7 giờ tối chủ nhật, mình và bạn có một cuộc hẹn đầu tiên sau hơn 3 tháng trò chuyện qua app hẹn hò. Đúng giờ, bạn có mặt trước cửa nhà rồi chở mình đến điểm hẹn, và chuyện gì đến thì cũng đến.
Yêu xa bạn trai cũ hơn một năm, vì khoảng cách địa lý cùng những bất đồng không tên cứ liên tục xuất hiện như một vị khách "không mời mà đến", mình quyết định chia tay anh qua tin nhắn. Nỗi đau đớn và day dứt khiến mình bắt đầu đâm vào tìm kiếm các mối quán hệ rebound (tìm một người mới để quên đi người cũ).
Vì không có nhiều mối quan hệ bên ngoài nên mình quyết định dùng app hẹn hò để tìm kiếm một ai đó... Không lâu sau qua vài cú quẹt, mình match với bạn ấy.
Bạn trạc tuổi mình, cả hai đều là dân làm sáng tạo, thường xuyên thức khuya dậy sớm "bán mặt cho đất, bán lưng cho dealine". Tụi mình hiểu rõ về tính chất công việc của nhau lại còn có chung sở thích là đam mê dòng phim trinh thám nên vô tình bắt "sóng" nhau khá nhanh. Bắt đầu từ những câu hỏi giới thiệu bâng quơ, rồi tiến xa hơn là tâm sự những câu chuyện thầm kín trong lòng. Thật mà nói, mình cảm giác như đã tìm được một "soulmate" chính hiệu trên cái app hẹn hò mà mới vài tháng trước mình nghĩ, quẹt vui thôi chứ làm gì tìm được ai tử tế ở nơi này.
Đúng thủ tục, sau hơn 3 tháng trò chuyện cùng "người lạ mặt", với những dòng tin nhắn hỏi han, quan tâm nhau đến tận 2 giờ sáng, mình và bạn chính thức có buổi hẹn đầu tiên.
Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: Zing News)
Như kế hoạch bạn đến đón mình cùng ăn tối rồi lê la sang quán cà phê mà cả hai đều yêu thích. Từ đầu buổi hẹn, mọi thứ đều suôn sẻ, bạn lịch sự và tử tế, mình cũng một phần thấy dễ chịu và an tâm hơn. Nhưng ngay khi đứng dậy thanh toán và ra về, bạn nói với mình một câu khiến mình như chết điếng...
- "Tụi mình vào khách sạn nhé!"
Mình không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của bản thân lúc đấy, ngỡ ngàng, hụt hẫng hay thất vọng? Hoặc là gom chung hết vào cũng được, nhỉ?
Lắp bắp không nên lời, mình nhờ bạn chở mình về nhà ngay. Dường như nhận ra sự bối rối ấy từ mình, bạn cũng im lặng. Suốt đường đi, mình chỉ biết cầu trời rằng mình không nhìn sai người, rằng bạn vẫn tử tế mà đưa mình về nhà "một - cách - nguyên - vẹn". Và bạn làm điều ấy thật, vừa về đến cổng mình chạy vội vào nhà, nhanh tay khóa trái cửa nhà vệ sinh rồi bật khóc, cố gắng nén tiếng khóc thật nhỏ để không làm phiền bạn cùng phòng.
Mình khóc không chỉ vì sợ mà còn là nỗi thất vọng khi trót trao nhầm lòng tin và sự cảm mến đến người chưa một lần gặp mặt. Mình khóc vì cứ ngỡ đã gặp được đúng người...
2 giờ sáng, bạn nhắn tin cho mình kèm lời xin lỗi:
- "Xin lỗi T, mình tưởng ai dùng app này cũng đều muốn tìm bạn tình".
Mình cười nhạt rồi thẳng tay cho bạn vào danh sách đen.
Có thể với mọi người, mình quá cứng nhắc, cổ hủ và bạn cũng chẳng làm gì quá mức đến độ mình phải làm quá mọi chuyện lên thế. Nhưng mọi người biết đấy, tùy quan điểm và nhu cầu mỗi người, bạn cần "bạn tình" nhưng mình đơn thuần chỉ cần một người bạn để trò chuyện, hoặc tốt hơn mình cũng có thể phát triển xa trong tương lai. Đừng áp đặt nhu cầu của mình lên quá cao và cho rằng ai cũng giống như bạn. Date app không hề xấu, không phải ai dùng date app cũng cần bạn tình.
(Ảnh minh họa phải: ettoday)
Sau cú "va chạm" ấy, mình nhận ra thế này, một mối quan hệ nghiêm túc ở đây, luôn có một điều kiện đi kèm. Vì vậy, lời khuyên duy nhất cùng mình sau câu chuyện này dành cho những ai mới bắt đầu là: đừng kì vọng gì cả. Đừng kì vọng rằng các ứng dụng kết đôi sẽ giúp bạn tìm được tình yêu, một người bạn để tâm giao sâu sắc. Bởi phần trăm những người như vậy rất ít.
Nhưng rất ít không có nghĩa là nó không tồn tại, vì không khó tìm được những câu chuyện tình viên mãn nhờ các ứng dụng kết đôi. Nếu may mắn như cô bạn thân của mình, bạn cũng sẽ gặp được anh người yêu bên bạn suốt 6 năm trời đấy!
Sau cùng, các ứng dụng hẹn hò chỉ là để giúp bạn có thêm nhiều điểm để khởi đầu, nhưng đích đến thì chỉ có một con đường mà thôi. Mong rằng, ai trong đời cũng sẽ tìm được con đường để tiến tới được đích đến ý nghĩa nhất của đời mình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1