6 năm trước tôi gặp và yêu chồng bây giờ. Khi ấy anh chỉ là một chàng thanh niên tỉnh lẻ nhưng có ý chí làm giàu và sự quyết tâm khởi nghiệp cao. Anh hiền lành, chín chắn, chính anh đã cứu tôi thoát khỏi sự chòng ghẹo của mấy gã thanh niên khi đi làm thêm về nhà lúc đêm muộn. Chẳng thế mà tôi ấn tượng và có tình cảm với anh ngay từ hôm gặp đầu tiên ấy.
Sau đó chúng tôi chính thức yêu nhau. Thấy nhà tôi có điều kiện nên anh thường tự ti lắm, nhiều lần anh còn bảo:
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
“Hay là chúng ta nên dừng lại trước khi quá muộn. Anh rất yêu em nhưng hoàn cảnh 2 nhà khác nhau 1 trời 1 vực. Anh sợ bố mẹ em chê anh nghèo, quê lại xa lắc, 26 tuổi rồi mà không có gì trong tay”.
“Anh đánh giá bố mẹ em thấp thế, tuy ông bà có chút của cải nhưng là của họ chứ em cũng tay trắng có khác gì anh đâu. Chỉ cần sau cưới cả 2 cùng cố gắng, em tin mình sẽ có của ăn của để thôi”.
Phải động viên như vậy thì anh mới dần vững tin hơn. Bố mẹ tôi cũng không 1 câu chê anh nghèo, chỉ đánh giá anh qua thực lực và tình cảm dành cho con gái họ. Đám cưới của 2 đứa diễn ra trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè.
Khi đã chính thức nên duyên vợ chồng, biết 2 đứa tay trắng nên ông bà ngoại cho vợ chồng tôi 1 ngôi nhà nhỏ trong ngõ. Ông bà cũng để lại một vài mối buôn bán vải cho chúng tôi tiếp quản. Cứ thế vợ chồng tôi sau 6 năm phấn đấu cày cuốc cũng đã gây dựng được hệ thống cửa hàng của riêng mình, kinh tế gia đình càng ngày càng vững chắc.
Tuy nhiên điều cả 2 mong mỏi nhất bao năm qua là có 1 mụn con cho vui cửa vui nhà thì tin vui ấy cứ biệt tăm biệt tích. Nguyên nhân là do tôi thường xuyên bị chửa ngoài dạ con, lần cuối cùng phải cắt buồng trứng nên không thể sinh tiếp được nữa.
Ban đầu thấy vợ chửa đẻ khó, chồng tôi luôn động viên an ủi. 2 năm trở lại đây anh tỏ ra mệt mỏi và chán ra mặt. Có thời điểm tôi biết anh cặp bồ bên ngoài nhưng vẫn làm ngơ vì nghĩ đến bệnh tật của mình.
Gần nửa năm rồi tôi thấy người thường xuyên mệt mỏi, đau đầu. Tôi háo và thèm ăn canh cua nấu rau đay lắm. Chồng tôi thấy vậy thường xuyên làm cho vợ ăn tuần 3-4 bữa. Được cái anh nấu canh rất ngon nên tôi ăn mãi chẳng ngán. Có lẽ thấy vợ mệt mỏi nên anh cũng quan tâm hơn.
Thấy những triệu chứng chẳng giảm đi mà càng tăng, nhất là nhiều lúc cảm giác như bị mất trí nhớ, tôi sợ bản thân mắc phải bệnh gì nên giấu chồng đi khám. Kết quả thăm khám hoàn toàn không có bất thường nào.
Tối hôm ấy chồng lại nấu canh cua rau đay như thường lệ rồi mới ra ngoài nhậu nhẹt cùng bạn. Tôi định ăn thì có điện thoại của khách hàng gọi đến nên quáng quàng làm đổ bát canh. Đúng lúc đó chú chó ta nhà tôi chạy ra liếm. Vậy mà cả tối ấy nó ngủ say lay mãi không thèm dậy.
Nhìn chú chó ngủ ngon lành mà tôi sinh nghi có gì mờ ám trong bát canh cua rau đay chồng nấu. Khi anh về tôi hỏi thẳng thì anh thú nhận:
"Tôi đã cho 1 lượng thuốc ngủ vào bát canh hàng ngày".
Nghe những gì lão nói mà tôi chết chân không thể tin nổi. Có khi nào chỉ vì muốn ly hôn mà lão bất chấp cả sức khỏe của vợ không? Hay là lão còn muốn chiếm đoạt tài sản bao năm gây dựng của tôi nữa?
Ảnh minh họa: Nguồn internet.

