Em và chồng em kết hôn vào năm 2017. Em có bầu trước khi cưới. Chồng em nhỏ hơn em 4 tuổi, 2 đứa quen nhau khi làm việc chung. Kết hôn xong em về nhà chồng ở cùng ba mẹ chồng, và anh trai, các chị gái đã có gia đình riêng nhưng ở gần đấy cũng hay về chơi, còn chồng em thì làm xa 2,3 hôm mới về. Nhà chồng em ở vùng ven thành phố, gia đình làm nông, nhà có vườn nuôi gà, bò. Chồng em ham mê đá gà lắm, mỗi lần về nhà là ôm gà đi đá, không thì cũng đi chơi với bạn, chẳng bao giờ quan tâm vợ, lúc đó em bầu bí nên hay tủi thân, rồi cũng tự an ủi mình. Đến khi gần sinh em về nhà mẹ ở, trong thời gian bầu bì và ở cử 3 tháng nhà mẹ đẻ lâu lâu chỉ gọi điện thoại hỏi thăm vài câu, đi làm có đi ngang qua cũng chạy về, không hề ghé thăm xem mẹ con em như thế nào. Sau 3 tháng ở nhà mẹ đẻ, em ôm con về nhà chồng, mâu thuẫn cũng bắt đầu từ đây. Từ lúc sinh con cho tới khi em đi làm, em toàn tự lực cánh sinh, tiền bỉm, sữa cho con, các thứ đều từ đồng lương và tiên thai sản, chồng em không hề đưa em 1 đồng. Đẻ dậy mẹ chồng cho ăn ngày nào cũng toàn cá nục chiên, không hề có lấy 1 miếng rau nào. Chồng không quan tâm để ý, nhiều lúc em buồn muốn tâm sự với chồng nhưng không cảm thông cho, em có nói nhỏ với chồng thì hôm sau trước mặt cả nhà nói rằng em chê nhà mình ăn cơm khổ quá. Mẹ chồng nhìn em với ánh mắt khó chịu. Lúc đó em đứng hình không biết làm sao. Những lúc chồng đi chơi, em hỏi đi đâu đó thì lại nói " tao đi đâu kệ tao". Mẹ em gọi điện hỏi thăm, không nghe máy cũng không gọi lại. Em hỏi vì sao làm như vậy lại bảo " ai rãnh đâu mà nghe", và còn rất nhiều những hành động, lời nói hơn thế nữa. Đến khi em đi làm, nhờ bà nội chăm cháu dùm, hàng tháng em lãnh lương về gửi ông bà ít tiền ăn. Mẹ chồng em nói: " Con đi làm tiền lương ít để dành mua bỉm, sữa cho cháu, mẹ không lấy". Vậy nhưng có ngờ đâu sau lưng lại đi nói em không biết điều, ông, bà bỏ làm ở nhà chăm cháu lại không phụ đồng nào. Nhiều lần em nói với chồng em thôi vợ chồng ra ở riêng, thuê tro ở gần công ty rồi làm, con đi gửi trẻ, nhưng chồng em không đồng ý. Sau này mâu thuẫn nhiều quá, em thấy chồng em không quan tâm, không đỡ đần vợ, còn không tôn trọng ba mẹ vợ. em đã đưa đơn li hôn về nhà. Sau đó mấy chị chồng xông vào chửi em: " Mày đi làm sáng 6h đi, tới tối 6-7h mới về, mày đi theo trai (từ nhà chồng đến công ty em đi khoảng 30 phút, 5h30' em về tới đó 6h , bảo e đi theo trai)"; " Ba má tao đâu phải phục vụ mày, ông bà ở nhà chăm con cho mày, mày lấy tiền về nuôi ba mẹ mày" (em đưa không lấy mà). " Mày có đi thì mày để con lại đây". Lúc đó nhờ ông cậu chồng ổng can nên em đã ôm con về nhà mẹ em. Sau lần đó chồng em đã ra năn nỉ xin lỗi, và hứa sẽ sửa đổi, sẽ chuyển ra đây ở với em.


Bây giờ vợ chồng em đã ở với nhau được 6 tháng, thế nhưng tính tình không thay đổi, đang ăn trong mâm cơm mà chê bai em đủ điều, rồi so sánh em với con khác, ở gần nhà ngoại nhưng không hề qua chơi, mẹ em gọi lại tật cũ, không nghe máy và cũng không hề gọi lại. Ăn thì cá nuôi, bò, gà, heo bệnh, em hỏi vậy bây giờ muốn ăn gì em mua về nấu thì lại không nói. Vậy em nói đi chơ thì lại bảo không rãnh đâu mà đi. Lâu lâu là lại kiếm cớ gây sự. Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, quan điểm nuôi dạy con thường xuyên cãi nhau. Đến bây giờ em đau 2 lần, Lần đầu nằm bệnh viện 3 ngày, Ra thăm em đúng 1 lần, sau đó biết em xuất viện lại không hề hỏi han hay qua thăm em, em còn yếu lái xe run tay, đi làm toàn nhờ người chở đi, chồng em không hề biết. Lần này lần thứ 2, em đau cả tuần nay nhưng không 1 lời hỏi thăm. em nằm ở nhà chờ, đi làm về không hề mua gì hay nấu cháo cho em ăn, không chở em đi bác sỹ, phải nhờ ba em qua chở đi, đến khi em về, em nằm mê man người trên công ty gọi điện không được, hỏi chồng em thì nói " nó đi đâu em không biết, em về nhà không thấy. chắc là đi theo trai rồi." Bây giờ thì giành con em ôm về nội rồi. Em phải làm sao để giành lại con đây. Mấy ngày nay đêm nào nằm nhớ con em buồn lắm.