Cuối cùng vợ chồng em cũng không thể sống bên nhau được nữa, ra tòa là một quyết định không hề dễ dàng tí nào, nhưng chỉ có như thế thì mới giải thoát được cho nhau khỏi cuộc hôn nhân bế tắc này.
Trước khi cưới em với chồng từng có thời gian yêu nhau 2 năm. Về sống chung rồi em mới phát hiện ra anh là người cực lăng nhăng. Em lại khá nhạy cảm nên chồng thay đổi một chút thôi là có thể nhận thấy điều bất thường rồi.
Em âm thầm theo dõi thì phát hiện anh cặp kè với một cô sinh viên năm cuối kiểu dạng bao ăn ở. Vợ chồng cãi vã, không nói chuyện với nhau cả tháng liền nhưng sau lần đó chồng chủ động làm lành, hứa lên hứa xuống:
“Chỉ là cảm xúc nhất thời, anh chia tay rồi. Em cho anh cơ hội làm lại nhé”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nghe chồng khẩn khoản vậy em cũng cố gắng nhắm mắt cho qua. Nhưng tính lăng nhăng đã ngấm vào máu rồi thì khó thay đổi lắm. Khi bé thứ 2 nhà em được 2 tuổi thì chồng lại tiếp tục cặp với một người đàn bà khác. Em đã bỏ bao nhiêu công sức, tiền bạc, mất ăn mất ngủ theo dõi, mới biết ả kia cũng có gia đình nhưng vợ chồng đang trục trặc nên hai người ly thân.
Chồng em công khai qua lại đưa đón con của cô ta đi học, đi chơi. Trong khi đó hai đứa con ở nhà chẳng bao giờ được bố ngó đến. Nhiều lúc nghĩ đến con, em định nhắm mắt làm ngơ cho hai người qua lại với nhau, miễn sao con mình vẫn có đầy đủ cả bố với mẹ là được rồi. Thế nhưng chính chồng em chủ động viết đơn ly hôn. Ban đầu em kiên quyết không đồng ý nhưng chồng ép lên ép xuống, khủng bố tinh thần để vợ áp lực quá mà ngãng ra.
Trước đây chồng đã từng ngoại tình nhưng vẫn chọn gia đình, vậy mà lần này anh quyết tâm đến với bồ. Em đã cố gắng níu kéo nhưng anh chỉ muốn nhanh chóng ra tòa để xem có tài sản gì chung còn bán đi chia tiền.
Vợ chồng em có với nhau hai đứa con nên mẹ chỉ được nuôi một đứa nhỏ, còn thằng lớn thì ông bà nội muốn giữ không cho theo mẹ. Chồng em cũng sợ nếu con theo vợ hết thì hắn sẽ mất con và phải chu cấp hằng tháng nên khư khư giữ một đứa.
Thương con nhưng cuối cùng em vẫn phải đặt bút ký đơn ly hôn. Căn nhà này sẽ bán chia đôi tiền. Bọn em không hòa giải, không có tranh chấp nên thủ tục cũng được giải quyết sớm.
Ngày mai hai vợ chồng ra tòa rồi, kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm đầy sóng gió. Thương hai đứa con quá! Thằng nhỏ mới 3 tuổi theo mẹ, còn anh lớn thì ở với bố. Con chưa biết ngày mai sẽ không còn được ở bên mẹ và em nữa.
Thằng bé tình cảm lắm, mỗi lần vô tình thấy mẹ khóc là nó lại ôm mặt mẹ nói như ông cụ non:
“Mẹ cay mắt à, con thương, con thương”.
Giờ nhìn hai con nô đùa vui vẻ, cắn cả cái kẹo chia nhau mà em chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Chúng còn quá nhỏ, đâu biết rằng từ ngày mai trở đi anh em có muốn gặp nhau cũng khó. Càng nghĩ em càng thấy hận chồng, giận bản thân mình quá bất lự. Đây là nỗi day dứt, đau đớn nhất cuộc đời người làm mẹ như em.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

