Hope mang ý nghĩa là hy vọng, cũng là tên người mẹ đã thắp lên tia sáng cho cuộc đời một đứa trẻ bệnh tật

Mười sáu tháng tuổi, đáng lẽ biết đi nhưng cậu bé Nguyễn Lê Hùng lọt thỏm trong cũi như một đứa trẻ sơ sinh, người đầy ghẻ và gần nửa khuôn mặt bị khối u che kín. Đó là ấn tượng của lần gặp gỡ đầu tiên giữa người mẹ Mỹ và cậu bé Việt có khuôn mặt lạ cách đây 17 năm. Giờ đây, dù đang chống chọi với căn bệnh ung thư nhưng người mẹ ấy vẫn đau đáu mong muốn tìm lại cha mẹ ruột cho con.

hình ảnh

Người mẹ ung thư mong tìm được cha mẹ ruột cho con trai (Ảnh Hope Ettore)

Khi cô Hope Ettore (San Diego, California, Hoa Kỳ) và chồng nhận nuôi Nguyễn Lê Hùng cách đây gần 17 năm tại một trại trẻ mồ côi ở quận Gò Vấp, TP HCM, cậu bé bị ghẻ và một khối u che gần nửa khuôn mặt. Cán bộ trại trẻ mồ côi kể, Hùng là đứa trẻ sinh non cùng với một người anh em sinh đôi khác. Vì cậu bị bệnh nên bố mẹ gửi trại trẻ, chỉ giữ lại đứa trẻ lành lặn. Nhiều lần họ muốn đón con về nhưng cán bộ nói rằng nếu đem về nhà, không có điều kiện chữa trị thì Hùng khó lòng quá khỏi.

Ngược dòng thời gian 17 năm trước, người phụ nữ trẻ Hope Ettore làm việc với tư cách là nhà dịch tễ học ở Đông Nam Á. Hằng ngày tiếp xúc với những đứa trẻ nghèo, bệnh tật, mong ước của Hope là nhận nuôi những đứa trẻ bất hạnh, mong rằng ít nhất sẽ mang đến niềm vui cho một đứa trẻ nào đó.

hình ảnh

Gần 17 năm trước, khi vợ chồng chị Hope Ettore nhận Nguyễn Lê Hùng làm con nuôi, cậu bé nhỏ xíu, người đầy ghẻ và gần nửa khuôn mặt bị khối u che kín (Ảnh Hope Ettore)

Một đêm Hope mơ thấy mình đang đi dạo ở Thành phố Hồ Chí Minh. Lấy ước mơ này như một tín hiệu, năm 2005, cô và chồng John Ettore đã liên hệ với trại trẻ mồ côi ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và bày tỏ mong muốn được nhận nuôi một đứa trẻ. Cô nhi viện đã giới thiệu cho vợ chồng cô một bé trai tên Nguyễn Lê Hùng, 16 tháng tuổi, bị u máu và các vấn đề sức khỏe khác. Khi Hope và chồng cô nhìn thấy bức ảnh do nhân viên trại trẻ mồ côi gửi cho họ, họ đã vô cùng sửng sốt và không nhận ra rằng tình trạng của đứa trẻ lại nghiêm trọng đến vậy. Hai vợ chồng quyết định đến thăm Hùng. Theo giấy tờ, cậu bé sinh năm 2004, quê ở Đồng Phú, Bình Phước. Cha ghi tên Lê Xuân Hùng, mẹ ghi Nguyễn Thị Liên. Mười sáu tháng tuổi, đáng lẽ biết đi nhưng cậu bé có khuôn mặt lạ lọt thỏm trong cũi như một đứa trẻ sơ sinh, người đầy ghẻ và gần nửa khuôn mặt bị khối u che kín.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé, Hope đã biết rằng đây là thành viên mới của gia đình, cô nhớ lại: “Khoảnh khắc thằng bé cười hằn sâu trong trái tim tôi, nó đã mỉm cười để nhắc nhở tôi rằng phải giúp nó bằng mọi cách”

hình ảnh

Cậu bé gốc Việt sau nhiều lần phẫu thuật và hiện tại (Ảnh Hope Ettore)

