Trước kia tôi cũng lành lặn khỏe mạnh như bao người khác. Vậy nhưng vào năm 2 đại học trong một lần đi làm thêm, lúc quay xe sang đường, tôi bị một chiếc xe tài đâm trúng, kéo lê đi khá xa. Tôi bất tỉnh ngay lúc đó chẳng biết gì nữa.

Khi tỉnh lại, tôi đau đớn biết một bên chân của mình không còn nữa. Lúc đó tôi rất suy sụp, sợ hãi và tuyệt vọng vô cùng, đang bình thường tự nhiên lại bị mất một bên chân, quãng đời sau này sẽ sống ra sao. Nhiều lúc tôi chỉ muốn kết thúc cuộc đời, không phải làm gánh nặng cho mẹ nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vậy nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt hốc hác của mẹ, tôi lại không nỡ, cố gắng bỏ đi được cái suy nghĩ dại dột đó, vượt qua mất mát quá lớn của bản thân. Bị như vậy nên tôi cũng bỏ dở đại học luôn, chỉ quanh quẩn ở nhà thôi. Bố tôi mất lâu rồi, hai mẹ con trông vào quán tạp hóa nho nhỏ sống qua ngày.

Cứ tưởng là cuộc đời mình sẽ như vậy mãi nhưng đến khi tôi gặp vợ thì mọi thứ thay đổi hẳn. Cô ấy chỉ làm công nhân, thuê trọ ngay bên cạnh nhà, thỉnh thoảng còn sang trông hàng giúp mẹ tôi. Hai đứa nói chuyện hợp nhau rồi yêu lúc nào không hay. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu vì lẽ gì mà vợ lại chọn một người tàn tật như mình để gắn bó cả đời.

Chúng tôi cưới được 3 năm thì mẹ mất. Từ đó cô ấy nghỉ công nhân, ở nhà vừa chăm chồng con vừa bán hàng tạp hóa kiếm đồng ra đồng vào.

Tôi thì chỉ quanh quẩn trong nhà, cùng lắm là lăn xe xuống bếp cắm được cho vợ nồi cơm, trông con. Vợ tôi bầu đứa thứ 2, mới sinh được vài ngày nhưng thấy chồng loay hoay không làm được gì, cô ấy lại gượng dậy cơm nước.

Giờ con mới được hơn tháng, vợ lại nhập hàng Tết về bán rồi. Mấy ngày cuối năm khách đông, hôm nào co ấy cũng trông hàng đến tận 11h đêm mới nghỉ. Vừa sinh con, sức khỏe chưa hồi phục hẳn mà trời thì lạnh, thương vợ quá tôi bảo:

“Em nghỉ sớm sớm cho đỡ mệt”.

“Thôi em cố tranh thủ mấy ngày này, chứ qua Tết bán cho ai”.

Mỗi lúc vãn khách, cô ấy lại tranh thủ cho con ti, đói chưa kịp ăn miếng cơm nào thì có người gọi lại buông bát đấy chạy đi bán hàng. Cô ấy cứ tất ta tất tưởi, làm luôn tay luôn chân không có giây phút nào nghỉ ngơi để kiếm từng đồng lo cho chồng con.

Tôi thấy mình vô dụng quá, có hôm nghĩ nhiều trằn trọc không ngủ được, thở dài liên tục, vợ quay ra hỏi:

“Anh lại bị đau chỗ nào à?”

Tôi chỉ biết ôm cô ấy thật chặt:

“Em vất vả mà anh không giúp được gì. Giá như anh lành lặn thì em đã không phải khổ cực như vậy”.

“Anh đừng nói vậy. Miễn là anh với các con được ăn ngon, mặc đẹp em vất tí cũng không sao”.

Vợ lấy tôi đã thiệt thòi nhiều lắm rồi, nhưng cô ấy chưa bao giờ than vãn nửa câu, thậm chí lúc nào cũng cười nói vui vẻ, là động lực lớn nhất của mấy bố con. Đời tôi quá may mắn khi có cô ấy ở bên cạnh, lại còn sinh cho mình hai đứa con vừa ngoan vừa đáng yêu. Giá như tôi có thể giúp vợ được điều gì đó ngay lúc này để cô ấy bớt vất vả thì tốt biết mấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet