Có đứa con trai ấm áp, biết quan tâm và thương mẹ thế này thì còn mong gì hơn nữa đâu, mẹ quá hạnh phúc rồi.
“Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”, lâu lâu em lại gặp những cảnh rất buồn ở ngoài đời, cha mẹ già không được con phụng dưỡng, hoặc phải tự đi giặt đồ mướn cho nhà người ta để sống, hoặc bệnh nằm một chỗ mà con không ngó ngàng, chê cha mẹ bẩn hôi, thật sự thương lắm mọi người.
Nhưng em nghĩ đó chỉ là số ít thôi, còn lại thì đa số các con đều rất biết thương cha mẹ, lo cho cha mẹ từng li từng tí. Trẻ con đã có hiếu, biết thương mẹ cha thì ngay từ nhỏ đã có hiếu, đâu cứ phải đợi đến sau này cha mẹ già cả ốm đau mới có hiếu. Như câu chuyện của bé trai 10 tuổi dìu đỡ mẹ khi mẹ bị đau chân em xem được trên mạng xã hội nè mọi người, thấy con thơm thảo, biết quan tâm, lo lắng cho mẹ mà thấy thương con và hâm mộ mẹ con quá.
Mẹ bị trượt nạng vì sàn nhà trơn. Ảnh chụp màn hình
Người mẹ bị thương ở mắt cá chân phải chống nạng, tuy nhiên vì sàn gạch trong nhà khá trơn nên người mẹ bị trượt, văng cả nạng ra. Bé trai đi ngay sau lưng mẹ nên thấy cảnh mẹ bị mất đà, lao về phía trước do trượt nạng nên rất lo lắng.
Đứa bé chạy vào trong định gọi bố nhưng phát hiện nhà chỉ có 2 mẹ con. Lúc này người mẹ đã cố gắng đi ra cửa để làm gì đó, sau đó vòng lại chỗ ghế sô pha. Con trai chạy ra thấy mẹ cố đi lần mò theo cạnh bàn, cạnh ghế thì lo lắng, gào to lên là mẹ đứng im, đừng di chuyển nữa.
Con chạy đến đỡ mẹ. Ảnh chụp màn hình
Con quàng tay nhấc bổng mẹ lên vì thấy mẹ đi khó khăn quá. Ảnh chụp màn hình
Sau đó con chạy vội đến sau lưng mẹ, quàng tay đỡ mẹ, thấy mẹ đi lần mò khó khăn, cuối cùng con nhấc hẳn mẹ lên rồi đưa mẹ ngồi vào sô pha. Có người mô tả bé trai 10 tuổi nhấc bổng mẹ lên bằng sức mạnh siêu nhiên, nhưng em nghĩ đó là vì con thương mẹ và lo lắng cho mẹ, đó mới là sức mạnh thực sự giúp con có thể nâng mẹ lên, nhích từng bước một và đưa mẹ lên ghế ngồi an toàn.
Bé trai sau đó đã có những lời rất tình cảm với mẹ: “Mẹ ơi, tuy con còn nhỏ nhưng con đã có thể đỡ được mẹ rồi, mẹ là người đã chăm sóc con khi con ốm đau, lần này con sẽ chăm sóc cho mẹ”. Nghe con nói những lời này, trái tim người mẹ như muốn tan chảy vì con trai quá đáng yêu, hiểu chuyện và nhất là biết thương mẹ, đúng là không uổng công mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi con lớn đến từng này.
Ảnh chụp màn hình
Có lần em nghe hai bác hàng xóm nói chuyện với nhau mà em cũng suy nghĩ nhiều lắm đó mọi người, tại cái tính hay nghĩ. Một bác bảo giờ mình khó tánh với con cháu quá làm nó ghét, về già chống gậy nó đi ngang đưa chân đá cây gậy cái là xong luôn, chịu trận ngồi một chỗ luôn, nên thôi giờ cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, già còn cậy con cậy cháu.
“Trẻ cậy cha, già cậy con”, không biết từ khi nào, những người cha người mẹ dành cả cuộc đời lo lắng, nuôi dạy, chăm sóc con mình, đến tuổi xế chiều lại phải nghĩ đến chuyện cư xử “nhìn mặt” con cái, lo lắng già cả con cái không thương, bỏ rơi mình nữa. Nghe cái vụ đá cây gậy có vẻ hài nhưng ẩn chứa đằng sau đó là nỗi bất an của tuổi già, xót lắm.
Làm cha mẹ có nhọc không? Nhọc lắm, cả một đời vất vả vì con, nhưng chỉ cần con biết thương cha mẹ, hiểu được sự vất vả của cha mẹ, quan tâm cha mẹ một chút thôi như bé trai 10 tuổi biết đỡ mẹ khi bị đau chân thế này là mọi khó khăn, cực nhọc của cha mẹ đều trở nên xứng đáng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1