Tôi không biết nên khóc hay nên cười đây các bác. Vốn tôi là thằng đàn ông thật nhưng sống nội tâm, cũng nhận luôn mình thuộc dạng người chỉ nghĩ được thôi chứ bề ngoài nhút nhát, ít nói. 

Chính vì vậy nên 28 tuổi bạn bè thì cưới vợ hết rồi, tôi còn chưa có  mảnh tình nào vắt vai.  Bố mẹ, anh chị em bắt đầu sốt ruột, còn giới thiệu vài mối cơ. Tôi cũng muốn tán gái để cưới lấy một cô vợ cho yên ổn. Vậy nhưng cứ hẹn hò rồi các cô lại tự động chạy hết, nghĩ mà chán.

Thế rồi trời xe duyên thế nào để tôi gặp được vợ hiện tại. Cô ấy trái ngược hoàn toàn với tôi, là người cực kỳ bạo dạn, nói nhiểu. Thậm chí cô ấy còn chủ động tán tỉnh tôi trước. Cùng cảnh ế ẩm với nhau nên không còn gì mà chê nữa. Tôi với cô ấy hẹn hò vài tháng rồi xin cưới.

Bố mẹ hai bên đồng ý, còn mừng nữa là đằng khác. Tôi vốn nhát vậy nhưng bù lại lấy được cô vợ mồm năm miệng mười, cái gì cũng biết, cái gì cũng tỏ. Thôi thì vợ chồng bù trừ cho nhau, cô ấy nói còn mình nghe vậy.

 Tôi thì thương vợ lắm, chưa bao giờ mắng mỏ một câu nào. Hai đứa đều hoàn cảnh, nồi nào úp vung nấy nên lấy nhau về ban đầu cuộc sống khá chật vật. Bọn tôi vẫn đi thuê nhà trọ ở thành phố, chứ làm gì mơ mua được nhà dưới này.

Vợ tôi thì vô cùng lạc quan, dù có phải ăn cơm với nguyên đĩa rau muống nhưng hôm đó vẫn cười đùa bảo:

"Nghèo thì lâu, giàu mấy chốc anh. Em không nghĩ mình lại cứ nghèo mãi thế này".

Tôi nghe vợ nói thế mà cứ thương thương, lại thầm trách bản thân mình kém cỏi. Là thằng đàn ông mà lại chẳng lo được cho vợ con cuộc sống sung sướng thì quá bất tài, vô dụng

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Thairat.com

Trước tôi cứ mơ ước làm ngành sư phạm cơ, thích được đứng trên bục giảng đem con chữ đến cho các cháu học sinh. Vậy nhưng không có duyên nên giờ tôi làm nghề khác, lương tháng kiếm được chỉ đủ chi tiêu cho gia đình thôi.

Từ lúc vợ tôi sinh hai đứa con cuộc sống càng vất vả hơn. Lương hai đứa cộng lại hơn 20 triệu. Thế nhưng sống ở cái thành phố đắt đỏ này thì từng đó làm sao đủ. Sức kiếm có hạn, mà ti tỉ thứ phải chi tiêu, đau đầu lắm. Hằng tháng tôi lấy lương trả tiền nhà, tiền điện nước, bỉm sữa cho con cũng hết sạch. 

Thỉnh thoảng tôi cũng kiếm ngoài được chút chút, nhưng cái kiểu bóc ngắn cắn dài nên bù chỗ nọ, lâp chỗ kia rồi cũng đâu vào đấy. Hồi tôi làm dự án với anh bạn xã hội cả năm trời mới được tất toán gần 200 triệu.

Vợ tôi chẳng nói sẽ tiết kiệm số tiền đó như nào mà việc đầu tiên cô ấy bảo:

"Chồng giỏi quá, em chưa bao giờ kiếm được từng này tiền cả. Hôm nay đưa con đi quẩy một trận cho đã đời đi anh".

"Quẩy cái gì?"

"Đi ăn buffet hải sản ở nhà hàng này, xong đi mua sắm thật nhiều đồ cho cả nhà, bõ công bao nhiêu ngày thiếu thốn".

