Ở cái tuổi gần 60, con cái đều đã lập gia đình, trưởng thành hết cả. Đáng nhẽ ra tôi phải được hưởng cuộc sống nghỉ ngơi an nhàn. Ấy vậy mà giờ lại đứng trước nguy cơ phải còng lưng nuôi lão chồng bệnh tật ốm yếu bỏ đi hơn 20 năm với bồ vừa trở về.

Đúng là nợ đời muốn tránh cũng chẳng được. 20 tuổi tôi lên xe hoa, chồng là con trưởng nên tôi phải nuôi cả bố mẹ anh. Cuộc sống vốn chẳng giàu có gì nên sau khi sinh con thứ 2, chồng nói lên thành phố kiếm việc để có tiền gửi về quê.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Thế rồi anh đi liền tù tì 2 năm không tin tức, tôi ở quê 1 mình gồng gánh một bên là con nhỏ, một bên là bố mẹ già. Bẵng đi 1 thời gian, chồng trở về nhưng mang theo 1 người phụ nữ.

2 người họ ‘mặt dày’ thuê nhà trong xóm ở coi như không có tôi trên cõi đời này. Họ hàng sang khuyên ngăn thì bị chồng mắng: ‘Chuyện nhà tôi người ngoài bớt xen vào đi’.

Không chịu được cảnh chung chồng, tôi đòi ly hôn thì chồng không chịu. Tôi làm căng thì bị hắn đánh đập, chỉ cho ly thân chứ quyết không bỏ vợ. Cực chẳng đã đành sống chung với lũ.

Tôi coi chồng như đã chết. Một mình chăm lo con cái, bố mẹ chồng. Sự vất vả ấy nhiều lúc khiến tôi muốn gục ngã. Trong khi chồng nhởn nhơ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên tình nhân.

Nhưng rồi cũng chỉ được vài năm, 2 người đó lục đục, người đàn bà kia bỏ đi. Chồng không quay về nhà mà cũng bỏ đi nốt. Tôi chán cũng chẳng buồn đi tìm. Rồi các con cũng khôn lớn trưởng thành và có công việc ổn định trên thành phố.

Giờ đây, chỉ có mình tôi quẩn quanh với bố mẹ chồng. Tưởng duyên số với chồng đến đây là chấm dứt vì nghe anh em đằng nội kháo nhau chồng tôi dạt lên Bắc Giang đang sống chung với người phụ nữ khác rồi.

Vậy mà không ngờ vẫn còn nặng nợ lắm. Bỏ đi suốt 20 năm, chồng tôi lại trở về trong đêm mưa. Ông ấy quỳ sụp trước mặt bố mẹ chồng và tôi không nói 1 lời nào. 20 năm trước, ông ta bỏ đi với gái để lại 1 mình tôi cơ cực gánh vác. Nay lại trở về tay trắng, bệnh tật quanh người xin vợ tha thứ.

Chồng tôi bảo: “Mấy năm qua, tôi sống chẳng sung sướng gì. Tiền làm ra đều mất sạch. Thời gian gần đây bác sĩ nói tôi mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị mới khỏi. Nhưng người phụ nữ kia không chịu chăm sóc tôi. Cô ta lại tìm người khác để cặp kè. Giờ tôi chẳng biết phải đi đâu. Thôi hết tình còn nghĩa, mong bà tha thứ cho tôi được quay về’.

Nhìn thân hình chồng gầy yếu như xác ve, tôi không biết nên làm thế nào. Những năm tháng qua, ông ta sống hay chết tôi vốn dĩ quên thật rồi. Bản thân ông ta cũng như vậy, đâu có coi đây là nhà. Giờ ốm yếu sa cơ lại muốn quay về, đâu dễ thế được.

Nhưng nghe chừng mẹ chồng vẫn thương con trai lắm. Mấy ngày nay, bà đi ra đi vào lải nhải bên tai tôi mãi chuyện tha thứ. Mọi người ơi giờ tôi phải làm sao?

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.