Khi dịch bệnh kéo dài, tiền dự trữ mỗi lúc một cạn, nhiều người bắt đầu than khóc, đi vay mượn khắp nơi. Nhưng cũng có những người chọn cách sống lạc quan hơn, tìm những công việc chân tay mới mức lương ít ỏi, chỉ mong được “sống qua ngày”.
Đây cũng là câu chuyện của chị Thúy Hậu hiện cũng đang lao đao vì giãn cách xã hội. Trước đây, thu nhập của chị khá ổn định từ 20-25 triệu đồng/tháng. Giờ chị chỉ còn nhận được 3,3 triệu đồng lương tháng cơ bản, không đủ trả tiền trọ, điện nước, lại còn đứng trước nguy mất việc.
Chị Thúy Hậu cuống cuồng kiếm việc làm thêm tại nhà. Nhưng khi lên mạng, chị toàn thấy việc không rõ ràng, thậm chí có nơi bắt phải đặt cọc mới được "tiếp cận" công việc. Một số việc "làm thật ăn thật" thì lại nằm ngoài khả năng của chị.
Cuối cùng, nữ nhân viên văn phòng đành "chốt đơn" với việc làm thủ công với mức thu nhập chỉ vài chục ngàn đồng/ngày. Chị Thúy Hậu theo cô chú cạnh phòng trọ nhận lắp đồ trang trí sản phẩm Noel, lễ tết. Gắn 3 miếng thành một sản phẩm được trả công 70 đồng. Mỗi ngày chị gắn được khoảng 500 cái, tiền công 35.000 đồng.
"Hôm nào chăm chỉ, ngồi gắn cho hoa mắt, sụn cả lưng thì may ra được trên 50.000 đồng", chị Thúy Hậu kể. Cô gái bị "sốc" vì không thể hình dung nổi kiếm tiền khó đến như vậy. Nhưng chí ít lúc này, tiền công ít ỏi đó giúp chị xoay xở tiền ăn uống để trụ lại thành phố.
Mỗi ngày gắn được 500 cái, chị Hậu sẽ có tiền công là 35 ngàn (Ảnh: Dân Trí)
Đi làm nhiều năm, chị Thanh Loan, nhân viên thiết kế ở Quận 1 đang quay lại với công việc từng ám ảnh từ hồi sinh viên: Nhặt lông ở các tổ yến khô. Ngay từ đầu dịch Covid-19, công ty đã đóng cửa, chị Thanh Loan mất việc với khoản thu nhập 22 triệu đồng hàng tháng.
Cô gái đối diện với thực tế: Nếu không kiếm ra tiền, chỉ còn nước về quê, mà giờ muốn về cũng không dễ. Liên lạc với “mối cũ”, chị được nhận yến về chỗ trọ làm, được trả công nhặt 250.000 đồng cho 100 gam yến, gấp đôi cách đây 6 năm. Có điều thời đó, một ngày công Loan có thể nhổ hết 100g. Còn bây giờ ngồi nhổ được lúc là uể oải, có khi 2-3 ngày chưa kiếm nổi 200.000 đồng.
Chị Thanh Loan quay lại công việc làm thêm thời sinh viên là nhặt lông yến (Ảnh: Dân Trí)
Còn anh Hoàng Xuân Trường là nhân viên phát triển khách hàng tại một phòng gym, lương tháng cố định chỉ 9 triệu đồng. Phòng gym đóng cửa từ tháng 5, anh Hoàng Xuân Trường thất nghiệp đã hơn 3 tháng. Thời gian đầu, anh bán gà nướng của một mối quen. "Chạy" êm ru chưa được vài tuần thì cô nướng gà bị cách ly, anh thì mất việc.
