Bọn tôi yêu nhau từ thời đại học, lúc đấy nhà hai đứa đều nghèo nên thuê chung phòng trọ. Sống xa gia đình phải dựa vào nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn thời sinh viên. Đang học thì bố anh mất, mẹ bệnh đau ốm liên miên, các em còn dại. Thương anh nên tôi học 1 buổi còn buổi thì đi bán quần áo thuê ngoài chợ kiếm từng đồng để anh thuốc thang cho mẹ.

Ra trường tôi xin được vào công ty nước ngoài, lương tháng khá hơn anh ấy. Chồng tôi đi làm nhưng lúc thì bị nợ tiền khi lại bất đồng với sếp nên đâm ra chán nản. Anh nhảy hết việc này đến việc khác không yên ổn.

“Anh muốn ra ngoài làm ăn nhưng không có vốn”.

“Vậy anh định làm gì? cần nhiều tiền không?”

“Bước đầu chắc cần hơn trăm triệu”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Hai vợ chồng bàn bạc mãi, nghĩ nếu không quyết đoán thì sau này chỉ đi làm thuê thôi. Tôi đánh liều vay mượn chỗ nọ chỗ kia, từ anh trai, chị gái, bạn thân mỗi người giúp một ít. Sau cùng tôi đành bán luôn cặp nhẫn cưới của hai đứa. Khi ấy vàng đang có hơn 3 triệu 1 chỉ nên được 7 triệu, bù vào cho vừa đủ 100 triệu đưa chồng làm ăn.

Chồng tôi cũng là người có đầu óc tính toán lại gặp thời nên anh lấy lại vốn nhanh chóng. Sau mấy năm bọn tôi cũng trả hết sạch nợ còn mua được nhà chung cư rồi anh đổi nhà mặt đất, mua ô tô. Giờ thì công ty chồng tôi phát triển thêm 2 chi nhánh, lợi nhuận tăng lên rất nhiều.

Vậy nhưng lúc có tiền cũng là khi chồng tôi không còn nhớ đến những ngày nghèo khó cùng vợ vượt qua để có được hôm nay. Đau lòng nhất là khi tôi phát hiện ra chồng có bồ, cô ta trẻ hơn anh cả con giáp, xinh đẹp nhưng chẳng làm gì chỉ bòn tiền thôi.

Hơn năm qua chồng tôi đã chu cấp cho cô ta không biết bao nhiêu thứ, thậm chí vừa rồi còn tặng cả xe ô tô 2 tỷ. Anh giấu giếm rất kỹ nhưng tôi thuê người theo dõi nên đã biết hết mọi chuyện. Lúc tôi làm ầm lên thì chồng tỉnh bơ:

“Tôi là dân làm ăn, phải có chỗ này chỗ kia để giải tỏa tâm lý. Mẹ con cô được ăn trắng mặc trơn còn ý kiến gì nữa, ăn bám cũng nên biết điều chứ”.

"Anh được như hôm nay là nhờ ai?".

"Đừng có kể công, số tiền cô đưa tôi lúc đầu chả đáng là bao cả".

Nghe chồng nói mà tôi sốc lắm. Hóa ra lâu nay anh luôn coi mấy mẹ con là đồ ăn bám, phủi sạch những công lao mà trước đây vợ đã cố gắng vun đắp.

Giờ tôi làm căng lên thì chồng đòi ly hôn để đến với bồ. Tôi bảo:

“Nếu muốn ra tòa thì tài sản phải chia làm 3, anh, tôi và con mỗi người 1 phần.”.

Thế nhưng chồng không đồng ý. Anh bắt tôi chỉ được nhận 40 phần trăm tài sản hiện có, còn đâu mình hắn hưởng hết. Tôi không chấp nhận nên dùng giằng mãi vẫn chưa giải quyết được.

Giờ mỗi lần hai vợ chồng giáp mặt nhau là hằn học, cãi cọ, tranh giành. Tôi chỉ thấy tiếc, trước kia còn nghèo thì mình đã phải bán cả nhẫn cưới cho anh làm ăn. Giờ có tiền chồng lại đem bao nuôi bồ nhí, đúng là đồ vong ân bạc nghĩa. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com