Vợ chồng tôi chỉ có 1 cậu con trai và 1 cô con gái. Khi chúng đến tuổi lập gia đình thì cũng là lúc ông nhà qua đời. Do con gái lấy chồng cách có 5km nên vợ chồng nó thường xuyên qua lại nhà ngoại. Còn con trai tôi lái xe đường dài vắng nhà suốt, tháng mới mò về được 2-3 ngày. Ở nhà chỉ có tôi và con dâu sống với nhau.
Do nhà thông gia ở xa cả trăm km nên con dâu cũng rất ít khi về ngoại. Phần lớn thời gian con bé sống cùng mẹ chồng nhưng mẹ con tôi lại không thân thiết. Bản thân tôi cũng không thể coi con dâu như con gái giống nhiều người.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook
Lý do bởi tính tôi với tính dâu khác xa nhau. Nếu như tôi sôi nổi thì con dâu lầm lì, ít chia sẻ. Tôi nấu ăn ngon thì con bé vụng về lắm. Nhìn thấy nó như vậy đã ngứa mắt thử hỏi làm sao hòa hợp được. Có điều nó là dâu con trong nhà nên tôi phải bỏ qua để gia đình hòa thuận, con trai còn tập trung làm ăn.
Có lẽ vì thế mà lúc bình thường tôi cứ ríu rít bên con gái, con rể. Có món ăn ngon là tôi ới chúng về ăn ngay lập tức. Con trai được cho 1 mảnh đất thì con gái tôi cũng cho như vậy. 2 con không ai hơn kém nhau tí nào. Chẳng thế mà con gái, con rể yêu bà ngoại lắm, cái gì cũng ngoại ngoại là nhất. Còn con dâu cứ thấy sống xa cách.
Có lần tôi còn bảo thẳng trước mặt các con:
“Con ruột bao giờ cũng tin cậy hơn con dâu”.
Thằng con trai tôi ngạc nhiên:
“Sao bà lại nói như thế, người ta bảo dâu con rể khách”.
2 năm nay sức khỏe yếu hơn, tôi đột nhiên bị đủ thứ bệnh tuổi già ghé thăm. Con gái xót mẹ thường sang đấm bóp hay sắc thuốc nhưng tôi gạt đi ngay:
“Con cứ để những việc đó cho chị dâu làm. Mẹ chồng chỉ trông cậy vào con dâu những lúc thế này chứ còn lúc nào nữa. Nó là dâu thì lo việc nhà chồng và hầu hạ mẹ chồng là chuyện đương nhiên”.
Được cái con dâu tôi cũng biết thân biết phận nên dù biết mẹ chồng không ưa ra mặt vẫn đối xử phải đạo. Người thân họ hàng đến nhà lúc vắng dâu đều vỗ vai bảo tôi:
“Bà có đứa con dâu chịu chăm mẹ chồng. Con bé quá biết điều mà bà thì đối với nó tệ quá. Từ giờ rút kinh nghiệm phải ăn ở tốt hơn với con bé”.
Tôi bỏ tiền cưới dâu về đây, lúc già không nhờ cậy nó thì còn cậy ai. Con gái thì tôi không cho sang vì sợ nó phải hầu mẹ vất vả mà còn bao việc bên nhà chồng.
Nói chung đàn bà thời nào lấy chồng phải theo chồng, phải chu toàn việc nhà chồng. Nên dù mẹ chồng đối xử tốt hay không tốt cũng phải cam chịu. Như tôi đây, lúc khỏe mạnh ríu rít bên con gái nhưng bệnh tật thì bắt dâu hầu chứ tội gì. Thế mà nó vẫn phải hầu hạ cung phụng đấy, không vừa lòng tôi mắng cho sấp mặt luôn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1