Tôi buồn cười cái giọng ngây ngô của vợ lắm. Tưởng tiền tỉ mới bõ công đi xoã chứ có 200 triệu bọ cũng đòi. Thế nhưng tôi vẫn chiều vợ, đưa cả nhà đi ăn một bữa no đến bội thực luôn. Sau đó dẫn vợ con đi mua sắm quần áo, giày dép các kiểu cũng hết 2 chục triệu.

Tôi chiều vợ nên cũng gửi hết 180 triệu vào tài khoản cho cô ấy giữ. Thế nhưng vợ cứ cấu véo dần dần thế nào mà sau đó còn có hơn 100 triệu thôi. Sợ vợ vui tay tiêu hết, tôi mới bảo cô ấy gửi tiền online, 3 năm sau rút sẽ có chút lãi. Vợ cũng gửi 100 triệu tiết kiệm, còn đâu 30 triệu lẻ thì để trong tài khoàn phòng lúc cần đến.

Vợ tôi mà có tiền trong tay thì toàn rút ra mua cái này cái kia, có lương mới bù vào. Tôi góp ý thì vợ cười xoà bảo:

“Thôi tiêu trước khỏi tiêu sau”.

“Cứ tiêu như em bao giờ mới đủ tiền mua nhà”.

“Gớm anh, lo ăn lo mặc cho các con đã mệt rồi, tiền đâu mà mơ mùa nhà ở đây. Sau này em theo anh về quê, đất của ông bà rộng mênh mông thế, lo gì không có chỗ ở”.

Đấy vợ tôi cứ xuề xoà như vậy, không lo xa gì chỉ nghĩ đến cái trước mắt. Thế nhưng tôi hiểu tính cô ấy nên càng thương chứ không hề chê trách gì.

Có một điều là vợ tôi rất thích làm đẹp, phụ nữ mà, điều đó dễ hiểu. Kiểu như một khi vợ đã ra ngoài là phải ăn mặc thật chỉn chu, phấn son váy vóc. Cô ấy nhỏ người, nên mặc cái váy mua ngoài chợ đêm giá 80k thôi trông cũng ra gì lắm, không thua kém gì ai.

Có mỗi một điều là vợ tôi sinh hai đứa con rồi, cơ địa cô ấy lại không được như người ta nên ngực cứ chảy xuống. Bao nhiêu lần tôi thấy vợ than thở về chuyện đó. Tôi bảo:

“Có sao dùng vậy em ạ, anh không chê đâu”.

"Mất tự tin lắm anh ạ".

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Thairat.com

Vợ tôi lúc nào cũng tự ti, rồi phiền muộn vì ngực mình lép. Thỉnh thoảng lại thấy lên mạng tham khảo xem có loại áo độn ngực nào to to thì lại đặt mua về để đầy trong tủ. Vậy nhưng vợ vẫn chưa hài lòng. Có lần cô ấy còn cho tôi xem người ta quảng cáo thuốc tăng kích thước vòng 2, từ chanh, mướp thành bưởi bòng, dưa hấu hết.

Tôi hốt quá mới bảo:

"Thôi thôi, uống mấy cái đó vào bưởi chưa thây đâu lại phải đi viện".

Can mãi cô ấy mới thôi không mua đấy. Thế nhưng suốt ngày tôi phải nghe bà xã than thở chuyện ngực quả mướp của mình. Có hôm còn ỉu xìu bảo:

"Mà không cải thiện chắc sau mướp nó chảy xuống đầu gối cũng nên".

Tôi không chê nhưng thú thật là nhìn ngực vợ cũng xấu thật, khó tả lắm. Nhưng mà có sao dùng vậy, tôi có đòi hỏi gì ở vợ đâu chứ, thương còn không hết ấy. 

Dạo nọ cứ thấy vợ hay vào xem quảng cáo làm đẹp trên mạng. Tưởng vợ chỉ xem chơi chơi cho vui thôi, nào ngờ cô ấy làm một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Hôm trước vợ về nhà, đợi các con ngủ hết cô ấy mới bảo:

“Anh ơi, ra em bàn cái này”.

