diện và giải quyết nó một cách hợp lý và không làm mất lòng người khác. Dù gì đây là một người mình rất tôn trọng!
Suy nghĩ sao làm vậy, sáng hôm sau mình viết một email cảm ơn, mà không hiểu sao câu chữ trong đó rất ý nghĩa. Đọc đi đọc lại cẩn thận từng chữ để không bị hiểu lầm, cuối thư kết bằng một câu thông thường:"Hy vọng được gặp lại anh sớm". Văn phong tiếng Anh là vậy, không thể tìm được câu nào đơn giản hơn như thế. Ổn rồi, nhấn nút gửi thôi.
Sáng hôm sau, email nhận được lại là một nội dung đầy câu chữ ẩn ý và hài hước. Câu kết lại là "Thật tốt khi tôi được gặp em vào chuyến công tác vừa rồi, tôi rất hy vọng được gặp lại em sớm".
04:28 CH 01/09/2016
Lỗi hay định mệnh!
3. Viết về mình
Ngày mình lên Sài Gòn học với một quyết tâm phải đậu vào trường đại học như cha mẹ mong muốn. Mọi quyết tâm nỗ lực học ngày học đêm rồi cũng đậu. Mình thích học về mỹ thuật hoặc hướng dẫn viên du lịch vì tính mình thích giao tiếp và khám phá những cái mới. Nhưng ba mẹ thích con học ngành khác và gửi gắm ước mơ vào trong ấy. Dù mình thế nào nhưng ba mẹ đã thích thì phải quyết tâm làm cho bằng được ....đậu đại học!
Những tháng ngày giảng đường cũng là lúc mình gặp ông xã. Mình không có cảm tình với anh ấy nhiều chỉ là như những người bạn bình thường. Rồi sự chia sẽ và giúp đỡ những nặng nhọc của thời sinh viên, mình có cảm tình với anh ấy. Mới đó mà mình đã cạnh anh gần 20 năm. Cuộc hôn nhân của mình hạnh phúc gần như trọn vẹn trong những ngày đầu. Anh là người chịu khó làm việc và đối với anh kiếm tiền là việc quan trọng hàng đầu. Ban đầu mình cảm thấy mình mai mắn hơn nhiều người vì chồng có ý chí cầu tiến. Ngày lấy anh mẹ cha không đồng ý vì đơn giản anh và gia đình không tạo được sự yên tâm về tương lai của mình. Anh và mình dành dụm từng đồng để tổ chức lễ cưới. Với gia đình mình, gia đình anh ấy thấp hơn về mọi phương diện, mình chọn anh đơn giản vì tính cách con người của anh. Ngày cưới xong hai đứa chẳng còn đồng nào nhưng hạnh phúc thì vô biên. Mình và anh cùng hứa sẽ lao động để các con sau này không khổ như anh. Ba mẹ mình thương con nên mua hẳn cho cho căn họ để vợ chồng về đó ở. Anh thường nói với em, anh có một sự mang ơn rất lớn với gia đình em. Rồi các con ra đời, anh không còn là anh nữa! Anh dần xa và ...không còn chung bước với mình nữa. Không chỉ riêng mình nhận thấy mà tất cả mọi người đều thấy. Nước mắt rơi không biết bao lần và sự im lặng bắt đầu. Những khó khăn trong cuộc đời không còn ai chia sẽ, tự mình giải quyết mọi thứ. Mình thèm được dựa vào một bờ vai vững chãi khi tinh thần và cơ thể mình rã rời. Tự nê bụng đi khám thai, anh chỉ cạnh mình khi đi sanh. Mình vừa sanh xong anh lại vội vàng đi vào làm, đối với mình gia đình là quan trọng nhất nhưng với anh thì không, tiền và danh vọng là quan trọng hơn. Uh thì trách mình không được phước phần này nên đành chịu!
Mình và anh cùng xuất phát điểm nhưng mình đã hy sinh lùi lại phía sau để anh phát triển. Anh dễ dàng đi khắp nơi trên thế giới, mọi cơ hội đến với anh, anh đều nắm bắt và không bỏ sót một cơ hội nào. Còn mình, vì những đứa con và yên phận là người vợ...mình hoàn toàn giữ vững mái ấm để anh yên tâm làm việc. Sau 10 năm đi làm, mình là Zero và anh...leo lên vị trí khá tốt với số bằng khen gấp đôi số năm anh đi làm từ chính phủ.
Khi con bệnh, mình là người nghỉ làm để chăm sóc ...còn anh nghỉ là điều không thể. Mâm cơm mình luôn đợi anh về, vì mình nghĩ với gia đình, mâm cơm chiều vô cùng quan trọng, là lúc mình lắng nghe các con nói gì và mình được ngồi gần nhau để gia đình thêm gần gũi. Nhưng chiều nào mẹ con cũng ngồi ăn lặng lẽ và anh về nhà luôn trễ. Nước mắt đã rơi nhiều lần vì điều này ...nhưng mọi sự thuyết phục đều vô nghĩa! Những lúc mình bệnh, con bệnh mình đều tự xoay sở..anh bận trăm công ngàn việc. Nước mắt lại rơi và mình cứng rắn từ lúc nào cũng không hay biết. Ngày mình ẵm con đứng khóc giữa đường vì anh bận họp bảo mẹ con tự đi taxi về, mình tự hứa không bao giờ khóc vì những điều này nữa! Ngày qua ngày mọi việc càng tồi tệ hơn và chiếc nhẫn cưới cuối cùng cũng tuột khỏi tay mình cách đây 2 năm. Mình không trách anh đến nửa lời, nếu trách là chỉ trách bản thân mình đã không đủ mạnh mẽ để sống cho bản thân mình, không biết yêu bản thân mình!
