Nhà tôi chỉ có 1 đứa con trai duy nhất. 7 năm trước con dẫn 1 cô gái ở làng bên về nhà ra mắt. Ngay lần gặp đầu, tôi đã rất ưng con dâu tương lai bởi con bé rất thật thà, nhanh nhẹn và biết ứng xử. Quả thật, từ khi về làm dâu, dù trẻ người non dạ nhưng mấy năm qua nó chưa làm tôi thất vọng bao giờ.
Ở chung 1 nhà nhưng con bé cứ đi làm công ty về là lại lao vào dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Hầu như tôi chỉ việc trông cháu còn mọi việc nó làm hết. Đã vậy, con bé lại rất yêu thương mẹ chồng như mẹ đẻ khi thường xuyên mua thuốc bổ, quần áo.
Ảnh minh họa internet
Vợ chồng con cũng sống rất hạnh phúc, chẳng mấy khi thấy 2 đứa cãi cọ. Chúng đều chăm chỉ đi làm để có tiền nuôi con, nuôi mẹ già. Nhiều lúc, họ hàng nhà tôi còn bảo:
“Nhà bà Xuân có cô con dâu hiền lành và chăm ngoan, chả bù cho con dâu tôi ghê gớm, cãi mẹ chồng nhem nhẻm”.
Thật sự tôi cũng thấy quá tốt phúc khi nhà có con dâu như vậy. Cuộc sống đang bình yên thì 2 năm trước biến cố lại xảy đến với gia đình tôi. Trong lần đi làm về, con trai tôi đã va chạm với xe tải mất luôn trên đường đưa đi cấp cứu. Khỏi phải nói con dâu tôi đau đớn thế nào. Nhưng vì con trai nhỏ, con bé vẫn phải gượng dậy vượt qua mất mát.
Sau khi lo đám tang cho chồng xong, con dâu đề xuất:
“Anh Minh giờ đã mất rồi, một mình con làm công nhân ở quê sẽ không đủ nuôi cháu và lo kinh tế gia đình. Vì thế con sẽ lên thành phố bán hàng rong. Mẹ ở nhà trông coi cháu giúp con, mỗi tháng con sẽ về thăm nhà hoặc gửi tiền về đều đặn cho 2 bà cháu sinh hoạt. Cả nhà mình cùng cố gắng vài năm nhé”.
Từ đó, con dâu tôi chính thức lên phố bán hàng. Nghe nói con bán hoa quả trên phố, thuê 1 phòng trọ để ở. Cứ mỗi tháng con dâu lại về quê 1 lần và đưa cho tôi 7 triệu để nuôi cháu. Tôi tiêu chỉ hết ½ còn lại để dành mai này đưa lại cho dâu.
Những lần về nhà, con dâu cứ khoe ở trên đó nhà trọ thoáng mát lắm. Con cũng bảo công việc bán hàng không vất vả mà kiếm được. Nghe con dâu kể, tôi cũng thấy yên tâm hơn.
Hơn 1 năm qua dịch bệnh như thế, con dâu tôi vẫn bán hàng trên đó và không gửi thiếu 1 đồng về quê cho mẹ. Đến nỗi nhiều lần e ngại dịch ảnh hưởng đến việc bán hàng, tôi bảo:
“Con cứ tiêu pha 1 chút cho bản thân, chỉ cần gửi về cho mẹ 3 triệu/tháng là đủ rồi”.
“Không sao bà ạ, con ở trên này ăn uống vẫn đầy đủ. Bà không phải lo cho con đâu ạ”.
Hôm trước lên Hà Nội khám bệnh, tôi âm thầm đi mà không nói cho dâu biết định bụng sẽ qua tìm chỗ con ở để xem con bé ăn ở ra sao sau 2 năm mưu sinh trên này.
Nào ngờ tìm đến đúng địa chỉ, trước mắt tôi chỉ là căn phòng trọ chưa tới 4m2, không có gác xép, ẩm thấp và “tối đen như mực” nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên phố Thanh Nhàn. Nếu phơi đồ ở đây 2-3 ngày sẽ không khô được vì không có nắng. Người ta bảo dù phòng trọ chật chội nhưng con dâu tôi vẫn thuê ở. Trong khi nhiều người đến khu trọ ở nhưng chỉ được vài bữa phải dọn đi vì ẩm thấp, thiếu ánh sáng.
Khi con dâu về, vào bên trong nhà tôi chỉ thấy vỏn vẹn có chiếc quạt và ít vật dụng nấu ăn. Nhìn cảnh này mà khóe mắt tôi cay vì thương. Tôi hỏi con bé:
“Chuyển chỗ khác mà trọ đi con, sống thế này khổ quá”.
Con dâu đỡ lời ngay:
“Ở đây rẻ lắm mẹ ơi, đi chỗ khác tiền thuê nhiều lắm. Với cả con đi bán hàng suốt chỉ tối về ngủ thôi nên thuê ở đâu chả được. Con cố tằn tiện sống để gửi vài triệu về quê cho bà và cháu sống thoải mái”.
Tôi rơi nước mắt vì xót xa. Từ hôm về, nhiều lúc tôi thương nó lắm nhưng chưa bao giờ dám đưa cháu lên đó chơi vì nhà trọ quá chật, lên rồi không có chỗ để ngủ.
Cuộc sống khó khăn quá nên con dâu đành phải đành chấp nhận không sống cùng con lên phố mưu sinh, trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình. Tôi phải làm sao giúp con đỡ vất vả hơn đây?
Ảnh minh họa internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1