Vợ tôi ốm khôn quá mọi người ạ, sống với nhau chục năm rồi nên tôi cũng bắt được bệnh của cô ấy. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể chữa trị kịp thời cho vợ, nên mệt ra phết chứ không đùa.
Vợ chồng tôi đều từ quê ra phố học hành, lập nghiệp. Hai đứa gặp gỡ, thấy hợp nhau thì yêu hơn 1 năm thì về xin bố mẹ cho cưới.
Từ hồi đó đến giờ vợ chồng tôi vẫn đi thuê trọ trên này, chưa mua được nhà riêng. Rồi hai đứa con lần lượt ra đời, tốn kém như nào thì mọi người đều hiểu rồi. Tôi vừa làm ở công ty vừa kiếm thêm ngoài để tăng thu nhập. Bình thường thì mỗi tháng tính ra tôi kiếm được khoảng 25, 30 triệu. Tôi chỉ giữ lại một ít tiêu vặt còn đâu để vợ cầm tất.
Vợ tôi thì khỏi phải nói, giờ cô ấy mê tiền hơn mê chồng. Cứ hết tiền là ốm, đau đầu, mệt mỏi, chán ăn. Có lẽ giờ câu mà tôi nghe vợ nhắc đi nhắc lại nhiều nhất là:
“Có tiền không anh?”
Rõ ràng mới đưa hơn chục triệu tuần trước, đầu tuần này đã hỏi rồi. Tôi mà không có khoản kiếm thêm, cứ chờ đồng lương dài cổ ra kiểu gì vợ cũng bệnh. Cô ấy bệnh lạ cực, vẫn đi làm hùng hục, chăm sóc con cái như thường, nhưng nhìn thấy chồng là mặt lại nhăn nhó, mồm thì đóng dấu chữ "tiền" sẵn đấy rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Tháng nào chồng không đưa tiền 2, 3 lần thì cô ấy ốm lăn ốm lóc. Mỗi khi vợ ốm, mình phải thật khôn khéo, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, vào bếp nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa thay cô ấy. Nhưng những việc đó, chỉ là mình chia sẻ để vợ có thời gian nghỉ ngơi thôi chứ không trị được dứt điểm bệnh.
Cô ấy ốm kiểu đó là viêm màng túi ấy, nên kháng sinh liều cao cũng chẳng chữa được. Mỗi lần như thế tôi lại phải cầu trời khấn phật cho việc rơi trúng đầu, rồi cong lưng đi làm thêm dự án, giục khách trả tiền. Hôm nào công ty chưa đến kỳ lương, khách ngoài chưa thanh toán, trong ví hết tiền thì tôi phải bơ đi với vợ.
Còn khi nào có tiền sẽ phóng như tên bắn về nhà, nhẹ nhàng hỏi vợ:
“Hôm nay em thấy đỡ chưa?”
Phải chớp thời cơ vợ chưa kịp nhăn nhó hay cáu cẳm, rút luôn chục triệu nhét thẳng vào ví cô ấy rồi bảo:
“Tiền đây vợ nhé, em cầm xem cần mua sắm, chi tiêu gì thì tự căn cơ nhé”.
Rõ ràng cô ấy kêu ốm suốt ngày, thế mà thấy tiền cái mắt sáng rực, bật dậy như lò xo, môi dần hồng hào chứ không tái nhợt như trước nữa. Công nhận loại thuốc này quá hiệu quả, nhất là điều trị bệnh đau đầu cho vợ. Thế nhưng tác dụng của nó cũng chỉ như thuốc giảm đau thôi, không chữa được khỏi hẳn.
Vợ tôi được một cái là cô ấy có thể mua quần áo, giày dép cho chồng con không tiếc tiền. Nhưng tiêu một đồng cho mình lại không dám. Cô ấy đi làm lương thấp nên ăn mặc cũng giản dị, không là lượt váy nọ áo kia. Có lần tôi phát hiện ra vợ chỉ có mỗi ba bộ đồ công sở đi làm, đổi đi đổi lại như vậy. Thương cô ấy quá tôi mới bảo:
“Em mua mấy bộ váy mà mặc đi làm để thay đổi”.
“Thôi tiết kiệm anh ạ, dồn góp sau này còn mua nhà”.
Nhờ tiết kiệm vậy mà giờ vợ khoe khoản tiền để dành được hơn 700 triệu rồi. Nhìn cô ấy vui mà tôi cũng hạnh phúc theo. Tôi hiểu vợ hay nhăn nhăn, nhó nhó cũng chỉ vì lo cơm áo gạo tiền. Cuộc sống, công việc, con cái,… bao nhiêu thứ dồn lại, thật sự quá vất vả. Vậy nên tôi cố gắng hết mức có thể chia sẻ với vợ từ chuyện nhỏ nhất, chăm chỉ kiếm tiền về chữa bệnh viêm màng túi cho vợ, cô ấy có vui nhà cửa mới yên ổn.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1