Ở đời ai cũng có những lúc tuổi trẻ bồng bột. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi sinh ra trong gia đình không mấy khá giả. Bố tôi bị tai nạn lao động, từ đó mất khả năng kiếm tiền. Mẹ tôi thì quanh năm ruộng vườn, mỗi tháng cũng chỉ có vài động bạc gọi là đủ tiêu. Dưới tôi còn hai đứa em ăn học. Chính vì thế, học xong cấp 3 là tôi đi ra thành phố làm việc luôn. Chẳng có cơ hội mà học đại học dù học lực của tôi khi ấy thuộc vào hàng khá. 

Lên thành phố cũng là lần đầu tôi biết yêu. Khi ấy trẻ người non dạ, yêu thì cứ yêu chứ chẳng nghĩ là bị lợi dụng hay gì cả đâu. Lúc đó người yêu tôi làm cùng công ty. Cứ mỗi lần kể về gia đình, anh ấy lại khoe rằng bố mẹ gia giáo, có điều kiện. Rồi còn bảo sau này nếu cưới, tôi chỉ cần ở nhà đẻ con là được. Mẹ anh ấy bán đất mà, lo gì. 

Có điều miệng thì anh khoe thế, chứ khi ở cạnh nhau, anh chẳng bao giờ chủ động đóng góp một đồng nào. Tôi hỏi thì anh cứ gắt gỏng:

“Em đúng là đàn bà, tiền của anh để lo việc lớn. Anh đang dồn tiền mua đất, bao giờ mình cưới cũng có chỗ mà chui ra chui vào”.

Tôi thấy lạ vì trước anh bảo mẹ buôn đất giàu lắm, sao giờ lại phải mua rồi? Thế là anh cáu lên:

“Mình lớn rồi mà cứ nhìn vào bố mẹ như thế à? Nói chung em không hiểu đâu, cứ lấy tiền của em ra chi tiêu đi. Anh có bao giờ để em thiệt đâu mà”.

Về nhà người yêu ra mắt, gặp con nuôi của anh, tôi nhận ra đứa bé mình bỏ rơi 4 năm trước

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Miệng thì nói như thế nhưng suốt thời gian quen nhau, tôi thiệt thòi đủ đường. Ngày lễ bạn bè được tặng quà lớn quà bé. Riêng tôi thì chẳng có gì, đã vậy vào mấy dịp như ngày phụ nữ, tôi còn phải mua quà gửi về cho mẹ người yêu nữa chứ. Đến giờ nghĩ lại tôi mới thấy lúc ấy yêu nhau có nhiều vấn đề. Chẳng hạn như việc người yêu chẳng bao giờ đăng ảnh tôi lên facebook. 

Rõ ràng chúng tôi dọn về ở với nhau mấy tháng trời, thế mà anh cứ ậm ờ như vậy. Tôi cũng phải đặt dấu chấm hỏi chứ? Nhưng khi hỏi thì anh bảo không thích thể hiện ra bên ngoài nhiều quá. Facebook cũng chỉ là phương tiện liên lạc chứ có phải chỗ khoe khoang tình yêu đâu. Chỉ những người thích làm màu với như vậy thôi. Thế là tôi lại tiếp tục tin người yêu mình thêm một lần nữa.

Nhưng người ta bảo rồi đó, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Quen nhau cả năm trời nhưng chưa bao giờ người yêu dẫn tôi về ra mắt. Tôi thắc mắc thì anh lại lấp liếm:

“Bố mẹ cũng muốn gặp em rồi, nhưng đợi bao giờ thích hợp thì anh dẫn về nhé”.

Và chuyện đấy vĩnh viễn không xảy ra mọi người ạ. Hôm ấy hai đứa đang nằm trong phòng thì nghe tiếng đập cửa và giọng một người phụ nữ bắt tụi em mở cửa ra.

Em quay sang nhìn người yêu thì thấy anh đã nhảy tót vào sau cái tủ đựng quần áo. Lúc đó còn nói với ra dặn:

“Em đừng mở cửa, cứ ở yên đó”.

Nhưng càng lúc chị ấy càng đập cửa mạnh, người yêu thì sợ chẳng dám lộ mặt. Em nghi có chuyện mờ ám nên quyết định mở ra cho chị ấy vào nhà nói chuyện. Cửa vừa mở, chị ấy đã xông vào túm tóc em hỏi:

“À, thì ra là mày. Mày cướp chồng bà bao lâu nay hả? Thằng đó đâu, lôi nó ra đây”.

