Phụ huynh sao cứ nhất định muốn con phải vào trường chuyên, bắt con ở top đầu của lớp, trong khi con mệt mỏi và đuối sức, cha mẹ có hay biết không?

Nếu từng học trường chuyên sẽ hiểu, áp lực kinh khủng, cạnh tranh nhau từng thứ hạng, từng 0,1 điểm. Những điều đó đôi khi quá sức với một đứa trẻ 15, 16 tuổi. Nhưng cha mẹ không để tâm, xem chuyện con học giỏi và phải điểm cao là đương nhiên.

Có những lúc học dồn dập từ sáng đến tối, kiểm tra liên tục. Học sinh lớp thường chỉ cần học trong sách, về nhà có thời gian nghỉ ngơi, đi đá bóng, xem ti vi. Học sinh trường chuyên, học sách giáo khoa, sách nâng cao, ở trong đội tuyển thì thêm 1000 đầu sách, đề bài ôn luyện.

Từ 6 giờ sáng đến trường, có khi 11 giờ đêm chưa rời cây viết, cuốn vở. Lặp đi lặp lại suốt 3 năm THPT, nhiều học sinh đuối sức, theo không kịp các bạn. Hoặc rớt hạng không phanh, hoặc đi học thêm, ôn luyện gấp đôi, gấp ba.

Thời gian ăn, ngủ còn chẳng có chứ đừng nói đến giải trí, thư giãn. Ở lớp thì áp lực thứ hạng, điểm số, về nhà thì căng thẳng vì kỳ vọng của cha mẹ. Tháng nào tụt hạng thì y như đã làm một điều tội lỗi ghê gớm lắm.

Trong khi cha mẹ đâu có biết, đứa con trong mắt cha mẹ chỉ ăn rồi học thực tế cũng vất vả chẳng kém gì người đi làm. Thậm chí có em đã muốn khóc khi không đạt học sinh giỏi chỉ vì thiếu 0,1 điểm.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: offermachine

Câu chuyện về em học sinh lớp 10 trường chuyên ở Bảo Lộc, Lâm Đồng được chia sẻ trên báo Thanh Niên làm em nhớ lại chuyện hồi xưa đi học quá. Em nói em thấy áp lực, muốn khóc, bất ổn vì thiếu 0,1 điểm nên không đạt học sinh giỏi.

Cấp 1, 2 em chỉ biết học, ở nhà cũng bị cha mẹ nhắc lấy bài ra học. Phải đem giấy khen giỏi về nhưng mẹ còn nghiêm giọng bảo chưa nằm trong top đầu lớp. Và như một câu chuyện chung, đã là học sinh giỏi 9 năm liền thì đích đến chỉ có thể là trường chuyên.

Năm nay em học sinh lớp 10 đậu vào trường chuyên nhưng học trực tuyến. Thật sự khó cho em vì chương trình trường chuyên thường sẽ hơi nhiều và nâng cao hơn. Đó là vì vừa học cơ bản, thêm cả phần thi tốt nghiệp, đánh giá đại học…

Học trực tuyến rất khó với những em mới bước vào trường chuyên. Kết quả học kỳ 1 vừa rồi, em bị thiếu 0,1 điểm để đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cả nhà một phen sóng gió chỉ vì lần đầu tiên suốt 10 năm học, em bị rớt học sinh giỏi.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sina - sohu

Đọc những dòng tâm sự của em học sinh lớp 10 nghe mà xót: “Ba mẹ ơi, con như một cỗ máy, từ mẫu giáo đã học tiếng Anh, học đàn, học vẽ; lúc đến trường, con kín lịch học; thứ bảy, chủ nhật, được nghỉ học - mong ước xa xỉ. Vào THPT, áp lực học tập càng lớn.

Ba mẹ biết không, kỳ vọng mà ba mẹ đặt ra làm con sợ đến trường, chán học, lo lắng lúc thi. Khi về nhà, ba mẹ la mắng chuyện điểm số, đòn roi khi con bị điểm thấp. Nhiều bữa cơm, con nuốt vội trong lo âu, khóc, tâm trạng đó ám ảnh cả khi con ngủ”.

Chuyện này làm em nhớ đến bản thân, lần đó em vui vẻ thông báo với mẹ con được học sinh tiên tiến. Vì cấp 3 học khó lắm, em lại chuyên xã hội, các môn tự nhiên có phần nâng cao em theo không kịp.

Em đâu ngờ mặt mẹ em đột nhiên đanh lại, kiểu giận lắm, còn hỏi em lớp bao nhiêu học sinh giỏi. Em nói 5 bạn giỏi, 13 khá (sĩ số lớp em 21), thì mẹ em lại hỏi tại sao 5 bạn kia được còn con thì không?

Lúc đó em ấm ức và sợ lắm, không biết mình đã làm sai điều gì nữa, em đã cố gắng hết sức rồi. Kết quả là mẹ đăng ký cho em đi học thêm các môn tự nhiên. 6 giờ sáng em đến trường, trưa về ăn cơm, chiều vào học bồi dưỡng môn chuyên, tối ở lại tiếp tục học thêm toán, lý, hóa đến 21 giờ. Về đến nhà lại ngồi vào bàn làm bài tập.

Giờ hỏi lại, em chẳng có kỷ niệm gì nhiều ở cấp 3 ngoài việc học và bệnh đau bao tử đến giờ vẫn đeo bám vì kiểu ăn vội để chạy “show” các buổi học.

Tụi em chẳng khác gì một cỗ máy học tập được lập trình. Học mẫu giáo thì phải thi cho bằng được bé khỏe bé ngoan cấp tỉnh. Cấp 1, 2, 3 thì phải đạt học sinh giỏi, học trường chuyên, đậu đại học, còn phải biết thêm về đàn, hát, múa, kể chuyện...

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu

Học trường chuyên là mặc định phải đạt học sinh giỏi, không thì cha mẹ buồn, hàng xóm chỉ trỏ, so sánh với các bạn học trường khác. Cộp mác học trường chuyên thì phải luôn hoàn hảo, cái gì cũng phải nhất nhì.

Nhưng học trường chuyên thì vẫn là một học sinh bình thường, một đứa con của cha mẹ. Cũng cần được thấu hiểu, cảm thông khi điểm thấp. Cũng cần được cho phép tụt thứ hạng hay được phạm sai lầm.

Em có người chị hay nói vui là “học trường chuyên ra làm thuê cho mấy đứa trường thường. Vì trong lúc trường chuyên lo cắm cúi học để tranh thứ hạng thì học sinh trường thường đã bắt đầu ra đời tìm kiếm cơ hội làm giàu rồi”. Nghe kỳ cục nhưng có cũng có lý đó mọi người.

Tóm lại cha mẹ đừng ép con học quá sức, tấm giấy khen học sinh không quyết định mức lương và chức vụ sau này đâu ạ.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Thanh Niên