Vợ chồng tôi lấy nhau lúc hai đứa mới ngoài 20, không công ăn việc làm gì ổn định cả. Cưới xong bọn tôi ở quê giúp bố mẹ làm vườn, trồng cây ăn quả, chăn nuôi linh tinh.
Đến khi vợ sinh con được hơn 1 tuổi cô ấy ở nhà cứ xích mích với mẹ chồng suốt, rồi quay ra gây hậm hực với tôi:
“Em không muốn ở nhà nữa. Ở đây có làm quần quật như trâu như bò cũng chẳng vừa mắt mẹ anh. Bán hoa quả thì tiền mình không được cầm, muốn mua gì lại phải xin mẹ”.
Mẹ tôi thì lúc nào cũng chê con dâu:
“Õng a õng ẹo, gánh 2 sọt hoa quả cũng không nổi, làm được trò trống gì”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Mẹ thì khó tính mà vợ lại ngang bướng, tôi cũng chán cái cảnh ở nhà nên rủ vợ ra thành phố làm thuê. Trước thì tôi đi phụ vữa, còn vợ làm công nhân. Con gửi ở quê cho ông bà chăm, cuối tuần hai vợ chồng đèo nhau về thăm nó.
Đợt này djch kéo dài quá, tôi đi làm bữa đực bữa cái. Nhưng vợ thì vẫn có việc đều đều. Cô ấy bảo:
“May là công ty em còn việc đều đều chứ không chết đói”.
Tiền lương vợ vẫn lãnh đều đều, còn tôi thì nằm nhà ăn bám cô ấy gần 1 năm trời. Gần Tết, vợ tôi kêu phải tăng ca nhiều hơn, cô ấy đi tận 11 giờ mới về. Tôi thì biết là làm công nhân ở khu công nghiệp thường chia 3 ca, nếu làm ca 2 thì bắt đầu từ 2 giờ chiều đến tận 10 giờ đêm. Vợ tôi bảo:
“Đợt này em chỉ được phân làm ca 2 với ca đêm thôi nhưng mà có trợ cấp cũng thích, Tết còn kiếm được thêm ít mua quần áo cho con”.
Thấy vợ hí hửng vậy tôi cũng mừng, cả năm nay gần như là tôi tiêu tiền của vợ, cô ấy vất vả người cứ gầy đi cũng thương lắm.
Đêm nào vợ tôi cũng về vào lúc 11h giờ. Mọi khi tôi ngại dậy nên nằm trong phòng kệ vợ tắm rửa, ăn cơm rồi vào sau. Tối qua tôi dậy đúng lúc vợ vừa về, cô ấy giật mình, vội dúi cái túi xách ở tay vào dưới tủ bếp gần chỗ để rác.
Tôi tò mò quá, sao vợ lại phải giấu giếm đồ như vậy chứ. Đợi lúc vợ vào nhà tắm, tôi mới lôi cái túi ra xem thì thấy bên trong là một bộ váy màu đỏ, ngắn cũn cỡn, chân vợ tôi dài thế, mặc chắc hở hết cả đùi. Trong túi còn có cả son, phấn, gương lược, nước hoa nữa.
Trước giờ vợ tôi vẫn hay đánh son, nhưng đi làm công nhân mà mặc váy ngắn ngủn vậy đâu có hợp. Tôi để bộ váy lên bàn, đợi vợ ra hỏi thì cô ấy cứ ấp a ấp úng. Tôi quát ầm lên:
“Cô đi với thằng nào mà mặc váy ngắn cũn cỡn thế”.
Gặng hỏi mãi vợ tôi mới dám khai thật cô ấy nghỉ công nhân từ mấy tháng nay rồi. Giờ vợ đi làm PG, tiếp thị sản phẩm cho một hãng thuốc lá. Cứ chiều lại mặc váy đến các nhà hàng, tụ điểm, quán bar giới thiệu sản phẩm.
Tôi nghe vợ nói mà tức giận nên bảo:
"Từ mai nghỉ".
Nhưng vợ ngoan cố:
"Làm ở đây lương cao, lại có hoa hồng mỗi ngày, em không bỏ đâu".
Tôi nói thế nào vợ vẫn không bỏ việc. Cứ nghĩ cô ấy nói dối mình là đi làm công nhân, nhưng ngày ngào cũng mặc váy ngắn đến các nhà hàng, lọt thỏm giữa đám đàn ông mời thuốc lá mà tôi chỉ muốn phát điên lên.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1