Vấn đề của em là vấn đề muôn thuở của các nàng dâu Việt Nam: không thẳng thắn và lúc nào cũng đóng vai nạn nhân. Cái gì cũng "chờ" với "đợi" với "hy vọng", rồi thất vọng và đẩy mọi việc đi xa. Em thấy bữa ăn ít rau thì em nói nhờ mẹ chồng cho đĩa rau, không hiểu là em góp ý với chồng làm gì, chồng có phải người nấu đâu. Mà góp ý với gợi ý nó cũng khác nhau đấy nhé. Em nói chồng "anh ơi anh nhờ mẹ mỗi ngày cho em thêm đĩa rau cho nó mát mẻ người nhé", nó khác với việc "anh nói mẹ cơm chẳng có rau gì cả, em mới sinh ăn thế sữa sẽ thiếu chất cho mà xem". Hiểu không? Em bị ốm, em muốn ăn gì em bảo chồng em không nấu được thì mua, chồng không mua được thì mình tự túc. Làm sao mà phải nằm nhà rồi "hy vọng" là nó sẽ mua đồ ăn cho mình. Nó không mua thì lại nâng quan điểm lên là nó không thương mình. Mà em không ưng chuyện gì, em nói với chồng ngay cho nó biết. Nếu em thấy chồng không thể đứng giữa để giải quyết chuyện MC - ND, thì mình thử tự giải quyết. Chứ cứ khó chịu âm ỉ trọng bụng xong bụp một phát đập cho nó cái đơn li hôn vào đầu, nó chẳng ngẩn tò te, nhà chồng chẳng rồ lên. Em đứng từ phương diện của em mà kể chuyện, thì em lúc nào chẳng đúng. Em đã bao giờ thử đứng trên phương diện chồng hay mẹ chồng để nhìn sự việc chưa? Về cơ bản là muốn gì thì phải nói ra chứ đừng có tự huyễn hoặc là người ta sẽ tự hiểu. Tui thấy chồng em ẵm con về nhà nội chứng tỏ anh ta và nhà nội thương con, chỉ không thương em thôi. Còn khi có mâu thuẫn, đối phương nói xấu đặt điều cho mình là chuyện... thường ngày ở huyện. Em thử khách quan nhìn nhận xem, MC nấu cơm cho em sau khi em sinh, chăm cháu cho em đi làm "không lấy đồng nào", em đã làm gì để thể hiện lòng biết ơn chưa? Hay chỉ chăm chăm để ý vào việc "cơm không có rau", "bà đi nói là em không phụ đồng nào"? Em không đưa tiền thế có thỉnh thoảng mua quà biếu hoặc chỉ đơn giản là thủ thỉ tâm sự bày tỏ lòng biết ơn không? Em cũng có nói tốt câu nào cho mẹ chồng với nhà chồng em từ câu đầu đến câu cuối đâu. Đôi khi ăn nhau ở cái thái độ em ạ. Nếu tôi đứng trên phương diện nhà chồng em, thì tôi sẽ nghĩ thế này: "nuôi nó, bao bọc nó không lấy một đồng mà nó không biết điều còn chê ỏng chê eo, coi đó là đương nhiên. Đi sớm về muộn không để ý con cái xong lại còn đòi li hôn. Chắc là có thằng nào rồi thì mới thế chứ. Mẹ như thế sao mà để nó nuôi cháu mình được". Ngược lại, nếu em được lòng nhà chồng, nhà chồng em sẽ nghĩ rằng "nó đi làm vất vả thế thôi mình giúp được bao nhiêu thì giúp, miễn là nó ngoan nó biết ơn mình là được".