Cách đây chục năm trước, ông nhà tôi đã về thế giới bên kia cùng với tổ tiên. Nhà chỉ có mình tôi sống và lo toan cho 2 con trai nên người. Hiện 2 con cũng đã có gia đình và đều ở Hà Nội hết.
Thỉnh thoảng hay các ngày lễ Tết, con trai, con dâu tôi cũng cho các con cháu về thăm bà nội. Tôi với 2 con dâu cũng không gần gũi nhau lắm nên ít nói chuyện với nhau. Có nói cũng chỉ nói những câu xã giao bình thường. Tôi cảm tưởng như mỗi khi về nhà chồng, các con cũng chỉ về chơi theo nghĩa vụ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Lúc khỏe tôi cứ nghĩ, tôi đã lo cho 2 con đến thời điểm này là đã quá được rồi. Thời gian còn lại, tôi phải dành chăm lo cho bản thân không chẳng mấy chốc mà cũng theo chồng về bên kia thế giới. Chính bởi thế 10 năm qua, tôi bán 1 mảnh đất được 2 tỷ. Ngoài lo đám cưới cho 2 con xong, tôi chỉ cho 2 con mỗi đứa 500 triệu, còn lại tôi ăn tiêu hết.
2 con dâu đều ở riêng và sinh cháu hết lần này đến lần khác nhưng tôi nghĩ mình không phải có trách nhiệm trông nom cũng như hỗ trợ gì. Suốt ngày ở quê tôi tham gia vào các đoàn thể như hội phụ nữ, hội người cao tuổi... và bận rộn với các công tác xã hội, chẳng có thời gian ngó ngàng hay đến trông giúp các con các cháu.
Thậm chí khi con dâu đầu đi làm sau sinh không có người chăm cháu, vợ chồng nó gọi về nài nỉ:
“Hay là bà nội lên trông cháu giúp 1 năm thôi cũng được để cháu cứng cáp hơn thì con cho đi lớp, chứ giờ đi gửi tội cháu quá, con cũng không yên tâm”.
Tôi nói thẳng luôn:
“Tụi con sinh con ra thì phải có trách nhiệm với con mình, sao bắt bà già như này còn phải chăm sóc và trông cho. Trong khi ở nhà mẹ còn bận bao việc, không thể trông được đâu, gửi nó ở đâu thì gửi hay nhờ ai thì nhờ”.
Con dâu con trai tôi chắc là không hài lòng ra mặt bảo:
“Bà cứ ở nhà chơi, chỉ chăm chăm lo cho bản thân chứ có bận rộn gì. Bà cứ sống kiểu đó, không yêu thương hỗ trợ các con thì sau này cũng đừng đòi hỏi chúng con phải báo đáp đấy”.
Nói rồi chúng nó cúp luôn máy, từ đó không bao giờ nhờ vả tôi lên trông cháu hay đưa cháu về quê cho bà nội trông nữa. Tôi cứ nghĩ dù không trông cháu hay giúp các con thì cũng có gì sai đâu. Như vậy càng tạo điều kiện cho chúng tự lập chẳng tốt hơn sao. Hơn nữa, tôi còn có tuổi già của mình và có những niềm vui tuổi già riêng, phải tận hưởng sống nốt để nhỡ có về bên kia thế giới cũng chẳng nuối tiếc.
Ấy thế mà hôm trước tôi đi du lịch cùng hội bạn già ở Ninh Bình, lúc sang đường không may bị tai nạn. Dù chỉ bị què chân tạm thời nhưng do đau nên tôi không đi lại được như trước mà phải chống nạng túc tắc đi vài bước.
Tôi bị tai nạn như vậy mà chỉ có 2 con trai tôi miễn cưỡng về hầu vài hôm cho xong trách nhiệm. Còn 2 con dâu, không đứa nào về chăm. Tôi điên tiết mới gọi điện mắng 2 con bất hiếu thì con dâu cả bảo:
“Bà đừng mở miệng ra kêu con người ta báo hiếu cho mình. Bởi ông bà ngoại con còn chưa báo hiếu đã về làm dâu nhà này nhưng mẹ không biết quý mà còn đối xử bất công như thế thì đừng đòi hỏi tụi con phải chăm lo cho mẹ. Ở đời trên thương xuống thì dưới mới thương lên thế thôi”.
Con dâu thứ cũng khẳng định:
“Quyền lợi và trách nhiệm phải đi đôi, mẹ cứ mở miệng ra là toàn trách nhiệm còn quyền lợi thì không bao giờ nghĩ đến. Mẹ cứ trồng cây nào thì hưởng cây đấy thôi ạ”.
Thời gian này tôi cứ nằm ngẫm nghĩ, có phải lúc khỏe tôi chẳng trông cháu, giờ ốm nên gọi không đứa con dâu nào về hầu không? Là do tôi không biết ăn ở với con dâu hay do nhà tôi toàn lũ con bất hiếu?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1