Đang điều hành một công ty du lịch thì đại dịch ập tới khiến cô gái trẻ Hoàng Thị Minh Hồng “phá sản”, phải rời bỏ thị trường. Lúc này, cô gái 28 tuổi xoay ngang xoay dọc để tìm đường sống.
Trong một lần trò chuyện với nhóm xuất khẩu nông sản, Hồng nhận được một gợi ý sản xuất và cung cấp mỳ, trong đó có mỳ làm từ ngô để xuất đi các nước châu Âu. Ngô là thứ lương thực nuôi sống người Nùng ở Lạng Sơn và đưa 3 chị em Hồng đến giảng đường đại học.
Trong miền ký ức gian khổ mà êm đềm nhất luôn có bóng dáng những bữa cơm độn, cháo ngô, bánh chông chênh hay bỏng ngô. "Nghe đến từ mỳ ngô, trong tôi như có một tiếng gọi xa xưa vọng lại. Tôi từng mơ ước làm ra một sản phẩm có 'mã vạch' quê hương và tự hỏi liệu đây có phải cơ hội cho mình không", Hồng kể.
Càng nghiên cứu, Minh Hồng càng thấy mỳ ngô có tương lai. Sau hai tuần lên kế hoạch, cô để chồng con ở lại thành phố, về quê cách đó 100 cây số. Minh Hồng cùng em gái liên hệ nhập khẩu dây chuyền máy móc từ nước ngoài, xây nhà xưởng, lên kế hoạch trồng ngô cũng như hoàn thiện các thủ tục pháp lý...
Thất bại trong kinh doanh, Hồng quyết định về quê khởi nghiệp (Ảnh: VNE)
Trong mẻ đầu tiên, ngô không ra sợi, chỗ sống chỗ chín. Bản chất ngô không kết dính được như gạo, cứ bở bùng bục. Nhìn 40 kg ngô cho ra thành phẩm không khác gì đá tảng, ông Hoàng Văn Hoa, bố Hồng thở dài: "Ném trâu còn chết".
Giữa lúc đó, những tai nạn không ngừng ập đến. Trong một lần ông Hoa đang hàn lại máy ép sợi thì bị vập mu bàn tay vào thanh sắt, máu túa ra. Vẫn chiếc máy đó và mối hàn đó, một người em chồng của Hồng bị bập ngón chân vào. "Những ngày đó tôi không thể ngủ được. Tôi lo quá tam ba bận, nhỡ có chuyện gì xảy ra nguy hiểm hơn nữa", cô bộc bạch.
Tiếp tục 1 tháng sau, ông Hoa bị tay cầm máy đập vào mắt trái, khiến mắt sưng vù, nước mắt chảy ra liên tục. Lần này ông nằm viện mất cả tháng. "Tôi thực sự nản. Tôi dằn vặt bởi suy nghĩ vì mình mà người thân cũng lâm vào con đường khó khăn", Hồng bộc bạch.
Sau tai nạn này Hồng bảo bố mẹ dừng một thời gian hãy làm, ông Hoa động viên con: "Cố làm nốt đợt này rồi đợi mẻ ngô mới". Một tối cuối xuân 2021, Hồng ra kiểm tra chậu bột, ngửi thấy thơm như mùi hoa quả lên men. Cô ngạc nhiên vì chưa lần nào ủ bột ra được mùi như thế.
Cô rối rít gọi mẹ xem có phải "mũi mình có vấn đề". Bà Nhung bốc nắm bột đưa gần mũi. Một mùi thơm dịu ngọt hấp dẫn, khác hoàn toàn mùi nồng của các lần trước. Quá đỗi vui mừng, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau nhảy cẫng.
Sự thay đổi trong mẻ bột lần này đánh dấu bước ngoặt trong quá trình nghiên cứu và đưa các công đoạn vào guồng. Từ đây gia đình tiếp tục cải tiến sợi mỳ và màu sắc. Đến tháng 7, tức sau gần một năm thử nghiệm với hơn một trăm lần thất bại và 5 tấn ngô bị đổ bỏ, gia đình Hồng đã tạo ra được những sợi mỳ mềm mịn, dẻo dai mà vẫn giữ được vị ngô thơm bùi.
