Tôi với vợ cũ đã có quãng thời gian rất hạnh phúc bên nhau. Hai đứa đều là mối tình đầu nên yêu rất sâu đậm. Cưới về được hơn năm thì vợ đẻ con gái đầu lòng xinh xắn đáng yêu lắm.
Nhưng không ai nói trước được điều gì khi chính tôi là người đã phạm phải sai lầm có nhân tình ở bên ngoài. Lúc đầu cũng do tôi không làm chủ được bản thân, nghĩ chỉ duy nhất đêm đó đó rồi sẽ không bao giờ phản bội vợ nữa. Thế nhưng vượt quá giới hạn được một lần tôi lại tiếp tục có những lần sau và không dứt khỏi cô bồ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Về nhà tôi vẫn yêu chiều vợ con, luôn cố gắng bù đắp để mẹ con cô ấy không bị thiệt thòi. Tôi cũng dặn bồ:
“Anh không bao giờ ly hôn vợ để cưới em đâu nên nếu muốn tiếp tục thì đừng có chọc pháy. Ngoan muốn gì anh cũng cho”.
“Vâng, em biết thân biết phận mà, được yêu anh là tốt lắm rồi. Em không đòi hỏi gì đâu”.
Thấy cô ấy cũng ngoan ngoãn nghe lời nên tôi mua xe, trả tiền thuê nhà cả năm luôn, mỗi tháng còn bắn tài khoản 20 triệu tiêu thoải mái.
Thế rồi vợ tôi có bầu đứa thứ 2, nhưng đúng lúc cô ấy mang thai năm tháng thì bị tai nạn. Nhận được tin tôi vội vàng đến viện nhưng vợ không qua khỏi. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tôi sốc lắm, đau xót suốt một thời gian dài không làm được gì.
Vợ mất, con gáicòn nhỏ, bố mẹ cứ giục tôi tìm một người nào đó tử tế về bầu bạn lại giúp chăm sóc con. Suy nghĩ mãi rồi tôi đã cho nhân tình một cơ hội, tổ chức đám cưới đơn giản và đón cô ấy về sống chung.
Hai năm trước vợ mới sinh được thằng cu, cả nhà tôi mừng lắm. Thế nhưng con tôi dặt dẹo, ốm đau suốt. Đi khám, xét nghiệm thì biết cháu bị tan máu bẩm sinh. Nhìn con xanh xao, gầy gò đi viện liên tục mà xót cả ruột. Vợ tôi gầy người vì thức đêm thức hôm trông con nên cô ấy bị suy nhược cơ thể trầm trọng, còn có dấu hiệu trầm cảm nữa.
Hôm rồi tôi ra nghĩa trang thắp hương cho vợ cũ, nhưng đến nơi thì thấy vợ mới đang ngồi trước mộ, tay ôm cái áo khóc nức nở:
“Chị ơi em biết mình sai rồi. Lỗi tại em, chị đừng về ám nữa, tha cho bọn em đi”.
Tôi nghe thấy vậy liền đánh động cho cô ấy biết mình đang đứng đây. Vợ giật mình, cô ấy hoảng hốt co rúm lại khóc nức nở. Phải gặng hỏi mãi vợ kể, cách đây mấy năm chính cô ấy đã hẹn gặp vợ tôi, nói hết mọi chuyện:
“Chị ấy ghen quá lên cơn điên lao vào tát em mấy cái. Khi đó em đỡ nhưng thấy vợ anh đang bầu nên khống dám đánh lại, cứ để chị ấy túm tóc, xé rách cả áo. Không ngờ đúng chiều hôm đó thì anh báo chị bị tai nạn mất. Em thấy mình có lỗi quá, không hiểu sao vẫn cố giữ lại chiếc áo bị chị xé rách một mảng đây”.
Nghe xong mà tôi bàng hoàng, có lẽ biết chồng phản bội mình nên vợ tôi đã bị kích động, ra đường không làm chủ được nên mới gặp tai nạn rồi ra đi mãi mãi.
“Tại em khiến chị ấy tức giận, giờ ám mãi không buông nên con mình mới bệnh tật như vậy”.
Chính tôi mới là người đánh trách nhất. Giá như ngày ấy tôi không phản bội vợ thì có phải giờ này cô ấy vẫn còn đây và cả đứa con trong bụng cũng không ra đi oan uổng vậy không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

