"Những ngày đó, khó khăn như muốn đè tôi xuống, thu nhập không có, tiền nhà, tiền ăn vẫn phải đóng đủ, tôi dần phải học cách tồn tại qua ngày. Hôm thì làm vài gói mì tôm, hôm thì ăn cơm không với nước mắm và có ngày đỉnh điểm, đến chai nước mắm cũng không còn giọt nào…"

Những ngày cuối năm, thay vì tâm trạng háo hức đón năm mới thì với nhiều người lại nặng trĩu tâm tư, canh cánh nỗi lo về công việc, thu nhập, đời sống và chưa dám nghĩ đến việc Tết này sẽ như thế nào. Như câu chuyện đặc biệt của anh Cửu (quê Ninh Bình) mà tôi đọc được trên trang Vietnamnet, một câu chuyện tích cực trong tiêu cực đáng để bạn suy ngẫm vào những ngày cận Tết này đấy!

"... Vài tháng cách ly, sống trong căn phòng trọ 10m2, mái lợp fibro xi măng, mùa hè nóng như chảy mỡ, mùa đông gió lùa lạnh thấu xương...

Những ngày đó, khó khăn như muốn đè tôi xuống, thu nhập không có, tiền nhà, tiền ăn vẫn phải đóng đủ, tôi dần phải học cách tồn tại qua ngày. Hôm thì làm vài gói mì tôm, hôm thì ăn cơm không với nước mắm và có ngày đỉnh điểm, đến chai nước mắm cũng không còn giọt nào… Tất cả đều qua và không làm tôi sợ hãi.

Nhưng dần đến những ngày cuối năm, thời tiết vào đông, gió lạnh ùa về lại làm trái tim tôi rét buốt.

Tôi rất sợ mỗi khi Tết đến, trở về ngồi nhà thân yêu, đối diện với gương mặt hốc hác, xám xịt, đầy nếp nhăn của bố mẹ...".

Anh Cửu cho biết vì nhà nghèo nên từ ngay từ nhỏ, anh đã ý thức được nỗi cực nhọc của bố mẹ mà chăm lo học hành, phấn đấu để sau này họ tự hào, có cuộc sống về già hạnh phúc hơn. Thế là sau vài năm ra trường, đi làm công ty và dành dụm tiền, anh Cửu rủ bạn mở một nhà hàng vừa phải chuyên về thịt dê (lấy thương hiệu dê núi Ninh Bình quê anh). Thời gian đầu nhà hàng vận hành trơn tru, do hoạt động uy tín nên được khách khứa tin tưởng. Tuy nhiên, dịch bệnh bất ngờ ập đến và kéo dài khiến công việc kinh doanh không thuận lợi. Chàng trai "bỏ quê lên phố" không gồng nổi, cạn tiền, nợ nần đành phải bán tháo nhà hàng, chuyển từ căn chung cư mini sang ở nhà trọ 10m2 kham khổ. Dự định tiếp theo của anh là đi xin công việc nào đó như hồi trước khi mở nhà hàng, nhưng dịch bệnh khiến điều này trở nên quá khó.

"Nhiều lúc ngồi trong phòng trọ, nhìn ra bên ngoài qua khe cửa nhỏ, tôi thấy bi quan, lạc lõng, sợ hãi khi nghĩ về tương lai. Cảm giác ngồi nhà, chờ từng cuộc điện thoại gọi phỏng vấn, trong khi số tiền trong túi dần vơi thật là khó chịu!

Cuối cùng, tôi chấp nhận đi làm cửu vạn khi thành phố mở giãn cách. Mọi thứ không hề đơn giản với người đang quen lao động trí óc, nhưng tôi phải chấp nhận và cố gắng...

Tôi vẫn nhớ như in cảm giác vui mừng, phấn khởi khi đọc được mẩu tin có người tuyển đi bốc hàng, chuyển nhà, dọn kho, phá nhà, xúc cát thuê… Cảm giác hạnh phúc khi gọi đến và họ chấp nhận. Cảm giác sung sướng khi trong hàng trăm người hành nghề cửu vạn, may mắn lại đến với mình.