Vợ chồng cô nhận bé Hùng làm con nuôi và đổi tên thành Samuel Ian Ettore. Hai tuần sau khi trở về Mỹ, Hope hạ sinh con gái út. Gia đình xuất hiện thêm 3 thành viên, một bé gái sơ sinh, Samuel và một bé trai cũng 16 tháng tuổi, đến từ Ethiopia, được nhân nuôi giống như Samuel. Việc chăm sóc hai em bé mới biết đi, cũng như đứa con mới chào đời không hề dễ dàng. Đặc biệt khi Samuel mang chứng bệnh la trong người. Ban đầu, bố mẹ nuôi bổ sung thực phẩm, chữa bệnh nhiễm trùng, giúp Samuel có sức khỏe tốt nhất để phẫu thuật cắt bỏ khối u. Nhưng vài tháng đầu cậu bé ốm yếu và nhút nhát, quấy khóc liên tục. Khối u của Samuel chứa đầy các mạch máu nên luôn tiềm ẩn nguy cơ. Vợ chồng Hope bế con đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, gặp hàng chục bác sĩ nhưng không ai dám mổ cho Samuel. Sau những nỗ lực của họ, Hope và chồng đã vỡ òa trong nước mắt khi một bác sĩ gật đầu đồng ý. Do khối u quá lớn nên các nhân viên y tế đã tiến hành mổ gấp. Tổng cộng, cậu bé đã trải qua 5 lần phẫu thuật mặt và 2 lần phẫu thuật mắt để lấy lại thị lực và ngoại hình bình thường.

hình ảnh

Nếu gặp lại bố mẹ đẻ của con trai, Hope sẽ cảm ơn vì nhờ những quyết định năm xưa của họ mà con có được sức khỏe như ngày hôm nay (Ảnh Hope Ettore)

Khó khăn không dừng lại ở đó. Samuel chậm nói, chậm tiếp thu, biểu đồ phát triển cũng không bằng những đứa trẻ khác. Nhưng bố mẹ cậu không nản lòng, họ thay phiên nhau đưa Samuel đến các lớp vật lý trị liệu, một loạt các bài tập vận động, trị liệu ngôn ngữ và các liệu pháp hành vi. Tại một thời điểm, Hope và chồng cô đã tự vấn về sự kiên nhẫn của chính mình. “Tôi tự hỏi liệu thằng bé có phụ thuộc vào chúng tôi trong suốt quãng đời còn lại không”, người mẹ nuôi kể lại. Hàng ngày, hai vợ chồng và các thành viên khác trong gia đình kiên nhẫn giúp Samuel thay đổi số phận. “ Nhờ họ mà tôi đã lớn lên như một đứa trẻ bình thường”, Samuel nói. Cậu nhóc ốm yếu ngày nào giờ đây đã là một thanh niên 18 tuổi khỏe mạnh, gương mặt thanh tú. Người mẹ nuôi Hope giờ đây 51 tuổi, cho biết Samuel đã tốt nghiệp trung học và sắp vào đại học.

“Chặng đường 17 năm nuôi một đứa con bình thường vốn đã nhiều khó khăn nhưng với vợ chồng tôi, những khó khăn đó còn gấp bội phần. Ngày đầu tiên Samuel đến Hoa Kỳ, các bác sĩ nói rằng thằng bé không thể nói chuyện bình thường, nói chi đến chuyện học hành”

hình ảnh

Đại gia đình nhà Ettore (Ảnh Hope Ettore)

Hope và chồng cô đã tận tâm chữa trị cho đứa con mang khuôn mặt kỳ lạ của họ, đồng thời nói với Samuel một cách cởi mở về nguồn gốc của mình. Là thành viên châu Á duy nhất trong gia đình, Samuel thường xuyên soi gương và thấy mình khác hẳn. Nhưng sống ở một nơi không có nhiều người gốc Á, cậu có ít cơ hội để khám phá văn hóa của quê hương mình. Lo sợ con trai mất liên lạc với cội nguồn, bà Hope đã đưa con đến các lễ hội truyền thống của Việt Nam tại Hoa Kỳ và mua cho con những cuốn sách về Việt Nam. “Mẹ tôi nói với tôi rằng bố mẹ đẻ của tôi muốn tôi có thêm một cơ hội để chữa bệnh,” Samuel nói. Dẫu chưa lần nào gặp cha mẹ ruột của Samuel, cô Hope luôn giao vào lòng con mình những suy nghĩ tốt đẹp về những người sinh ra cậu. Họ không từ bỏ cậu, mà là cho cậu cơ hội để chữa bệnh. Người mẹ Mỹ cho biết:

“Cậu bé nói với tôi rằng cậu rất muốn tìm lại cha mẹ của mình. Bố mẹ nó chắc chắn sẽ nhớ nó rất nhiều. Con trai tôi cũng thích ăn đồ Việt Nam, đặc biệt là phở ”

