Tôi với vợ yêu nhau từ thời còn nghèo lắm, lúc ấy suy nghĩ đơn giản cứ cưới về rồi đến đâu thì đến. Vậy nên mới 22 tôi đã lấy vợ rồi, còn cô ấy thì vừa đủ tuổi đăng ký kết hôn.
Có vợ lại sinh thêm đứa con nữa, tôi bắt đầu biết nghĩ mình phải có trách nhiệm với gia đình, lao đầu đi kiếm tiền về lo cho mẹ con cô ấy.
Tôi không bao giờ quên được những ngày mưa gió, lạnh căm căm vẫn cố bươn trải ngoài công trường kiếm từng đồng. Rồi khi về nhà thấy vợ bế con đứng ở cửa chờ mà hạnh phúc vô cùng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thế nhưng đời quá trêu ngươi, khi tôi bất ngờ đổi vận. Nhà nhiều đất ruộng bỏ không đấy bao năm lại trúng chỗ con đường lớn mở đi qua. Ông già được đền bù đến hơn chục tỷ. Tôi là con một, mẹ mất rồi, bố lại có tuổi nên đương nhiên số tiền đó mình được hưởng. Tôi đem mua nhà để ở, số còn lại mạnh dạn đầu tư đất bán ăn chênh lệch. Lúc đầu thì cò con, sau dần dần cũng có thời điểm tôi sở hữu mấy miếng đất trong tay, có xe ô tô đẹp để đi.
Thế nhưng được cái này mất cái kia, tôi bắt đầu biết ăn chơi và có bồ. Chính bản thân cũng không hiểu tại sao trước đây đã từng yêu vợ thương con đến vậy khi gặp đối tượng mới, tôi lại có thể tệ bạc rũ bỏ tất cả.
Chính tôi đã về nhà đề nghị ly hôn để đến với nhân tình. Lúc đó vợ vừa khóc vừa nói:
“Em cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu còn thương con thì chấm dứt với người ta. Em sẽ coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra”.
Thế nhưng chính tôi không cần gia đình đó nữa. Khi ấy chỉ nghĩ muốn ly hôn thật nhanh để được tự do vùng vẫy, thoải mái đến với người mới mà không phải thấp thỏm lo vợ con. Tôi có bao nhiêu tài sản đều chia đôi, con gái theo mẹ.
Ra tòa xong tôi mua căn chung cư cao cấp cho nhân tình và dọn đến sống chung. Vợ mới của tôi là người sành ăn chơi, có khi chồng cày mấy tháng chỉ đủ để hai đứa đi du lịch 1 chuyến sang Hàn cũng hết rồi. Càng ngày làm ăn càng khó, công việc của tôi bắt đầu sa sút, đất phải bán non để lấy tiền trả cho ngân hàng. Cách đây mấy tháng, cô ta ôm cái sổ đỏ cuối cùng đi cắm, lấy 1 tỷ theo gã khác chuồn mất.
Tôi suy sụp hẳn, mất ăn mất ngủ, uống không biết bao nhiêu rượu đến lúc thủng cả dạ dày phải vào viện cấp cứu. Đợt này từ viện về tôi kiệt quệ tiền bạc, chỉ còn vài đồng lẻ trong túi đành ăn cháo gói để uống thuốc. Lúc đang nằm nghỉ thì chủ nhà gọi có khách đến thăm.
Tôi cố gượng dậy mở cửa mà sững cả người khi thấy vợ cũ và con gái xách túi lớn túi bé đến. Cô ấy bảo:
“Em biết anh bệnh nên đưa con đến thăm”.
Vợ tôi vẫn như trước, thấy phòng trọ bừa bộn thì cắm cúi đi dọn dẹp. Tôi chỉ biết ngượng cười:
“Để em thấy anh trong tình trạng như này ngại quá”.
“Không sao đâu, em đến là vì con. Nó cứ hỏi khi nào thì bố về”.
Lúc đầu con gái còn e dè nhưng ngồi một lúc nó chuyện trò nhiều lắm. Trước khi về con bé còn dúi vào tay tôi tờ 50 nghìn:
“Đây là tiền ăn sáng mẹ cho nhưng bố cầm mua thuốc uống để mau khỏi nhé”.
Cầm tờ tiền của con mà tôi cay cả mắt. Gia đình tôi đã từng hạnh phúc vậy mà chính mình tự chối bỏ để chạy theo bồ. Giờ tôi hối hận quá, không biết vợ con có chừa cho đường nào quay về không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1