“Hả, bàn cái gì”.

Rồi cô ấy thú thật đã rút 100 triệu để đóng tiền làm thủ tục nâng ngực mọi người ạ.  Vợ còn bảo cô ấy sẽ tiến hành phẫu thuật vào tuần sau. Tôi nghe xong mà ù hết cả tai, choáng váng phải hỏi đi hỏi lại:

“Em đùa à? Trêu anh à”.

“Không, em trêu làm gì, em nói thật mà”.

Cô ấy còn cho xem ảnh chụp hồ sơ đã ký với bên thẩm mỹ viện xong xuôi. Vợ cũng tiến hành kiểm tra sức khoẻ, thử máu các thứ sẵn sàng làm cuộc đại trùng tu. Rồi tiền chuyển khoản sang cho người ta, xong xuôi đâu đó mới báo cáo với tôi.

Cô ấy bảo:

“Em lùi ngày lại mới làm là vì muốn nói cho anh biết. Anh phải thu xếp công việc rồi vào đó chăm sóc em mấy hôm phẫu thuật đấy”.

Tôi cứ sốc hết đợt này đến đợt khác, đã thế cả tuần bị đau bao tử, không ăn uống được mà vợ lại ốp thêm quả nâng ngực đúng là choáng. Tôi thấy người không còn tí sức lực nào, hoa mắt chóng mặt, chân tay cứ lạnh đi phải nằm vật ra nghỉ ngơi.

Đến tối tự nhiên tôi bị sốt cao, không thở nổi, phải vào viện gấp. Bác sỹ khám xong chuẩn đoán tôi bị suy nhược cơ thể, sốt viêm tai giữa, phải truyền hoa quả cho hồi lại.

Tôi bị vậy nên vợ nhờ đứa bạn đến chăm sóc hậu phẫu sau nâng ngực. trước lúc vào để đắp 100 triệu chuyển mướp thành bưởi, cô ấy còn nhắn tin cho tôi:

"Em sắp vào phòng phẫu thuật rồi. Tối anh khoẻ thì vào chăm thay con Vân cho nó về nhé".

Tôi làm gì còn sức mà dậy khỏi cái giường, đành phải nhờ bạn cô ấy ở lại với vợ. Chứ mà gọi bà nội bà ngoại xuống chăm con dâu nâng ngực nữa thì có mà ối dồi ôi.

Tôi ra viện thì vợ cũng được về nhà chăm sóc sau nâng ngực. Cô ấy vẫn còn quấn băng quanh ngực, cứ con chạy đến gần lại phải tự động mà né. Tôi chỉ biết bảo con:

"Đừng đến gần mẹ nhé, nổ thì chết".

Cứ nhìn bộ ngực 100 củ của vợ mà tôi dở khóc dở cười. Cô ấy bảo phải theo dõi, chăm sóc cả tháng mới lại sức được. Không biết lúc hoàn chỉnh có ra gì không nhưng giờ nhìn ngực vợ tôi không dám đến gần, chỉ sợ vô tình chạm vào nó nổ cái thì thôi rồi.

Vợ thì có vẻ thích bộ ngực mới lắm, cứ vô tư như thế thôi, chẳng nghĩ là mình đã tiêu bay 100 triệu của chồng không tiếc xót.

Tôi không biết nên nói gì với vợ, trách thì việc cũng đã rồi nên đành im lặng. Chỉ không hiểu nổi cô ấy nghĩ gì, còn thì hai đứa, nhà vẫn đi thuê. Có số tiền tiết kiệm ít ỏi phòng lúc nhỡ nhàng mà cô ấy rút hết để đi nâng bộ ngực quả mướp, thật sự liều quá liều. Không biết có biến được mướp thành bưởi không, rồi ngực giả đẹp đến đâu nhưng tôi thấy mất một đống tiền nên vẫn còn đang xót đây.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com