Tôi quá hối hận vì đã rước phải người vô cảm như cô ấy. Nhìn ngoài thì xinh đẹp nhưng không hiểu lòng dạ xấu xa thế không biết?
Trước đây tôi với vợ cũ từng có một cuộc hôn nhân khá hạnh phúc. Hai đứa con một trai, một gái lần lượt ra đời đúng như ý muốn. Tôi mở một công ty nhỏ chuyên về in ấn, công việc thuận lợi làm ăn phát đạt. Tôi lo được cho vợ con cuộc sống đàng hoàng, ngoài ra còn giúp bố mẹ hai bên những khi cần thiết.
Cho đến khi vợ sinh đứa thứ hai, không hiểu sao tôi bắt đầu sa ngã và có người mới ở bên ngoài. Cô bồ của tôi trẻ trung, xinh đẹp, vừa mới tốt nghiệp đại học đến công ty xin việc. Gặp lần đầu đã tôi đã bị cô ấy hút hồn nên lén lút qua lại với nhau.
Ở công ty ai cũng biết chuyện, nhưng mọi người không ai dám nói gì nên suốt 2 năm vợ tôi không hề biết. Cho đến khi tôi muốn chia tay bồ thì chính cô ấy đã gửi tất cả những tấm ảnh 2 đứa đi ăn, đi chơi, thậm chí cả video riêng tư sang cho vợ.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Hôm đó về nhà nhìn thấy vợ ngồi thẫn thờ bên đống ảnh, tôi thanh minh nhưng bằng chứng rành rành ra đó rồi. Chẳng còn cách nào tôi đành thú nhận tất cả:
“Anh sẽ không bao giờ bỏ gia đình đâu, em tha thứ cho anh lần này nhé”.
Vợ tôi chỉ khóc im lặng không nói gì, hôm sau cô ấy làm đơn ly hôn. Vợ nhận nuôi hai đứa con nhưng tôi không chấp nhận vậy nên đứa nhỏ mới hơn 2 tuổi theo mẹ, còn thằng lớn 4 tuổi thì ở với bố. Vì mình là người gây ra lỗi nên khi vợ yêu cầu bất cứ điều gì tôi đều đáp ứng hết, từ việc chia nhà cửa, tài sản nên tòa giải quyết rất nhanh.
Ly hôn xong tôi cũng chơi vơi lại không có ai chăm sóc con mà cô bồ lại cứ bám nhằng nhẵng nên thôi đành nhắm mắt đón về sống chung. C ấy cũng tỏ ra thương con riêng của tôi, chăm sóc nó rất đàng hoàng. Thấy vậy tôi bảo:
“Giờ em cứ ở nhà chăm con giúp anh, không phải đi làm vất vả”.
Mỗi tháng tôi chuyển 20 triệu để cô ấy chi tiêu, mua sắm. Vậy nhưng có hôm đi làm về thấy nhà cửa bừa bộn, quần áo vứt lung tung, vỏ kẹo bánh đầy nhà. Cô bồ đang lúi húi nấu cơm vẻ đảm đang lắm.
“Em không dọn nhà à?”
“Thì con anh nó bày bừa ra, em để vậy tí dọn”.
Thế nhưng hôm đó tôi phát hiện ra cô ấy vứt bộ váy trong máy giặt, chắc chắn là đi chơi mới mặc đẹp như vậy. Hôm sau tôi về sớm hơn mọi ngày, mở cửa vào thấy con trai đang ngồi lác mắt xem tivi, bên cạnh là bát mì tôm rơi vương vãi trương hết cả lên, chắc chắn là nấu từ sáng.
Tôi hỏi thì thằng bé lầm lì, cúi gằm mặt không đáp. Điên quá tôi gọi bồ, hóa ra cô ta bỏ con đấy đi chơi, đang ở chỗ đông đúc, ồn ào lắm. Mấy tiếng sau mới thấy nàng ta ló mặt về.
“Em mới đi có việc một tí”.
Tôi tát cho cô ả 2 cái rồi chỉ thẳng ra cửa:
“Biến khỏi nhà tôi. Đón cô về là để chăm thằng bé, không làm được thì lượn”.
Tôi ngồi ngẩn người suy nghĩ mãi mới nhận ra không có ai bằng vợ mình. Tôi lấy điện thoại gọi nói chuyện thì vợ bảo:
“Không phải anh đang sống hạnh phúc với bồ à?”
“Anh đuổi cô ta ra khỏi nhà rồi, em thương con thì về đi, mình làm lại từ đầu”.
Cô ấy chỉ cười nhạt:
“Anh không nuôi được con thì đưa đến đây, đừng làm khổ nó”.
Tôi cũng thương con thật nhưng không muốn đưa cho vợ lúc này, dù gì tôi vẫn còn muốn cô ấy vì con mà nghĩ lại. Thế nên kiểu gì tôi cũng phải giữ thằng bé bên mình, biết đâu mẹ nó mềm lòng quay về thì sao.?
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1