^_^. Tôi và em biết nhau, em bên mỹ tôi việt nam, hằng ngày em cứ trách mắng là tại sao không nc với em, em đi làm buồn lắm, rồi 2 bên cứ cải nhau, đôi lúc trong cuộc sống của em e thiếu đi tình yêu thương, bị người ta xỉ nhục những lúc đó tôi, eddie đã động viên em, lúc buồn nhất chúng tôi lại có nhau. Dù khoản cách xa, dù ko gặp mặt, dù mâu thuẩn về tình cảm và thời gian, nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc. Chúng tôi ko còn là tình yêu sâu sắc nhưng chúng tôi không bao giờ mất nhau.Tình yêu là thứ gì đó buồn có nhau, vui có nhau, khó khăn có nhau, cùng nhau đồng hành đường đời.... chúc bạn tìm được người đồng hành cùng mình suốt cuộc đời này.
Cũng là ngày mà 1 năm trước tôi từ quê lặn lội lên tp làm công nhân.
Việc công nhân cũng nhàn. Nhưng chỉ làm thời vụ.
Tôi còn nhớ một tuần 7 ngày, thì hết 3 ngày+cuối tuần là a ở chỗ tôi (chưa kể lúc tôi đau ốm 3 giờ sáng tôi nghe tiếng điện báo tin nhắn điện thoại anh văng vẳng vọng vào từ ngoài nhà trọ)...
Hồi đó tôi cứ trách anh, sao a không qua thăm tôi thường xuyên. Tôi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, các chị và tôi cũng nhớ anh... Tôi còn phải đi học những ngày 3-5-7, nên thời gian gặp nhau sau mà ít ỏi thế...
Nhưng có một lần, tôi chạy xe qua công ty a đơn giản là tôi ghen, tôi muốn dí xem thật sự a có ở công ty không. Tôi mất hơn 1h đồng hồ mới tới nơi... Lúc đó tôi mới biết công ty anh xa như thế nào...
Ngẫm lại mỗi lúc a "năn nỉ" tôi cho a về lúc 10 giờ đêm, vì a lo a chị nhà a đánh giá tôi, vậy mà tôi cứ cự nự đòi a ở lại thêm tí nữa.
Sau này tôi mới đọc bài báo, ở đoạn đường mà a phải qua để đến chỗ tôi qua 9 giờ là hút chít, tệ nạn, cave nhiều như thế nào...
Cũng có những hôm trời mưa ầm ầm, a ướt sũng áo vì cứ quên áo mưa lếch thếch vào phòng tôi. Chỉ để ăn cơm tôi nấu và để tôi ôm 1 tí rồi về...
Vậy đó, chắc điều đó làm tôi luyến tiếc a... tôi thương anh như má của a (chắc ít hơn 1 tẹo)...
Nhưng a đã là gia đình của tôi lâu rồi...
Còn nhớ khi mới làm công nhân, tay đau vì lau và dán nhãn lon. Những cái chai nóng hôi hổi.
Cái lần tìm được việc kỹ thuật viên (nghe thật oách), nhưng thật ra là làm QC kiêm sản xuất, chỉ 1 ngày làm mà móng chân tôi thối lên và chết móng... Anh nhất quyết bảo tôi nghĩ làm (dù chỉ 1 ngày), rồi chạy qua công ty kia rút hồ sơ của tôi luôn.
Vậy là lại tìm việc, việc thời vụ cũng không làm nữa. Việc học sắp xong, nếu không tìm được việc, tôi phải về quê. Má nói vậy.
Tôi buồn.
Tôi điện thoại, nộp đơn tất cả những nơi tôi biết, những nơi được anh chị giới thiệu. Thậm chí nộp 2 lần với 2 bộ hồ sơ khác nhau. :)
Vậy rồi trong những lá đơn đó cũng có 1 vài lá được trả lời. Tôi mừng như với được vàng...
Một công ty với 3 lần pv gian nan, cuối cùng tôi cũng đậu.
Thời gian pv tôi cứ thấp thỏm... tôi còn kém lắm, như sếp nói... Anh bảo, đó cũng là 1 bài học lớn cho em. Em cứng đầu lắm, người ta nói em không nghe, chỉ khi em trả nghiệm, khi em gặp phải khó khăn em mới tự mình ngộ ra... Nhưng sao mà nó chua chát quá anh à.... Em thấy a vĩ đại lắm, sao a sống được khi phải oằn mình ép mình vào cái vòng quay cuộc sống... Vào lối mòn mà ai cũng đi... em không muốn thế. Nhưng giờ em phải thay đổi thôi...
Em không thay đổi em sẽ đi lùi, anh hiểu không?
Và rồi để thay đổi, em phải trả giá thật nhiều anh nhỉ....
À mà đúng rồi, chị pv tôi giờ là sếp của tôi, tức là tôi được nhận vào công ty...