Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi phải sống gần một người đàn bà đáng sợ!
Đọc qua câu chuyện mới thấy, chẳng hiểu sao, nói qua nói lại mới toại lòng nhau hả các bác

Thật tình thì e ko muốn nói qua nói lại đâu bác ạ! Nói với con người như bà ấy em thấy không đáng, nhưng em nhịn cũng có chừng mực, bả làm quá em phải đáp trả, em trả lời vẫn rất lịch sự, không sử dụng những ngôn ngữ kinh khủng như bà ta. Đấy, chiều qua em vừa đi làm về bà ta lại ra chỉ thẳng mặt em và sử dụng kính thưa các thể loại ngôn ngữ dơ bẩn! Em vẫn đang nhịn. Gru!!!
10:01 SA 01/09/2016
Tôi phải sống gần một người đàn bà đáng sợ!
Chuyện tôi quan tâm bây giờ là thằng bé con sau của bà ấy. Nó còn bé quá, và đang ở độ tuổi bắt đầu học hỏi cuộc sống, định hình tính cách. Không phải tôi lo chuyện bao đồng, nhưng mọi việc cứ ngay bên mắt, bên tai mình, muốn không quan tâm cũng không được. Tội nghiệp thằng bé, có một người mẹ như vậy rồi sau này sẽ phát triển ra sao, hay lại đáng thương như thằng anh. Bây giờ bà N còn đang dựa dẫm vào cha nó (không biết có phải cha nó hay không) nên còn tốt với nó, sau này biết sẽ như thế nào. Đừng nói chuyện “hổ dữ không ăn thịt con”, vì những gì bà N đối xử với con trai lớn đã chứng tỏ bà ta không giống như người bình thường. Chưa nói chuyện, vì hiềm khích của bản thân bà ta mà suốt ngày nói cho con mình nghe những ngôn ngữ không hay, hay thậm chí dơ bẩn. Mặc khác, có lần thằng con trai lớn nói với tôi: cô coi có cách gì cho ông bồ biết về sự thật con người bà, để ổng cứu thằng cu, chứ ở với bả nó khổ đó cô! Một thằng bé học lớp 10 mà biết nói với tôi những điều ấy! Nó bảo, trước mặt mọi người mẹ nó đóng kịch vậy thôi, chứ bên trong nhà là một thế giới khác, mỗi lần điên lên, thằng cu nhỏ cũng bị bả hành như thường. Hix. Bả là mẹ nó, tôi là người dưng, tôi giúp bằng tư cách gì? Bằng cách gì?
Kể chuyện thằng con lớn cho mọi người mừng. Từ ngày qua ở với ông bà, ba và mẹ sau, tôi thấy tinh thần thằng bé có vẻ tốt hơn. Nó khoe rằng ở đó nó được ăn uống thoải mái không còn bị bỏ đói, mấy đứa em con chung của bố bi bô suốt ngày rất vui, không còn cảm giác sống mệt mỏi như trước kia. Tôi hỏi về mẹ sau, nó bảo: cháu chưa thương nhiều nhưng ít nhất cô ấy còn quan tâm đến cháu nhiều hơn mẹ. Tội nghiệp, mười mấy năm sống trên đời, có lẽ giờ nó mới được sống trong không khí một gia đình thật sự. Tôi hỏi nếu giờ mẹ đòi quyền nuôi, bắt con về lại con có về không? Nó bảo, không bao giờ cô ạ!
Bản thân tôi, sau khi N gây chuyện, thấy mình cần tránh xa cuộc sống phức tạp của N ra, vì gia đình tôi còn sống ở đây lâu dài, không thể cứ đụng chạm với bà ta được. Tôi đã liên hệ cô vợ của ông kia, nói cô thông cảm, cháu có thể là bạn tâm sự chuyện cuộc sống, còn chuyện riêng của gia đình cô, hay chuyện giữa chồng cô và bà N, cháu không muốn liên quan, không muốn chuốc phiền phức khi day dưa vào con người đáng sợ đó. Cô ấy đồng ý và hứa sẽ không làm gì gây ảnh hưởng đến gia đình tôi nữa.
Mọi người ạ! Về bản thân tôi, trước giờ ra đường chưa biết to tiếng với ai câu nào, tôi tôn trọng cuộc sống an hòa và bản thân cũng muốn có được một cuộc đời bình yên, vậy mà tự dưng lại vướng vào phức tạp. Giờ mỗi ngày tôi phải nghe những lời dơ bẩn từ người đàn bà đó. Cảm thấy rất ức chế. Tôi chọn cách nhịn không phải vì tôi sợ bà ta, mà vì tôi coi thường, và thấy bà ta không đáng để mình phải mở miệng. Nhưng mọi người thấy đó, vì một con người không đáng như bà ta, có gia đình phải ly tan, có những người vợ phải đau khổ, có những đứa trẻ phải sống trong cảnh sống bất thường. Vậy mà vẫn có những người đàn ông bị vướng vào. Tôi thật không hiểu, tại sao các ông ấy lại có thể chung đụng với một người đàn bà đáng sợ, đáng khinh như vậy?
04:18 CH 31/08/2016
Tôi phải sống gần một người đàn bà đáng sợ!
Một buổi tối mưa gió. Có một người phụ nữ hơn 50 tuổi đến gõ cổng nhà tôi, cô ấy bảo: con cho cô vào cô nói chút chuyện, cô khổ quá con ạ, cô là vợ của ông bồ con N! Tôi cho cô ấy vào nhà và có một buổi nói chuyện nhỏ. Đáng lý ra, theo cách tôi nên làm, thì tôi nên bảo cô ấy ra về, tôi không liên quan và không muốn dính dáng gì đến đời sống riêng của N. Vậy mà tôi lại không làm vậy! Chắc có người sẽ bảo tôi dại, ừ thì tôi dại, tôi chỉ thấy mình dại chứ chả sai, vì nhìn người phụ nữ đứng tuổi với gương mặt buồn, đôi tay run run khi đứng ngay nhà người cướp chồng mình ấy, tôi thấy cô ấy cần biết được sự thật. Tôi đã trả lời những câu hỏi của cô ấy theo sự hiểu biết của mình. Cô ấy cảm ơn và ra về. Sau ngày hôm đó, có một lần cô vợ cùng gia đình kéo đến cổng nhà N chửi bới (lần đó tôi không có ở nhà, chỉ nghe hàng xóm kể lại). N ở trong nhà khóa trái cửa. Qua câu chuyện cả xóm biết được là ông kia hàng ngày ở nhà rất yêu thương vợ con, sống hòa nhã hiền lành. Từ ngày biết được chuyện ổng có bồ (là N) cả gia đình xáo trộn, cô vợ không thể nào ngờ chồng lại cho mình mọc sừng, nhưng cô nghi ngờ đứa bé con N không phải là con của ông ấy, vì ngoài ra N còn quen nhiều người khác, đã phá hoại nhiều gia đình… (ngay lúc mọi người đang mắng chửi ở ngoài, trong nhà N cũng đang có một người đàn ông, ai thì tôi không rõ). Mấy người trong xóm cũng tập trung ra, góp thêm lời vào (vì căn bản, cả xóm chả ai ưa N!). Sau lần ấy, N thù cả xóm!
Nói về xóm tôi, là một xóm lao động nghèo, chỉ có 4 gia đình nhưng đủ thứ chuyện phức tạp. Mặc dù vậy, theo tôi thấy thì họ đều là những con người thật thà, hiền lành, trừ N. Từ sau hôm bị chửi tập thể, cứ chiều chiều, N đưa thằng cu nhỏ ra trước nhà cho ăn (đóng cổng) lại nói bóng gió cả xóm, rằng: xóm này nhiều chó dại quá, chó dại sủa nhiều quá, để mẹ kêu chó dại vô ăn … cho con. Tôi và bà giúp việc ngồi bên nghe chỉ biết thở dài, thôi thì bỏ ngoài tai, coi như N bị căng thẳng quá trở nên không bình thường (mặc dù trong bụng tức, tức lắm chứ!).
Sau đợt cô vợ ông nhân tình đến nhà tôi, cô ấy có xin số điện thoại liên lạc, mời tôi đi uống cà phê một lần, nói chuyện tâm sự, và tất nhiên có nói về chuyện của N và người đàn ông kia. Nói thật, việc ông kia tên gì, là quan to ở cơ quan nào, nhà ở đâu, vợ con như thế nào… tôi biết hết, biết từ lâu, nhưng vì không liên quan đến mình nên mặc kệ. Chuyện tôi đi gặp vợ của nhân tình, không biết N có biết hay không, nhưng dạo này có vẻ thích gây hiềm khích với gia đình tôi. Chiều hôm qua, tôi đi làm về nghe bà giúp việc kể lại N mang túi rác ra vứt ngay bên đám đất trống bên hông nhà tôi (thật ra đám đất đó là của gia đình tôi), vứt ngay khi bà giúp việc đang ngồi trước nhà. Tôi bực quá, ra trước cổng nhà N nói chuyện. Nội dung: “Chị N, đất kia là đất nhà tôi, từ giờ chị không được vứt rác ra đấy nữa”. Ai dè N nổi xung, to tiếng, bảo tôi là mất dạy (bà ấy xưng mày – tao) vì mái tôn nhà bà ấy ai cho phép tôi đóng đinh vào (chuyện là nhà tôi ngay sát bên, lại xây sau, nên có lần tôi xin đóng tôn ngang qua mái tôn nhà bà ấy để không bị mưa thấm tường, bà ấy không cho, tôi có nhờ thợ lên nghiên cứu cách khắc phục, có lẽ thợ họ lén họ làm)… Tôi nghe đến từ “mất dạy” thì nổi điên, to tiếng lại, dù to tiếng nhưng tôi vẫn dùng lời lẽ đúng mực, không đụng chạm gì nhiều. Riêng câu “mất dạy”, tôi phản pháo: ở đây, ai sống mất dạy thì cả xóm đều biết! Chốt lại bà ta bảo: tao biết đấy là đất nhà mày thì ko bảo giờ tao đụng tới. Tôi cảm ơn và về, còn bà ta vẫn đứng chửi đổng. Hix. Giận run cả người mọi người ạ! (còn tiếp)
03:57 CH 31/08/2016
Tôi phải sống gần một người đàn bà đáng sợ!
Nếu đây là câu chuyện có thật thì thật là, nhiều lúc chẳng muốn nói, nhưng thật sự cảm thấy xã hội nát rồi.

Rất tiếc đây lại là một câu chuyện có thật bạn ah!
03:39 CH 31/08/2016
a
AnNhiengl2016
Hóng
263Điểm·1Bài viết
Báo cáo