Mới đây, biết bác cạnh nhà cần người giao thịt cá, mắm muối ngay trong chung cư, anh Hoàng Xuân Trường liền hỏi. Còn bác nghe xong tưởng anh đùa. Khi biết anh có ý định nghiêm túc, bác "tuyển" ngay, tiền công mỗi đơn 10.000 đồng. Mỗi ngày anh Hoàng Xuân Trường giao 15-20 đơn, chỉ mất 2-3 tiếng đồng hồ.
Nói về công việc tậm thời, Hoàng Xuân Trường thẳng thắn: "Sĩ diện không ăn được! Đến giám đốc, ông chủ giờ còn đi bán gà, bán rau mưu sinh thì tôi có gì phải ngại. Với tôi việc làm lúc này không còn văn vẻ lý tưởng, hưởng thụ gì hết mà là để sinh tồn".
Hình minh họa (Ảnh: cungcap.net)
Vậy là giãn cách ở thành phố Hồ Chí Minh đã kéo dài hơn 3 tháng. Từ những mảnh đời nghèo khó như bán vé số, bán hàng rong cho đến những nhân viên công chức đều lao đao vì dịch bệnh. Trong khó khăn, có người cầu xin sự giúp đỡ từ gia đình, từ bạn bè, từ cộng đồng mạng, từ các mạnh thường quân...
Nhưng cũng có người như chị Hậu, chị Loan, anh Trường... họ chọn cách làm một công việc khác, thu nhập ít ỏi hơn, công sức bỏ ra nhiều hơn, nhưng họ vẫn cảm ơn đời vì đó là cách duy nhất để sống còn, tự mình cứu mình trong cơn hoạn nạn.
Đúng như anh Trường đã nói, “sĩ diện không ăn được”, chịu khổ một chút nhưng còn khỏe được, được tồn tại đã là điều may mắn. Khó khăn hôm nay, hãy xem như trải nghiệm quý giá, là bài học giúp chúng ta trân quý đồng tiền. Sau này khi thu nhập ổn định trở lại, hãy chi tiêu hợp lý hơn, hãy tích cực để dành tiền tiết kiệm, bởi đó là khoản tích lũy vô cùng có ích cho cuộc đời.
Có lẽ so với những người nghèo vô gia cư, so với những cụ ông cụ bà đang khóc vì không còn cơm ăn.. họ vẫn còn may mắn. Thế nhưng, họ kể câu chuyện của mình không phải là để kể khổ mà để để mọi người có thêm động lực, có thêm niềm tin, rằng người Việt chúng ta vẫn luôn biết cách xoay sở trước mọi giông bão, khó khăn.
Bình thường, họ ngồi văn phòng máy lạnh, mức lương tính bằng chục triệu, nhưng bây giờ họ phải ngồi còng lưng giữa phòng trọ, trang trí từng sản phẩm nhỏ xíu, nhặt từng cọng lông yến. Nhưng không sao, tất cả chỉ tạm thời, chứ đâu kéo dài mãi. Một mai khi dịch bệnh qua đi, du lịch khởi sắc, họ lại trở về đúng quỹ đạo của mình, mức sống lại tốt lên.
Câu chuyện của họ, hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Trong lúc khó khăn như thế này, đừng than thở, đừng chê bai những “công việc chân tay”. Cho dù bạn có bằng Tiến Sĩ, Thạc Sĩ, cho dù bạn là giáo viên, kỹ sư, tiếp viên hàng không, thậm chí là giám đốc… những ngành nghề mà bạn luôn tự hào về độ sang chảnh của nó, thì nay khi thất nghiệp, hãy cứ sẵn sàng lao ra đường.
Chúng ta luôn có đủ nghề để xoay sở, như làm shipper, làm buôn bán nhỏ lẻ, làm phụ hồ, bốc vác… miễn có tiền nuôi sống mình và gia đình. Không sao hết, không phải xấu hổ, chúng ta lao động thiện lương bằng mồ hôi nước mắt thì đồng tiền càng đáng giá vô ngần.
Nguồn: Dân Trí


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1