Đúng là yêu với cưới khác xa nhau một trời một vực mọi người ạ. Lúc yêu chồng mình lúc nào cũng tỏ ra ga lăng lắm. Còn nhớ hồi mới quen, anh ấy chịu khó tới nhà, quan tâm chăm sóc bố mẹ bạn gái như người thân ruột thịt. Mỗi lần tới chơi là mua hoa quả, chè thuốc. Bố mẹ mình ốm thì đến thăm hỏi nhiệt tình. Cũng vì nhìn anh sống có tâm như thế mình mới chịu bằng lòng lấy. Ai ngờ tất cả là anh diễn hết, sau cưới anh ấy mới lộ nguyên bản chất sống tính toán.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Sau cưới chồng thay đổi hoàn toàn thái độ khiến mình sốc, cảm giác đúng kiểu bị lừa. 

“Giờ em là gái đã có chồng phải chuyên tâm chăm lo cho cuộc sống mới, hạn chế về nhà ngoại thôi”.

Vì anh cấm đoán, khó chịu nên dù vợ chồng sống cách nhà ngoại có chưa đầy chục km mà tính ra có khi phải tháng, hơn tháng mình mới được về thăm bố mẹ. Nhiều khi còn phải giấu chồng, trên đường đi làm thì rẽ vào xem bố mẹ thế nào chứ anh ấy biết lại cằn nhằn.

Nhất là sau khi bố mình mất, mẹ sống đơn độc, thương bà mình hay về thăm mà chồng gọi sang bảo:

“Mẹ phải dạy vợ con đi chứ, ai lại đi lấy chồng rồi mà cứ động tí lại chạy về bên đó. Nếu thế con lấy vợ làm gì”.

Sau mẹ mình ngại quá cũng không cho con gái về nhiều, sợ hôn nhân của con lục đục. Mẹ mình không có lương, trước đây bố còn sống, ông có lương hưu, giờ ông không còn, mẹ chỉ sống nhờ bằng mấy sào ruộng, nuôi gà vịt bán lấy tiền. Mình với chị gái cũng thi thoảng biếu tiền. Riêng mình thì toàn phải giấu chồng bởi anh ấy mà biết thì chắc chắn to chuyện.

Cách đây 2 tháng mẹ mình ốm nằm viện, chủ yếu là chị gái anh rể mình chăm. Tiền thuốc men viện phí của mẹ cũng mất hơn chục triệu, khoản này vợ chồng anh chị cũng chủ động chi hết. Mình muốn san sẻ trách nhiệm với chị nên về bàn với chồng:

“Bố mẹ là bố mẹ chung, em không muốn ỉ hết hết cho chị gái lo tiền thuốc của mẹ như thế”.

Anh ấy quát vợ:

“Cấm… Mẹ là mẹ chung nhưng chị gái cô là trưởng, chị ấy phải lo là đúng. Mình là út chưa tới lượt”.

Bà ra viện chồng mình mới tới thăm, anh cũng chỉ xách cân táo mua ngoài chợ tới biếu chứ cũng không đưa cho mẹ vợ đồng nào.

Hôm sau mình sang với mẹ, thương quá mình rút ví 500k bảo mẹ cầm để mua đồ tẩm bổ. Đúng lúc ấy chồng mình bất ngờ sang, mẹ đẻ thấy thế liền nói khéo với rể:

“Mẹ bí tiền quá nên vay vợ chồng con mấy đồng mua thuốc. Sang tháng mẹ bán đàn lợn sẽ trả lại”.

Anh nghe thế miệng cũng vâng dạ nhưng mặt thể hiện rõ sự không bằng lòng. Tới khi vợ chồng về nhà, anh giọng hằn học mắng:

“Nếu tôi không sang kịp thì cô lại cho tiền mẹ cô chứ gì. Tôi còn lạ gì nữa”.

Tránh không để cãi vã, mình giải thích rằng chỉ cho mẹ vay, không ngờ anh bảo:

“Được rồi,… nếu bà khó khăn tôi cũng không ngại cho vay. Có điều vay thì phải ghi sổ sách rõ ràng không mấy nữa lại cãi trắng là không được với tôi”.

Nghe chồng nói thế, mình hụt hẫng, thất vọng vô cùng. Chẳng lẽ vì vài đồng bạc vợ chồng lại cãi vã nhưng nhịn mãi thế này chắc mình không thể chịu được. Nghĩ mà chán quá mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet