1. Hôm nay công ty triển khai một chương trình ứng dụng mới cho toàn thể nhân viên. Đúng ra mình có lịch đi công tác nhưng không hiểu sao lại thay đổi giờ cuối và bắt buộc phải tham dự buổi này mặc dù lòng không muốn. Có gì đâu phức tạp, chỉ là một ứng dụng mới và một người được tập huấn là đủ, đâu cần nhiều người như vậy. Không hiểu sao hôm nay công ty cũng vắng, vắng một cách kỳ lạ. Chỉ còn ba người tham dự, trong đó có mình.
Đúng giờ mình vào buổi tập huấn, "thầy" là một người nước ngoài. "Thầy" cũng kỳ lạ, nghiêm nghị, rất giỏi đặc biệt sao mà tận tình đến như vậy. Mình là chúa ghét mấy cái ứng dụng này vì nó khô khan và chẳng có gì thú vị! Thấy "thầy" kì lạ mình đặt dăm ba câu hỏi để biết trước nội dung (tinh thần là chuẩn bị chạy!!!!) Đang học điện thoại reo và mình phải ra ngoài giải quyết...mất toi cả buổi ...và chưa lĩnh hội cái gì từ "thầy", thôi kệ từ từ hỏi lại. Một nhắc nhở từ thầy là trò nên cho thầy cả buổi sáng ngày mai để biế chắc là trò đã biết làm trước khi thầy về nước.
Sáng dậy đi làm như mọi ngày, nhưng hôm nay cuối tuần nên quần Jean, áo sơ mi trắng, giày boot cho khỏe (không váy áo điệu đà!)...Thầy hẹn 9h bắt đầu, đang loay hoay trả lời mail...thầy tới lúc 8.30h. Wow, thầy đến sớm vậy...thôi kệ thầy cứ chờ, trò còn nhiều việc phải giải quyết. Với lại các bạn khác cũng đã vào học rồi còn gì! (Thật ra định trốn nữa!!!). Kiểu gì cũng không thoát...bị nhắc nhở phải vào học...thôi thì chịu....vào thôi!
2. Vào thì chỗ ngồi đã hết, còn duy nhất 01 chỗ ....cạnh thầy....đành chịu mặc dù lòng gượng chịu. Đang đứng loay hoay chưa biết làm sao thì thầy đã sẵn sàng chừa chỗ cho trò vào ngồi. Buổi thực tập bắt đầu! Đó cũng là lúc bắt đầu mọi thứ.
Cả một buổi ngồi cạnh anh ấy mà đầu óc cứ như đi đâu, một cảm xúc rất đặc biệt len lỏi trong mình vì anh ấy rất giống một hình mẫu mà mình tưởng tượng lúc nhỏ, rất giống!!! . Nó chỉ xuất hiện mình ngồi cạnh anh ấy. Mình không biết diễn tả như thế nào nhưng có cảm giác đã biết anh từ rất lâu, một cảm giác rất ấm áp. Mình muốn thời gian ngừng trôi để được ngồi như vậy mãi. Một cảm xúc chưa từng trải qua trước đây. Nó giống như việc gặp lại một người thân lâu ngày, một cảm xúc thân thuộc, quý mến và có thiện cảm ở lần đầu tiên gặp gỡ. Tại sao lại có cảm xúc này khi gặp một người hoàn toàn xa lạ nhưng giữa 2 người đã có một sự kết nối đặc biệt. Nhìn vào mắt người đó trong lần đầu gặp gỡ, mình có một cảm giác thân quen, khó tả! Bỗng như có cảm giác nhớ lại một điều gì đó mơ hồ, giống như mình đã từng ngồi cùng anh ấy như thế này trong một lúc nào đó mà mình không nhớ nữa. Chết, mình điên quá, tuổi đâu nhỏ để ngồi đó mà mộng mơ vớ vẫn! Thôi dù gì cũng đẹp và coi như một cảm xúc của riêng mình, giữ chặt trong lòng như một giấc mơ tuyệt đẹp- mình đã gặp được người trong mộng.
Khóa học cũng kết thúc và cũng đến lúc anh phải về nước, mình muốn nói lời chào nhưng không biết nói kiểu làm sao vì khoảng cách và tình huống không cho phép mình làm như vậy! Đành chịu....
Về phòng làm việc và bật điện thoại lên, mai quá không ngờ câu hỏi hôm qua anh hỏi mình vẫn chưa trả lời. Vậy là một lời chào tạm biệt được gửi đi và nhận lại cũng là một lời chào tạm biệt với một câu "Anh rất vui khi gặp em trong chuyến công tác này". Mình hoàn toàn im lặng vì mình không thể đi xa hơn nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Tối qua tôi không ngủ được vì có buổi diễn tạp máy bay.
- Đó là cách họ chào đón anh về nhà.
- Tôi dậy lúc...
- Tôi vừa về khách sạn, bây giờ tôi chuẩn bị đi ngủ đây. Tôi ước gì được thấy cô trong giấc mơ. Mà kỳ lạ, sao tôi chưa...
Sau khi anh đi, mình không ngừng nghĩ về anh. Chỉ đơn giản là một cảm giác đầu óc mình bị phân tâm về...
Ngày mình lên Sài Gòn học với một quyết tâm phải đậu vào trường đại học như cha mẹ mong muốn. Mọi quyết tâm nỗ lực...