03:28 CH 01/09/2016
b
Banhbeocuneo
Hóng
317
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Anh nói Sài Gòn này có những dòng sông xuyên trong lòng thành phố rất đẹp, anh muốn một buổi chiều nào đó cùng ngắm hoàng hôn với mình. Mình chết mất vì điều này, vì từ nhỏ mình đã yêu những dòng sông, nó trôi về đâu không biết nhưng nó luôn mang trên người bao nhiêu thứ …trôi mãi trôi mãi. Những lúc buồn mình cũng ngồi ngắm sông, nó trôi đi và sẽ mang nỗi buồn của mình đi mãi mãi. Điều thứ hai anh thích Sài Gòn là được ngồi xe gắn máy và muốn được mình chở (anh giết mình, vì anh chỉ có hơn 90kg, cao 1.9m!). Mình tỏ ra lo ngại vì điều này, anh nói cứ đi thử 10 m, nếu không ổn sẽ đi taxi. Anh thích đi bằng xe gắn máy một lần!
Qua ảnh anh chụp mình thấy Sài gòn đẹp đến ngỡ ngàng. Khi đi cạnh nhau bao giờ anh cũng nắm tay, đi qua đường hay bất cứ nơi nào anh đều để mình theo sau anh, mình có cảm giác an toàn khi đi cùng anh. Mình hạnh phúc với những cái nắm tay băng qua đường, bắt mình nép sau, ngồi nhìn mình cười khi ăn, luôn luôn đưa về tận nhà, khi mình nói anh lắng nghe bằng cả sự chân thành. Mọi thứ thật đơn giản! Anh hỏi Sài Gòn có nơi nào chơi guitar, vì anh muốn tặng mình một bài hát. Anh muốn học tiếng Việt, không cần hiểu chỉ cần biết đọc là được. Hạnh phúc không tìm đâu xa, nó thật đơn giản ngay cả những điều nhỏ nhất. Càng gần anh mình càng học được ý nghĩa thật sự từ “TÔN TRỌNG”. Từ này không xa lạ với bất cứ ai, nhưng để thực hiện nó trong cuộc sống không hề dễ. Mình mới biết tại sao anh được cảm tình nhiều người như vậy. Qua cách anh cư xử mình thấy cả một sự yêu thương và nâng đỡ tâm hồn. Anh muốn kết hôn với mình!
Ngày anh về cũng gần tới, anh cảm nhận được điều gì đó khác lạ ở mình. Anh tỏ vẻ lo lắng và rất sợ cảm giác ra đi như lần trước. Mình khẳng định với anh không có điều gì xảy ra cả. Anh cứ ra về trong niềm hạnh phúc đang đó, điều đó là mãi mãi.
Ngày anh về mình không đưa ra sân bay, mình chỉ gặp anh trong phút chốc rồi chia tay. Mình nhớ rõ câu anh nói khi ôm chặt mình vào lòng “Hẹn gặp em lần sau nhé, hãy hứa vì điều này!”. Mình không trả lời mà chỉ mỉm cười. Lúc lên taxi về mình đã khóc, mình khóc vì anh!
Mọi thứ nên dừng tại đây, anh muốn gặp lại vì muốn biết thật sự chúng tôi có là của nhau hay không. Câu trả lời anh đã có, như vậy mình đã giữ đúng lời hứa. Mình biết vợ anh yêu anh biết dường nào, mình cũng vậy. Mình tin chắc rằng một người như anh thì điều đó hoàn toàn hợp lý. Hạnh phúc được xây dựng trên nỗi đau của người khác thì không thể được gọi là hạnh phúc. Xin đừng trách anh, văn hóa Á Âu hoàn toàn khác nhau. Khi họ có cảm giác yêu một người khác thì họ sẽ kết thúc cuộc hôn nhân hiện tại và đến với tình yêu mới. Nhưng mình là người Á Đông, lại tin vào nghiệp báo luân hồi. Cô ấy đã cạnh anh ngần ấy thời gian, lại yêu anh nhiều như vậy, nếu anh bỏ đi liệu cô ấy có chịu được không? còn các con anh nữa, không còn gì đau khổ hơn khi có sự khiếm khuyết về tâm hồn do ba mẹ chia tay. Tận sâu trong lòng, mình muốn làm vợ anh lắm chứ, mình muốn các con mình lớn lên có những tính cách giống anh, nhưng con mình nó vẫn còn ba và ba chúng phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một người ba dù có trọn vẹn hay không. Mình và anh gặp nhau không đúng lúc!
Mình cảm ơn anh đã hiện diện trong cuộc đời mình, hôn nhân tan vỡ, tâm hồn mình cũng vỡ vụn. Có anh trong đời như một điều gì đó thật ý nghĩa trong quãng đời còn lại. Mình đã chạm được hạnh phúc, một hạnh phúc rất đơn giản nhưng không phải có được dễ dàng!
Anh vẫn chưa học được tiếng Việt từ mình, anh vẫn chưa chơi guitar cho mình nghe.
Và tin nhắn này mình sẽ không trả lời…để nó mãi mãi là của mình, để tin rằng có một người nào đó thật xa cũng luôn mong tin nhắn của mình...và mình vẫn chưa nói được với anh rằng mình cũng yêu anh!