Tôi làm bố đơn thân, kể từ khi vợ mất đến nay hai cha con nương tựa vào nhau. Con là niềm an ủi, động viên lớn nhất trong cuộc đời này.
Cách đây hơn chục năm tôi với vợ quen nhau khi còn đang là sinh viên. Học xong hai đứa cũng xin được công việc dưới thành phố rồi cưới nhau. Vợ tôi khá xinh xắn, hiền lành nhưng phận mỏng. Cưới được 4 năm cô ấy sinh bé Na 3 tuổi thì bỏ đi sau một tai nạn giao thông.
Hôm đó hai vợ chồng gửi con vào nhà trẻ rồi chở nhau đi làm. Lúc sang đường không may bị một chiếc xe tải tông trúng. Vợ tôi mất luôn còn tôi thì được mọi người đưa lên bệnh viện cấp cứu.
Tuy qua cơn nguy kịch nhưng tôi cũng gãy chân, đa chấn thương. Nằm viện đúng 3 tháng trời tôi mới dần hồi phục. Bố mẹ hai bên đều giấu chuyện vợ tôi đã mất, đến lúc ra viện về nhà thấy ban thờ cô ấy lạnh ngắt, tôi cứ sững cả người khóc không nổi.
Mẹ tôi bế con gái nhỏ đầu vẫn còn cuốn khăn trắng đến bên bảo:
“Vợ con đi rồi, cả nhà sợ con không chịu nổi nên giấu từ đó đến giờ”.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv
Tôi chỉ biết ôm con gái khóc nước mắt ướt hết cả má nó. Từ ngày vợ mất tôi thương nhớ cô ấy, nhiều lúc cuộc sống khổ quá nghĩ quẩn chỉ muốn hai cha con đi theo luôn cho đỡ cực.
Từ khi bị tai nạn tôi cũng không còn được nhanh nhẹn, sức khỏe giảm sút, đầu óc bị ảnh hưởng cứ trái gió trở trời là đau kinh khủng. Vì vậy tôi đành phải bỏ hết các công việc trước kia rồi quay ra bán vé số. Ngày mưa cũng như ngày nắng tôi cần mẫn đi làm. Ngồi một chỗ thì khó bán nên tôi phải di chuyển nhiều điểm. Có ngày bán được kha khá, ngày thì cũng chỉ lẹt đẹt vài tờ.
Thế mà cũng được mấy năm rồi, tôi luôn tự nhủ dù công việc có vất vả bao nhiêu cũng cố gắng vì con gái. Giờ bé lên 8 tuổi đang học lớp 3. Con gái tình cảm, thương bố lắm. Ngày nào tan lớp thấy bố đón ở cổng trường lại chạy ra tíu tít gọi:
“A, bố yêu, bố yêu”.
Cứ nhìn thấy con gái, được con thơm lên má là bao nhiêu mệt mỏi, nhọc nhằn cũng tan biến hết. Hôm trước đón con ríu rít khoe được điểm 10 toán và điểm 10 Tiếng Việt. Tôi vui lắm thưởng cho chiếc kẹo bông màu hồng mà con bé thích từ lâu rồi.
Đến tối con đi ngủ tôi mới ngồi vào bàn học thì thấy tờ giấy kiểm tra đặt ngay ngắn, điểm 10 đỏ chót như là báo cáo thành tích với bố vậy. Tôi cầm bài văn lên xem thì ứa nước mắt vì những dòng chữ con nắn nót viết:
“Trong nhà người em yêu thương nhất là bố. Mẹ mất từ khi em 3 tuổi, từ đó bố một mình nuôi em khôn lớn. Bố em chỉ là người bán vé số dạo, công việc rất là vất vả. Sáng nào bố cũng dậy sớm đưa em đến trường rồi đi bán vé số. Những ngày thứ 7, chủ nhật bố đưa em đi theo. Bố mua bánh mỳ, trải áo mưa cho em ngồi bên vỉa hè rồi mời vé số. Có lúc trời mưa bố để em mặc áo mưa còn mình thì ướt hết. Em yêu và thương bố rất nhiều. Chỉ mong bố có nhiều sức khỏe để ở bên em thật lâu. Em cũng mơ ước sau này trở thành bác sỹ để được chữa khỏi chân cho bố”.
Đọc những dòng chữ của con gái viết về mình mà tôi rớt nước mắt. Thương con còn nhỏ đã mồ côi mẹ, tôi thì lại không được lành lặn nên chỉ bán vé số dạo kiếm từng đồng lẻ. Vậy nhưng con gái bé bỏng không chê công việc này của bố mà còn tự hào vì có một người cha như tôi. Nghĩ mà nước mắt cứ rơi mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1