17 năm dài, Hope Ettore cùng chồng khao khát tìm lại cha mẹ đẻ cho con trai Samuel. Đó là tâm nguyện cuối cùng của cô. Hơn hai năm trước, gia đình của Hope đã có thể liên lạc với cha ruột của cậu con nuôi Ethiopia. Đây là động lực rất lớn để họ đưa Samuel về với nguồn cội. Trong nhiều năm qua, gia đình đã nhiều lần nhờ người tìm người thân cho con mình. Nhưng ngoài tên và quê quán, họ không biết gì cả. Gần đây, bác sĩ nói rằng Hope không còn nhiều thời gian nữa khi căn bệnh ung thư ngực đã di căn. Thông qua một người bạn Việt Nam thời đại học, Hope đưa thông tin lên mạng bằng hai thứ tiếng về việc tìm cha mẹ đẻ cho Samuel, đó là tâm nguyện cuối cùng của người mẹ mắc ung thư dành cho cậu con trai nuọi của mình. Câu chuyện cảm động về người mẹ thay đổi số phận của cậu con trai gốc Việt đã được nhiều người chia sẻ, với mong muốn sớm tìm gặp người thận, ruột thịt của cậu. Họ cũng dành sự ngưỡng mộ cho cha mẹ nuôi của Samuel, những người đã thay đổi số phận cậu bé sinh ra với khuôn mặt lạ:

“Người cha người mẹ quá tuyệt vời. Chúc cô Hope thật nhiều sức khỏe, vượt qua bệnh tật và chúc Hùng sớm tìm gặp lại được bố mẹ ruột như ước nguyện.”

“Cô có một trái tim bồ tát và dũng cảm khi nhận nuôi một đứa trẻ bệnh tật. Chúc gia đình luôn mạnh khỏe, an lành và chúc cho Hùng - Samuel sớm tìm được cha mẹ đẻ với người anh sinh đôi của mình.”

“Chị ấy đẹp như tên Hope vậy. Hùng và bố mẹ đẻ của cháu thật may mắn. Tên cũng như người, một thiên thần mang lại hy vọng cho thế giới này về những điều tốt đẹp.”

“Samuel, Hùng ơi, tuy không sinh nhưng có công dưỡng, đây là người mẹ tuyệt vời nhất của đời con, đừng làm gì cho mẹ buồn nhé.”

“Tấm lòng của chị Hope thật vĩ đại và tuyệt vời. Một người tốt và đầy nhân văn như thế sao lại bị ung thư di căn vậy trời ơi. Cầu mong phép lạ hãy đến với chị để thế gian này được lan tỏa tình yêu thương như cách chị đã cho đi. Hope- niềm hy vọng cho Hùng nay hãy là niềm hy vọng cho chính mình. Cầu chúc chị sẽ may mắn thật nhiều”

Theo thông tin mới nhất, cuối tháng 5 vừa qua, một phụ nữ quê Bình Phước liên lạc với người bạn Việt Nam của Hope, tự xưng là họ hàng của mẹ của Samuel. Bà cho biết người anh trai sinh đôi của Samuel sau đó cũng không qua khỏi vì bệnh tật. Đây là điều Hope chưa bao giờ đề cập khi tìm người, nên đặt rất nhiều hy vọng. Bạn bè giúp Hope và Samuel kết nối với người này và tiến hành xét nghiệm ADN. Nếu đúng là mẹ ruột của Samuel, Hope sẽ sang Việt Nam cùng Samuel để chứng kiến ​​cảnh đoàn tụ. Người mẹ nuôi cho biết, khi gặp bố mẹ đẻ của Samuel, bà muốn nói lời cảm ơn vì đã kìm nén nỗi đau chia xa con trai để cậu bé được chữa trị.

“Tôi hy vọng vào một kết quả như mong đợi. Đến thời điểm này tôi có thể tặng Samuel món quà ý nghĩa nhất của tuổi 18. Con là món quà, là một phước lành bởi con vô cùng tuyệt vời và đáng tự hào”

Samuel dự định học đại học tại San Diego, sau đó sẽ học thêm tiếng Việt để thường xuyên về thăm gia đình ở Việt Nam. Nếu đúng người phụ nữ kia là họ hàng ruột thịt của cậu, đó sẽ là món quà tuyệt vời cho sinh nhật của cậu vào ngày 15/7 tới. Cầu mong ước nguyện của cô Hope và Samuel trở thành sự thật.

Nguồn VNE, Newsbreeze….