Sản phẩm chính thức đưa ra thị trường vào ngày 8/8. Giá mỗi kg mỳ ngô là 258.000 đồng, đắt hơn nhiều so với mỳ gạo nhưng vẫn thu hút được khách hàng ăn uống healthy, đặc biệt người muốn giảm cân.
Hồng cười tươi bên ruộng ngô của mình (Ảnh: VNE)
Dẫu biết trong thời đại mới, chuyện phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ làm giàu chẳng có gì xa lạ, nhưng với câu chuyện của Minh Hồng, vẫn có thứ gì đó mà người đời thường gọi là liều lĩnh. Bởi khi đại dịch ập tới, bao nhiêu người phá sản, dân làm ăn phải tìm cách xoay sở theo hướng khác, chứ hiếm có ai đang thất bại trong việc kinh doanh lại tiếp tục làm việc về kinh doanh.
Nhưng Hồng thì khác, cô táo bạo, gan dạ và không ai nghĩ, người phụ nữ này hẵng còn rất trẻ, chỉ mới 28 tuổi mà thôi. Bằng tuổi ấy, nhiều bạn đang còn làm văn phòng công sở, ngày hai ly trà sữa, tối hai gói mì tôm. Còn Minh Hồng, đã làm bà chủ, đã biết khởi nghiệp, mưu tính làm giàu, đã nếm mùi đau đớn từ thất bại nhưng lại đủ mạnh mẽ và can đảm để đứng lên, hai bàn tay trắng làm lại tất cả.
Thậm chí, cô còn chấp nhận xa chồng con, rời phố thị về quê để khởi nghiệp. Nếu ai không hiểu, hẳn sẽ cho rằng cô gái này mê làm giàu quá, có đáng đánh đổi hay không, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, phụ nữ mà không có niềm đam mê công việc thì đời sống tẻ nhạt vô cùng.
Và trên hành trình ấy, Hồng vừa nằm chông gai lại vừa nếm mật ngọt, bởi đằng sau mỗi quyết định cô luôn được mẹ cha hậu thuẫn, được gia đình dốc lòng ủng hộ yêu thương. Đúng là với phụ nữ, chẳng có động lực nào quan trọng bằng gia đình, và với người con gái, mẹ cha luôn là chỗ dựa vững chắc nhất, dù con thất bại hay thành công.
Thậm chí, khi người bố liên tục gặp tai nạn, rồi các thành viên trong gia đình cũng “đổ máu” đúng nghĩa đen, thì Hồng đã có lúc phải chùn chân. Cô gái nhỏ đứng giữa phong bao bão táp, không sợ trời, không sợ đất, không sợ nợ nần, thất bại nhưng rất sợ người thân gặp nguy hiểm vì mình.
Tâm lý ấy, hẳn ai cũng từng trải qua và thấu hiểu. Làm phụ nữ vốn dĩ không dễ dàng, làm phụ nữ đam mê với thành công, thích được kinh doanh buôn bán lại càng khó gấp bội, bởi định kiến của người đời là phụ nữ nên ở nhà, hoàn thành tốt công việc bếp núc.
Thế nên, chặng đường của Minh Hồng sau đại dịch chỉ mới bắt đầu, thành công hay thất bại phải đợi sau này mới biết được. Nhưng phải công nhận một điều, nhờ sự liều lĩnh của những người trẻ đã khiến cho nông dân có cơ hội kiếm tiền, khiến những ngành nghề đa dạng hơn và góp phần dựng xây quê hương đổi mới.
Rõ ràng, phải người như Minh Hồng xã hội này mới khá lên được. Bởi nếu ai cũng an phận, cũng chấp nhận một cuộc sống tạm bợ thì làm sao biết được bản thân mình phi thường đến mức nào. Và xin chớ quên - phụ nữ Việt, tài giỏi biết bao nhiêu!
Nguồn: VNE


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1