Từ ngày con mất đã được 1 năm nhưng vợ tôi vẫn còn bị ám ảnh chưa nguôi. Thỉnh thoảng tinh thần cô ấy hoảng loạn không kiểm soát được. Tôi cũng đưa vợ về quê, đi đây đi đó chơi cho khuây khỏa nhưng vẫn không thể vơi đi nỗi đau mất con của cô ấy.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm. Hơn năm sau vợ tôi mang bầu bé đầu tiên, đi siêu âm biết là con trai nên cả nhà mừng lắm.
Đến lúc vợ tôi nghỉ hết thời gian thai sản phải quay lại đi làm. Bà nội không trông được cháu nên đành nhờ bà ngoại lên chăm. Mẹ vợ tôi cũng chu đáo, cẩn thận, chăm cháu đâu ra đấy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vợ tôi thì rất yêu thương con nhưng cô ấy vụng việc chăm con lắm, mọi thứ đều bà ngoại làm tất. Từ lúc mẹ vợ lên, con tôi được bà chăm bẵm cứ tăng cân vù vù. Thằng bé hiếu động nhưng bện bà ngoại.
Có lúc vợ tôi đi làm về mệt, toàn để con nằm cùng phòng với bà. Mọi thứ đang vui vẻ như vậy thì tai họa ập đến. Hôm đó bà ngoại về quê 1 tuần. Trước lúc về, mẹ vợ còn dặn đi dặn lại:
“Hai đứa phải trông con cẩn thận đấy, ổ điện các thứ cất cao đi, mẹ về mà chả yên tâm với chúng mày tí nào”.
Vợ tôi còn bảo:
“Gớm mẹ làm như đi cả năm không bằng, bọn con khắc chia nhau ra trông”.
Ngày đầu tuần tôi phải họp hành nhiều nên vợ phải ở nhà. Hôm trước thì không vấn đề gì, vậy mà đến hôm thứ 2 tôi đang làm việc thì thấy vợ gọi điện gào khóc:
“Anh ơi, con bị nghẹn chuối”.
Tôi cuống quá, chỉ kịp bảo cô ấy bế con sang nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu, còn mình thì vào thẳng viện luôn. Nhưng đến nơi thì con trai tôi không qua khỏi, cháu mất vì bị tắc đường thở, suy hô hấp. Vợ tôi vừa khóc vừa kể, sáng cô ấy bóc quả chuối để ở bàn cho con ăn rồi ngồi làm việc trong phòng. Mãi sau quay ra thì con đã bị nghẹn.
Mẹ vợ tôi biết chuyện cũng vội từ quê lên, bà khóc vật vã:
“Sao mày vụng thế hả. Con nó còn bé mà để nó tự ăn. Mày hại nó rồi con ạ”.
Vợ tôi thì ngất lên ngất xuống, lúc đưa con đi cô ấy cứ vật vã đòi theo con luôn. Tôi cố nén nỗi đau để làm chỗ dựa tinh thần cho vợ. Từ lúc con mất, cô ấy rơi vào khủng hoảng tinh thần, trầm cảm nặng phải nghỉ việc để chữa trị.
Đã 1 năm trôi qua rồi, thỉnh thoảng vợ nhớ con vẫn ôm đầu ngồi khóc một mình. Hôm trước là giỗ đầu của con trai, nhà tôi cũng bàn nhau chỉ làm mâm cơm đơn giản, hoa quả thắp hương thôi chứ không bày vẽ tránh khơi gợi lại đau buồn cho cô ấy.
Tôi với bố mẹ bày biện mâm cúng, thắp hương cho con xong thì xuống dưới ngồi uống trà. Tự nhiên tôi nghe tiếng vợ ha hét thất thanh trên phòng thờ, vội chạy lên thì thấy cô ấy cứ chỉ tay vào nải chuối ngự mà hét:
“Vứt ngay…”
Vợ tôi ngồi thụp xuống nền nhà khóc lóc gọi con. Tôi biết đến giờ cô ấy vẫn còn ám ảnh vì sự bất cẩn của mình. Có lẽ suốt cuộc đời này cô ấy sẽ dằn vặt và ân hận nhiều lắm. Thương vợ, thương con nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm sao để cho cô ấy nguôi ngoai đi nỗi đau quá lớn này.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

