Vợ cũ của tôi là người hiền lành, chịu khó nhưng cô ấy lúc nào cũng an phận, bằng lòng với mọi thứ. Thời điểm 2 đứa mới cưới, lương vợ tôi được 7 triệu, tôi được 20 triệu. Với ngần đó thu nhập, bảo làm sao vợ chồng phất lên được trong khi con nhỏ hay ốm đau. Nhờ người quen giới thiệu, tôi xin được cho vợ 1 vị trí lương cao hơn để cải thiện mức thu nhập của cô ấy nhưng vợ tôi lại bảo:

“Chỗ đó đi làm quá xa, em sẽ không có thời gian chăm con, lo việc nhà cửa”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Rồi cô ấy còn giở giọng điệu rằng:

“Em thấy cuộc sống hiện tại của mình vẫn đang ổn, tuy không giàu có nhưng đâu khó khăn. Nhà bố mẹ đã cho, tiền kiếm được đủ chi tiêu và dành ra 1 chút để tích lũy. Giờ em đi làm xa lấy ai đưa đón con đi học, anh thì đi tối ngày có bao giờ quan tâm tới việc nhà”.

Đấy, vợ tôi quay sang đổ lỗi cho chồng là không chịu chia sẻ việc nhà nên cô ấy không có thời gian đầu tư cho sự nghiệp. Tôi nói luôn:

“Em phải có sự sắp xếp sao cho hợp lý. Tại sao cùng là phụ nữ như em mà nhiều người họ vẫn chăm con giỏi, làm tốt việc nhà mà vẫn có sự nghiệp hơn cả đàn ông đó thôi”.

Nhưng nói lắm vợ tôi cũng không chịu thay đổi nên sau tôi chán. Đấy là chưa kể, vợ tôi lúc nào cũng nhếch nhác. Sau khi sinh nở cô ấy nhìn không còn chút hấp dẫn, đầu bù tóc rối, người ngợm thì toàn mùi cháo sữa, mắm muối. Có lần tôi góp ý, vợ lại tự ái.

“Em như thế là vì bố con anh. Anh muốn vợ đẹp, vợ xinh thì làm việc nhà với em đi”.

Sang năm thứ 5 sau cưới, tôi ngoại tình. Thú thực sở dĩ tôi đi tìm người đàn bà khác là vì quá chán vợ. Người tình của tôi quyến rũ, xinh đẹp lại còn giỏi giang chứ không như vợ tôi. Nói chung càng ở bên cạnh người tình, tôi càng thấy cuộc hôn nhân của mình với vợ là một sai lầm và tôi muốn sửa đổi sai lầm ấy.

Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định ly hôn. Khi tôi thẳng thừng nói với vợ là đã có người khác, cô ấy khóc lóc van xin tôi nghĩ lại, nếu không vì tình nghĩa vợ chồng bao năm thì cũng là vì con. Tuy nhiên, tôi thà mang miếng bội bạc, mang tiếng nhẫn tâm còn hơn để tuột mất hạnh phúc mới.

Nhưng đời người đúng là không học được chữ ngờ, ly hôn xong tôi mang hết tiền của đưa cho người tình làm ăn chung thì lại bị lừa. Cô ta chiếm đoạt tài sản rồi cao chạy xa bay với người đàn ông khác. Khi tôi biết thì đã mất sạch rồi.

Về phần vợ tôi, sau ly hôn cô ấy vẫn sống trầm lặng như vậy. 2 mẹ con sống trong 1 căn hộ đi thuê và chưa có người đàn ông mới nào thay vị trí của tôi. Nghĩ thế, tôi đã nuôi ý định tìm kiếm cơ hội làm lại từ đầu.

Cách đây vài hôm, tới thăm con thì tôi bắt gặp vợ cũ bước xuống từ chiếc xe hạng sang. Đó là chiếc xe tôi hằng mơ ước nhưng chưa bao giờ có được. Nhìn cử chỉ của người đàn ông rất ân cần tình cảm mở cửa xe cho cô ấy thì tôi chắc mình phải dừng bước quay gót về.

Qua tìm hiểu tôi biết anh ấy là chồng sắp cưới của vợ cũ tôi. Vậy là tôi chẳng còn cơ hội làm lại, không còn cửa quay đầu. Tôi mất tất tiền bạc, mất cả gia đình cũng chỉ vì sự tham lam, ích kỷ của chính bản thân mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet