Hàng ngày cứ nghĩ ông ngoại sống khô khan là vậy thế mà những lúc như này em mới cảm nhận được tình cảm bao la bố mẹ dành cho đứa con gái lỡ dở. Đời này đúng là chỉ có bố mẹ mới thương con nhất mà thôi. Với họ dù con giàu hay nghèo, sống hạnh phúc hay bất hạnh thì cũng đều là tài sản vô giá.
Bố mẹ sinh được 2 chị em tôi thôi. Tôi là con gái cả bên dưới là đứa em trai năm nay đang học đại học năm thứ 2. Nhà chỉ có 2 con nên bố mẹ chiều lắm luôn dành cho chị em tôi tất cả mọi điều tốt đẹp nhất dù ông bà làm nông nghiệp, không giàu có gì.
Tuy cả đời chưa bao giờ đi ra khỏi lũy tre làng nhưng tư tưởng dạy con của bố mẹ tôi rất tiến bộ. Chiều thì chiều thật nhưng ông bà vẫn nghiêm khắc dạy con tự chủ, độc lập và biết cư xử. Bố tôi thường dặn:
“Cái Nga sau này chọn chồng không cần phải tìm đứa nào giàu miễn hai đứa yêu thương nhau, cùng có chí là được”.
Có lúc thì ông bảo:
“Cố gắng lấy chồng gần đừng lấy chồng xa con ạ, 1 mình thui thủi tủi thân lắm”.
Dù được bố mẹ chỉ bảo đến nơi nhưng cuối cùng chẳng hiểu duyên số thế nào tôi vẫn lấy người đàn ông cách quê nhà 300km. Ngày đưa con về nhà chồng, 2 ông bà cứ ôm tôi khóc tu tu.
Cứ tưởng lấy chồng thành phố là sung sướng nhưng cuộc đời tôi từ đây bước vào cảnh địa ngục khi bố mẹ chồng ghê gớm, cứ đụng cái họ lại dọa đuổi tôi về ngoại:
“Cái loại gái dân tộc có khác, nấu bát canh ngao cũng chẳng nên hồn. Lần sau còn nấu kiểu mọi rợ này, tao đuổi thẳng cổ”.
Nhà chồng neo người nên yêu cầu dâu phải đẻ liền 3 năm 2 đứa. Nhưng ông trời khéo trêu ngươi khi tôi đẻ liền 2 cô công chúa làm bố mẹ chồng càng ghét ra mặt:
“Chỉ ăn hại là tài, cứ như vậy rồi chồng chán nó cặp bồ kiếm con trai sau này ngồi đó mà khóc”.
Được mẹ chồng nối giáo cho giặc nên chồng tôi dần dần coi thường vợ ngang nhiên bồ bịch bên ngoài. Phát hiện ra tôi đánh ghen ầm ĩ thì bị mẹ anh nói:
“Đã không biết đẻ thì phải biết điều chứ, cô định để nhà này chỉ toàn vịt trời à?”.
Hơn 4 năm ở nhà chồng mà tôi chịu bao áp lực, người gầy sọp chỉ còn 38kg, nhìn không khác con cá mắm. Cứ đi làm về là tôi quần quật chăm con, dọn nhà hầu hạ nhà chồng. Vậy mà mỗi lần ông bà ngoại gọi điện hỏi thăm, tôi vẫn phải nói dối mọi chuyện ổn.
Tới tháng trước thì bồ của chồng mang bầu con trai nên mẹ con hắn bảo thẳng:
“4 năm làm dâu mà cô không làm tròn bổn phận người vợ vì thế tôi gọi cho ông bà trên đó trả 3 mẹ con về nhà ngoại”.
Ngay lập tức chồng tôi chìa đơn ly hôn tống cổ mẹ con tôi ra đường. Bố mẹ biết chuyện dù ở cách xa 300km nhưng vẫn nhờ chị họ thuê taxi đón mẹ con tôi về.
Ngày về nhà là lúc trời sắp trưa, bà ngoại đang lui cui dưới bếp nấu nướng chờ con gái và cháu ngoại. Tôi ôm con về đến cổng nhìn bố mà xót chảy nước mắt. Ông cuống quýt xỏ cả dép trái ra đón cháu giục vào nhà cho đỡ nắng.
Dang dở hôn nhân nhưng mà bố mẹ không 1 lời trách móc.
“Từ giờ 3 mẹ con cứ ở đây với ông bà, có rau ăn rau có cháo ăn cháo”.
Đúng là chỉ có bố mẹ đẻ mới thương con nhất và cũng chỉ có nhà ngoại mới là nơi bão dừng sau cánh cửa mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn ch3plus


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1