Tính hay mỉa mai, cà khịa thường không ai ưa, cần phải sửa dạy ngay cho trẻ, nhưng lại là biểu hiện của sự thông minh, lạ lùng thật.
Trong mắt nhiều người, “mỉa mai”, “cà khịa”, “châm biếm” người khác là một tính xấu, thường trẻ con có tính này không được ai thích cả. Tuy nhiên, em đọc trên trang nước ngoài thì lại thấy có nghiên cứu trẻ hay cà khịa thường rất thông minh.
Nhà thơ người Anh Oscar Wilde cũng từng nói: “Sự mỉa mai châm biếm là biểu hiện cấp thấp của sự dí dỏm, nhưng nó cũng là biểu hiện cao nhất của trí tuệ”.
Ảnh mang tính minh họa: UC
Sự châm biếm không đơn giản là thô lỗ và xúc phạm, nó còn là biểu hiện của trí tuệ, nghe ra quá bất ngờ. Nghiên cứu được chia sẻ trên trang Daydaynews, cho thấy ngôn ngữ châm biếm là một trong những dấu hiệu nổi bật của bộ não linh hoạt, tư duy sáng tạo. Từ đó họ rút ra kết luận trẻ hay chế giễu thường rất thông minh.
1. Để chế giễu người khác thì bộ não cần tư duy nhanh
Để trả lời một câu hỏi hoặc bày tỏ một ý kiến, nếu chỉ nói bình thường hoặc là khen ngợi thì não không cần suy nghĩ quá nhiều. Penny Pexman, giáo sư tâm lý Đại học Calgary, Canada, chỉ ra rằng việc giao tiếp bằng ngôn ngữ chế giễu đòi hỏi não phải suy nghĩ nhanh trong một hoặc thậm chí vài giây để tạo thành ý nghĩa mạch lạc.
Nói cách khác, để chế giễu, châm biếm, cà khịa thì đòi hỏi sự thông minh hơn nhiều so với nói chuyện bình thường.
Ngoài ra, một số người cũng cần phải cân nhắc để vừa có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình mà không khiến đối phương cảm thấy xấu hổ và tổn thương. Đây là châm biếm đỉnh cao đến nỗi người nghe không hay biết mình bị hố, hoặc biết mà chẳng thấy quá khó chịu. Việc chế giễu được đến mức này chỉ có thể nói là chỉ số EQ quá cao.
Ảnh mang tính minh họa: sogou
Những đứa trẻ “miệng lưỡi” sắc bén thường có phản ứng não bộ nhanh hơn, suy nghĩ sâu sắc, nhạy bén hơn những đứa trẻ khác. Và thường trẻ hay có hành vi châm biếm là khoảng 10 tuổi. Trước đó trẻ thường chưa học được cách mỉa mai người khác.
Trong một nghiên cứu điển hình, trẻ em dưới 5 tuổi được yêu cầu nghe câu chuyện về một con rối tên là "Jane", người đã cố gắng vẽ một bông hoa hồng nhưng lại vẽ rất xấu. Lúc này, cô bạn mỉm cười và nói: "Jane, bạn quả là một họa sĩ xuất sắc". Sau khi nghe câu chuyện, trẻ dưới 5 tuổi thường không thể nhận ra ngay sự mỉa mai ẩn chứa trong câu nói này.
2. Trẻ châm biếm suy nghĩ sáng tạo hơn
Các học giả tại Đại học Harvard và Đại học Columbia đã tìm thấy mối liên hệ đặc biệt giữa sự châm biếm, mỉa mai và sự sáng tạo. Người nói những lời mỉa mai và có thể nhanh chóng hiểu được những lời mỉa mai sẽ có khả năng sáng tạo cao gấp 3 lần.
Để có thể hiểu được hàm ý mỉa mai trong ngôn ngữ không chỉ đòi hỏi óc quan sát nhạy bén mà còn phải nắm vững vốn từ vựng phong phú, sự khám phá các bối cảnh tinh tế và kinh nghiệm xã hội phong phú.
Châm biếm không phải lúc nào cũng xấu. Là một hình thức hài hước, châm biếm đôi khi có thể giúp mọi người vượt qua sự thất vọng hoặc căng thẳng. Một nghiên cứu của Kathrin Rothermich, phó giáo sư về bệnh tại Đại học East Carolina, Hoa Kỳ, phát hiện ra rằng việc sử dụng những lời mỉa mai đã gia tăng ở những người trầm cảm và lo lắng trong đợt cô vít. Điều này có thể phản ánh một cơ chế đối phó với trầm cảm đó là đi cà khịa.
Ảnh mang tính minh họa: kknews
Việc mỉa mai có thể tác động tích cực đến trẻ hay không phụ thuộc vào việc cha mẹ dẫn dắt bằng cách nêu gương. Nếu châm biếm chỉ để cuộc trò chuyện bớt căng thẳng, đã quá quen những người thân với nhau thì vẫn có thể chấp nhận được. Ngược lại, nếu đó là mỉa mai cá nhân, “dìm hàng” người khác cho họ xấu hổ thì đó là sai và cha mẹ cần ngăn chặn con ngay.
Hiện nghiên cứu trẻ hay chế giễu rất thông minh vẫn còn gây tranh cãi. Vì hỏi ra thì chẳng cha mẹ nào muốn con mình có thói mỉa mai, châm chọc người khác để được xem là thông minh cả.
Thông tin tham khảo DDN


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1