Cuộc đời vốn chi rất lạ, ngày trước khi mở nhà hàng, nhiều lúc tính doanh thu một ngày được cả chục triệu, tôi cũng không vui bằng việc được trả vài trăm nghìn sau một ngày chuyển 10 khối cát. Đơn giản đó là số tiền rất quan trọng với tôi, đảm bảo cho tôi tồn tại ở thành phố này. Với tôi, còn tồn tại là còn hi vọng.

Nhiều hôm đang bốc hàng, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp, mẹ gọi điện lên hỏi ăn trưa, công việc dạo này tốt chứ. Tôi không dám nói thật, chỉ dám nhẹ nhàng nói công việc vẫn ổn, nhà hàng vẫn có khách đều, bố mẹ ở nhà cứ yên tâm.

Anh Cửu sợ hãi, day dứt khi phải nói dối bố mẹ ở quê như vậy. Anh đâm ra sợ Tết và sợ phải về quê đón Tết. Tuy nhiên, nghĩ đến tình thân gia đình, anh lấy đó làm động lực để phấn đấu thay đổi tương lai. 

Ngẫm mới thấy cuộc đời biến hóa khôn lường. Từng là một ông chủ đứng "chỉ tay sai việc" mà giờ phải đi bốc hàng, xúc cát thuê, rồi dọn ra khỏi căn chung cư đẹp đẽ để chui rúc trong nhà trọ chật hẹp chỉ 10m2, ăn mì tôm, cơm trắng chan nước mắm qua bữa... Thật không thể nghĩ đến và cũng thật đắng cay làm sao. Ấy thế mà, với chừng ấy những khó khăn kia, anh Cửu sợ hãi nhưng vẫn chưa từng một lần bỏ cuộc. Vì với anh, lo sợ và áp lực thì được chứ đừng bao giờ từ bỏ. Gia đình còn ở bên, còn gia đình là còn tất cả.

hình ảnh

(Ảnh minh họa: youtube - Vũ Hải Quân, Dân Trí)

Đồng cảm với câu chuyện của anh Cửu, nhiều cư dân mạng đã để lại những dòng động viên đầy ấm lòng, mong rằng anh luôn giữ mãi ngọn lửa quyết tâm ấy...

- "Đọc những dòng tâm sự của cháu chú thấy rất hay và ý nghĩa. Chúc cháu luôn vui vẻ, khỏe và thành công!"

- Bạn đã có ý thức đúng với hoàn cảnh của mình. Chúc bạn đạt được những dự định cho tương lai."

- "Có nghị lực vươn lên thì nhất định chúng ta làm lại được"

- "Người đàn ông bản lĩnh, chúc em sức khỏe. Anh tin một ngày nào đó em sẽ thành công."

Vậy là Tết đã về, một năm mới lại đến nhưng có vẻ bầu không khí năm nay khác quá, mọi người nhỉ? Đọc những dòng tâm sự của anh Cửu thì thấy anh quá mạnh mẽ và nghị lực. Nhưng quan trọng hơn hết tôi thấy ở anh là một tinh thần lạc quan và "năng lượng" vượt qua gian khó, và nó đến nhờ chính tình yêu thương và sự bao bọc, của gia đình.

Tiền có thể không nhiều nhưng trong một năm đại dịch thế này mà gia đình và bản thân vẫn bình an là điều hạnh phúc nhất rồi. Về bên gia đình, đón một cái tết ít tiền nhưng hạnh phúc để quên đi một năm dịch bệnh đầy khó khăn, rồi sau đó lại cùng cố gắng cho tương lai, chẳng bao giờ là muộn màng cả.

Còn bạn thì sao, đã về nhà đón Tết cùng gia đình chưa?