Trong khi em đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì chị ấy đã thông báo một tin sét đánh như vậy. Sợ có việc hiểu lầm, em mới hỏi lại rằng chị ấy nhầm không? Thế là chị ta nói một tràng:

“Nhầm thế nào được mà nhầm? Vì mày mà nó đi làm cả tháng không về, con ở nhà sắp quên luôn mặt bố rồi đây. Bây giờ lại còn bảo nhầm nữa à?”.

Đúng lúc đó thì chị ấy tìm được chồng mình. Lôi anh ra, chị ấy đánh túi bụi vào mặt, vừa đánh vừa khóc và trách chồng bội bạc. Còn tôi cũng ngồi thừ ra một góc. Tại sao lại như vậy hả trời? Tại sao người yêu tôi lại là người đã có gia đình? Và tôi đột nhiên trở thành kẻ thứ 3 đáng xấu hổ. 

Ngay tối hôm ấy, người yêu tôi dọn dẹp vali rồi về quê. Đến khi nhà chẳng còn bóng người tôi mới ngồi và nghĩ lại, mình đúng là ngu ngốc thật. Ngay từ đầu anh đã không cho tôi xuất hiện trên mạng xã hội, không cho tôi đặt chân về nhà. Đã vậy hàng tháng kiếm được bao nhiêu, anh cũng chẳng phụ tôi một đồng gọi là dầu đèn mắm muối.

Tối đó tôi lần mò được facebook của vợ anh thì phát hiện một chuyện kinh khủng hơn nữa. Đó là những món quà tôi mua tặng mẹ anh, anh mang về và nói đó là quà của mình tặng vợ. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình. Nhưng rồi ai cũng phải sống, tôi quyết định vực dậy và quên đi chuyện quá khứ xấu hổ ấy. 

Về nhà người yêu ra mắt, gặp con nuôi của anh, tôi nhận ra đứa bé mình bỏ rơi 4 năm trước

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Người yêu bỏ đi được hơn một tháng thì tôi bắt đầu thấy cơ thể của mình có nhiều điều khác lạ. Tôi bị chậm kinh, mệt mỏi và đặc biệt là nhạy cảm với mùi. Linh cảm của một người phụ nữ cho tôi biết, khả năng tôi có bầu là rất cao. Hôm ấy đi làm về, tôi chạy ù ra hiệu thuốc mua que thử thai. Lúc thử xong, tôi cứ chắp tay cầu nguyện hy vọng mình không có. Cuối cùng mở mắt ra, hai vạch đã đỏ chót từ lúc nào. 

Tôi thức trắng suốt đêm hôm ấy. Đứa con là kết quả của một mối tình nói trắng ra là vụng trộm. Nếu tôi sinh ra thì người đời sẽ nghĩ thế nào? Chưa kể bố mẹ tôi sẽ thế nào khi biết con gái không chồng mà chửa. Nhiều lắm, tôi đã nghĩ nhiều lắm. Thậm chí sáng ngày hôm sau, tôi đã đến một phòng khám để làm thủ thuật. 

Đến nơi, tôi được dẫn vào khám trước khi đặt yêu cầu với bác sĩ. Thế rồi bác sĩ hào hứng nói với tôi:

“Thai hơn 7 tuần em nhé! Có nhịp tim rồi đây”.

Những tiếng nhịp tim đập thình thịch, thình thịch khi đó khiến tôi sực tỉnh. Tôi quyết định đi về, không còn muốn bỏ con nữa. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng phải tính cách để con mình được sinh ra mà không phải chịu sự kỳ thị của mọi người. Đêm ấy, tôi lên mạng tâm sự và nhận được một sự chia sẻ của một chị ở thành phố. Chị ấy chỉ cho tôi ngôi chùa nhận cưu mang những bà mẹ có hoàn cảnh như tôi. Còn khi sinh con ra, tôi cũng có thể gửi con ở chùa, để con có cơ hội được nhận cha mẹ nuôi và vào những gia đình tốt.

Ngay sáng hôm sau, tôi đến chùa và nói chuyện với những người có hoàn cảnh giống mình. Đó chính là chiếc phao cứu sinh đã cứu mẹ con tôi thoát khỏi những tháng ngày khó khăn ấy. Gần 9 tháng trời tôi không về nhà, vì cái thai càng lớn thì càng sợ bố mẹ phát hiện. Đến lúc sinh con, cũng chẳng có ai đi cùng tôi ngoài chị đã giới thiệu cho tôi ngôi chùa ấy. 

Lúc nghe tiếng khóc của con, tôi như quên hết mọi đau khổ mình đã chịu đựng. Chỉ là có một việc không thể nào thay đổi được, đó là tôi vẫn phải gửi con lại chùa. Trước lúc đi, tôi nhìn con lần cuối và cố gắng dặn lòng rằng con gái mình có một cái bớt màu xanh thẫm ở bên tay trái. Sau này nếu có duyên và hai mẹ con được gặp nhau thì tôi cũng nhận ra được đâu là con mình. 

Làm lại từ con số 0, tôi bắt đầu đi học một lớp dạy nghề và nghiêm túc trong việc kiếm tiền. Vậy là cũng 5 năm trôi qua rồi. Hiện tại, tôi đang làm giáo viên dạy nghề may ở khu công nghiệp. Thu nhập so với trước đây được gọi là ở mức ổn định. Khi có tiền, tôi tìm về ngôi chùa kia nhưng họ nói con đã được nhận nuôi rồi. Nghe đến đó, tôi lại lủi thủi đi về và thầm cầu trời khấn phật để con có cuộc sống tốt. 

Về mặt tình cảm, tôi quen Đông - giám đốc sản xuất ở công ty tôi. Lúc đầu chúng tôi chỉ nói với nhau những câu chuyện xung quanh công việc. Sau này khi tiếp xúc, dần dần cả hai chúng tôi mới có tình cảm. Đông cũng chủ động muốn tìm hiểu tôi. Anh nói mình và vợ kết hôn nhưng mãi không có con. Hai người quyết định nhận con nuôi để lấp khoảng trống ấy. Vậy mà đứa con vẫn không thể níu giữ được chân vợ anh. Chỉ 2 năm sau, chị ấy ly hôn và đến với người khác.

Thấy hoàn cảnh của Đông cũng oái oăm chẳng khác gì mình, tôi đồng cảm và bắt đầu mở lòng với anh. Những lần gặp đầu tiên, tôi và anh đi chơi một mình. Nhưng có một điều khiến tôi ấn tượng đó là đi đâu Đông cũng luôn mua đồ về cho con gái nhỏ. Anh còn kể về con bé với giọng rất tự hào:

“Con bé nhanh nhảu lắm, mà thông minh nữa. Nếu gặp rồi em cũng sẽ thích cho coi”.

Tò mò về cô con gái nuôi của Đông, tôi mới ngỏ ý hôm nào cho hai cô cháu gặp nhau. Thật tình thì trong lòng tôi cũng đã nghĩ đến việc sẽ nuôi đứa bé ấy cùng anh nếu sau này kết hôn. Bởi con tôi cũng đang được người ta cưu mang cơ mà. Tôi phải tốt thì con mình mới được họ đối xử như vậy. 

Hôm ấy tôi đến chơi, đứa con nuôi của Đông đúng là rất hiểu chuyện. Mới 4 tuổi nhưng con bé ngoan và thông minh lắm, hỏi cái gì cũng biết. Tôi có mua tặng con bé một chiếc vòng để làm quà. Nhưng khi đeo cho con, tôi như chết lặng vì thấy một chiếc bớt màu xanh thẫm trên tay trái. Linh cảm của một người mẹ khiến tôi đặt dấu hỏi liệu đây có phải con mình không? Để chắc chắn, tôi lén lấy vài sợi tóc của con bé mang đi xét nghiệm.

Hôm qua có kết quả, cô choáng váng vì biết cháu chính là con mình. Tôi vẫn luôn tin rằng ông trời có nhân quả. Và có lẽ nào ông trời muốn con bé trở về vòng tay tôi một lần nữa không? Đến giờ phút này, tôi vẫn chưa tin chuyện khó tin như vậy lại xảy ra với mình. Nếu đến với Đông, tôi sẽ dành hết phần đời này để bù đắp cho lòng tốt của anh và những gì anh đã dành cho con gái của mình. 

Về nhà người yêu ra mắt, gặp con nuôi của anh, tôi nhận ra đứa bé mình bỏ rơi 4 năm trước

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com