Chưa khi nào tôi cảm thấy mình có lỗi với vợ như vậy, giờ muốn bù đắp cho cô ấy thì cũng quá muộn. Trước vợ chồng tôi nghèo lấy nhau khi hai đứa chẳng có gì trong tay. Cưới xong cô ấy bán luôn cả chỉ vàng duy nhất ông bà ngoại cho mua được một chiếc máy khâu cũ người ta bán rẻ. Cô ấy mua ít vải vóc về mở cửa hàng may nho nhỏ cũng kiếm đồng ra đồng vào.
Tôi đi làm ở công ty, dần dần nhiều kinh nghiệm lại gặp may mắn nên kiếm cũng kha khá, trở thành kinh tế chính trong nhà. Cửa hàng may của vợ tôi ngày càng ít khách, cô ấy làm cho vui thôi chứ không nhờ vào những đồng tiền tôi kiếm ra thì sao mua được nhà, nuôi được 2 đứa con ở cái thành phố đắt đỏ này.
Vợ tôi chỉ làm việc làng nhàng nên cô ấy có nhiều thời gian chăm sóc con cái, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Sáng nào vợ cũng nấu cơm cho vào cặp lồng rồi bảo tôi:
“Anh nhớ xách đi ăn trưa đấy, nắng nôi ra ngoài mệt người lại dễ ngộ độc thực phẩm”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Tôi làm sếp cả một phòng kinh doanh chẳng lẽ trưa lại cứ đem cơm ngồi ăn vậy ngại quá. Nhưng không đem vợ lại dỗi, nghi ngờ mình có người này người kia bên ngoài. Vậy nên có hôm thì tôi nói dối là đi vội quên. Hôm nào vợ dúi vào tay bắt xách thì tôi treo ở xe, chiều về đổ vào thùng rác.
Nhiều lúc thấy cô ấy cứ cặm cụi, nghĩ món này món kia cho chồng không bị ngán, tôi bảo:
“Thôi em vất vả ra”.
“Anh bị đau dạ dày, bụng dạ lại không tốt sợ ăn ngoài không đảm bảo. Chịu khó xách cơm đi mà ăn trưa”.
Cuộc sống đang bình thường như vậy thì gia đình tôi gặp biến cố. Cách đây mấy tháng vợ tôi mất đột ngột vì cơn đột quỵ. Lúc tôi về phát hiện cô ấy nằm ở cửa nhà tắm, đưa lên viện cấp cứu nhưng không kịp nữa.
Đám tang vợ xong tôi suy sụp hẳn. Mấy năm qua quen với việc ngày nào đi làm về cũng nhìn thấy mâm cơm tươm tất ở trên bàn rồi, giờ chỉ còn 3 bố con thui thủi. Có hôm tôi bận đi làm về thấy con chị úp mì tôm cho thằng em ăn, nghĩ mà thương đứt ruột.
Hôm chủ nhật tôi dọn dẹp bớt đồ của vợ bỏ đi rồi vào bếp định nấu nướng cho các con một bữa đàng hoàng. Trông cái tủ lạnh quá lộn xộn tôi định dọn lại cho gọn. Thấy tít bên trong ngăn mát có cái cặp lồng mà trước vợ vẫn hay đựng cơm cho mình mang đi làm tôi mở ra xem.
Vừa nhìn vào tôi sững cả người vì thức ăn vẫn còn nguyên trong đó, một phần cơm khô cong, mấy miếng thịt kho tàu, rau mốc xanh lên vì để quá lâu rồi. Đây là cặp lồng cơm vợ đã chuẩn bị nhưng hôm đó tôi cố tình quên không mang đi.
Nhìn cặp lồng cơm mà thương vợ quá. Lúc cô ấy còn thì tôi đã quá vô tâm, không coi trọng những thứ đơn giản như bữa cơm vợ chuẩn bị cho mình. Giờ có muốn cô ấy chăm sóc như lúc trước cũng không được rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Thairat.com.th


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1