Vợ tôi mất cũng gần 100 ngày rồi, thương con gái còn bé quá bỗng dưng mồ côi mẹ, còn tôi từ nay đơn độc một mình không còn cô ấy ở bên cạnh nữa.

Chúng tôi ở bên nhau được hơn 5 năm, con gái giờ mới 4 tuổi. Vợ tôi xinh và hoạt bát, hồi yêu tôi tán mất 2 năm mới đổ rồi cưới luôn sau đó mấy tháng.

Cô ấy làm kế toán trong một doanh nghiệp tư nhân. Tôi thì làm bên xây dựng nên bận rộn hơn, thường đi công trình xa. Mọi việc lớn bé trong nhà, chăm sóc con cái và bố mẹ chồng già yếu đều một tay vợ lo toan hết. Cô ấy cũng rất được lòng bố mẹ tôi, chưa bao giờ ông bà chê trách con dâu điều gì cả.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đứa đầu là con gái nên vợ chồng tôi bàn nhau sẽ sinh thêm đứa nữa. Mới đợt nào vợ còn trêu:

“Chờ bé Sâu lớn thêm tí nữa em đi sàng lọc đẻ thêm thằng cu cho anh toại nguyện”.

Thế mà vợ tôi còn chưa kịp thực hiện lời nói thì đã đi rồi. Năm ngoái cô ấy cứ kêu bụng đau mãi nên vào viện khám mới phát hiện bị ung thư đại trực tràng. Từ lúc biết mình bị bệnh cô ấy suy sụp lắm, vào viện điều trị nhưng sức khỏe cứ kém đi rồi nằm một chỗ mấy tháng liền.

Thỉnh thoảng tôi lại thấy vợ ôm con khóc, nhưng không dám cho nó nhìn thấy. Biết mình không còn trụ được bao lâu nữa nên cô ấy gắng dành hết thời gian ở bên con gái, chải tóc, thắt nơ, thủ thỉ biết bao nhiêu chuyện với con.

Ba tháng trước thì cô ấy mất, thương nhất là con còn quá nhỏ đã mồ côi mẹ. Nó cứ lầm lầm lì lì cả ngày không nói chuyện với ai, đêm chẳng ngủ ngon giấc, có lúc đang ngủ chắc mơ thấy mẹ nên ngồi bật dậy khóc òa làm tôi cũng chỉ biết ôm con vỗ về.

Tôi không dám để đồ gì của vợ trước mặt con, quần áo đều mang ra mộ đốt cho cô ấy hết rồi. Ấy thế mà hôm trước cứ thấy con gái lúi húi cúi đầu xuống gầm giường tìm gì đó, còn đi lấy chổi ra khều nữa. Tôi tưởng con tìm đồ chơi bị lăn vào gầm giường. Một lúc sau, đang thiu thiu ngủ tôi giật cả mình khi thấy con reo lên:

“Mẹ, mẹ”.

Tôi thót cả tim, bật dậy theo phản xạ. Thấy con gái cầm cái kẹp tóc vừa moi được dưới gầm giường giơ lên tíu tít khoe:

“Bố ơi, kẹp tóc của mẹ. Mẹ làm làm rơi kẹp tóc này”.

Nhìn con cầm cái kẹp tóc màu đen vẫn còn vương vài sợi tóc của vợ mà tôi suýt bật khóc, mũi cay xé. Cố gắng kìm nén cảm xúc tôi ôm con vào lòng vỗ về:

“Cặp tóc của mẹ làm rơi đấy con ạ, nhưng mẹ đã bỏ bố con mình đi rồi”.

Chắc con gái cũng hiểu phần nào, mặt nó buồn thiu. Từ lúc nhặt được cái kẹp tóc của mẹ nó cứ ôm khư trong tay, đi ngủ cũng ôm như sợ bị ai lấy mất vậy. Nhìn con mà nhớ vợ quá mọi người ạ. Con mồ côi mẹ thiệt thòi đã đành, tôi mất vợ cũng buồn và đau lắm. Từ nay trở đi chỉ còn hai bố con thui thủi với nhau thôi, cố gắng lên con gái.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet